1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao VOVINAM-Việt võ đạo, ngoài Bắc không phát triển ..!?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi duckhang, 20/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dhlv

    dhlv Guest

    Về nơi phát tích môn phái Vovinam

    10/02/2010

    (VH)- Cách trung tâm Thủ đô Hà Nội bán kính chưa đầy 30 km, vùng đất Sơn Tây từ lâu đã trở lên nổi tiếng bởi những truyền thuyết thực hư về những con người đã đi vào lịch sử dựng và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Và đây cũng là nơi phát tích môn phái Vovinam.

    [​IMG]
    Nhà thờ dòng họ Nguyễn Đình

    Người mang trong mình dòng máu anh hùng Là con trưởng trong một gia đình đông con gồm 5 anh chị em, sinh ra tại thôn Giếng, xóm Trại, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất (Hà Tây cũ), Nguyễn Lộc (hay Nguyễn Đình Lộc) lớn lên trong cảnh quê hương đất nước dưới ách đô hộ của thực dân Pháp.
    Lên 5 tuổi, gia đình cụ Nguyễn Đình Xuyến (thân phụ Nguyễn Lộc) chuyển cả gia đình ra Hà Nội cư trú tại đường Harmand Rousseu (khu vực đường Ngô Thì Nhậm hiện nay). Tại đây, cậu bé Nguyễn Lộc được học chữ Pháp, càng lớn cậu càng nhận thức nỗi khổ của người dân nô lệ.
    Được sự đồng ý của cha mẹ, Nguyễn Lộc đã tầm sư, học đạo với một ý nghĩ vô tư, trong sáng: Phải thật giỏi võ để rèn luyện sức khỏe bảo vệ mình, đánh lại cường quyền bảo vệ người lương thiện.
    Để rèn luyện sức dẻo dai của cơ thể, mùa đông cũng như mùa hè Nguyễn Lộc thường dậy từ lúc 5 giờ sáng, bận quần cộc, cởi trần chạy một mạch ra bãi sông Hồng, đi quyền, múa côn và tập luyện chừng 2 giờ đồng hồ sau đó bơi một vòng qua bãi giữa, mới trở về nhà, ăn sáng, đến trường.
    Càng nghiên cứu sâu về võ thuật, Nguyễn Lộc nhận thấy những môn võ thế giới du nhập vào Việt Nam như võ Tàu, Xiêm, Nhật, võ phương Tây đều có những điểm mạnh và điểm yếu. Duy môn võ của người Việt không giống như các phái khác mà uyển chuyển, biến hóa khôn lường. Võ Việt được sáng tạo phù hợp với thể tạng, sức khỏe của người Việt Nam.
    Tuy nhiên, cũng có những kỹ thuật không phù hợp mà cần phải cải tiến khi ứng phó với những tình huống cụ thể. Đây chính là luận cứ để Nguyễn Lộc nghiên cứu, và ứng dụng những tinh hoa nhất của các trường phái võ, đưa vào và sáng tạo ra võ Việt Nam mà ông gọi là Vovinam. Để quảng bá Vovinam, Nguyễn Lộc đã cho mở lớp, chiêu tập môn sinh; tham dự tất cả những trận thi đấu và tỷ thí trên các võ đài khắp xứ Bắc-Kỳ.
    Vovinam vì thế mà được quảng bá rộng rãi ở các thành phố lớn: Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định... với hàng ngàn môn sinh theo học. Năm 1954, Nguyễn Lộc vào Sài Gòn tổ chức biểu diễn Vovinam và chiêu tập môn sinh, thu nạp môn đệ, mở trường dạy võ. Trong vòng 6 năm từ 1954-1960, hàng trăm môn sinh đã được ông và các đệ tử được đào tạo thông qua các lớp học mở tại Sài Gòn, Gia Định.
    Năm 1960, Nguyễn Lộc bị cảm và qua đời đột ngột tại Sài Gòn vào ngày 29.4.1960 (thọ 48 tuổi). Sau khi Nguyễn Lộc qua đời, các môn đệ của ông đã soạn thảo Quy lệ môn phái, viết giáo trình giảng dạy cho các môn đệ và chính thức khai trương võ đường đầu tiên tại 61 đường Vĩnh Viễn, quận 10, Sài Gòn. Bắt đầu từ đây, Vovinam thực sự trở thành một môn phái chính thống và được quảng bá rộng rãi khắp xứ Nam-Kỳ.
