1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao VOVINAM-Việt võ đạo, ngoài Bắc không phát triển ..!?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi duckhang, 20/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duckhang

    duckhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Tại sao VOVINAM-Việt võ đạo, ngoài Bắc không phát triển ..!?

    VOVINAM Việt Võ Đạo khởi đầu từ Bắc ,vậy mà đến nay vẫn chưa phát triển được...!
    Trong khi ở Nam phát triển rất mạnh, đồng thời ở nước ngoài cũng không kém...! Nguyên nhân có phải người Bắc không thích" VOVINAM Việt Võ Đạo". ???...
    ...Hay chưa có Võ Sư giỏi đứng lớp. có điều tôi biết chắc chắn rất nhiều người ngoài Bắc không hiểu" VOVINAM LÀ CÁI GÌ"...!
  2. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Sáng hôm qua Lonelymanus có dịp ngồi nhâm nhi cafe với anh MinhTrinh và ba bậc đàn anh khác . Cuộc gặp gỡ khá thú vị và tất nhiên , VoViNam Việt Võ Đạo vẫn luôn là chủ đề chính Nhân đây cũng xin cám ơn anh MinhTrinh và các bậc đàn anh đã tạo ra buổi gặp gỡ hôm nay . (Cũng xin thú thật một điều , nếu có thầy Vang thì chắc cũng sẽ rất vui , nhưng lúc anh MinhTrinh gọi thầy Vang , em cứ lo không biết thầy Vang đến thì mình có bị la không , tại vì lúc trước em rất hay bị la cái tội siêng vắng học và lười đi thi lên đai . Mà cũng lâu rồi em không đến thăm thầy Vang được ...)
    Trở lại vấn đề mà duckhang đã nêu , tôi nghĩ không phải là người ngoài Bắc không thích VoViNam Việt Võ Đạo , mà tại vì ít có người huấn luyện và phát triển môn phái ở phía Bắc như ở trong Nam . Những người học với võ sư sáng tổ Nguyễn Lộc trước khi ông vào Nam khi xưa bây giờ đã rất lớn tuổi , và cũng ít có ai chọn nghiệp võ ? Tất nhiên hiện tại phía Bắc cũng có một số võ sư VoViNam Việt Võ Đạo , nhưng việc truyền dạy không được nhiều ? Sau một thời gian quá dài có quá ít quan tâm đến sự phát triển , việc phong trào không mạnh là một điều tất yếu . Nhưng gần đây tôi có đọc được một vài bài viết về những chuyến "Về Nguồn" , những đợt biểu diễn và tổ chức huấn luyện ở phía Bắc cũng đã nhận được nhiều sự hoan nghênh . Vì vậy , với những cố gắng hiện nay , hy vọng trong tương lai môn phái VoViNam Việt Võ Đạo sẽ phát triển hơn .
    Còn VoViNam Việt Võ Đạo là cái gì ư ? Điều đó hoàn toàn không dễ hiểu chút nào . Nhân đây cũng có một chút thắc mắc ... ở Hà Tây hình như có một đội tuyển VoViNam Việt Võ Đạo , vì có lần tôi thấy có đoàn Hà Tây tham gia giải VoViNam Việt Võ Đạo toàn quốc . Nhưng trưởng đoàn , dẫn dắt đội tuyển Hà Tây đi thi đấu lúc đó lại là võ sư Nguyễn Hữu Khai , võ sư của môn phái Bảo Long Y Võ ???

