1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán láo về chữ "Đạo", bàn sang vô đạo một chút :

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi thieulam_vietnam, 25/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Tán láo về chữ "Đạo", bàn sang vô đạo một chút :

    "Đạo, bất khả đạo, vô thường đạo
    Danh, bất khả danh, vô thường danh"

    Đạo thì không có chính mà cũng chẳng có tà, chỉ có người sử dụng ?ođạo? thì mới phân chính hay tà. Tâm chính thì đạo tất chính, tâm tà thì đạo sẽ tà.
    Đạo của vua chúa, là trị quốc ?" an dân
    Đạo của bề tôi, là sự trung thành
    Đạo của kẻ sĩ, là sự học vấn
    Đạo của kẻ cướp là phải đi cướp
    Đạo của kẻ ăn mày, là cơm no, là áo ấm
    Đạo của phụ nữ thời xưa, là tam tòng - là tứ đức
    Đạo của Phật giáo, là từ bi - hỉ xả
    Đạo của Đạo giáo, là tiêu diêu - tự tại
    Đạo của Đạo Hồi, là chỉ tôn thờ duy nhất một thánh Allah, sứ giả là Muhammad, bất cứ ai không tuân phục Allah thì đều bị coi là tà đạo ?" và xứng đáng bị giết bỏ.
    Đạo của Thiên Chúa, chỉ được phép tôn thờ chúa Jésus, không thờ phụng cha mẹ.
    Đạo Do Thái, là đấng Jéhovah, xuất phát từ dòng dõi người chăn cừu chuyên nghiệp và coi các ?ocon chiên? là các con cừu non cần được chăn dắt.
    ????.
    Vậy đạo của kẻ học võ là gì ?
  2. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Đọc một tràng, điên hết cả đầu, khó, chịu, không thể hiểu, cao quá, xa quá, em xin!
  3. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Đạo học võ của em là cho khỏe mạnh, ăn ngon ngủ ngon, tinh thần minh mẫn.
  4. danhaiphong

    danhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.537
    Đã được thích:
    0
    Hắc hắc,
    Đạo của kẻ học võ là để có sức khoẻ, đặng sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương bác Hồ vĩ đại!!!
  5. NavySeal

    NavySeal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Bậy bạ,láo lếu hết chỗ nói.Ăn nói thật hàm hồ. Lão copy nguồn này ở đâu hay tự lão nói ra vậy hả lão TLVN !
    Đạo Đức Chúa Trời có 10 điều răn
    Thứ 1: Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự
    Thứ 2: Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ
    Thứ 3: Giữ ngày Chúa Nhật
    Thứ 4: Thảo kính cha mẹ
    Thứ 5: Chớ giết người
    Thứ 6: Chớ làm sự dâm dục
    Thứ 7: Chớ lấy của người
    Thứ 8: Chớ làm chứng dối
    Thứ 9: Chớ muốn vợ chồng người
    Thứ 10: Chớ tham của người
    Điều số 4 là gì vậy hả lão??
  6. TTTom

    TTTom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Bác TLVN na?y nói dai ra nói dại
    Như con i?n ma? co?n tinh vi
  7. thieuhoacon

    thieuhoacon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    còn nữa nè
    cốc đạo
    dương đạo
    âm đạo
    đạt đạo
    hé hé
  8. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Đạo của người học võ đơn giản thôi:
    Không cần đánh đấm, không cần tranh tài cao thấp
    Tất cả cùng đóng vai chính hoặc tất cả cùng đóng vai phụ
    Tất cả đều bình đẳng...trong quán bia.
    Đó chính là đạo của người học võ!
  9. BigBroLinh

    BigBroLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    2.722
    Đã được thích:
    1
    Thảo kính khác thơ phụng em ạ!
    Anh có mấy ông bạn già, mấy ông chú ý mà, tầm 5 sọi roài!
    Theo đạo thiên chúa cả, trên bàn thờ chả bao giờ có ảnh bố mẹ em ạ, mà toàn ảnh chúa thôi!
    Thảo kính khác thờ phụng!
  10. NavySeal

    NavySeal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Anh Linh,
    Thứ 1:
    Trong đạo Thiên Chúa - những người Công giáo luôn đi lễ Chủ Nhật để nghe Đức Cha giảng về đạo hiếu, kính dưỡng và thờ phụng cha mẹ. Vì gia đình là một tiểu xã hội.
    Những thiếu nhi, thiếu niên Công Giáo khi còn nhỏ phải theo học các lớp Giáo Lý. Ở đó, các Ma soeur , các Cha dạy về đạo hiếu ,nghi lễ trong gia đình.Đó là những điều căn bản nhất của Giáo Lý!
    Không hề có chuyện một gia đình Công Giáo không thờ phụng cha mẹ, hay ông bà tổ tiên trên bàn thờ mà còn ngược lại.
    Còn chuyện em dẫn 10 điều răn ra chỉ mang tính nêu ra một dẫn chứng nhỏ chứ không nêu toàn giáo lý ra. Cho nên anh không nên xem xét, so đo từng chữ một khi chưa rõ ngọn ngành về đạo của người Công Giáo.
    Thứ hai :
    Thờ phụng theo từ điển tiếng Việt nghĩa là chăm sóc cha mẹ một cách tôn kính .Chứ không phải là đặt bàn thờ để thờ người đã khuất như anh nói. Xét về một ý nghĩa nào đó : Thảo kính và thờ phụng đều như nhau.
    Vài lời góp ý.

Chia sẻ trang này