1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao trái bomb CBU không nổ ???

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi AK_M, 13/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Bom mẹ mới được thử nghiệm thành công cách đây không lâu . tên nó là MOAB Massive Ordnance Air Blast . về nguyên tắc tương tự như anh BLU 82 , nhưng thành phần hóa học của chất nổ slurry MOAB sử dụng có thay đổi dẩn đến sức nổ lớn hơn . Bom nặng tới 9,5 tấn , có tài liệu ghi là 10,5 tấn tôi không biết anh nào đúng hơn . số thuốc nổ nặng đến 18 ngàn pounds có tài liệu ghi là 21 ngàn pounds . dài 30 feet đường kính 45 inches . sử dụng hệ thống dẩn đường GPS giống như bom JDAM nên rất chính xác . ném từ máy bay vận tải đang bay ở độ cao lớn nên an toàn cho máy bay hơn BLU 82 . tuy nhiên lầu năm góc vẫn còn đang bỏ nhiều tiền nghiên cứu thêm hy vọng giảm được kích thước để có thế ném từ B 52 . sức nổ của nó có thể kích ngất người ngồi trong xe tăng cách đó đến vài trăm mét . tuy nhiên tất cả chỉ là nghe quân đội nói thế không ai biết rỏ thật sự chi tiết bên trong cả . trong nhóm kỷ sư chế tạo bom MOAB có một ...phụ nữ việt nam ta .
  2. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Quả bom lớn nhất Đông Dương đã được đưa về Hà Nội
    (VietNamNet)- Quả bom dài 3,1m (cả ngòi nổ), được phát hiện và tháo gỡ tại Gia Lai vừa được vận chuyển về đến Hà Nội. Quả bom lớn nhất Đông Dương này sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Binh chủng Công binh

    Quả bom lớn nhất Đông Dương đã được đưa về đến Hà Nội bổ sung vào bộ sưu tập của Bảo tàng Binh chủng Công binh. Ảnh: Hà Trường.

    Được người dân phát hiện cách nay vài năm, nhưng mãi đến gần đây thông tin mới đến được Bộ Tư lệnh Công binh. Bom nằm tại điểm cao 837 thuộc xã Ia Hrung, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai. Địa điểm này cách đường giao thông 12km, nằm giữa rừng già, phải vượt qua 3 dốc đứng, 3 suối sâu mới vào đến nơi.
    35 người, trong đó có 5 kỹ thuật viên thuộc Trung tâm Công nghệ xử lý bom mìn (BOMICEN - Bộ Tư lệnh Công binh) đã phải làm việc cật lực, tỷ mỷ, chính xác từng thao tác trong 10 ngày (20/10 - 1/11) để vô hiệu hoá hoàn toàn quả bom.
    Trung tá Lê Thơm (Phó Trưởng phòng kỹ thuật an toàn BOMICEN) cho biết: "Đây là quả bom lớn nhất từ trước đến nay trung tâm tháo gỡ, có nhiều điểm kỹ thuật thiết kế gây nổ rất đặc biệt".
    Được biết, đây là loại bom công phá, dài 3,1m, đường kính 1,19m, chứa 4.000 kg thuốc nổ Tritonal.Sau khi tháo gỡ, lực lượng công binh thu được 1,7 tấn thuốc nổ chất lượng còn tốt. 2,3 tấn thuốc nổ đã bị hư hại cùng với các trạm truyền nổ (chứa thuốc nổ mạnh RDX) đã bị thiêu huỷ.
    Theo tính toán của BOMICEN, nếu chui xuống độ sâu 240m mới phát nổ, quả bom có thể tạo đường kính hố sâu 300m, "dọn sạch" diện tích 7 ha rừng,
    Đến nay, đây là quả bom lớn nhất Đông Dương bị phát hiện và vô hiệu hoá. BOMICEN cho biết, khi tra cứu ngân hàng dữ liệu bom mìn đã sử dụng trong chiến tranh Việt Nam từ 1964-1972 do phía Mỹ cung cấp, tại địa bàn Gia Lai, không có thông tin về quả bom này!
    Đến nay, quả bom đã được đưa về đến Hà Nội, và "đã được làm sạch, an toàn 100%". Dự kiến, quả bom sẽ được "bàn giao" cho Bảo tàng Binh chủng Công binh, bổ sung vào "bộ sưu tập" bom mìn đã được sử dụng trong chiến tranh Việt Nam, mà bảo tàng đang có.
    báo đưa tin kiểu gì vậy ta ???
  3. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0