    Lonelymanus
  3. duckhang

    duckhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Nguần gốc của VOVINAM
    Qua những năm tháng rèn luyện,cố Võ Sư Nguyễn Lộc đã nghiên cứu phân tích đặc điểm kỹ thuật của từng môn võ và vật cổ truyền Việt Nam để đi tới sáng tạo một hệ thống võ học với tên gọi Võ Việt Nam.Để phân tích đặc biệt với các môn võ Việt Nam đã có từ trước và để người nước ngoài dễ đọc dễ nhớ ,phát triển môn võ này ra thế giới nên tên gọi được thu gọn là Vovinam. (còn nữa)
    trích từ tạp chí "Võ Thuật"
  4. duckhang

    duckhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Ở đây cũng có Vovinam -Việt võ đạo của "Chu Tấn Cường"
    tự làm chưởng môn. Không mặc quần áo mầu xanh mà mặc đồ đen. phát triển hơn 10 địa điểm tập luyện môn sinh tương đối đông ,đã biểu diễn trên truyền hình của nước sở tại.Hiện nay rất nổi tiếng,
    hình như đã về Việt Nam biểu diễn được báo chí trong nước ca ngợi.Nếu không phân biệt rõ ràng... cứ như hiện nay thì tất cả võ thuật xuất sứ ở Việt Nam đều có thể gọi là Vovinam Viêt Võ Đạo hay sao?!
  5. duckhang

    duckhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    (Tiếp theo)
    Nguồn gốc của VOVINAM
    Cố Võ Sư Nguyễn Lộc sinh ngày 08.05.1912 tại làng Hữu Bằng,huyện Thạch Thất,tỉnh Sơn Tây.Năm 1938,Ông đích thân tuyển thu và dậy võ sinh.Một năm sau,Vovinam đã được nhiều người biết đến.Võ Sư Nguyễn Lộc được Hội thân hữu Thể dục mời cộng tác mở lớp dạy võ công khai.Lớp võ đầu tiên được khai giảng vao năm 1940 tại trường sư phạm Hà Nội.
    Vovinam phát triển nhanh chóng khiến nhà cầm quyền lúc đó e ngại.Năm1942,võ sư Nguyễn Lộc Nhận được lệnh đóng cửa các lớp võ,cùng lệnh cấm bản thân ông dạy võ.
    Chính việc ngăn cản này của thực dân pháp lại hun đúc tinh thần các võ sinh quyết tâm hơn cho việc trường tồn của môn phái.Các Lớp võ được bí mật hoạt động cho tới khi thực dân pháp sụp đổ năm 1945.
    Tâm nguyện của võ sư sáng lập môn võ Vovinam là cố gắng hình thành một nềm võ đạo cho dân tôc Việt.Hoài bão của ông là đào tạo một thế hệ thanh niên có sức khoẻ,có ý chí,nghị lực và lòng can đảm để sống hữu ích cho chính mình ,cho xã hội và đất nước.Muốn đi đến võ đạo phải qua thời gian quảng bá võ thuật,do dó Vovinam-Việt võ đạo chỉ là một.