    Không chỉ ở Bắc-Kỳ, Nam-Kỳ, Vovinam còn theo chân các môn sinh sang Nam Vang, Xiêm La, Ai Lao và đi tới những quốc gia châu Âu, châu Mỹ như Đan Mạch, Thụy Điển, Phần Lan, Nga, Pháp, Đức...
    Cho đến nay, môn Vovinam đã chính thức được đưa vào hệ thống thi đấu của các kỳ SEA Games. Hàng chục quốc gia của nhiều châu lục đã chính thức đưa môn Vovinam vào giảng dạy ở một số chương trình huấn luyện cho các vận động viên thi đấu và rèn luyện sức khỏe. Về nơi phát tích Những ngày cuối năm đường về xã Hữu Bằng, nơi phát tích môn phái Vovinam thật nhộn nhịp khác thường.
    Con đường giữa làng rộng thênh thang là thế giờ không có chỗ chen chân. Người ta bảo nếu so sánh Hữu Bằng với bất cứ đâu của huyện Thạch Thất thì vùng quê Hữu Bằng có nhiều cái nhất: đất chật nhất; buôn bán nhộn nhịp sầm uất nhất, người Hữu Bằng năng động nhất...
    Không thể đi ô tô trong làng, cũng không nên đi xe máy vì tắc đường, chúng tôi cùng ông Chủ tịch xã Hữu Bằng Phan Lạc Trường tới thăm viếng nhà thờ tổ họ Nguyễn Đình của cố võ sư Nguyễn Lộc. Chủ tịch xã Phan Lạc Trường nói: “Hữu Bằng có 2.800 hộ dân với hơn 16.000 nhân khẩu nhưng đất tự nhiên chỉ có 178 ha.
    Hơn 90% số hộ gia đình làm nghề mộc và buôn bán kinh doanh đồ dân dụng, đồ gia dụng. Giá trị sản xuất kinh doanh và dịch vụ thương mại hằng năm đạt gần 300 tỷ đồng. Bình quân thu nhập trên dưới 1 triệu đồng/người/tháng. Xã có hơn 30 doanh nghiệp và hàng trăm cơ sở sản xuất, hàng trăm hộ có xe ô tô các loại”.
    Đi trong xóm Giếng du khách có cảm giác như đang chen chúc trong những dãy hàng quán chật hẹp ở khu vực “chợ Giời” Hà Nội. Mái vẩy, mái che đua ra ngoài khiến cho không có chút ánh sáng tự nhiên nào lọt xuống mặt đất. Khu nhà thờ tổ dòng họ Nguyễn Đình nằm khiêm tốn trong một con ngõ nhỏ.
    Phải mất cả giờ đồng hồ Chủ tịch xã Phan Lạc Trường mới tìm được người giữ chìa khóa cổng: - Các anh thông cảm, cuối năm, giờ này họ đang bận làm ăn. Những dấu tích về gia đình cố võ sư Nguyễn Lộc ở quê hương không còn nhiều.
    Một cụ già trông coi nhà thờ họ Nguyễn Đình cho biết, ngoài bà chị dâu con ông bác hiện cũng khá già thì không mấy người biết rõ về võ sư Nguyễn Lộc bởi ông và gia đình rời khỏi xóm Giếng đã khá lâu, ông lại mất ở Sài Gòn khi tuổi còn khá trẻ. Trong nhà thờ họ có treo một bức di ảnh của võ sư Nguyễn Lộc cùng với một bài báo giới thiệu về ông được phóng to treo trên tường.
    Thấy anh bạn đồng nghiệp cứ băn khoăn về việc xây dựng, phát huy và bảo tồn những di sản trên quê hương của cố võ sư Nguyễn Lộc, Chủ tịch Phan Lạc Trường cho biết: Chính quyền đã mở những lớp học Vovinam cho con em Hữu Bằng. Các cháu rất hào hứng, nhất khi được biết đây là nơi phát tích của môn phái Vovinam. Nhưng Hữu Bằng cũng còn khó khăn quá, không có điều kiện mở võ đường như mong ước của con em địa phương.
    Hy vọng thời gian tới, địa phương sẽ có những võ đường để con em Hữu Bằng tới học và luyện tập để phát huy truyền thống xứng đáng nơi quê hương của môn phái Vovinam.