  4. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    33810617.jpeg
    có kụ nào ở Hà Lội Phố rảnh rổi lật trái bom mới đem về trong viện bảo tàng đọc mấy thông số (nếu còn) cho tớ nhé
    Nếu như bài báo viết -thì đây đúng là BOM LỚN NHẤT ĐÔNG DƯƠNG được tìm thấy và tháo gỡ - chứ nếu gọi là lớn nhất - so sánh với trái trưng bày ở bảo tàng Võ Văn Tần SG - thì nó cũng còn thua 1 tí

    33810617.jpeg
    Được AK_M sửa chữa / chuyển vào 03:28 ngày 21/11/2004
  5. corbetti

    corbetti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    941
    Đã được thích:
    1
    quả thật nhìn mấy cái ảnh gõ (gỡ) bom mìn thế này thì cũng lạnh người thật. Quả thật những người công binh này phải có thần kinh thép, cứng hơn sắt (bom)
  6. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Gô cổ "tử thần"

    08:22'' 23/11/2004 (GMT+7)


    (VietNamNet)- Nằm sõng soài giữa ngổn ngang vỏ bom đã được sưu tập trong sân BOMICEN, quả bom "khổng lồ" nổi bật vẻ "đàn anh" bởi sự đồ sộ của khối sắt thép đúc liền...
    "Tử thần" không danh tính

    [​IMG]


    Trung tá Lê Thơm đang hồi tưởng lại những ngày vào Gia Lai tháo gỡ quả bom. Ảnh: Hà Trường.
    "Truy xuất ngân hàng dữ liệu bom mìn không quân Mỹ sử dụng trong chiến ở Việt Nam do Bộ quốc phòng Mỹ cung cấp; tra cứu đĩa ORDATA thống kê về hình dạng, cấu tạo, kích thước của 50.000 chủng loại bom, vật liệu nổ hiện có và đã sử dụng; tra cứu nhiều tài liệu về bom mìn cỡ lớn trên mạng Internet, Trung tâm công nghệ xử lý bom mìn BOMICEN chưa phát hiện được chủng loại bom trùng hoàn toàn với quả bom hiện có", Trung tá Lê Thơm, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật-An toàn BOMICEN (Bộ Tư lệnh Công binh) cho biết.
    Trung tá Thơm là người thay mặt BOMICEN vào trực tiếp theo dõi, chỉ đạo trong quá trình xử lý quả bom khổng lồ được phát hiện tại xã Ia Hrung, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, cho đến khi vỏ quả bom an toàn đưa về đến Hà Nội, từ ngày 20/10-9/11/2004.
    Vài năm trước, người dân tại làng Mèo, thuộc địa phương trên, đã phát hiện quả bom khổng lồ, khi mưa lũ nhiều năm xói mòn sườn cao điểm 837, khiến đuôi quả bom nhô lên khỏi mặt đất. Trước kích thước quá cỡ của quả bom, những người dân địa phương kinh hãi đặt tên gọi là "bom thần". Nhưng mãi đến thời gian gần đây, khi một lực lượng của BOMICEN đang làm nhiệm vụ ở khu vực lân cận, thì việc khảo sát và lên phương án tháo gỡ mới được tiến hành khẩn trương.
    Những người lính công binh đầu tiên muốn tìm vào đến nơi quả bom hiện diện, phải thuê người dân dẫn đường. Đoạn đường khó khăn đến mức, cứ mỗi người muốn được dẫn vào phải trả 100 ngàn tiền công, cứ theo đầu người mà tính tiền.

