Trong âm nhạc hay nghe nói đến cụm từ "đờn ca tài tử". Mỗi người giải thích 1 kiểu không biết đường đâu mà lần.!? Nhờ bác nào biết chỉ giúp xin vạn lần cảm tạ. Kính
Đờn = đàn. => Đờn ca tài tử = đàn ca tài tử. Có nghĩa là tiếng đàn tiếng ca của người có tài nhưng tử.
Trước mình thấy có một cây đàn ghi-ta phím lõm cũ kĩ, dây nhợ lỏng nhõng, mình dọc thử thì chẳng ra bài bản nào cả nhưng vào tay một chú ở miền Tây thì nghe ngọt lịm như mía lùi...Trong tiếng Anh có từ AMATEUR tương đương, nghĩa là không theo những bài bản chính thức nào cả (mà hình như nhạc tài tử cũng đã chính thức đưa vào Nhạc Viện rồi). Cái tên chỉ nói lên nguồn gốc phi-chính thống của nó...