    Phạm Nam Giang : http://www.baovanhoa.vn/vanhoaxuan2010/23945.vho
  2. dhlv

    dhlv Guest

    Giải Vovinam HN lần thứ nhất 2008

    17/10/2008

    Tối 17/10, tại nhà thi đấu Hà Đông, giải vô địch Vovinam (Việt võ đạo) HN lần thứ nhất chính thức khai mạc.



    Giải do Liên đoàng võ Vovinam tổ chức với sự tài trợ độc quyền của báo Đất Việt. Diễn ra từ 17 đến 19/10, giải có sự tham gia của 288 võ sĩ đến từ 22 đơn vị như Quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Đông và Sơn Tây...

    Liên đoàn Vovinam - Việt Võ đạo Hà Nội mới được thành lập ngày 8/4/2007. Qua hai năm, Liên đoàn thu hút và đào tạo hàng trăm huấn luyện viên và hơn 5.000 môn sinh đang thường xuyên tập luyện Vovinam tại 40 câu lạc bộ trên địa bàn thành phố.

    Vovinam (Võ Việt Nam) là môn võ truyền thống của Việt Nam được khai sinh tại Hà Nội từ 70 năm trước và nay đã trở thành một “thương hiệu” võ thuật trên toàn cầu, gửi gắm thông điệp về tinh thần và cốt cách Việt tới bạn bè quốc tế.

    Năm 2009, Vovinam sẽ trở thành môn thi đấu chính thức tại IndoorGames III (các môn thi đấu thể thao trong nhà của Châu Á) tại Việt Nam và SeaGames 25 tại Lào.


    [​IMG]
    Bài biểu diễn tự vệ nữ. Ảnh: Trung KIên.

    Các VĐV sẽ tham ra tranh tài ở ba nội dung, Đơn luyện (Nam: Ngũ môn quyền. Nữ: Long Hổ Quyền), Song luyện (Nam: Song luyện dao.Nữ: Song luyện một.Tự vệ nữ giới) và đối kháng (phân thành các hạng cân đấu loại trực tiếp một lần thua).




    [​IMG]
    Bài biểu diễn đòn chân của các HLV liên đoàn Vovinam HN. Ảnh: Trung Kiên.

    Lễ khai mạc hoành tráng với những tiết mục văn nghệ truyền thống và các bài biểu diễn của các câu lạc bộ trên địa bàn thành phố. Ngay sau đó các trận đấu đầu tiên của giải đã khởi tranh rất quyết liệt ở nội dung đối kháng.



    Ông Per Mathiaseh (Đan Mạch) đang làm Dự án do ADB tài trợ ở PMU1: “Một người bạn của tôi là trọng tài trong giải đấu này đã giới thiệu với tôi môn võ Vovinam. Mới tập được ít lâu nhưng tôi thấy nó quả thực rất thú vị. Vovinam rất hợp với những người có dáng người nhỏ nhắn như tôi. Nó luôn đòi hỏi sự khéo léo, nhanh nhẹn và tính cận chiến cao. Thời gian ở Việt Nam không dài nên nhất định khi trở về Đan Mạch tôi sẽ tìm những người Việt Nam, nếu họ biết và dạy môn võ này ở đó thì tốt quá, tôi sẽ rủ thêm bạn bè tham gia”.

    Chị Shilel (Singapore), sinh viên trường ĐH KHXH & NV Hà Nội: “Hồi ở Singapore tôi tập karatedo. Khi vào Đại học Quốc gia Singapore, chuyên ngành Đông Nam Á, tôi đã si mê môn võ này qua những đoạn clip trên Yotupe. Sang Việt Nam tôi lập tức đăng ký học môn võ này ở Trung tâm thể thao 10-10. Đây là môn thể thao cho tôi thấy được tinh thần yêu nước rất cao của người dân Việt Nam các bạn”.

    Minh Tú -Thế Kha : http://www.baodatviet.vn/Home/Giai-Vovinam-HN-lan-thu-nhat-2008/200810/18148.datviet
  3. vovinamvn

    vovinamvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    1
    Trường Đại học Hà Tĩnh: 01 Huy chương vàng và 01 Huy chương bạc tại Giải Vovinam - Việt võ đạo các tỉnh phía Bắc

    20/12/2010

    Với tinh thần giao lưu, học hỏi và tạo tiền đề cho Giải Vovinam - Việt võ đạo học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2011, Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Hà Tĩnh, Trường Đại học Hà Tĩnh và Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Tĩnh cùng phối hợp đưa đoàn vận động viên (VĐV) Vovinam - Việt võ đạo Hà Tĩnh tham gia Giải vô địch Vovinam - Việt võ đạo các tỉnh phía Bắc lần I - Năm 2010, đoàn Hà Tĩnh đạt giải cao.

