1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tản mạn âm nhạc

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi HeartCoreTourist, 19/07/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Mọi lists đều là tương đối. Không có lists nào là đúng tuyệt đối. Ví dụ một trường hợp như Tangerine Dream chả có mấy lists tôn vinh.
  2. fuman

    fuman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2015
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    55
    RS có lẽ là nằm giữa RnR và Rock, so với RnR thì có chất heavy hơn nhưng nếu so với Rock thì lại vẫn còn nhiều tính nhún nhảy rập rình của RnR chứ không "đá tảng" rơi "uỳnh" một phát hẳn như Jimi Hendrix hay Led Zeppelin (2 nghệ sỹ này, cùng với band Cream của Eric Clapton có lẽ là những Artists tiêu biểu nhất cho phong cách Blues Rock).

    Allmusic.com xếp RS vào thể loại Pop-Rock, nhưng đây có lẽ là nghệ sỹ Pop-Rock chơi nhiều RnR nhất, và làm cho RnR trở nên giàu tính nghệ thuật và sáng tạo nhất kể từ sau Chuck Berry.

    Về vấn đề sáng tạo trên nền tảng RnR thì The Beatles cũng làm rất nhiều, nhưng ở phần lớn tác phẩm của họ thì tính Pop-Rock luôn nổi trội rõ nét hơn tính RnR nếu so với nhạc của Rolling Stones.
    AfoRhapsody thích bài này.
  3. HeartCoreTourist

    HeartCoreTourist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2015
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    7
    Việc đánh giá một band chơi theo phong cách gì đôi khi khó hơn ta tưởng.

    Ví dụ như Tangerine Dream được coi làm một band chơi Progressive Electronic. Tuy vậy thành tựu vĩ đại nhất của nhóm này có lẽ lại nằm ở thời kỳ đầu, khi nhóm còn chơi Krautrock.

    Về Rolling Stones thì còn khó hơn. Vì nhóm chơi rất nhiều phong cách.

    Theo tôi, RS chơi tuy nhiều phong cách, nhưng cái phảng phất trong rất nhiều album của nhóm, đặc biệt là những album chính (như Exile On Main St., v.v.) chính là Blues Rock.

    Hơn nữa, từ khi tôi biết đến nhạc Rock đến giờ, RS được coi như là một Rock band chứ không phải là Rock and Roll Band, mặc dù Rock and Roll cũng là một phong cách mà RS chơi nhiều.
  4. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Xem và nghe trên Youtube về album Electric Version thấy có một fan có cái áo thun có dòng chữ The New Pornographers mà ghen tị với người đó wá! Giá mình cũng có cái áo thun như vậy.
  5. HeartCoreTourist

    HeartCoreTourist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2015
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    7
    NHỮNG CÁI TÊN BAN NHẠC ĐẦY TÍNH TRÀO PHÚNG


    Quả là không gì thú vị như nhạc Rock.

    Có những ban nhạc có tên để châm biếm các vấn đề của Rock.

    Nào là The The để nói bóng gió "sao nhiều The thế"

    Nào là Buckcherry nói lái từ Chuck Berry

    Nào là Lynyrd Skynyrd nhại lại tên thầy thể dục hồi phổ thông của band (tên thầy là Leonard Skeonard).

    Rồi The Dandy Warhol "Warhol diêm dúa" để nhại lại tên của họa sĩ lừng danh có duyên với Rock Andy Warhol.

    Và không thể không nhắc tới tên ban nhạc "All Pigs Must Die" để trêu những ai thích album "All Things Must Pass" của George Harrison.
  6. fuman

    fuman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2015
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    55
    Về George Harrison thì có 1 vụ bê bối khá nổi tiếng đó là trường hợp của ca khúc gần như là nổi nhất của ông thời hậu Beatle là "My sweet lord", có giai điệu và cấu trúc gần như giống hệt 1 bài của một band ít danh tiếng hơn trước đó là bài "He's so fine" (1963) của ban nhạc The Chiffons. Vụ này GH bị kiện và bị xử thua :-D
    Lần cập nhật cuối: 19/01/2016
  7. HeartCoreTourist

    HeartCoreTourist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2015
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    7
    Chân lý trong ca khúc Imagine của John Lennon

    Khát vọng của John thể hiện trong câu hát: Imagine all the people living life in peace

    Hãy tưởng tượng mọi người sẽ sống trong yên bình...

    Do vậy, bài hát này không đơn thuần là mong ước hòa bình (no war) mà là tiếng nói của một vĩ nhân mong muốn mọi người sống bình yên.
  8. HeartCoreTourist

    HeartCoreTourist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2015
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    7
    Để Rock và các thể loại âm nhạc nghệ thuật (Electronic .v.v.) phát triển được thì cần phải có một nền công nghiệp âm nhạc đại chúng càng rộng lớn càng tốt.

    Cái gọi là showbiz tuy nhiều thị phi nhưng nếu nó phát triển mạnh lại có lợi cho âm nhạc nghệ thuật.
  9. HeartCoreTourist

    HeartCoreTourist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2015
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    7
    Chắc là trên đời không thể xuất hiện đội nhóm làm việc vừa ăn ý đến tuyệt vời, vừa thân thiết đến nỗi như anh em ruột thịt như một ban nhạc. Những ban nhạc là những đội nhóm làm việc kỳ diệu nhất và hiệu quả nhất mà nhân loại đã từng tạo ra.


    [​IMG]



    Ví dụ như album Wish You Were Here của Pink Floyd có một phần quan trọng là những bài hát mà sáng tác để tưởng nhớ cựu thủ lĩnh Syd Barrett.


    Steve Jobs từng nói rằng: "Hình mẫu trong kinh doanh của tôi là nhóm nhạc The Beatles".

    Khi nói vậy, ý Steve Jobs muốn nói: thành công của cả nhóm/tập thể luôn rực rỡ hơn thành công của từng thành viên. Steve Jobs có lẽ là người say mê âm nhạc, khi nói về The Beatles như vậy, Steve hẳn có nhiều ý. Một trong những ý như vậy là: Họ (The Beatles) là 4 chàng trai đã tạo nên sự cân bằng cho nhau và đó là niềm khao khát mà Jobs muốn có trong mã di truyền ở Apple.
    Lần cập nhật cuối: 13/04/2016
  10. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Hôm nay ngồi nghe The Soft Bullentin mới thấy họ thật vĩ đại - những Artists nguyện cống hiến cuộc đời mình cho âm nhạc nghệ thuật.

Chia sẻ trang này