1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tăng cường sinh lực nam giới với máy xông hơi gia đình

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi phaphomesteam, 17/04/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phaphomesteam

    phaphomesteam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2016
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Theo các nhà chuyên môn, trong quá trình sử dụng máy xông hơi thì cơ thể chúng ta tiết ra hóc môn có tên là Endorphin, loại hoocmon này giúp cơ thể phái mạnh cảm thấy hưng phấn và hạnh phúc hơn. Đồng thời quá trình này còn giúp chúng ta tiết ra hóc môn Nitric Oxide giúp các anh xã tràn trề sinh lực, đồng thời cương dương hiệu quả. Các loại thuốc kích thích sự ham muốn giúp tạo ra sự hưng phấn và làm cho “các chàng” kéo dài thời gian quan hệ, thì liệu pháp xông hơi cũng có tác dụng tăng sức bền cho các quý ông nhưng an toàn hơn rất nhiều.

    [​IMG]

    Máy xông hơi gia đình giúp cải thiện sinh lý nam giới

    Một điều hấp dẫn hơn cho các bà mẹ là quá trình xông hơi còn còn tiết ra các hóc môn Cortisol và Glucose, 2 loại hoocmon này giúp chồng của các mẹ tỉnh táo trước mọi cám dỗ đến từ những phụ nữ khác. Đặc biệt là hóc môn Vasoprepssin, nó giúp 2 vợ chồng gắn kết, gần gũi hơn.

    Những lưu ý cho nam giới khi xông hơi
    Tác dụng tuyệt vời của máy xông hơi là thế, nhưng nếu sử dụng sai cách thì không những không đem lại hiệu quả mà còn có thể gây ra những hiểm họa khôn lường. Phái mạnh cần lưu ý những điều dưới đây:

    - Tuyệt đối không xông hơi sau khi đã uống rượu, bia. Điều này có thể khiến cơ thể bạn chóng mặt và buồn nôn, thậm chí có thể gây ra đột quỵ.

    - Xông hơi quá lâu có thể gây ra vô sinh. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng, xông hơi trên 30 phút một lần thì nguy cơ vô sinh tăng rõ rệt. Vì vậy, chỉ nên ở trong phòng xông hơi một khoảng thời gian từ 15 đến 20 phút là vừa đủ.

    [​IMG]

    Xông hơi không đúng cách có thể dẫn đến vô sinh đối với nam giới

    - Không nên sử dụng máy xông hơi khi đang sốt cao hoặc đang mắc các bệnh liên quan đến tim mạch và bệnh ngoài da.

    Hy vọng với những bí quyết chúng tôi chia sẻ bên trên, các quý ông sẽ biết cách để xông hơi cải thiện sinh lý cho mình, đồng thời các “bà xã” cũng bổ sung thêm nhiều kiến thức trong việc giữ lửa hạnh phúc gia đình.

    Chúc gia đình bạn sức khỏe và mãi mãi hạnh phúc!!!

Chia sẻ trang này