1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao tiếng La Mã (hay Latinh) biến mất ?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi X_3winofall, 27/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Sorry bác. Vì em lại hiểu bác bảo tiếng La tinh tiến hoá, phân nhánh nên không còn thứ La tinh "nguyên chất" như ban đầu nên mới nhầm. Ấy là nó ấy ở chỗ ấy ấy mà .
  2. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    ngôn ngữ nào cũng ít nhìu biến chuyển theo thời gian .Nhưng ko có nghĩa tất cả những gì bác nói phía trên là đúng .
    Sao bác biết chắc rằng người Việt Nam thời nay không còn nói ngôn ngữ của cha ông nữa , Người Trung Quốc ngày nay không còn nói thứ tiếng của người Hán, người Đường nữa...
    thật là vớ vẩn.Bác chỉ muốn chứng minh là mình đúng thôi, đưa ví dụ gì mà ko hợp lý vậy.
  3. 9635741

    9635741 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Lí do chủ yếu là vì điều kiện địa lí.
    Đế quốc La Mã rộng lớn quá, giữa các vùng miền đi lại khó khăn, về sau lại tách ra thành nhiều quốc gia (và giữa chúng có sự ngăn cách về chính trị, tôn giáo, văn hóa,...).
    Ngôn ngữ cũng từ đó mà biến đổi. Xin chú ý là biến đổi khác với biến mất
    Việt Nam nhỏ xíu mà người miền Trung nói đặc sệt và dùng nhiều từ địa phương thì cực kì khó nghe. Người Bắc và người Nam cũng đều có nhiều vùng phát âm không chuẩn.
    Đấy là còn may vì chúng ta là một quốc gia thống nhất, hơn nữa thông tin liên lạc bây giờ tân tiến: đài phát thanh truyền hình trung ương mỗi ngày cứ ra rả giọng Bắc vào tai nên dân chúng miền Nam, miền Trung xa xôi vẫn không sợ bị tách biệt về ngôn ngữ.
    Từ ngày La Mã sụp đổ và bị chia cắt thành nhiều quốc gia nhỏ đến nay hơn chục thế kỉ, tiếng Latin gốc tất nhiên đã biến đổi và nó biến ra tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha,... nhưng may mắn là nó không biến mất hoàn toàn như một số ngôn ngữ cổ vì người phương Tây có hệ thống chữ kí âm để ghi lại tiếng Latin của mình. Thế nên ngày nay ngoài tiếng Latin ra còn tồn tại các ngôn ngữ cổ như tiếng Hi Lạp cổ, tiếng Do Thái cổ,... mặc dù chỉ có các nhà khoa học sử dụng chúng để nghiên cứu.
    Trong trường hợp Việt Nam và Trung Quốc hay các quốc gia sử dụng chữ tượng hình khác thì bó tay hoàn toàn, mặc dù nhìn vào các thư tịch cổ vẫn có thể hiểu được dựa vào tính biểu hình biểu ý của chữ tượng hình nhưng không thể nào đọc những thư tịch đó bằng tiếng Việt, tiếng Trung cổ vì chữ tượng hình không kí âm.

Chia sẻ trang này