1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Taliban - Pakistan - America

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Viet_Youth, 13/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Viet_Youth

    Viet_Youth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Khu?ng Bô' Taliban vừa đặt bom ở Pakistan, giết chết [hơn] 80 người. Nhóm KB này ra thông cáo, nhận trách nhiệm họ là thủ phạm, nhằm trả thù cho Osama.

    Chuyện này sẽ ra sao?

    Mấy hôm nay Mỹ và Pakistan chửi nhau [qua các bài diễn văn, phỏng vấn & thông cáo báo chí của những quan chức chi'nh quyê`n hai nước] trên hệ thống truyền thông công cộng [té ra] là chỉ diễm tuồng cho thiên hạ [nhất là Taloiban] coi, để nhằm "chạy tội" [đồng loã với HK giết Osama Bin Laden]?

    Pakistan có thật sự "trở mặt" với Mỹ không?

    Nếu Pakistan vẫn gắn bó với chính sách Chống Khu?ng Bô' của Hoa Kỳ thì sắp tới sẽ có những kế hoạch/hành động gì để trả đủa Taliban?

    Chiến Sự ở vùng này sẽ bùng nổ, lan rộng ra không?
  2. thanhhai06

    thanhhai06 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Mỹ nên dùng vài quả nguyên tử dọn sạch vùng núi mà bọn rợ KB hay ẩn nấp.
    Với lũ mợi rợ chậm tiến điên khùng, phải tàn ác, không cần nương tay.
    Không để lũ thú tiếp tục quấy nhiễu cuộc sống con người, phải không ạ.
  3. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Quả thật đây là 1 cao kiến hay nhất quả đất xin bái phục ^:)^ . Đề nghị chính phủ Mỹ nên đưa ngay sáng kiến này vào áp dụng ngay lập tức và chúng ta sẽ có 1 thế giới không khùng bố và vũ khí hột nhân nữa :))
  4. TuanRussia

    TuanRussia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    626
    Pakistan muốn bỏ Mỹ và kết thân với Nga


    VIT - Hôm 12/5, Pakistan tuyên bố sẽ xem xét lại chương trình hợp tác chống khủng bố với Mỹ khi họ đang chịu sức ép ngày càng lớn về việc trừng phạt Washington sau chiến dịch tấn công Osama bin Laden. Trong khi đó, Pakistan đã quay sang đẩy mạnh hợp tác chống khủng bố với Nga.
    Hiện chưa rõ liệu động thái trên có phải nhằm mục đích đe dọa hay không, nhưng điều đó cho thấy mức độ của nhiệm vụ mà thượng nghị sĩ Mỹ John Kerry đang phải đối mặt khi ông chuẩn bị bắt tay vào sứ mệnh giải quyết mối quan hệ căng thẳng dâng cao với đồng minh sở hữu hạt nhân - Pakistan.

    Pakistan sẽ xem xét lại chương trình hợp tác chống khủng bố với Mỹ...


    Washington đã không thông báo cho Islamabad biết việc đội đặc nhiệm SEALs đã dùng trực thăng tấn công vào thị trấn Abbottabad hôm 02/5 cho đến khi lính biệt kích đã rời không phận Pakistan, và mang xác Bin Laden đi.

    Cuộc tấn công Bin Laden đã khiến tình hình chính trị Pakistan khủng hoảng khi cả Tổng thống Asif Ali Zardari và Thủ tướng Yousuf Raza Gilani đều đang phải đối mặt với những lời kêu gọi từ chức trong bối cảnh ngày càng có nhiều quan điểm chống Mỹ.

    Ủy ban quốc phòng của nội các Pakistan đã tổ chức họp vào hôm qua và do ông Gilani là chủ tọa. Ủy ban này khẳng định họ đã quyết định “sẽ bắt đầu tiến trình làm rõ những giới hạn của chương trình hợp tác giữa Pakistan và Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố”.

    Theo một tuyên bố chính thức, điều này sẽ được “thực hiện phù hợp với lợi ích quốc gia Pakistan và khát vọng của người dân”. Tuyên bố chỉ trích “hành động đơn phương của Mỹ vi phạm chủ quyền của Pakistan”.

    Trong khi đó, Washington đang thúc ép Islamabad điều tra xem vì sao bin Laden và một số người vợ cùng con cái của tên này lại có thể sống tới 5 năm tại một thị trấn cách phía Bắc thủ đô nước này chỉ khoảng 50km mà quân đội Pakistan không hề hay biết.

    Giám đốc CIA Leon Panetta đã đưa ra sự nghi ngờ giữa hai quốc gia đồng minh này khi ông cho biết Mỹ không báo trước cho Pakistan về vụ tấn công bởi vì họ lo ngại các quan chức Pakistan sẽ báo động cho thủ lĩnh al-Qaeda.

    Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Time, ông Gilani đã lặp lại về “sự thiếu niềm tin” giữa hai quốc gia và giải thích rằng với tư cách là một chính trị gia được bầu ông ấy phải lựa chọn người dân Pakistan so với mối quan hệ tốt đẹp với Mỹ.

    “Nếu người dân chống lại các bạn, tôi không thể phản đối họ để đứng về phía các bạn. Tôi phải đi cùng người dân”, ông khẳng định.

    Phát biểu về cuộc tấn công đại bản doanh Abbottabad, ông Gilani nói: “Tất nhiên, chúng tôi phân vân vì sao Mỹ lại tấn công đơn phương như vậy. Nếu chúng tôi cùng nhau chiến đấu thì chúng tôi phải hợp tác với nhau”.

    Phát biểu trước quốc hội hôm 09/5, ông Gilani cảnh báo Mỹ tiến hành các cuộc tấn công khác trên lãnh thổ Pakistan, nhưng Nhà Trắng khẳng định Tổng thống Barack Obama có quyền hành động tiếp chống lại những kẻ chạy trốn tại Pakistan.

    “Khi thiếu niềm tin sẽ có những rắc rối trong việc chia sẻ thông tin tình báo”, ông Gilani chia sẻ. Khi được hỏi vì sao lại có sự thiếu niềm tin, ông đáp: “Không phải từ phía chúng tôi. Hãy hỏi họ”.

    ...và kết thân với Nga

    Kết thúc cuộc hội đàm ngày 12/5 tại thủ đô Moscow, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari đã thông qua Tuyên bố chung khẳng định tiềm năng to lớn để phát triển quan hệ song phương. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hoà bình và ổn định tại Afghanistan và đặt ưu tiên cho cuộc chiến chung chống khủng bố và tội phạm ma tuý.

    Tuyên bố cũng nêu rõ Nga ủng hộ Pakistan gia nhập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO). SCO là tổ chức liên chính phủ được thành lập ngày 15/6/2001 và hiện có 6 thành viên gồm Nga, Trung Quốc, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan. SCO đề ra các nhiệm vụ chính là góp phần hợp tác hiệu quả về mọi mặt giữa các nước thành viên, phối hợp hành động nhằm bảo đảm và duy trì hòa bình, an ninh và ổn định khu vực, góp phần thiết lập một trật tự quốc tế mới dân chủ và công bằng.

    Tổng thống Pakistan bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của ông sẽ mở ra một trang mới trong quan hệ giữa hai nước.
  5. Viet_Youth

    Viet_Youth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Các bác cứ nói thế.

    Vài năm nữa, sau khi Mỹ rút ra kkhỏi Aghnistan, các lãnh tụ Taliban kính yêu sẽ có quyền tuyên bố đã đánh thắng Giặc Mỹ Xâm Lược, và sẽ dạy lại cho các cháu Nhi Đồng, làm thơ, viết nhạc, phát hành Sách Giáo Khoa để dạy học sinh ca ngợi chiến công hiển hách của Taliban...

    Dân chúng Afghan, dù đi chân đất, uống nước mưa, ở trong hang... nhưng vẫn có quyền hãnh diện là đã đánh thắng hai Đế Quốc hùng mạnh nhất thế giới hiện nay.

    Các bác cho mình hỏi.

    Vì sao Dân Tộc Anh Hùng Afghan lại có thể đánh thắng được cả Nga lẫn Mỹ vậy há?

    Tinh Thần Chiến Đấu ngoan cường?

    Lòng Yêu Nước nồng nàn?

    Niềm Tin vào Đấng Toàn Năng Allah?

    Chiến Thuật Du Kích Bách Thắng?

    Hang Hóc Địa Đạo Thần Bí?

    ...
  6. darkpanther

    darkpanther Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    7
    Vì kiên định lập trường chiến đấu (không có thì bỏ việc lâu rồi).
    Vì được lòng dân chúng (không có thì quân đâu mà đánh).
    Vì đối phương sai lầm.
  7. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Topic tên thiếu và sai trầm trọng, Taliban Al-Q Pak Khựa Ngố Iran BTT Syri trục ma quỷ
  8. Viet_Youth

    Viet_Youth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Cựu Chủ Tịch Hạ Viện Hoa Kỳ, Newt Gingrich, ỨCV Đa?ng Cô.ng Hoà, đang tranh cử chức Tổng Thống HK, vừa lên tiếng chỉ trích, tuyên bố bất tín nhiệm Pakistan, và tuyên bố sẽ cắt bỏ [hết] viện trợ của nước này, nếu đắc cử TT Hoa Kỳ.

Chia sẻ trang này