1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao vua Gia Long rất thân với Công giáo nhưng con cháu ông lại chông Công giáo

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi ak47hnvn, 09/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Công giáo thời ấy cũng cai trị dân chúng đấy, dân chúng theo đạo tôn thờ Giáo hoàng như là thờ vua, thờ chúa như là cuộc sống của mình. Gia Long và con cháu, và phần lớn dân chúng Việt Nam thờ tổ tiên, thiên tử, Trời làm gì mà không chống?
  2. traitimvietnamchieu

    traitimvietnamchieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cong giáo là cái cục gạch gi. Hoi trc đang ngoi o công vien dinh thống nhất, có 2 chú đến dụ, nghe 2 chú giảng xém ị cả ra. Hehe, chú sinhnhamtheky nào đó, đúng là sinh nhầm thế kỷ. Nói tóm lại, ai tin vào tôn giáo nào cũng là ngu. Giờ đang có 1 cái tôn giáo mới, tôn giáo mác lenin, hehe.
  3. hcd

    hcd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, tình cờ đọc được bài viết của ban ở box lịch sự, vậy hcd là ai vì nick mình là hcd cũng chống đối TQ nhiều lắm.
    Tất nhiên biết hcd của bạn không có ý nói mình nhưng thấy hay hay vì sự tương giao đó.
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_533/1027243/trang-2.ttvn?v=dwdtkihadtvrkyp7yzav
  4. letrieuhai

    letrieuhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Đây là chính sách sai lầm và ấu trỉ của các vị vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức. Chính sách diệt Công giáo chẳng những không diệt được mà còn gây oánh hận trong dân chúng, gây cảnh nồi da xáo thịt. Các vị vua này cùng vời triều đình nhà Nguyển lúc bấy giờ chỉ biết có Trung Hoa là nhất, dù bấy giờ Trung Hoa chỉ là cái vỏ rổng, Họ cho rằng Công giáo là đạo của Tây, mà cái gì đến từ phương Tây đều là xấu, cho nên họ gọi Công giáo là Tả đạo.
  5. vovinamvn

    vovinamvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    1
    Chẳng những Gia Long mà Quang Trung thực ra cũng chẳng khoái gì Đạo thiên chúa. Lúc đánh nhau lợi dụng đc chút nào thì lợi dụng mà thôi.
    (Vua nào lên thì con cháu của họ cũng "bình tây sát tả" hết, chẳng qua là tế nhị hay ko mà thôi)
    Cũng bởi bản chất "phân biệt" của TCG hồi xưa không cho người VN thờ tín ngưỡng ông bà - tổ tiên (đây là tín ngưỡng quan trọng nhất), ca ngợi những vị thánh (huyền thoại), anh hùng của của dân tộc VN...Hình như bây giờ TCG cho phép thì phải? Không phải tự nhiên ở cái dải đất bé tẹo hình chữ S - Việt Nam này nhiều dân tộc, nhiều tôn giáo đều trú ngụ. Vì VN là mảnh đất rất dễ dãi chấp nhận nhiều luồng văn hoá, tư tưởng của thế giới.
    Nói chung tôn giáo nào, chủ thuyết nào vào VN cũng phải thích nghi và thay đổi để phù hợp với tập quán, suy nghĩ của người VN. Không thể ép chết một cách khô cứng. Nếu ko cho dù có phát triển đông đảo đến một lúc nào đó sẽ nhạt đạo và khô đạo.
    Còn đã là người VN đều có những tính cách xấu, tốt như nhau cả mà thôi . Thời gian gần đây TCG cũng có những sinh hoạt (của những cá cá nhân) đi vào lòng dân tộc trong nước và hải ngoại.
    Tôi nhớ có một câu của một bác lớn tuổi là tiến sỹ chính trị (ở VN) mà tôi nghe khoảng 1999: "Không phải chủ thuyết đúng hay đường lối đúng mà chính là cách hành xử và đạo đức của những người lãnh đạo tôn giáo, chủ thuyết đó quyết định để cho người ta tin và theo"
    Một ví dụ nhỏ : môn phái Vovinam, do ***** Nguyễn Lộc (cụ này có liên quan đến TCG) đã đi vào bách khoa toàn thư VN. Một số võ sư cũng theo đạo TCG. Ở VN Vovinam đang rầm rộ, đến ngày mất của cụ đều làm lễ tưởng niệm. Tưởng niệm là tưởng niệm công lao của người sáng lập ra môn phái chứ chả liên quan gì đến TCG cả .
    Tuy nhiên gần đây cả trong nước và Hải ngoại có một số vị cũng học đòi dân chủ, chính trị nhưng dính vào đạo TCG nên càng khiến người ta suy nghĩ. Thời VNCH thì Diệm hay Thiệu đều là TCG cả, tôi để ý thấy những vị chống + to mồm nhất một số lại theo đạo TCG. Chả hiểu các vị này nếu ko theo đạo TCG có giúp ích đc gì cho xã hội hay ko .
    Quê ngoại tôi ở Nghệ An, là vùng cách mạng đỏ. Cũng có một làng theo đạo TCG, người dân ở đây sống yên lành, chăm chỉ làm ăn . Và nếu có tổng động viên chiến tranh cũng phải đi (sỹ quan thì chưa).
    Phải đóng góp: khoa học xã hội - kỹ thuật, kinh tế...cho cộng đồng cao hơn là cho những cuộc chiến tranh vệ quốc của dân tộc thì tôn giáo đó mới đc ghi nhận những giá trị của tôn giáo đó với dân tộc.
    Đây là lời chân thành của tôi đối với các bác theo đạo TCG muốn TCG đc nở rộ tại VN và đc đánh giá trân trọng cho những đóng góp với dân tộc VN. Phải chính từ những cá nhân cụ thể chứ ko phải những lời trong kinh kệ.
    Được vovinamvn sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 04/05/2008
  6. tesuko98

