Tâm lý tự vệ Phản ứng của mỗi người trước những lời phê bình chỉ trích không giống nhau. Bạn sẽ làm thế nào để tránh bị tổn thương hay suy sụp khi gặp phải một lời chỉ trích nào đó. Tôi có ba cách: - Tự mỉm cười và nhủ rằng đó chỉ đơn giản là một ý kiến - Công kích lại người đó công khai hoặc chỉ trong suy nghĩ của riêng mình - Cố gắng bình tĩnh suy xét lại xem người đó nói đúng sai chỗ nào, chấp nhận sai lầm của mình và coi đó như là điều tất nhiên của cuộc sống mà ai cũng có lần gặp phải.
từ những ngày đầu tiên, và 1 vài năm tiếp theo, mọi người bé nhỏ trong sáng, một số người vẫn ở yên trên núi và trong rừng, trẻ thơ, một số người không trí nhớ, một số thì hoang dã như bầy thú, và ngay cả thú rừng, chẳng ai biết hoặc có tâm lí tự vệ. tự vệ chỉ là 1bản năng của thể xác, trước những biến cố vật chất. cái gì đã khiến cho tâm lí tự vệ che phủ khắp toàn thế giới vậy? rõ ràng nó không xuất hiện cùng với sự hiện hữu của ta cơ mà? nó được mang từ đâu đến và dán vào ta vậy? làm sao để bóc nó ra đây? tâm lí tự vệ rất đa dạng biểu hiện, lúc thì là hành động,lời nói hữu hình, âm thầm hơn thì tự vệ bằng tư duy,suy tưởng trong những cách thức hòng thoả mãn, xoa dịu tâm trí nhất thời, sâu hơn nữa và vô hình và thật nguy hiểm khi ta có cả những tự vệ trong vô thức, nó ngoài tầm tay, không thể điều khiển mà lại ảnh hưởng tới mọi nơi đời sống
có của thì phải giữ bi đau thì phải kêu có khi tự vệ chỉ để đc đau ít hơn hoặc đc cân bằng hoặc đc sướng nhiều hơn khi bị công kick: hoặc người ta đạp nó, hoặc cười nó, hoặc im lặng__________im lặng vẫn là hay nhất bởi không phải lúc nào ta cũng đủ mạnh để đạp hay cười hay có nhất thiết phải phản ứng xù lông lên thế không, nhất thiết phải mất sức lực suy nghĩ đến vậy ? mục đích của nhưng lời công kick cũng chỉ là làm cho ta phải suy nghĩ, ta phải rằn vặt hay ta phải thay đổi ta _______________________ mỗi khi bị công kick tôi thường liên tưởng đến hình ảnh 1 con thỏ đang sợ hai____vã bỏ chạy trong khi bỏ chạy đó nó đã làm những con ếch hoảng sợ , phải nhảy xuống nước thế rồi tên thỏ đó cảm thấy an ủi vì những kẻ bỏ chạy nó @takts: nó được mang từ đâu đến và dán vào ta vậy? làm sao để bóc nó ra đây? ______________ý thức >>> sinh ra cái tôi>>>lòng tự trọng, tự tôn>>>>> và người ta phải cân bằng nó với áp lực, thử thách......
Thói quen hình thành tính cách tính cách hình thành số phận Tâm lý tự vệ của con người là do các tác nhân thần kinh ra lệnh sau khi đã nhận và phân tik rõ tác độg từ môi trường bên ngoài Ví dụ mà bạn trên đưa ra không phải là tâm lý tự vệ nó là biểu hiện phản ứng thần kinh Tâm lý tự vệ chia làm 2 loại - Nội tự vệ - NGoại tự vệ nội tự vệ tức là tự vệ với chính bản thân , co lại để tránh bị tác động mà não đã phân tik đánh giá Ví dụ , khi bị nói xấu , một số ( bạn gái ) có biểu hiện tiêu cực , tự ái , nổi nóng , với bản thân ,trong đầu , đôi lúc không đủ mạnh để trở thành Ngoại tự vệ ngoại tự vệ sẽ là các biểu hiện mạnh mẽ hơn , có tính xúc tác ,đáp trả môi trường bên ngoài Ngoài ra có thể phân loại tâm lý tự vệ theo nhiều cách khác nhau nhưng chung quy lại chỉ được phép dựa trên một định nghĩa " tự vệ " mà thôi , việc nhầm lẫn giữa tâm lý tự vệ và phản ứng tự vệ là rất thường x uyêb
Bạn phân tích rất hay. Xin hỏi bạn chủ topic, bạn dùng thuật ngữ tâm lý tự vệ là xuất phát từ quan điểm nào vậy ạ. Mình vẫn quen với thuật ngữ cơ chế phòng vệ (nghiên cứu của S.Freud và A.Freud) "Mécanismes de défense"
im lặng để phân tích : xem họ chê thật hay chê giả ... ( biết thế nào đc ) ... khen thì đáng sợ chứ chê thì ..keke