1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao vậy?

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi kankuli, 01/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Tại sao vậy?

    Chào các cao thủ.Em vừa đăng ký lam thành viên xong.
    Có môt số thắc mắc mong các cao thủ chỉ bảo.
    Cách đây không lâu em có đọc 1 tạp chí nói về vũ trụ.Trong đó có 1 câu hỏi là:Tại sao khoảng không vũ trụ lại tối đen.Câu trả lời tưởng rằng đơn giản nhưng các hành tinh đều có khả năng tự phát sáng vây sao lai vậy.Người ta mới đặt ra giả thiết rằng có 1 chất làm tối.Vậy có ai biết giả thiết này đã được chứng minh chưa vậy ?
    Tiện đây cho tôi hỏi.Lỗ đen là gì vậy?Tôi được biết nó là kết quả của một hành tinh sau khi "qua đời".Có ai noi cụ thể hơn được không?

    X30
  2. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Lỗ đen chân không thật ra không phải là một khoảng không gian ,mà nó vẫn là một dạng vật chất .có khối lượng cực lớn ,mà kích thước lại nhỏ ,chính vì vậy tỉ trọng do các lỗ đen này tạo ra là một con số khổng lồ ,nó hút được mọi vật nằm trong tầm ảnh hưởng của nó,có giả thuyết cho rằng nó có thể hút và làm lệch đường đi của ánh sáng . No có là nguyên nhân gây ra khoảng tối giữa các thiên hà hay không thì chưa có câu trả lời chính xác ,để em thủ tìm tòi thêm phần này cho bác nhé.
    còn 2 người yêu em ,người kia rồi cũng ra đi tôi dại gì ở lại.. là.. lá.. la
  3. Irish

    Irish Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.098
    Đã được thích:
    0
    Như ta đã biết vũ trụ gồm những khoảng có vật chất (các sao, tinh vân, thiên hà,...) và những khoảng không có vật chất (chân không). Khái niệm sáng tối chỉ xét với khả năng cảm quang của mắt người thôi. Bất cứ vật chất nào cũng phát ra những tia, tối thiểu là hồng ngoại. Mắt người nhìn thấy được nhờ nhận được ánh sáng thấy được di chuyển từ vật thể tới mắt. Chúng ta không thể thấy được lỗ đen bằng mắt vì ánh sáng không thể thoát ra từ nó. Khoảng chân không của vũ trụ tất nhiên phải có màu đen vì nó không phải là vật chất nên không thể phát ra hay phản xạ các tia nhìn thấy được. Lỗ đen hình thành do khối vật chất có nhân quá đặc, nhân này hút các vật chất trên bề mặt về tâm và càng ngày có khối lượng lớn hơn. Vì thế càng ngày nó càng có khả năng hút mạnh hơn và hình thành lỗ đen, những gì đi vào tầm ảnh hưởng của lỗ đen đều không thể nào thoát nổi.

    Rồi thì gió cũng sẽ cuốn đi
    Tóc trên đầu và những chia ly

    Được sửa chữa bởi - Irish vào 02/04/2002 12:17
  4. crazyboy2001vn

    crazyboy2001vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    Để mình trả lời luôn thể cho nhanh nhé ! Đồng ý không nào !
    Theo mình biết thì bầu trời tối đen trước đây đã từng coi là nghịch lý. Với cach quan niệm vũ trụ tĩnh ( state )của thiên văn học cổ điển thì họ không thể hiểu tại sao bầu trời lại đen như thế. Họ cho rằng vũ trụ là vô tận vì nếu không vô tận thì nó phải có giới hạn mà đã có giới hạn thì phải có một tâm điểm nào đó --------> dưới tác dụng của lực hấp dẫn New ton thì vũ trụ sẽ sụp đổ vào tâm điểm đó. Thế nên vũ trụ vô tận, có số lượng không đếm được các vì sao và các thiên hà --------> bầu trời phải sáng rực như mặt trời.
    Nhưng theo quan điểm của Thiên Văn Học hiện đại thì Vũ Trụ của chúng ta là động và có giới hạn. Vũ trụ có biên và có thể có những mô hình khác nhau.... Vì Vũ Trụ động nên có sự sinh thành, có sự huỷ diệt có những quá trình biến đổi có sự giãn nở : các vì sao không thể sáng mãi mà sau một thời gian sẽ chết đi, vũ trụ không vô tận mà đang giãn nở cùng với không - thời gian trong nó. Vì thế ánh sáng của các vì sao ở xa chưa kịp tới được chúng ta, hoặc chúng ta chưa thể quan sát được vì Vũ Trụ đang tiếp tục giãn nở. Muốn nhìn thấy các thiên hà ở biên của Vũ Trụ thì phải mất hàng tỉ năm sau, trong thời gian đó thì có thể các vì sao khác đã đốt cháy Hìdro và nổ tung thành siêu sao lớn.
    Như vậy Thiên Văn Học hiện đại đã lĩ giải được nghịc lý Olber về sự bí ẩn của đêm đen
    Vao day de lon len trong su thong thai, ra di de phuc vu tot hon cho dat nuoc va dong loai.