    Trước khi sáng tạo ra Vovinam,võ sư Nguyễn Lộc đã nhận định môn võ này có nhữnh kỹ thuật độc đáo riêng nhưng hay nhất vẫn thuộc về bản sắc dân tộc.Sự tích lũy của dân tộc qua nhiều thế kỷ rất phù hợp với dáng vóc và thể lực của người Việt .Người Việt thẻ tạng nhỏ, mảnh khảnh nhưng nhanh nhẹn,gan dạ và dẻo dai.Do đó, ông quay về nghiên cứu các môn võ và vật cổ truyền Việt Nam.Từ đó, sáng tạo ra những đòn thế căn
    bản.Đồng thời ,ông cũng lấy nền võ học thế giới làm đối tượng nghiên cứu để tìm cách giải hóa và khắc chế.
    Vovinam-Việt võ đạo đước sáng tạo trong thời kỳ dân tộc Việt bị ách thống trị của người Pháp và Nhật .Bấy giờ,học võ không phải để hơn thua nhau mà với tinh thần chống giặc ngoại xâm.Ngoài kỹ năng chiến đấu,tinh thần và danh dự là hai yếu tố quan trọng để quyết định sự thành bại .Người Việt Nam có phương pháp tự vệ mang danh dân tộc Việt. tiêu biểu cho tinh thần tự chủ ,bất khuất của tiền nhân để khi chiến đấu có được cái "hùng khí" quyết đem vinh quang về cho tổ quốc. Chính bởi tinh thần đó,võ sư Nguyễn Lộc đã mạnh bạo vạch ra con đường riêng,không tự ti mặc cảm ,quyết tâm tạo dựng cho dân tộc Việt một nền võ thuật mang danh Vovinam-Việt võ đạo. Ông vĩnh viễn ra đi vào ngày 04.04.1960 tại Sài Gòn lúc ông mới 48 tuổi.Ông ra đi nhưng sự nghiệp Vovinam mãi trường tồn . Quyền lãnh đạo được giao cho võ sư Lê Sáng-trưởng môn đời thứ hai, tiếp đến là võ sư Trần Huy Phong* trưởng môn đời thứ ba đều quyết tâm phát triển mạnh Vovinam ra toàn thế giới.
    Cùng với bước thăng trầm của lịch sử ,sau năm 1975 với làn sóng người tị nạn, các võ sư,HLV và môn sinh Vovinam đã có mặt ở nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Úc,Pháp, Bỉ.Dức... Ở đâu có võ sư, HLV Vovinam là có sự phát triển của các thế hệ thanh niên học Việt Võ Đạo tiếp nối hoài bão của võ sư Nguyễn Lộc.
    Đến tháng 08.1996, trên 40 võ sư môn Vovinam từ nhiều quốc gia trên thế giới đã đến họp tại Pháp và thành lập Liên Đoàn Vovinam quôc tế.
    *võ sư "Trần Huy Phong " đã mất hiện nay vẫn do võ sư "Lê Sáng" làm trưởng môn.và đang tìm người thừa kế.
  6. duckhang

    duckhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    ĐƯỜNG VÀO VÕ ĐẠO
    Cố võ sư TRẦN HUY PHONG
    Học võ nếu chỉ muốn nắm được ít kỹ thuật để tự vệ và nắm được cách luyện tập để bảo dưỡng cơ thể thì không khó lắm.Nếu muốn trở thành một huấn luyện viên hoặc một võ sư giỏi thì tương đối khó hơn còn muốn trở thành một võ sĩ đạo với đầy đủ ý nghĩa của danh từ này thì khó hơn nhiều. Ngày nay văn minh nhân loại vươn cao, các quan niệm về giá trị đạo đức,giá trị tinh thần của các thế kỷ trướcđã thay đổi nhiều .Do đó,những quan niệm như "Một Võ Sĩ Đạo phải là một người hùng",hoặc "phải Hararkiri ( tự mổ bụng ) để tự sát "... đã lỗi thời.
    Người Võ Sĩ Đạo của thời đại mới là một người khoẻ và có khả năng tự vệ cao ,có nếp sống giản dị,có tinh thần trung thực và có một tâm hồn cao thượng .Nhưng điều quan trọng hơn cả là: Người Võ Sĩ Đạo là một người :"Làm chủ được chính mình ".
    So với tạo vật,Loài người là một sinh vật yếu đuối . Con người chỉ thiếu một chút không khí ,một giọt nước cũng có thể chết .Nhưng con người vượt nên trên hết là nhờ có tư tưởng . Có tư tưởng, con người có óc sáng tạo và đã sây dựng nên nền văn minh hiện tại .Ngày nay đời sống nhân loại đã vươn nên cao, xuyên qua cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật,con người đang đi tới hành tinh khác , đang nỗ lực trong tiên trình chinh phục thiên nhiên nhưng có một " mặt trận" mà con người vẫn chưa chiến thắng . đó là : Chiến đấu để làm chủ chính mình. làm chủ sự say mê của lòng mình . Làm chủ sự yếu đuốicủa tâm hồn mình.
    Người Võ Sĩ Đạo hôm nay không chỉ là một con người khoẻ mạnh và luyện được một kỹ thuật chiến đấu cao siêu,cũng không phải là một loại người quả cảm có thể chết về danh dự ,lại cũng không bắt buộc phải là một chiến sĩ luôn luôn chiến đấu quên mình và sẵn sàng hy sinh.
    Người Võ Sĩ Đạo là người phải tu tập để vươn nên và chiến thắng chính con người mình, phải luôn luôn chiến đấu để vượt nên khỏi mọi sự hèn yếu, từ đó mới làm chủ được chính bản thân mình.
    Muốn làm chủ được mình phải có lòng tự tin và can đảm. Muốn có đức tin thì phải có sự hiểu biết - biết rõ sự vật biết người biết mình một cách sâu xa và chính xác.
    Khởi từ lòng tự tin ,với một ý chí vững mạnh chắc chắn sẽ không thiếu can đảm.Can đảm là lòng dũng cảm có ý thức,nó khác với sự liều lĩnh bạt mạng của những kẻ ngu dốt khi bị xung đột tình cảm, phai mờ lý trí và hành động theo bản năng.
    Từ lòng tự tin và can đảm, lại thêm sự hiểu biết và khôn ngoan thì con đường tự chủ sẽ hiện ra ngay trước mắt vậy.
    Đó là đường vào võ đạo,con đường đưa đến sự làm chủ chính bản thân mình.
  7. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    VVN đã nhiều lần được tổ chức huấn luyện tại Hanội nhưng thất bại vì nhiều lý do .
    VS Nguyễn Anh Dũng là người chịu trách nhiệm 1 phần . VS Trần Huy Phong đã bỏ tiền của ra khá nhiều cho VS Dũng phát triển ở Phía Bắc .
    Cách nay vài năm, VS Chiếu cũng đưa người ra phát triển ngay tại quê hương Sáng tổ . Ồn ào chỉ được 1 thời gian ngắn, lý do chủ yếu là vấn đề tài chánh ...đưa VS từ miền Nam ra sinh sống chỉ bằng tiền dạy võ không dễ vì quê hương Sáng tổ cũng còn rất nghèo .
    VS Phan Dương Bình hiện ở Hanội là môn sinh kỳ cựu VVN, nhưng Thày nay đã quá lớn tuổi ; việc VVN bị cấm hoạt động từ 1954 tới 1980 đã làm cho lớp môn đồ kỳ cựu bỏ quên môn phái ; Thày Bình chuyển qua dạy Vịnh Xuân để tồn tại; Tôi có gặp trưởng tràng của Thày Bình; Anh cũng chỉ dạy Vịnh Xuân để sinh nhai .
    Trong những năm tới; Trường Dại Học HaNội sẽ được xây dựng ngay trên đất quê hương Sáng tổ ( Huyện Thạch thất ); Việc xin 1 mảnh đất để huấn luyện võ thuật cho Sinh Viên chắc sẽ không khó mà cái khó là vận động để có tiền xây dựng khởi đầu . VS Chiếu cho biết việc nuôi dưỡng phong trào cần 1 số tiền khá lớn và ngoài khả năng của hội VVN; có lẽ chỉ thành công nếu được chính quyền trợ giúp .
    Hình Thày Phan Dương Bình chụp vào dịp giỗ tổ VVN năm 2001.
  8. duckhang

    duckhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Thì ra võ sư của Vịnh Xuân đã từng là môn sinh kỳ cựu của Vovinam thật tiếc cho Vovinam... đáng tiếc...!
  9. Lonelymanus

    Lonelymanus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    0
    Tiếc điều gì ? Cũng nhiều người học nhiều môn võ mà

    Lonelymanus
  10. duckhang

    duckhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Nếu như từ 1954 đến 1980 mà không bị cấm thì các môn đồ kỳ cựu sẽ không rời bỏ môn phái....! chắc chắn seagame 22 vừa rồi Vovinam đã có mặt tại đại hội
    duckhang

Chia sẻ trang này