1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao VOVINAM-Việt võ đạo, ngoài Bắc không phát triển ..!?

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi duckhang, 20/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Ông này noi huyên thuyên, cái chính là Vovinam cóc có sự hấp dẫn thực sự. Trong thời gian chiến tranh, môn võ nào mà chẳng bị cấm. Vậy sao các môn khác vẫn có đông đệ tử e.g. Vịnh Xuân, Thiếu Lâm.
    Lạy giời chứ Vovinam xuất hiện ở SeaGame thì .... nhục cho nền Võ Thuật VIetNam lắm ạ, ai lại mang đồ tổng hợp đi ra đánh chuông bao giờ.
    VOvinam có thể hấp dẫn, có thể hiệu quả nhưng vẫn chưa có một cái gì đó thật sự hấp dẫn, thật sự độc đáo. Quả là cái gì cũng có trong Vovinam nhưng chẳng có cái gì để đủ tạo ra niềm đam mê tìm hiểu ở mọi người.
    nothing is forever
  2. duckhang

    duckhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Wushu của Trung Quốc là môn mới, có thể gọi là môn võ mới căn bản của các đại phái đương thời ở (Trung Quốc). hiện nay người ta vẫn bổ xung và bớt đi trong các bài quyền để làm sao phù hợp thích nghi với quốc tế...?! có gì thiếu sót mong các bạn góp ý...
    duckhang
  3. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Nói Wushu là "môn võ mới căn bản cua các đại phái đương thời ở TQ" thì ông bạn tẩu hoả nhập ma rồi , thật đấy :-) :-)
    Có ai gọi là môn phái Wushu không hở ???
    Vì sao Thuý HIền, Phuong Lan chỉ biểu diễn một số thứ chứ không biểu diễn Thái Cực Quyền ?? Nó là võ biểu diễn, phần TÁn THủ thì thằng nào mà chẳng lên đài được miễn là đánh theo luật của nó.
    Ý ông muốn liên tưởng đến sự "thái dụng" bên Vovinam chứ gì ?? Tui đã nói là Vovinam có đủ thứ nhưng thiếu cái thực sự hấp dẫn ma` co'' le~ đó là sự kết dính của tất cả các thứ hầm bà lằng nhằng.
    Bỏ hết đi, giữ lại các thế khoa gỡ, các đòn chiến lược, cac bài quyền căn bản và phương pháp tập, đối luyện thì Vovinam còn có bản sắc. Chứ thái dụng , sửa đổi cho lắm thì có món lẩu thập cẩm thôi.
    nào là võ quạt, võ thước kẻ, võ nhu khí công v...v, một mớ hổ lốn mà nếu có ý định đại diện cho nền võ thuật VietNam thì thực là bùn cười.
    tưong lai Vovinam nằm ở tay các võ sư, các môn sinh, các ông mà cứ mơ hồ thế này thì ... biết đi đâu về đâu, tỉnh ngộ đi, mê muội quá trời ạ.
    nothing is forever
  4. duckhang

    duckhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơ sự góp ý của bạn...
    còn võ quạt, thước kẻ, ..... như bạn nói cũng có phần đúng, nhưng không hoàn toàn như vậy. Vì trong hệ thống dạy của Vovinam không dạy cho môn sinh những bài đó, mà chỉ áp dụng cho HLV cao cấp và võ sư để cùng nghiên cứu học hỏi.
    duckhang
  5. ple