    [​IMG]
  5. TEdison

    TEdison Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn Kankuli quan tâm đến hố đen thì có thể xem ở topic "CLB thiên văn học", trang 11, Edison có giải thích ở đó. Còn bạn nói rằng hành tinh có khả năng tự phát sáng thì sai rồi, nó không tự phát sáng được mà phản chiếu ánh sáng của các ngôi sao khác đến nó.
    Vệ tinh: như mặt trăng
    Hành tinh: như trái đất và một số khác trong thái dương hệ.
    Hằng tinh: như mặt trời của chúng ta và các sao (Trước kia còn gọi là định tinh)
    Tuệ tinh: sao chổi
    Chắt tinh: sao lùn
    .....
    Edison rất đồng ý với Irish trong việc giải thích về khái niệm sáng tối.
    Edison
    Hạnh phúc là sáng muốn đi làm, chiều muốn về nhà.
  6. kankuli

    kankuli Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2001
    Bài viết:
    5.487
    Đã được thích:
    1
    Cao thủ toàn là cao thủ.
    Vậy theo TEdison thì chỉ các ngôi sao mới có khả năng tự phát sáng hả?Vậy chúng ta định nghĩa thế nào về "hành tinh"và "ngôi sao".Tôi có nghe là "ngôi sao" thì có khả năng tự phát sáng.Có đúng vậy không?
    X30
  7. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    lần này thì bác đã đoán quá chính xác rồi ,gọi là sao nếu chúng có khả năng tự phát sáng ,còn hành tinh thì không ,thí dụ như 9 hành tinh của thái dương hệ chẳng hạn
    còn 2 người yêu em ,người kia rồi cũng ra đi tôi dại gì ở lại.. là.. lá.. la
  8. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Cac bac noi dung roi , hanh tinh thi o the tu phat sang duoc , cac hanh tinh trong He Mat Troi deu la phat sang do su phan xa anh sang cu Mat Troi , Mat Troi la 1 hằng tinh

    Why, Am I dying?
    Kill, have no fear
    Lie, live off lying
    Hell, Hell is here
    I was born for dying
  9. Lord-Voldemort

    Lord-Voldemort Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Bác cho em hỏi cái nghịch lí đó có nội dung như thế nào với
  10. hvk

    hvk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    em xin kính cẩn chào các cao thủ, em có một ý kiến đóng góp.
    em thấy các cao thủ bảo các hành tinh được gọi là sao nếu nó có khả năng tự phát sàng mà cung có tơi 3 cao thủ khác bình chọn cơ a?
    theo em được biết thì cả mặt trời và 9 hành tinh quay quanh mặt trời đều được gọi là sao trong đó mặt trời là ngôi sao duy nhât tự phát sáng nhờ quá trình đốt chay hiđrocòn các ngôi sao khac thi sáng được nhờ sự phản xạ ánh sáng của mặt trời. vậy mà các bác lại bảo là được gọi là sao nếu no co kha năng tự phát sáng vậy thì sao người ta lại gọi là sao thổ , sao kim... lam nghĩa làm sao?
    ngoài ra mặt trời con là một định tinh

    Tôi thích đàn bà

Chia sẻ trang này