1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tăng Liên Xô 1917 - 1945

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi spirou, 15/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Điều đáng lưu ý là chiếc T-28 sx hàng loạt khá tương đồng với T-35. Như 2 chiếc có cùng loại tháp pháo, kể cả tháp pháo phụ với súng máy. Cùng trang bị súng nòng ngắn 76.2mm.
    Cả 2 tháp pháo nhỏ của xe trang bị súng máy DT có thể quay 165 độ, sau này có gắn thêm súng chống máy bay với vòng gắn ở tháp pháo . Nói chung, T-28 khá là hiện đại lúc đó, nhưng vẫn còn nhiều nhược điểm như động cơ và hộp truyền động. Cho dù có những cố gắng sửa chữa. Nguyên nhân là do những yếu kém về kỹ thuật, cũng như kinh nghiệm vận hành những loại tăng phức tạp của Hồng quân lúc bấy giờ.
    Súng máy chống máy bay gắn trên vòng quay P-40​
    Tuy nhiên vào thập niên 30 thì T-28 là một trong những loại tăng mạnh trên thế giới. Việc tăng cường hoả lực chống tăng đòi hỏi tăng cường giáp và tốc độ, đó là lý do loại nhiều tháp pháo trở nên lỗi thời.
     Sỹ Phú
  2. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    T-28 trong chiến đấu​
    10 chiếc T-28 đầu tiên được gửi vào trung đoàn độc lập số 2, lực lượng dự trữ của Đại bản doanh (bộ tư lệnh) quân khu Leningradsky. Thực tế các đơn vị độc lập được thành lập vào năm 1924, Trung đoàn độc lập số 2 thành lập vào năm 1929. Sau này do sự ra đời của T-28 nên 4 trung đoàn của bản doanh được thành lập: tại Smolensk, Kiev, Kharkov, Slutzk. Tổ chức của các trung đoàn thay đổi theo thời gian.
    Cuối năm 1935, mỗi trung đoàn gồm 3 tiểu đoàn với 30 tăng (T-28, T-35) cho mỗi tiểu đoàn. Tháng 12 năm 1935, các trung đoàn trên biên chế thành lữ đoàn tăng hạng nặng. trong lữ đoàn, tăng các loại được ghép chung với nhau. Mặt khác, lữ đoàn có T-28 và T-35 nhưng ko cùng thời gian.
    Lữ đoàn T-28 thông thường có 3 tiểu đoàn, tiểu đoàn huấn luyện, tiểu đoàn hậu cần và vài đơn vị khác. tổ chức này được thiết lập vào ngày 12 tháng 12 năm 1935 do sắc lệnh của dân uỷ quốc phòng. Vào năm 1939 có 4 lữ đoàn tăng hạng nặng: số 4, 5 10 và 20, đều trực thuộc lực lượng dự trữ của bản doanh. Lữ 5 có cả T-28 và T-35.
    Lữ đoàn 4 và 10 là những đơn vị đầu tiên tham chiến. Tháng 09 1939 nó tham dự vào cuộc tấn công vào Bessarabia (Tây Ukraine) Sau khi nghiên cứu việc triển khai của các lữ đoàn, cơ quan phu trách tăng và thiết giáp tiến hành tổ chức lại như sau: mỗi lữ đoàn có 3 tiểu đoàn với 156 tăng cho 1 tiểu đoàn (117 T-28 và 39 BT). Kế hoạch tương lai là thay thế bởi KV-1.
    Vào 30-11-1939 chiến tranh Xô- Phần bùng nổ. Lữ đoàn số 10 và 20 tham gia. Kết thúc, lữ đoàn 20 (chỉ huy là Borzilov ) được thưởng huân chương cờ Đỏ.
    Trong cuộc chiến với Phần Lan, ban đầu T-28 dùng để bắn trực xạ vào các công sự của quân Phần Lan. Tuy nhiên loại giáp mỏng 30mm ko bảo vệ nổi trước súng chống tăng. Do đó T-28 mất khá nhiều. Ngay sau đó, nó được tăng cường thêm giáp.
    2 chiếc bị quân Phần Lan bắt được, vào năm 1941 họ bắt thêm được 5 chiếc nữa. Những chiếc này phục vụ tới cuối chiến tranh trong 1 lữ đoàn tăng Phần Lan.
    Vào tháng 3 năm 1940, Hồng quân bắt đầu tổ chức lại và thành lập 1 số quân đoàn cơ giới. Mỗi quân đoàn có 2 sư đoàn tăng và 1 trung đoàn bộ binh cơ giới. Các lữ đoàn bị xoá bỏ và nhập vào thành sư đoàn tăng. Ví dụ vào 22 tháng 06 1941 sư đoàn tăng số 8 thuộc quân đoàn cơ giới sô 4 có 75 tăng T-28, 5 chiếc khác trong sư đoàn 10 thuộc quân đoàn cơ giới số 15. Hai quân đoàn trên thuộc quân khu Kiev.
    Ngày 15 tháng 06 năm 1941, quân đoàn cơ giới số 15 nhận lệnh từ chỉ huy phương diện quân Tây Nam tấn công vào Zhitomir. Trung đoàn tăng số 29 (sư đoàn tăng 15) tham gia trận này. Trận phản công ở Semenovka (1 làng gần Berdichev) 1 đại đội T-28 được sự chỉ huy bởi trung uý Vasiliy Sumtzov diệt 3 tăng Đức, 2 pháo chống tăng, 1 cối, 7 xe tải và 100 lính Đức.
    Số phận của T-28 giống như các tăng LX khác, mất gần hết sau 2 tháng đầu chiến tranh. Một vài T-28 còn lại phục vụ tới năm 43 trong phương diện quân Leningradskiy và trong trận phản công ở Moscow.
    Vào hè năm 41, thiết kế nhiều tháp pháo của T-28 trở nên lỗi thời. Tăng Đức PZ-III và PZ-IV có cùng lớp giáp nhưng cơ động hơn nhiều, nhưng bù lại T-28 vũ trang mạnh hơn bất cứ tăng Đức nào khác, có thể bắn hạ xe của địch ở cự ly xa.

