1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tăng lượng khí trong ống tiêu hóa sẽ gây chướng bụng

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi benhthan5555, 14/02/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. benhthan5555

    benhthan5555 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2017
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đầy hơi là cảm giác giận dữ, no bụng sau khi ăn. Chướng bụng là hiện tượng bụng phình lớn, căng ra, thường đi kèm với đầy hơi. Người bệnh sẽ có cảm giác đầy hơi chướng bụng khi lượng khí trong đường tiêu hóa tăng lên bất thường. tình trạng tăng khí rất có thể xảy ra ở bao tử hay ruột non hoặc ruột già, tùy theo vị trí bị tăng khí tuy nhiên người bệnh sẽ có các cảm giác, biểu đạt khác nhau.
    TS-BS Lê Thanh Toàn cho biết: nguyên nhân tăng khí tại dạ dày thường bắt nguồn từ những lề thói không tốt khi ăn uống như:
    Ăn quá nhanh, nhai không kỹ, nuốt vội vã, vừa ăn vừa uống (đặc biệt là nước có gas, có đá khiến những mạch máu co thắt lại, nuôi dưỡng niêm mạc bao tử kém thành ra dễ bị viêm dạ dày). Ăn nhiều chất phệ, gia vị, chất kích thích (rượu, bia, cà phê, thuốc lá…); rối loàn vận động ống tiêu hóa.
    tất nhiên, khá nhiều bệnh lý thực thể khác cũng làm tăng khí tại dạ dày như viêm loét bao tử tá tràng, hẹp hang vị môn, ung độc bao tử tá tràng, trào ngược dạ dày thực quản (thường vì viêm tâm vị).
    Xem tại : https://caothaoduoc.com/chung-bung-day-hoi-buon-non-bi-o-chua-nhieu-la-benh-gi.html
    Riêng với ruột, nếu như có hiện tượng giảm tiếp thụ (như các trường hợp không dung nạp lactose trong sữa do thiếu men thu nạp), khi tăng số lượng vi khuẩn, có tình trạng tắc nghẽn bởi vì bệnh đường ruột mãn tính, bệnh Hirschsprung’s (phình ruột già bẩm sinh) hoặc uống nhiều kháng sinh thì sẽ làm tăng khí.
    các bệnh gây đầy hơi thường gặp nhất là: hội chứng ruột kích thích, rối loàn tiêu hóa tính năng, bị táo bón mãn tính. ước tính có khoảng 25% người khỏe đã từng bị đầy hơi.
    Tăng lượng khí trong ống tiêu hóa sẽ gây chướng bụng. rành mạch, nhiều lý do khác cũng gây chướng bụng, vì có dịch hoặc khối u trong ống tiêu hóa.
    Cụ thể, nếu chướng bụng liên tiếp thì rất có thể nghĩ tới nguy cơ là tại vì bị báng bụng, khối u hoặc bởi vì mập phì. giả như chướng bụng từng cơn thì đôi lúc bởi ứ khí hoặc ứ dịch trong dạ dày.
    [​IMG]
    Chướng bụng thuần tuý là bởi vì dùng thức ăn khó tiêu, thức ăn ẩn chứa nhiều carbohydrate như đậu, cải bắp, sữa… hoặc bị rối loạn nhu động ruột.
    Khi bị đầy hơi, chướng bụng, trước tiên chính người bệnh cho nên tự rà soát lại về các khả năng gây đầy hơi, chướng bụng xuất hành từ những lề thói không chất lượng trong ăn uống, từ thực phẩm nạp vào người và vứt bỏ những nhân tố này.
    Khi đã đào thải các yếu tố nguy cơ từ lề thói dù thế vẫn bị đầy hơi, chướng bụng, kèm thêm một trong những triệu chứng kể sau thì các bạn cần đến gặp thầy thuốc ngay, cụ thể là:
    ỉa chảy kéo dài trên năm ngày, giảm cân không rõ nguyên nhân, đau bụng, máu trong phân, mất cảm giác ngon miệng, sốt không rõ nguyên do, nôn ói kéo dài trên 48 giờ.
    Xem tại : https://caothaoduoc.com/4-kieu-dau-bung-nguy-hiem-cach-chua-tri-dau-bung-don-gian.html
    Trường hợp bị đầy hơi hoặc chướng bụng tái phát ít nhất ba ngày mỗi tháng, kéo dài trong ba tháng thì rất có thể nghĩ đến các bệnh lý như rối loạn tiêu hóa, hội chứng ruột kích thích…
    Chướng bụng còn phát xuất từ các bệnh lý nguy hiểm khác: tắc ruột, bởi vì nhiễm ký sinh trùng Giardia, bệnh Crohn (một bệnh viêm mãn tính ở đường ruột), tăng trưởng vi khuẩn quá mức ở ruột, kém kết nạp một số chất nào đó, rối loàn bồn chồn.
    thời điểm tiêu hóa thức ăn ở dạ dày và tiếp thu ở ruột non tầm thường từ 3-5 giờ đồng hồ. giả dụ quá giai đoạn đó tuy thế thức ăn vẫn chưa được tiêu hóa sẽ sinh ra chướng bụng; nếu nhanh hơn sẽ gây đi tả.
    tin liên quan : https://caothaoduoc.com/sai-lam-ngo-ngan-dan-den-viem-hang-vi-da-day.html

Chia sẻ trang này