    [​IMG]

    Giải diễn ra trong 3 ngày từ 10 -12/12 với sự tham dự của 268 VĐV tới từ 23 đoàn: Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Nam, Hà Giang, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hòa Bình, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Kạn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Nghệ An, Điện Biên, Thanh Hóa và Yên Bái. Các VĐV tranh tài ở 9 hạng cân nữ và 11 hạng cân nam.


    Giải vô địch Vovinam - Việt võ đạo các tỉnh phía Bắc lần I là giải đấu với quy mô lớn. Đoàn Hà Tĩnh tham gia giải lần này mặc dù thời gian tập luyện chưa nhiều, nhưng với sự cố gắng và nỗ lực của thầy và trò đã đoạt 02 Huy chương vàng, 01 Huy chương bạc, 02 Huy chương đồng. Trong đó, Trường Đại học Hà Tĩnh đóng góp cho đoàn Hà Tĩnh 01 Huy chương vàng và 01 Huy chương bạc.

    [​IMG]

    Trải qua rất nhiều trận đấu căng thẳng để lọt vào trận chung kết nhưng do thời gian chuẩn bị cho giải chưa nhiều nên ở hạng cân 57 kg, sau 3 hiệp đấu sinh viên Trần Huy Nghị, lớp K17 Thể dục - Đoàn Đội chấp nhận thua với tỷ số sát nút 4 - 5 dành Huy chương bạc. Đặc biệt, VĐV Nguyễn Thị Bích Nguyệt, lớp K17 Thể dục - Đoàn Đội đã đánh bại VĐV đương kim vô địch TP. Hà Nội ở hạng cân 57 kg dành cho nữ với tỷ số thắng tuyệt đối 5- 0 sau ba hiệp thi đấu để vào tranh tài ở trận chung kết và đoạt Huy chương vàng một cách thuyết phục.

    Kết thúc Giải vô địch Vovinam - Việt võ đạo các tỉnh phía Bắc lần I, Đoàn Hà Tĩnh xếp thứ 06/23 đoàn tham gia lần này./.

    Lưu Như Mạnh – Bộ môn Giáo dục Thể chất

    http://www.htu.edu.vn/index.php/kho...-ti-gii-vovinam-vit-vo-o-cac-tnh-phia-bc.html
  4. vovinamvn

    vovinamvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    1
    TRƯỜNG ĐẠI HỌC VẠN XUÂN - TỈNH NGHỆ AN

    Trường ĐHCN Vạn Xuân tham gia “Giải vô địch Vovinam khu vực phía Bắc lần thứ I”

    Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có sức khỏe, thể lực tốt, tinh thần tự hào dân tộc và chuẩn bị hành trang để sinh viên tốt nghiệp ra Trường lập nghiệp trong môi trường hội nhập, Trường ĐHCN Vạn Xuân chủ trương đưa môn học Vovinam vào chương trình giảng dạy chính khóa. Câu lạc bộ VOVINAM của Trường được thành lập, là lực lượng nòng cốt trong việc học tập môn Vietvodao. Vừa qua, các thành viên của câu lạc bộ vinh dự đại diện cho đoàn Nghệ An tham gia “Giải vô địch Vovinam khu vực phía Bắc lần thứ 1” và đã thu được những kết quả đáng khích lệ.
    Giải được khai mạc vào 19h30 ngày 10 tháng 12 tại nhà thi đấu số 12 Trịnh Hoài Đức, Hà Nội và diễn ra trong vòng 3 ngày, từ ngày 10 đến ngày 12/12. Tham dự giải có 24 đoàn vận động viên đến từ 24 tỉnh thành khu vực phía Bắc. Đoàn Nghệ An tham gia giải này với 10 vận động viên, tranh tài ở 7 nội dung với nòng cốt là các vận động viên thuộc Câu lạc bộ Vovinam của Trường ĐHCN Vạn Xuân.