    [​IMG]


    Bản đồ đánh dấu điểm cao 837, nơi quả bom được tháo gỡ, thuộc xã Ia Hrung, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.
    Cao điểm 837 nằm lọt thỏm giữa rừng già Trường Sơn, cách TP. Pleiku (Gia Lai) chỉ 19km, theo đường liên huyện 981 ngược về mạn thượng nguồn dòng Sê San, thuộc vùng núi theo cách gọi không chính thức của người dân địa phương là núi Chúa hoặc núi Xanh. Muốn vào đến nơi, phải vượt qua 3 suối sâu, và 3 dốc đứng, mà người đi sau khi ngẩng đầu thì chạm gót chân người đi trước.
    Ngày 13/10, lệnh  tháo dỡ quả bom được ban hành. Ngày 18/10, kế hoạch, phương án tháo dỡ quả bom khổng lồ được phê duyệt. Ròng rã hơn 10 ngày trời, 35 cán bộ chiến sỹ dựng lán tại điểm cao 837, "kiên trì, tỷ mỷ, thận trọng, chính xác cộng với lòng dũng cảm" (chữ dùng của Trung tá Lê Thơm), để tháo gỡ an toàn quả bom lấy ra 4 tấn thuốc nổ Tritonal (80% TNT kết hợp 20% bột nhôm nhằm tăng nhiệt lượng cho khả năng gây cháy), trong đó 1,7 tấn chất lượng còn tốt, 2.300 tấn còn lại chất lưọng kém do lẫn tạp chất, nhựa đường.
    Khi khảo sát, quả bom còn ngòi nổ, trạm nổ đầu và đáy, không xác định chính xác được loại ngòi nổ và tình trạng ngòi nổ. Bom không còn cánh đuôi. Ký hiệu trên thân bom ở phần đuôi có 3 vạch sơn màu vàng. Xác định của BOMICEN: Bom cỡ lớn, nhưng thuộc loại bom thông thường loại nổ phá.
    "Công nghệ chế tạo quả bom rất cao, nên mặc dù đã mấy chục năm sau chiến tranh, khi đưa ra xử lý huỷ nổ, thì hạt nổ của quả bom vẫn nổ rất giòn", Trung tá Thơm cho biết.
    Vượt qua thách thức

    [​IMG]


    Quả bom đã được đưa về Hà Nội, bổ sung vào bộ sưu tập của Bảo tàng Binh chủng Công binh. Ảnh: Hà Trường.
    Mỗi năm, BOMICEN xử lý hàng ngàn tấn bom mìn còn sót lại sau chiến tranh, nhưng chưa bao giờ cán bộ, chiến sỹ của Trung tâm chứng kiến một quả bom lớn đến như vậy. Tất cả việc khảo sát, lên phương án xử lý, trực tiếp tháo gỡ đều "dựa theo nguyên lý hoạt động" của loại bom thông thường, chưa ai từng trực tiếp xử lý 1 quả bom nào tương tự.
    Quả bom có chiều dài 3,1m (tính cả ngòi nổ), đường kính 1,19m, 2 ngòi nổ đầu và đáy. Ước tính, vỏ quả bom sau khi tháo 4 tấn thuốc nổ còn có trọng lượng tới 1,6 tấn. Trên thân bom còn nguyên đai buộc dù, đã bị rỉ sét.
    5 nhân viên kỹ thuật của Đội xử lý Cụm 1, do thiếu uý Bùi Văn Hoè làm tổ trưởng, đã được lựa chọn để trực tiếp tháo gỡ, xì thuốc nổ, huỷ nổ ngòi nổ, trạm truyền nổ, huỷ đốt thuốc nổ. Nhiệm vụ nặng nề: Xử lý an toàn quả bom để đảm bảo an toàn cho người dân địa phương; Khẳng định uy tín của lực lượng công binh và Bộ quốc phòng; Đưa quả bom về bổ sung vào bộ sưu tập bom mìn mà Bảo tàng Bộ tư lệnh côngbinh đang có, đồng thời đúc kết kinh nghiệm thực tế khi xử lý quả bom lớn nhất từ trước đến nay mới gặp.
    5 chiến sỹ trực tiếp xử lý kỹ thuật đã viết "quyết tâm thư" trước khi bắt đầu nhiệm vụ khó khăn. Nhiệm vụ hoàn tất sau 12 ngày đêm 35 cán bộ chiến sỹ bám trụ ròng rã tại hiện trường. Hằng ngày, một nhóm chiến sỹ phải vượt núi trở ra gùi lương thực vào, phục vụ hậu cần tại chỗ.
    Để xì hết 4 tấn thuốc nổ của quả "bom thần", lực lượng công binh phải mất tới 8 ngày liên tục. Trước đó, để đưa được nồi hơi nặng 80kg vượt đèo dốc vào thực hiện nhiệm vụ này, 15 người đã được huy động thay nhau "cõng" chiếc nồi vượt 12km đường dốc trong 1 ngày mới tới nơi.
    Ngòi nổ đáy sau khi tháo ra, thì phần lò xo, bánh răng vẫn hoạt động rất "ngọt". Kết cấu kích nổ quả bom cực kỳ đặc biệt: Ngòi nổ đầu có tới 2 trạm truyền nổ, ngòi nổ đáy có 1 trạm truyền nổ. Tổng cộng, 3 trạm truyền nổ (đầu và đáy) của quả bom được nhồi tới 1,2kg thuốc nổ mạnh RDX (tương đương thuốc thuốc nổ Héc-xô-gien).
    Không có đường đưa phương tiện cơ giới vào, cũng không thể "vác" khối sắt khổng lồ ấy vượt 12km theo đường dốc trở ra. Phương án thứ nhất đưa vỏ bom ra: Dùng voi kéo. Người dân địa phương "mách nước": "Với cái này, cỡ sức một con voi mới đủ kéo". Sang Đắk Lắc thuê voi, đường xa, quá tốn kém. Qua Kon Tum thì dân bảo: "Có một con voi của Nhà nước, nhưng nó già lắm rồi". Vậy là "phá sản" ý định dùng voi kéo bom về.
    Phương án thứ 2 được sử dụng: Một pa-lăng-xích (tời) với sức nâng 3-5 tấn được huy động, cộng với sức của 35 con người, ròng rã 2 ngày trời ì ạch kéo vỏ bom lên tới đỉnh điểm cao 837.
    Mỗi ngày, quả bom chỉ "leo" được hơn 70m. Đến ngày thứ 3, mới có thể dùng dây cáp xe độ chế (thuê của người dân địa phương) "tiếp sức" kéo quả bom lên đỉnh, đưa lên thùng xe. Mất thêm một ngày nữa, chiếc xe chuyên dùng trèo núi này mới vượt qua quãng đường núi ít dốc hơn đường cũ ra tới điểm ô tô chờ sẵn.

