1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm lí bài Trung Quốc trong giới trẻ Việt Nam-một sản phẩm của tâm lí chiến Hoa Kì

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Hoa_Kieu, 02/07/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Hoa_Kieu

    Hoa_Kieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/06/2012
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Trong một vài năm trở lại đây, ở Việt Nam xuất hiện một làn sóng bài xích Trung Quốc (TQ). Hiện tượng này là kết quả của việc không ngừng truyền bá lối sống Mĩ (đặc biệt là từ một số tờ báo lá cải) đã khiến cho một bộ phận người VN cho rằng Mĩ là “người bạn tốt” và Trung Quốc là “kẻ thù”. Nếu bình tĩnh suy xét thì chúng ta có thể nhận ra một điều rất rõ ràng rằng: trong thời đại này nước Mĩ không phải là bạn tốt của chúng ta và Trung Quốc càng không phải là kẻ thù của chúng ta.
    Dê tôi xin làm rõ 1 vàn vấn đề.

    1. Vấn đề Hoàng Sa- Trường Sa:
    - Khi nhắc đến TQ nhiều người quan điểm là TQ là kẻ thù xâm lược đã chiếm đóng HS-TS của VN và Mĩ là “người anh hùng” có thể giúp VN giành lại 2 quần đảo này, chỉ có dựa vào Mĩ mới dành lại được HS. Đây là một cách nhìn của những kẻ mang tâm hồn dựa dẫm và nô lệ. Một điều rất cơ bản mà họ không hiểu hoặc cố tình không chịu hiểu là Mĩ không thể vì quyền lợi của VN mà chống TQ (ngay cả Nhật một nước đồng minh thân cận của Mĩ còn không được Mĩ giúp đỡ để chiếm quần đảo Sakharin đang tranh chấp với Nga hay các đảo đang tranh chấp với TQ nữa nói gì đến VN) mặt khác nếu Mĩ đánh HS-TS thì Mĩ chưa chắc thắng vì hải quân TQ tuy chưa sánh bằng hải quân Mĩ nhưng họ cũng không thể để Mĩ tự tung tự tác trên vùng biển chỉ cách bờ biển TQ vài trăm km. Và giả sử Mĩ có chiếm được HS-TS thì Mĩ cũng sẽ nắm độc quyền 2 quần đảo này hoặc chuyển giao cho các đàn em thân cận lâu năm như Philippin hay Đài Loan chứ đâu đến lượt thằng hàng thần lơ láo như VN.

    - Bài học lịch sử còn ghi rõ, năm 1974 hải quân Hoa Kì đã để mặc thằng đàn em thân tín nhất là VNCH cho TQ nướng chả ở HS và không có lí do gì mà Mĩ không lặp lại điều ấy một hay vài lần nữa chỉ cần có lợi cho nước Mĩ mà thôi.
    - Chủ quyền về HS-TS, những người chống TQ kịch liệt luôn cho rằng TS là chủ quyền VN 100% và Vn phải dùng biện pháp quân sự để dành quyền kiểm soát TS mà cũng chưa thèm xem cái bản đồ xem TS nó cách VN bao nhiêu hải lí cách Philippin, Inđônêxia bao nhiêu hải lí. Nếu VN đánh bừa thì sẽ biến mình thành kẻ thù không chỉ của TQ mà còn của các quốc gia khác ở ĐNA. Khi đó thì tha hồ mà ăn bobo trước sự lên án và cấm vận quốc tế vì hành động hiếu chiến. Mặt khác nếu VN dùng vũ lực thì không những không giải quyết được vấn đề mà còn trở thành vật hi sinh và bị tước bỏ nốt những quyền lợi còn lại trên quần đảo TS.
    - Các bên tranh chấp ở TS đều có lí lẽ của riêng mình và các bạn trẻ còn không thèm đọc xem các lí lẽ của các nước khác như thế nào. Thực chất VN không có đủ yếu tố pháp lí cũng như địa vị để độc chiếm TS. Cái bánh này chỉ có thể là mối người một miếng mà thôi. Nhiều bạn nghĩ rằng VN đánh nhau vô địch ĐNA, xứng đáng là ngọn cờ đầu của khu vực. Nhưng thực tế VN hôm nay không phải là nước mạnh chứ đừng nói là mạnh nhất ĐNA. Về kinh tế chúng ta chỉ đi đầu ở nửa cuối. Về dân số thì thua xa Inđô và cũng chỉ hơn chút ít Thái Lan, malay với Philippin. Về kinh nghiệm chiến đấu thì hơn 20 năm không đánh nhau, lớp quân nhân thiện chiến năm xưa giờ đã qua cái thời đỉnh cao rồi, lớp trẻ thì lấy đâu ra kinh nghiệm. Trang bị thì cũng chỉ tầm tầm, và lại là đi mua chứ có chủ động sản xuất được đâu. Tuy vậy mà với tinh thần tự sướng dân tộc (không phải tự hào dân tộc) nhiều bạn trẻ tỏ ra khinh thường các nước khác ở ĐNA.

    - Một số kẻ quá khích và chống Cộng luôn kêu gào chửi rủa nhà nước ta không dám đánh TQ nhưng chính bọn chúng 36 năm về trước đã làm mất Hoàng Sa. Những kẻ ấy hoặc là ngu muôi hoặc là ăn tiền ngoại bang, chúng thực sự không cần biết đến quyền lợi của VN mà chỉ cần Vn bị thế giới cô lập và rối loạn nội bộ để chúng đạt được những mưu đồ chính trị. Đạo trị quốc quan trọng là biết cái gì cần làm gấp cái gì phải kéo dài, lấy toàn cục làm trọng không phải như bọn lưu manh đầu đường xó chợ chỉ va chạm nhẹ cũng đòi chém nhau, ăn thua đủ.

    - Vậy giải quyết vấn đề HS-TS như thế nào?
    + Đánh giá đúng thực lực của các bên liên quan, liên kết với các quốc gia khác trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau và chia sẻ lợi ích.
    + Đấu tranh bằng pháp luật quốc tế và ngoại giao đa phương.
    + Không kích động, cổ suý chiến tranh. Không sử dụng chiến tranh trước trong quan hệ quốc tế.
    Làm được 3 điều trên thì dù chưa dành được quyền lợi lớn hơn thì nước ta cũng không bị mất đi những quyền lợi đang có tại Trường Sa
  2. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: Rất nguy hiểm... :))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này