    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau màn khai mạc hoành tráng, toàn bộ màn đồng diễn do các vận động viên Vovinam đã tham gia biểu diễn tại Asian Indoor Games và chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Các vận động viên của Trường ĐHCN Vạn Xuân bước vào tranh tài quyết liệt ở tất cả các nội dung. Lần đầu tham dự giải, thời gian tập luyện cũng như kinh nghiệm thi đấu chưa nhiều nhưng các vận động viên của Trường rất háo hức và đã thi đấu nhiệt tình, cao thượng.
    Vận động viên Phạm Văn Tuấn chia sẻ: “Chúng em rất vui khi được tham dự một giải đấu quy mô như thế này, tuy chưa có kinh nghiệm nhiều nhưng chúng em luôn cố gắng thi đấu hết mình. Sau chuyến đi này chúng em học hỏi được rất nhiều điều, hy vọng giải năm sau chúng em cũng sẽ được tham gia và đạt kết quả cao hơn”
    Kết thúc giải đoàn Nghệ An đã dành được 1 huy chương bạc ở nội dung “Quyền Nữ- Song Giao Phát”. Mặc dầu kết quả còn khiêm tốn, nhưng những giọt mồ hôi, những nụ cười và tinh thần thi đấu hết mình của các vận động viên của Trường đã để lại ấn tượng mạnh mẽ cho bạn bè và khán giả, thể hiện nét đẹp đặc thù của sinh viên Trường Đại học Công nghệ Vạn Xuân “Trí tuệ- Bản lĩnh- Sáng tạo”.

    Lê Nhật - Đoàn Trường : http://vxut.edu.vn/Default.aspx?view=content&cat=tintuc&id=253
  5. vovinamvn

    vovinamvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    1
    Vovinam tại quê hương đương kim tổng bí thứ Nông Đức Mạnh, một tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam :
    http://www.backan.gov.vn/Pages/Bac-Kan-gianh-3-huy-chuong-tai-giai-Vovinam-cac-tinh-phia-bac-lan-I-.aspx?BaiVietID=3189

    Bắc Kạn giành 3 huy chương tại giải Vovinam các tỉnh phía bắc lần I

    Vừa qua, Liên đoàn Vovinam - Việt võ đạo thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức Giải vô địch Vovinam các tỉnh phía Bắc lần thứ nhất. Giải đấu quy tụ gần 300 võ sỹ đến từ 23 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Các võ sỹ so tài ở các nội dung quyền và đối kháng, trong đó nội dung đối kháng có 9 hạng cân dành cho các nữ võ sỹ và 11 hạng cân dành cho các nam võ sỹ.
    Tỉnh Bắc Kạn đã cử 5 vận động viên tham gia thi đấu ở nội dung đối kháng. Kết quả, đoàn vận động viên Bắc Kạn đạt được 1 Huy chương vàng của Trần Đức Thái ở nội dung đối kháng Nam, hạng cân 77 kg; 2 Huy chương bạc nội dung đối kháng nữ thuộc về Nguyễn Thị Ngọc hạng cân 57 kg và Nguyễn Thị Quỳnh ở hạng cân 63 kg. Tuy là lần đầu tiên Vovinam Bắc Kạn tham dự một giải đấu lớn nằm trong hệ thống các giải đấu của Liên đoàn Vovinam Việt Nam nhưng với thành tích trên, các vận động viên Bắc Kạn đã xuất sắc vượt qua một số tỉnh thành có truyền thống về môn võ này là: Bắc Giang, Hải Phòng và Nghệ An.
    Đây cũng là một trong những môn thể thao đầu tiên của tỉnh Bắc Kạn tham gia thi đấu bằng hình thức xã hội hóa./.
    Thu Trang
  6. dhlv1976

    dhlv1976 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh Hà Nam là một tỉnh bé , loạn tách đi nhập lại từ Nam Hà, Hà Nam Ninh, Hà Sơn Bình. Cho nên các sinh hoạt võ thuật rất ít khi nhắc tới trên Internet. Dưới đây là một bài viết hiếm hoi về võ thuật

    Vovinam tại Hà Nam do anh HLV Bảy (1979), người địa phương, học Vovinam trong miền Nam gây dựng tại quê hương Hà Nam đã phát triển rất mạnh từ năm 2005 đến nay.

    =========================================================

    Hội thi Võ thuật tỉnh Hà Nam lần thứ IV

    (26/10/2010) Ngày 24/10/2010, tại Nhà Thiếu nhi tỉnh, Liên đoàn Võ thuật Hà Nam tổ chức Khai mạc Hội thi Võ thuật tỉnh Hà Nam lần thứ IV.