    [​IMG]


    Lực lượng công binh đang tháo ngòi nổ của quả bom tai sườn điểm cao 837. Ảnh: Lê Quang Hồi.
    Trung tá Lê Thơm kể thêm: Người dân địa phương kể với anh em công binh, cũng từng có nhiều người "mò" vào tận nơi quả bom nằm, nhưng nhìn thấy quả bom to quá, sợ nên không dám liều lĩnh tháo ngòi lấy thuốc nổ. "Cũng là may mắn vì anh em đi công tác phát hiện ra. Chứ bom kết cấu đặc biệt như vậy, ngòi nổ đang hoạt động rất tốt. Không có kiến thức, liều lĩnh động vào là nổ ngay. Nếu vậy, không biết hậu quả sẽ khủng khiếp đến đâu".
    Quả "bom thần" bị vô hiệu hoá trong sự vui mừng của người dân địa phương, gương mặt rạng rỡ khi chiến thắng "tử thần" của những người trực tiếp làm nhiệm vụ.
  7. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Suy đoán các giả thiết
    Năm 1944, Barnes Wallis (người Anh) đã nghiên cứu, sáng chế các loại vũ khí hạng nặng để công phá các công sự ngầm... của phe Phát xít khi Chiến tranh thế giới II bước vào giai đoạn quyết liệt. Một trong những mục tiêu ưu tiên của Barnes Wallis là sản xuất ra các loại vũ khí có khả năng xuyên phá qua lớp vật cản dày (đất đá, hầm cố thủ bê tông cốt thép...) để bảo toàn năng lượng nổ khi đầu đạn áp sát mục tiêu.

