1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại vì sao trẻ lại bị căn bệnh trĩ?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi nguyenminhdan91, 23/06/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenminhdan91

    nguyenminhdan91 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2013
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    1
    Nhiều người lầm tưởng rằng, trẻ nhỏ không thể bị chứng bệnh trĩ nhưng mà sự thật không phải như vậy do tỷ lệ mắc chứng bệnh trĩ ở trẻ em ngày càng gia tăng trong những năm gần đây. Vậy chua benh tri o tre em là gì? Bài viết này, bác sĩ phòng khám đa khoa Thiên Tâm sẽ chia sẻ để giúp bạn có thêm những hiểu biết về thắc mắc này.

    [​IMG]

    Nguyên nhân gây bệnh trĩ ở trẻ

    Căn bệnh trĩ ở trẻ em bởi vì không ít căn nguyên gây, đa phần là bởi vì chế độ ăn uống không phù hợp và vệ sinh không tốt. Trong thời kỳ phát triển, cơ trực tràng của trẻ tương đối yếu, mối liên hệ giữa hậu môn và trực tràng yếu lên trực tràng hay bị di động lên phía trên. vì vậy, nếu để trẻ đi vệ sinh quá lâu sẽ gây áp lực trong bụng, lúc đó trực tràng chịu áp lực ép xuống và thường bị lòi ra ngoài khoang ruột.

    Đặc biệt sau khi đi vệ sinh, hậu môn ở trẻ không tự co vào được không ít cần phải hậu môn dễ bị rơi xuống khó co lại vị trí đầu và dễ dẫn đến chứng bệnh trĩ (thường là trĩ nội, trĩ ngoại hiếm gặp hơn ở trẻ). Nếu trẻ bị bệnh trĩ nội ở cấp độ nhẹ trực tràng có khả năng co trở lại, nhưng mà nếu hiện tượng này lặp lại nhiều lần sẽ dẫn đến chảy máu, phù thũng…

    Dấu hiệu bệnh trĩ nội ở trẻ nhỏ

    - Cảm giác ngứa và đau rát hậu môn

    - Đau rát khu vực trực tràng

    - Xuất hiện máu dính phân, khi bệnh nặng thì máu chảy thành từng tia

    - Sưng tấy khu vực hậu môn đặc biệt là sau lúc đi ngoài

    - Nếu bị táo bón liên tục, các biểu hiện trên sẽ trở nên nặng nề hơn

    Cách chữa bệnh trĩ ở trẻ nhỏ

    - Để trị bệnh trĩ ở trẻ em cần phải dựa vào đặc điểm cũng như căn nguyên gây nên căn bệnh mà căn cứ vào đó để có biện pháp trị hiệu trái. Cha mẹ lưu ý lúc thấy trẻ có dấu hiệu đi ngoài ra máu, xuất hiện khối sa đỏ tươi nên đưa trẻ đi khám để được phát hiện do có khả năng đó là dấu hiệu của căn bệnh sa hậu môn.

    - Điều chỉnh chế độ ăn uống của trẻ, nên cho bé ăn rất nhiều các loại rau củ, hoa quả tươi và mật ong không nên tình trạng táo bón.

    - Tập cho trẻ thói quen đi đại tiện đúng giờ, nên đại tiện 1 lần/ngày, tránh nguy cơ táo bón gây ra bệnh trĩ.

    - giữ gìn vệ sinh sạch sẽ vùng trực tràng, rửa nước nóng pha muối sau lúc trẻ đi đại tiện, sử dụng thuốc bôi hay xông hơi từ cây kinh giới giúp tăng cường tuần hoàn máu ở hậu môn giúp điều trị chứng bệnh hiệu quả.

    - Nếu như một số can thiệp điều trị không đem lại hiệu quả thì cần xem xét tới phương án tiểu phẫu để điều trị khỏi căn bệnh cho trẻ. tuy vậy, việc tiểu phẫu cần sử dụng rất nhiều liệu pháp giảm đau để hạn chế thương tổn và không tiến hành ảnh hưởng tới công dụng trực tràng của trẻ.

    Bệnh trĩ có nguy hiểm không? Bị trĩ ở trẻ em không thể coi nhẹ, do đó, lúc thấy trẻ có các triệu chứng của trĩ, các bậc cha mẹ cần đưa trẻ đến gặp các chuyên gia để được khám và chữa bệnh kịp thời, tránh để bệnh lâu gây nên các tai biến nguy hiểm.

Chia sẻ trang này