    Về dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Khuông, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật tỉnh Hà Nam; Trần Hồng Nga, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Võ sư Vũ Văn Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển văn hóa, thể thao UNESCO; Võ sư Bùi Quốc Sơn, Phó Chủ tịch Hội Võ thuật Hà Nội, Trưởng Môn phái Võ lâm phật gia Việt Nam; Võ sư Nguyễn Khắc Phấn, Sư phụ trụ trì Môn phái Thiên Môn Đạo…

    Phát biểu Khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Khuông nhấn mạnh: Hội thi võ thuật thường niên hàng năm của Liên đoàn Võ thuật tỉnh Hà Nam là hoạt động nhằm đánh giá chất lượng, quy mô và hệ thống của phong trào võ thuật toàn tỉnh, nhằm động viên khuyến khích các võ sinh hăng say luyện tập, thúc đẩy phong trào võ thuật của tỉnh. Hội thi góp phần nâng cao sức khỏe, rèn luyện ý trí, nâng cao đạo đức nhân cách của các võ sinh, đồng thời xây dựng mối quan hệ, đoàn kết, tinh thần thượng võ và nâng cao lòng tự hào dân tộc.

    Trong một ngày thi đấu, 120 võ sinh của 08 câu lạc bộ tranh tài ở các bộ môn: Vovinam, Võ cổ truyền, Taekwondo và Karatedo với các nội dung: Bài Quyền, Bài Binh khí, Bài Đấu luyện, Tuyệt kỹ công phu, công phá của tập thể, đồng đội và cá nhân. Với sự cổ vũ của đông đảo quần chúng nhân dân, các võ sinh đã cống hiến cho khán giả nhiều tiết mục ấn tượng, đẹp mắt.

    Kết thúc giải, Ban Tổ chức đã trao 05 giải nhất, 05 giải nhì, 06 giải ba, 05 giải khuyến khích cho các tập thể và 06 giải nhất, 06 giải nhì, 03 giải ba, 06 giải khuyến khích cho các cá nhân./.





    Hằng Hậu

    http://hanam.gov.vn/vi-vn/Pages/Article.aspx?ChannelID=129&articleID=4190
  7. dhlv1976

    dhlv1976 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Phóng sự về Vovinam tại tỉnh Yên Bái, miền núi Tây Bắc Việt Nam : http://www.youtube.com/watch?v=CMw4puXUuac

    Các bạn xem kỹ phóng sự trên và phải hiểu một điều dù có Internet hay không sự phát triển rộng khắp của Vovinam phục hoạt tại miền Bắc nói riêng trong thời gian gần đây, trong miền Nam trước kia và Hải ngoại sau năm 1975 là hoàn toàn nhất quán. Internet chỉ là công cụ, tiện ích cho người ta liên lạc, trao đổi thông tin với nhau được nhanh chóng mà thôi.

    Ví dụ : một số tỉnh Nam Định, Hà Nam, Huế, Thánh Hoá, Quảng Bình...vân vân độ 10 năm gần dây cũng có nét tương tự.

    ================

    Nhân sự có là ai? trinh độ học vấn thế nào? hoàn cảnh-nghề nghiệp ra sao? xuất xứ học Vovinam từ đâu? Thì tư tưởng nhất quán đó là phát triển phong trào Vovinam nơi sinh sông/lập nghiệp. Đối tượng tập trung là học sinh/sinh viên, các trường học...

    Cho nên cái tư tưởng/mục đích đưa Vovinam vào trường học dưới chế độ CHXHCN-VN trên toàn lãnh thổ Việt Nam chỉ là lăp lạ cái thời xa xưa thuở ban đầu cố võ sư Nguyễn Lộc đã tìm cách dạy Vovinam trong trường học ở miền Bắc và sau này ở trong Nam dưới chế độ VNCH ở miền Nam mà thôi.
  8. dhlv1976

    dhlv1976 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tựa đề của topic này là "Tại sao VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO ngoài Bắc không phát triển?"
    Còn đây là câu trả lời "Tại sao VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO ngoài Bắc lại phát triển?". Xem : http://ttvnol.com/vothuat/1291086

    Hi vọng các bạn không phải lăn tăn, so bì môn này với môn kia? Lý lịch võ sư này? võ sư kia? Ra đời sớm hay muộn? vân vân và vân vân!