    [​IMG]


    Nhiều người nước ngoài đã tò mò đến tham quan khi quả bom đang còn lưu giữ ở BOMICEN. Ảnh: Hà Trường.
    "Đứa con" đầu tiên theo ý tưởng của Barnes Wallis là Tallboy (Cậu bé cao), quả bom có trọng lượng 12.000 pound (tương đương 5 tấn), dài 6,4m, đường kính 1,12m, chứa 2,36 tấn thuốc nổ Torpex D1. Nạn nhân nổi tiếng nhất bị "cậu bé cao" hạ gục là chiến hạm Tirpitz của Đức quốc xã (tháng 11/1944). Hơn 800 "chú bé cao" như vậy đã được sử dụng trên khắp các chiến trường châu Âu.
    Khi lực lượng Đồng Minh áp sát Berlin vào giai đoạn cuối của cuộc chiến, GRAND SLAM (Cú đập mạnh) ra đời, do Wallis phát triển, nặng 22.000 pound Anh (hơn 10 tấn), bom thông thường có tác dụng đâm xuyên, nổ phá bê tông. "Cú đập mạnh" chia ra: GP M110 (dài 3,81m) và GP T14, vỏ làm bằng thép đúc, sản xuất đơn lẻ từng vỏ, có độ dày lớn. Phần bao quanh lõi thép ở đầu đầu bom dày 19,7cm, phần đuôi dày 4,45cm.
    Do trọng lượng vỏ lớn, thân bom dài, vì vậy khi thực hiện ném bom phải dùng máy bay chuyên dụng Boeing B-36 cải tiến. Đây là loại bom có sức công phá khủng khiếp nhất trước khi bom hạt nhân tham gia cuộc chiến.
    Người Mỹ đã bắt đầu tham gia sản xuất hai loại bom này từ năm 1944. Tuy nhiên, thuốc nổ được nhồi trong các loại bom này được thay bằng Tritonal (80% TNT, hỗ trợ thêm 20% bột nhôm để tăng nhiệt lượng). Nhiều những quả bom dư thừa thuộc các loại này sau chiến tranh Thế giới II được đem ra sử dụng trong chiến tranh Triều Tiên.
    Tuy nhiên, cả Tallboy và GRAND SLAM đều là loại bom xuyên bê tông, nổ phá. Trong khi đó, quả bom vừa tháo gỡ tại Gia Lai  phần đầu vỏ bom lại không đúc đặc, không có phần mũi xuyên thép, vỏ bom mỏng hơn.

    [​IMG]


    Có giả thiết cho rằng quả bom được sản xuất theo mẫu thiết kế loại bom GRAND SLAM, được thay đổi một số kết cấu để sử dụng riêng tại chiến trường Việt Nam. Ảnh: Hà Trường.
    Nhưng nếu so sánh kích thước, kết cấu, quả bom mới gỡ tại Gia Lai lại có những điểm gần giống với GRAND SLAM: Chiều dài thân bom 3,1m (ngắn hơn 71cm), đường kính 119cm (lớn hơn 2cm), cùng được nhồi thuốc nổ Tritonal 4.000kg (ít hơn 300kg). Nghĩa là cùng thuộc loại bom thông thường nổ phá cỡ lớn, có uy lực và khả năng phá hoại cực mạnh, nếu so sánh trên cơ sở đường kính, loại thuốc nổ, nguyên lý cấu tạo, trọng lượng thuốc nổ, trọng lượng vỏ bom...
    Giả thiết được Bộ Tư lệnh Công binh đưa ra: Có thể do đòi hỏi cấp thiết về thời gian, đáp ứng kịp thời yêu cầu trong chiến tranh Việt Nam tại một thời điểm nhất định, có khả năng Mỹ đã sử dụng lại mẫu thiết kế của loại bom 22.000 pound, loại nổ xuyên phá bê tông, có thay đổi về kết cấu.
    Mục đích là dùng uy lực của lượng thuốc nổ lớn, khi nổ không cần xuyên sâu để phá hoại các công trình quan trọng của đối phương hoặc nhanh chóng tạo mặt bằng cho việc xây dựng trận địa, lập sân bay dã chiến, đổ bộ tập kết quân.
    Giả thiết này được ủng hộ khi tham khảo thêm những chi tiết khác: Máy bay C130 được sử dụng phổ biến khi ném bom tại chiến trường Việt Nam có khoang mang bom chỉ dài 3,1m, nên có thể chiều dài thân quả bom mới tháo gỡ tại Gia Lai đã được rút ngắn lại cho "vừa" với "bụng" của loại máy bay này, so với thiết kế ban đầu của loại bom xuyên nổ phá bê tông GRAND SLAM.
    Lý do, loại bom này sử dụng ở chiến trường Việt Nam không nhiều, vì vậy sẽ không phải điều động thêm loại máy bay chuyên dùng khác. Cũng bởi lý do được đúc đơn lẻ từng quả một, nên đường kính quả bom mới tháo gỡ nói trên có những sai lệch so với mẫu thiết kế ban đầu.
    Với 2 đầu nổ, tốc độ truyền nổ lên tới 7-8.000m/s, nếu nổ, sức công phá của quả bom vừa tháo gỡ tại Gia Lai sẽ cực kỳ khủng khiếp. Ước tính, không dưới 7ha rừng sẽ được dọn sạch. Suy đoán tạm thời nguyên nhân quả bom bị "xịt": Có thể do dù vướng vào cây rừng, trên sườn dốc nghiêng, nên khi rơi ngòi nổ của quả bom không đáp ứng được những thông số kỹ thuật đủ để kích nổ.
    Mặc dù vậy, tất cả những suy đoán trên vẫn chỉ là giả thiết, khi tất cả tài liệu có liên quan đến quả bom khổng lồ nói trên vẫn đang được BOMICEN tích cực tìm kiếm. Điều hạnh phúc nhất, như Trung tá Lê Thơm tâm sự, là lực lượng công binh đã vừa thêm một lần vượt qua được thách thức cả về trí tuệ và lòng dũng cảm, trả lại an toàn cho vùng đất Ia Hrung, khi tháo gỡ an toàn quả bom khổng lồ.