    ple Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Võ học là bao la , không bờ không bến . Vovinam cơ bản vẫn có nét riêng và truyền thống của nó . Bạn chưa thật sự là môn đệ của vovinam thì có giải thích bạn cũng chẳng hiểu nét riêng của Vovinam là gì đâu . Những môn sinh nhập môn sẽ được học những căn bản đó .
    Những võ sư hoàng đai trơn trở lên , nếu muốn thăng đai thì đều phải làm một bài luận cả , và phải tự nghĩ ra một hai bài quyền mới và phải thông qua hội đồng võ sư chấm điểm , có như thế Vovinam sẽ không phải khư khư giữ mãi những thế võ cũ , có như thế mới liên tục phát triển , không bị đào thải . Võ sư hoàng đai khác với võ sư hồng đai là ở chỗ họ biết nhiều thế võ và họ nghĩ ra nhiều thế võ của họ .
    Vài ngu ý cho bạn hiểu
  6. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Võ học là bao la , không bờ không bến . Vovinam cơ bản vẫn có nét riêng và truyền thống của nó . Bạn chưa thật sự là môn đệ của vovinam thì có giải thích bạn cũng chẳng hiểu nét riêng của Vovinam là gì đâu . Những môn sinh nhập môn sẽ được học những căn bản đó .
    Những võ sư hoàng đai trơn trở lên , nếu muốn thăng đai thì đều phải làm một bài luận cả , và phải tự nghĩ ra một hai bài quyền mới và phải thông qua hội đồng võ sư chấm điểm , có như thế Vovinam sẽ không phải khư khư giữ mãi những thế võ cũ , có như thế mới liên tục phát triển , không bị đào thải . Võ sư hoàng đai khác với võ sư hồng đai là ở chỗ họ biết nhiều thế võ và họ nghĩ ra nhiều thế võ của họ .
    Vài ngu ý cho bạn hiểu
    [/QUOTE]
    Tôi là 1 môn sinh VVN lâu lắm rồi và vẫn sinh hoạt cho đến ngày nay dù rằng chỉ thích mang danh cựu môn sinh .
    Xin phép KHÔNG đồng ý với nhận xét của bạn .
    1/ Ngoài lối chào nghiêm lễ và 1 số đòn căn bản mang tính truyền thống môn phái, Xin bạn vui lòng chỉ cho biết thêm về những " Nét riêng " mà bạn được học ?
    2/ Xin bạn cho biết võ đường nào trên thế giới đã có hoàng đai trơn phải làm luận và sáng chế một hai bài quyền mới ???
    3/ Vậy thì môn phái ngày nay đã có bao nhiêu bài quyền rồi ?
    Nếu bạn không trả lời được chính xác cũng không sao cả, chỉ mong bạn nghiên cứu kỹ hơn nhé .
    Nếu cho bạn biết rằng ngay chính cả VS CM, Các VS lãnh đạo chẳng cần biết đến khả năng hay công lao đóng góp của 1 môn sinh vẫn cứ nhắm mắt thăng đai hàng loạt và nhảy cấp chẳng cần có luận án thì chắc bạn sẽ ngạc nhiên lắm . Nếu bạn ở ngoài VN, Bạn cứ cho biết nơi bạn học, tôi sẽ cho bạn biết nơi đó có những ông nào mua đai, ông nào nịnh nọt để thăng đai .
    Con số VS VVN chính thức đã có tới vài trăm ! Luận án võ học chưa có tới 1/10 ; chưa tính tới nội dung và gía trị .
    Đó là sự thật mà mọi môn sinh phải nhìn thẳng vào để chỉnh đốn môn phái ....
  7. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết sao chứ đọc mấy cái bài luận của các VS VVN chẳng hạn như về Đạt-ma Sư-tổ (post rất nhiều trên diễn đàn này) không những không có giá trị mà còn bóp méo lịch sử nữa mới chán chứ.
  8. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    ông cuonghvt này cũng biết về ĐẠT ma từ sách vở mà ra chứ gì ?? cùng lắm do thầy kể lại.
    mấy ông kia cũng thế, làm sao mà kiểm chứng được
    ông có cái tài liệu nào chuẩn chuẩn thì gửi cho mấy chả, họ sẽ sủa lại thôi mà chứ ba cái thông tin lẻ tẻ đó đâu có làm cho bài luận thêm giá trị
    nothing is forever
  9. uic

    uic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    1
    Anh DHN kính mến! Sư phụ có thể tổ chức dạy Vovinam trong tương lai đấy.Chắc bác cũng biết sư phụ cũng là học trò của cụ Nguyễn Lộc
    Vovinam trước đã từng được dạy ở Cung thiếu nhi Hànội,TTTDTT Quận Hoàn Kiếm ,Gialâm,Thể dục thể thao 10-10,TTTDTT Khúc Hạo..
    cũng từng tổ chức biểu diễn tại Trịnh Hoài Đức nhưng có lẽ là sau năm 94 thì không còn hoạt động nữa.
    Em đi công tác Thanh Hoá thấy ở đấy người ta tập môn này mà ở những địa phương cũng khá nghèo đúng là quý là qúy ở tấm lòng.Chứ em cũng cùng quê với cụ Nguyễn Lộc mà chỉ thấy bà con ở đấy tập Thiếu Lâm,Bình Định gia,Thiên môn đạo,...
  10. MinhTrinh

    MinhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    3.428
    Đã được thích:
    0
    Sư phụ bạn ? Có phải VS Phan Dương Bình không ?
    Vovinam đã tốn kém rất nhiều trong việc nuôi dưỡng phong trào tập luyện VVN ở ngoài Bắc ( Hanoi ) , cách nay 4 năm, môn phái đã mở lớp ngay tại quê hương thày Nguyễn Lộc nhưng cũng chỉ được 1 thời gian ngắn là cạn tiền !
    Các lớp tập thời kỳ 90-94 cũng đóng cửa vì VS Trần Huy Phong mắc bệnh và qua đời, không còn tiền để tài trợ cho VS Dũng ở lại HN .

Chia sẻ trang này