    tesuko98 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nếu Việt Nam mình trở thành 1 đất nước đa tôn giáo, đa chủng tộc thì tốt biết mấy. Con người sẽ sống hài hoà và yêu thương nhau hơn giống Úc và Canada. mà nếu mỗi người đều có thể theo nhiều thứ đạo cùng 1 lúc như người Nhật thì sẽ không có chiến tranh tôn giáo nữa nhỉ. nếu được thế thì hay quá
  7. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Bạn vovinam có chỗ chưa được rõ lắm là Thiên Chúa Giáo (TCG) ở Việtnam
    ngày xưa có tên là Công Giáo, một giáo phái lớn của TCG mà thôi.
    Ở Mỹ, ngay từ ngày lập nước, người TCG Mỹ không theo Công Giáo, và
    ngày nay Công Giáo Mỹ cũng chiếm một phần nhỏ trong TCG Mỹ mà thôi.
    Ngày nay, các tôn giáo TCG cũng phát triển ở Việtnam mạnh hơn, trong
    đó Công Giáo vẫn phát triển như xưa .
    Cái mơ hồ thứ hai của nhiều nguời ViệtNam là chưa rõ sự khác nhau
    giữa tín ngưỡng và tôn giáo. Tín ngưỡng là triết lý, còn tôn giáo là
    phe phái. Ví dụ tín ngưỡng là TCG, còn tôn giáo là Công Giáo, là hàng
    trăm phái Tin Lành. Nói tín ngưỡng là ngu ngốc, thì ai không tin có
    Chúa, không tin có Phật, không tin có linh hồn là lãnh đạo của một cái
    xác, cũng là một tín ngưỡng ngu ngốc vậy. Nói thế chẳng bằng nói người
    không có quan điểm triết học nào mới là người thông minh sao?
    Các tôn giáo ngày xưa chưa được văn minh bằng bây giờ, nên sự cạnh
    tranh giữa các tôn giáo thật khốc liệt, chết rất nhiều người. Bây giờ
    người ta tuy khác nhau về tín ngưỡng, nhưng người trong một nước phải
    thương nhau cùng, không còn dã man như xưa nữa. Mọi người trong một
    nước đã có Hiến pháp và Luật pháp để sống chung bình đẳng giữa các
    tín ngưỡng rồi. Tôn giáo nào không theo Luật pháp thì sẽ bị trừng trị.
    Những người mà tư tưởng còn mọi rợ, mới không chịu theo Luật Pháp, mà
    kỳ thị tín ngưỡng mà thôi. Họ, nếu có hó hé, thì Luật Pháp cũng không
    tha. Chẳng phải cứ theo đuôi một số đảng phái, đòi cưỡi cổ Hiến Pháp
    mà được kỳ thị, thù ghét người vô lý vô pháp đâu. Hồng vệ Binh một
    thời bị xúi bẩy, lợi dụng bóc lột cho phe phái thắng thế, thì ngày nay
    đã bị tẩy chay, phê phán lên bờ xuống ruộng. Thương thay những người
    mù quáng quá khích này không biết trời cao đất dày ra sao cả.
  8. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Khặc khặc, thế VN ko phải là đa tôn giáo, đa dân tộc a? Dân VN có người ko theo tôn giáo nào thì ít ra cũng chịu ảnh hưởng của 1 tôn giáo nhất định, có người theo tôn giáo này nhưng cũng ảnh hưởng đôi chút từ tôn giáo, tín ngưỡng khác.
    Đâu phải cứ như ông bạn nói ở trên thì ko có chiến tranh tôn giáo, ko có đâu khổ,v,v,v. Ví dụ như Iraq, ngoài thiểu số theo Thiên chúa thì đa số theo đạo Hồi mà vẫn đánh nhau tơi bời từ chính các hệ phái đạo Hồi đó thôi.

Chia sẻ trang này