    T-28 trong chiến tranh với Phần Lan​
    T-28 bị đánh gục, tổ lái hy sinh, 1941
    Người dân Leningrad đón chào tăng T-28 thuộc lữ đoàn tăng số 20 trên đường từ Karelian về căn cứ, ngày 24 tháng 04 năm 1940
     Sỹ Phú
  3. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1

    Nội thất xe teng T-28
    T-28 mang tên Stalin duyệt binh trên Hồng trường ngày 07 tháng 11 năm 1938
     Sỹ Phú
  4. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1

    T-28 E (thêm giáp) thuộc tiểu đoàn tăng 51 do M.N Svirin chỉ huy, tập đoàn quân số 42, phương diện quân Leningrad, mùa đông 1942.
    T-28 E với pháo L-10, thuộc tiểu đoàn 1, sư đoàn 1, quân đoàn cơ giới số 1, phương diện quân Bắc. Bộ phận phòng thủ tập đoàn quân số 14, tư mồng 1 đến ngày 10 tháng 6 1941. Mặt trận phòng thủ Leningrad.
    T-28 model 1936 sư đoàn tăng số 10, quân đoàn cơ giới số 15, phương diện quân Tây Nam, tháng 06 1941 trong chiến dịch Barbarossa
     Sỹ Phú
  5. infantry2003

    infantry2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    549
    Bác lái teng "lội nước" ui, Bác úynh nhầm thời gian ru`i, ngày 22-6-1941 Đức mới tấn công LX cơ mà chắc là ngày 15-7-1941 vì lúc đó xe tăng của Guđêrian đã tiến tới Gitômia gần Kiev. Mà hình như chú T-28 chỉ có canon 76.2mm ngắn nòng chuyên dùng để diệt hoả điểm và bộ binh, khả năng xuyên thép không tốt lắm còn teng Đức lúc đó đã mang pháo Pak 37mm và 45mm là các pháo cải tiến từ pháo chống teng của bộ binh chuyên dùng bắn đạn xuyên thép để diệt teng rồi mà, ngoài ra còn thằng Pz -IIIN và Pz-IVD cũng có canon 75 mm nòng ngắn mà vỏ thép lại dày hơn T-28.
    INFANTRY 2003
    Được infantry2003 sửa chữa / chuyển vào 00:22 ngày 24/11/2003
    Được infantry2003 sửa chữa / chuyển vào 08:23 ngày 24/11/2003

Chia sẻ trang này