    Trường Giang
  8. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Qua bài báo trên, em có mấy câu hỏi muốn nhờ các chuyên gia quân sự giải đáp giùm:
    - Tại sao quả bom có 2 đầu nổ lại có thể tăng được tốc độ truyền nổ? Việc tăng tốc đó có tác dụng gì?
    - Tại sao quả bom phải thả bằng dù, nếu thả luôn thì có phải là dễ nổ hơn không?
    - Thuốc nổ mạnh RXD (héc-xô-gen) so với cả thuốc nổ C4 thì cái nào mạnh hơn? Em nghe nói có loại thuốc nổ dẻo bị đạn súng trường bắn xuyên qua vẫn không cháy, vậy thì thuốc nổ RXD đốt nó có cháy không?
  9. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    à thằng ku em này , cái loại 2 đầu nổ nổ nhanh hơn là vì nó kích nổ 1 lần 2 nơi , thí dụ tao hơi thô thiển nhá
    trái pháo nam ô nó có 1 ngòi nhưng lại nằm ở giữa là vì ngay giữa khi ngòi nổ cháy đến nơi nó sẽ phát đều ra 2 bên , trái pháo sẽ nổ đều , còn như 1 ngòi nếu như ku em mày làm 1 trái pháo nhưng đạt ngòi nổ 1 đầu , thì chưa chắc quả pháo sẽ nổ hoàn toàn tan xác , vì thuốc nổ được kích nổ , phát nổ rất nhanh, nên khi kích nổ 1 đầu, nếu như quả pháo dài (cao) quá thì phần đûôi nó sẽ 1 là cháy, 2 là còn nguyên phần giấy và đít trái pháo...
    Hầu hết các loại bom lớn đều có bộ phận kích nổ phụ , cũng giống 1 số loại mìn , như sau này có loại mìn cá nhân cũng có 2 cái kích nổ , khi đạp xuống kích nổ trên nó lún xuống, cùng lúc kích nổ dưới đáy nó châm lên , nổ cùng lúc ...
  10. AK_M

    AK_M Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    Trái bom quá to, 1 đầu lớn 1 đầu nhỏ , lại không có đuôi như những loại bom thường thông dụng cho nên phải thả bằng dù, thí dụ như không có dù , giống như mấy bài trước , tao có nói đến trực thăng nhưng chỉ là vận chuyển chứ không có thả, nếu không có dù, cái đầu nhẹ hơn cái đít, thì nó sẽ rớt xuống cái ầm , ngay đít mặc dù có ngòi nổ phụ nhưng đâu có thể nào kích nổ được, hoạ may nó trúng nhầm mỏm đá , hay cái gì đó đủ để đập vào ngòi nổ ...
    Việc thả dù thì bom được đặt ngược trong máy bay, dù phụ kéo bung ra , từ từ rơi xuống, đầu bom có ngòi nổ rớt xuống đụng đất, nổ

Chia sẻ trang này