Tại sao vậy ? Không biết có bạn nào biết lý do tại sao đến nay mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn vẫn chưa là " Nghệ sĩ ưu tú " hoặc " Nghệ sĩ Nhân dân " không ? Tôi cứ thắc mắc hoài mà không biết lý giải tại sao ? Mà nhiều người là " Nghệ sĩ ưu tú " , " Nghệ sĩ Nhân dân " nhưng không ai biết người đó là người nào , còn nhạc sĩ Trịnh Công Sơn của chúng ta thì chỉ cần nghe 1 câu hát , thậm chí chỉ cần nói tên 1 bài hát nào đó của ông thì gần như mọi người đều biết ! Tại sao ông chưa là " Nghệ sĩ ưu tú " , " Nghệ sĩ Nhân dân " ? Tại sao và tại sao ?
bao giờ cho nó hết những câu hỏi tại sao đến như văn cao kia kìa ông ấy chỉ muốn cử nhạc quốc ca trong đám tang của mình còn không được nữa là mà rõ đấy là một bài hát của ông ấy nhé hyn
Đúng là không thể hiểu tại sao lại như vậy! Vậy thì ta cũng không cần quan tâm đến danh hiệu đấy làm gì cả.Mà hỏi lại rằng: Tại sao TRỊNH CONG SƠN không là nghệ sĩ ưu tú hay nhân dân mà lại có được tình cảm sâu đậm trong lòng người nghe qua nhiều thế hệ đến như vậy nhỉ? Phải không các bác. Mà có thể không mang danh hiệu gì lại lam cho nhiều người nghe nhac của ông băng chính sự cảm thụ của riêng mình chứ không phải là do nghe vì danh. [sze=4] "ĐừNG SỐNG MÃI CHO RIÊNG MỘT AI THÔI,CUỘC ĐỜI CÓ BIẾT BAO CON TIM MONG ĐỢI" [/size=4]
Mấy cái danh hiệu phù phiếm ấy nhận làm gì. Tôi thì bầu ông ấy là nghệ sĩ nhân sinh VTC antidisestablishmentarianism
Danh hiệu là do mọi người đặt ra. Còn các danh hiệu chính thức do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đặt ra phải dựa trên các tiêu chí chứ không phải chỉ là dựa trên ý thích của mọi người. Bà Quách Thị Hồ, đi hát chầu văn từ năm 15 tuổi đến 85 tuổi, mà chỉ là Lão Nghệ nhân, đâu phải Nghệ sĩ này nọ... Việc phong danh hiệu, nói thẳng ra phải dựa trên đóng góp cho Nhà nước, phải có một số năm cống hiến cho Nhà nước. Nếu chỉ nói thích, hay, nhiều người nghe, nhiều người mê....thì chả mấy chốc Lam Trường, Đan Trường thành Nghệ sĩ ưu tú, Nhân dân hết. Những người không đóng góp cho Nhà nước thì không được danh hiệu, điều đó theo tôi là đúng. Trịnh Công Sơn cũng vậy, ông có đóng góp rất nhiều cho Âm nhạc Việt Nam, để lại trong lòng người nghe nhạc những tình cảm lớn lao không mấy ai có được. Nhưng ông không thể là Nghệ sĩ Nhân dân - một danh hiệu của Nhà Nước. Bạn hãy nhìn xem, những Nghệ sĩ Nhân dân của chúng ta đã từng lăn lộn chiến trường bao nhiêu năm, vào sinh ra tử đi hát khắp các chiến trường. Họ đi ra nước ngoài biểu diễn dưới danh nghĩa Nghệ sĩ Nhà nước Việt Nam, hát cho đất nước Việt Nam, vì Việt Nam. Điều quan trọng là : Khi Nhà Nước cần, họ sẵn sàng phục vụ. Trịnh Công Sơn đóng góp không hề ít hơn. Tuy nhiên tính ràng buộc với nhà nước của ông không có. Ông không bao giờ sáng tác vì Nhà nước Việt Nam, mà chỉ vì đất nước Việt Nam thôi. Vậy thì ông không thể nhận được danh hiệu từ Nhà nước Việt Nam. Đó là điều hoàn toàn hợp lý. Hơn nữa nếu phong danh hiệu cho ông, e rằng ông cũng không nhiệt tình đón nhận nó nữa. Còn chuyện nhạc sĩ Văn Cao, phải hiểu rằng khi sáng tác đã trở thành Quốc Ca, thì không thể tuỳ tiện cử nó lên một cách chính thức. Sáng tác của ông đã trở thành của mọi người, không phải của ông nữa. Do đó nếu ông muốn người thân hát nó cho ông, điều đó không phải bàn. Nhưng còn nếu ông muốn nó được cử lên trong đám tang ông, điều đó không thuộc quyền ông. Ai sẽ là người cử nó? Xin lỗi, nếu đó là ban nhạc hiếu gia đình ông thuê liệu có chịu được không? Phải là đoàn Quân nhạc. Nhưng Quân nhạc cũng có quy định rõ ràng rằng Quốc ca chỉ được cử trong những trường hợp nào, và trong đó không có trường hợp dành cho tang lễ. Quốc ca được cử hành chính thức không bao giờ dành cho tang lễ cả. Điều đó là vi phạm quy định. ----------------------------------------------------------- Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
Tiến Quân ca hay Quốc ca đã được coi là một, từ khi Hiến pháp nước Việt Nam dân chủ cộng hoà trước kia và Cộng Hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay ghi rõ: Quốc ca là bài Tiến Quân ca của nhạc sĩ Văn Cao. Đó đã là quy định cao nhất của Nhà nước Việt Nam. Dưới đó sẽ có quy định lúc nào được cử chính thức (không chính thức thì không quy định được). Nhạc sĩ Văn Cao, dù cao quý đến đâu, cũng không thể cao quý hơn Nhà nước Việt Nam được. Nếu người nhà nhạc sĩ Văn Cao muốn chơi bản nhạc đó một cách nghiệp dư, xin mời. Có điều đừng phải là lúc đang có các quan chức chính phủ ở đó. Ở phương Tây, khi nhạc sĩ sáng tác ra bài hát và bán bản quyền, họ không có quyền gì với bài hát đó nữa. Bạn có thể thấy các bài hát thường đi liền với tên ca sĩ chứ không phải nhạc sĩ (tất nhiên trừ trường hợp người hát sáng tác) Tất nhiên nhạc sĩ Văn Cao không "Bán" nhưng ông đã CỐNG HIẾN tác phẩm của mình cho Nhà nước, thì ông cũng đã không còn quyền với nó nữa, huống hồ thân nhân của ông. Hơn nữa, cống hiến tác phẩm của mình cho Nhà nước mà mình phục vụ đã là một vinh dự rồi. ----------------------------------------------------------- Sống trên đời sống cần có một tấm lòng
Đúng là ông Trịnh Công Sơn không cần 1 danh hiệu nào đó cho mình ...ông không cần điều đó !!! Có lẽ điều ông cần là những tác phẩm của ông có đến được với công chúng không ? Ngay trong Hội Âm Nhạc VN , ông chẳng có 1 danh xưng nào thì việc cho ông một danh hiệu nào đó , chỉ làm ông phiền lòng thêm mà thôi !! Ông đã là người của quần chúng thì Nghệ sĩ Ưu tú , Nhân dân chẳng là cái gì ....Cách đây 20 - 30 năm , người ta đã biết đến ông thì 50 - 70 năm ...thậm chí 200 - 300 năm sau thì vẫn còn có người nhớ đến ông như một thiên tài âm nhạc thôi !!