    =======================================

    Tôi chỉ nhấn mạnh lại rằng : nếu môn võ Vovinam Việt Võ Đạo có tính chất "đ-ả-n-g phái" thì đã chết chìm cùng hàng ngũ quân-dân-cán-chính và các đ-ả-ng phái ở miền Nam từ năm 1975 rồi, chứ đừng nói đến phục hưng lại miền Bắc rầm rộ, ồn ào trong những năm vừa qua.

    Xem thêm lời chúng tết của liên đoàn Vovinam thế giới, Việt Nam với Hội ĐỒNG CHƯỞNG QUẢN:

    Link : http://vovinam.org.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=334&Itemid=27
  9. Dongcoxanh72

    Dongcoxanh72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2010
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0


    Tôi là 1 môn sinh VVN lâu lắm rồi và vẫn sinh hoạt cho đến ngày nay dù rằng chỉ thích mang danh cựu môn sinh .

    Xin phép KHÔNG đồng ý với nhận xét của bạn .

    1/ Ngoài lối chào nghiêm lễ và 1 số đòn căn bản mang tính truyền thống môn phái, Xin bạn vui lòng chỉ cho biết thêm về những " Nét riêng " mà bạn được học ?

    2/ Xin bạn cho biết võ đường nào trên thế giới đã có hoàng đai trơn phải làm luận và sáng chế một hai bài quyền mới ???

    3/ Vậy thì môn phái ngày nay đã có bao nhiêu bài quyền rồi ?

    Nếu bạn không trả lời được chính xác cũng không sao cả, chỉ mong bạn nghiên cứu kỹ hơn nhé .

    Nếu cho bạn biết rằng ngay chính cả VS CM, Các VS lãnh đạo chẳng cần biết đến khả năng hay công lao đóng góp của 1 môn sinh vẫn cứ nhắm mắt thăng đai hàng loạt và nhảy cấp chẳng cần có luận án thì chắc bạn sẽ ngạc nhiên lắm . Nếu bạn ở ngoài VN, Bạn cứ cho biết nơi bạn học, tôi sẽ cho bạn biết nơi đó có những ông nào mua đai, ông nào nịnh nọt để thăng đai .

    Con số VS VVN chính thức đã có tới vài trăm ! Luận án võ học chưa có tới 1/10 ; chưa tính tới nội dung và gía trị .

    Đó là sự thật mà mọi môn sinh phải nhìn thẳng vào để chỉnh đốn môn phái ....
    [/QUOTE]
    ________________________________________________________________________________________________
    Chào bạn MinhTỉnh,
    Bạn đã nói lên sự thật về VVN,để từ đó các VS lãnh đạo nhìn ra sự thật và có chiến lược nhằm phát triển VVN.Chứ ăn nói hàm hồ,khoác lác... thì VVN sẽ bị lụi tàn.
    Hy vọng các môn sinh VVN đừng lên các diễn đàn khoe khoang,khoác lác nhé
    Thân ái
  10. lehaoca

    lehaoca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mot mon phai hay clb vo thuat muon phat trien va mo rong cung nhu mo mot cua hang kinh doanh vay, phai de ng ta thay duoc cai hay, cai loi thi ng ta moi theo hoc va dac biet la phai de o noi ng ta de nhin thay ! vovinam la mon vo rat de loi cuon ng khac, te nga, doi khang, bieu dien, quyen cuoc...tat ca deu dep mat va hieu qua . minh da tung tham khao nhieu clb vo thuat, va chung kien ngay clb cua minh, so luong mon sinh luon tren duoi 100, do la chua ke so luong phai nghi vi ly do rieng. va tu 1 clb moi thanh lap lai co so luong mon sinh gia nhap nhanh chong. va cung 1 clb chi leo teo vai ba ng tap. vi du o vovinam, thu 3, thu 5 thi tap dam da, quyen cuoc, thu 7 thi tap te nga va thu 7 tuan sau thj dau doi khang, khi clb cua ban o gan mat duong thi chac chan nhung ngay co te nga va dau doi khang se co nhieu a duong dung lai xem vi nhung don the rat dep, nhon lon hap dan trong khi tap va doi khang thi tinh thuc dung cao. chi nhu vay thoi cung du ng ta muon vao xin hoc roi. dieu cuoi cung la tui da huyen dai vovinam roi ma van chua kiem dc clb tap o ha noi vi di den dau cung thay chan roi bo ve, nhu clb Hoang mai, bach khoa. 10/10 va hoan kiem thj da ngung hoat dong !

Chia sẻ trang này