1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tại sao tỉ lệ cacbon phóng xạ trong hoá thạch nhỏ hơn tỉ lệ trong thiên nhiên

Chủ đề trong 'Vật lý học' bởi nguyenhhdang, 04/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenhhdang

    nguyenhhdang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    tại sao tỉ lệ cacbon phóng xạ trong hoá thạch nhỏ hơn tỉ lệ trong thiên nhiên

    bác nào biết giải thích giùm cảm ơn
  2. binh000

    binh000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    C phóng xạ có chu kỳ bán rã là 5600 năm. Do đó C trong các hoá thạch đã phân rã hết hoặc gần hết. Còn trong thiên nhiên, cây cối hay các sinh vật hấp thu C trực tiếp từ không khí. Nếu số C phóng xạ trong KK giảm đi thì đã có các tia tử ngoài trong ánh sáng mặt trời làm phát sinh thêm, do đó số C phóng xạ trong KK không thay đổi Vì vậy số C phóng xạ trong thiên nhiên luôn luôn cao hơn C phóng xạ trong hoá thạch.
  3. haidelft

    haidelft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Bạn vào trang này tham khảo thêm :
    http://www.ttvnol.com/forum/Hoahoc/807323/trang-2.ttvn
  4. nguyenhhdang

    nguyenhhdang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn!
    như các bác giải thích là C14 do tia vũ trụ tạo ra khi tiếp xúc không khí. tui xin hỏi thêm là các đồng vị phóng xạ của các nguyên tố khác (urani, .....) nằm trong quặng mỏ ở sâu trong lòng đất do gì tạo ra?
  5. binh000

    binh000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Các chất phóng xạ khác trong thiên nhiên như uranium, radium v v... do thiên nhiên tạo ra trong lòng trái đất ở nhiệt độ và áp suất cao, các chất có khối luơng nguyên tử nhỏ hơn bị ép vào nhau nên đã tạo ra các nguyên tố có khối luợng lớn hơn, nhưng các nguyên tố này không bền, nên chúng sẽ phóng xạ để cho các chất có khối luơng nguyên tử nhỏ hơn.
  6. nguyenhhdang

    nguyenhhdang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    bác này chán thật, cứ toàn cái kiểu cái mào gà màu đỏ vì mẹ nó sinh ra màu đỏ. Cứ nhiệt độ áp xuất cao, tia vũ trũ tạo thành đồng vị phóng xạ thì mất công làm máy gia tốc làm gì,
  7. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Theo tớ được biết thì các đồng vị phóng xạ nặng được tạo ra từ trước, do hàm lượng trong quặng nhỏ nên quá trình phóng xạ diễn ra chậm. Thế mới có chuyện làm giàu quặng chứ nhỉ?
    Xin chỉ giáo!

Chia sẻ trang này