1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tăng T54

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi thepaladin, 21/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NewGod

    NewGod Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Ví dụ như ta có một cái khiên to bằng sắt có thể cơ động được khi xung phong , đại khái như thời Quang Trung đánh đền Ngọc Hồi dùng tấm chắn gỗ 12 người đi su một bức ấy , thì tức là giống xe tăng rồi còn gì nữa ! Làm thêm vài cái lỗ , trong ấy thò ra bắn .
    [​IMG]
  2. NewGod

    NewGod Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Theo cách ấy , tuy ta không sản xuất được xe tăng to , nhưng có thể làm những loại xe tăng mini 1 người ngồi , coi như một loại áo giáp kiêm phương tiện cơ giới . Khi tấn công cho xe tải chở cứ 10 chiếc một đến rồi ùa xuống . Cứ cả nghìn cái ào lên bắn loạn thì bên kia toi ngay !!!
    Mục đích loại xe này là che chắn đạn đối phương nên chỉ cần động cơ và tấm lót tốt (mặt trước thôi cũng đủ) . Bên kia hỏa lực mạnh mấy cũng không thể cự cả nghìn chiếc như thế .
    Dùng động cơ xe máy của Tàu mà gắn vào chạy , rẻ , bị bắn cháy thì thôi
    [​IMG]
  3. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    5.428
    Như thế thì khó có thể vượt qua các chướng ngại vật của đối phương! Cần phải đủ độ dài để vượt hào, cần đủ khoẻ để leo dốc, cần đủ thứ....!!
    NHưng đấy là ý kiến hay đấy, làm 1 đống cho đánh du kích, chạy loạn lên, he he he!!
  4. RandomWalker

    RandomWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    5.360
    Đã được thích:
    1
    Mấy bác này sáng tạo kiểu này làm bia di động cho tăng địch nó bắn à ?
  5. haanh88

    haanh88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Chí lý Tank là cái thùng thép. Hải quân Anh chế tạo ra một loại chiến cụ bọc thép có hỏa lực mạnh tác chiến mặt đất. Để giữ bí mật họ giải thích cái thân thép to tướng của nó là cái thùng chứa: tank?! Do chiến cụ này quá mới chẳng ai biết gọi các bộ phận của nó là gì nên ngôn ngữ hạm tàu được sử dụng: boong, tháp pháo..
  6. chuyengiasungnhua

    chuyengiasungnhua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Trong chiến tranh thế giới thứ 2 Đức đã dùng pháo phòng không 88mm để chống lại tăng rất hiệu quả.
    "Since the eight-eight could be used to good affect against tanks as well as aircraft the use of so many in the air defense role was consistenly questioned. By some estimates 3,343 shells costing a total of 267,440 reichsmarks ($107,000) were required to bring down one bomber. By the end of 1944 it was taking about 33500 rounds for each aircraft downed compared to the 4057 rounds required in 1942. The hard pressed Germans fighting on the Eastern front could have nearly doubled their anti-tank strength with the guns defending the Reich from enemy planes."


    _Mỗi loại có một công dụng nhất định , Pháo phòng không với góc nâng nòng pháo rất lớn không thích hợp với các mục tiêu mặt đất , hệ thống ngắm toạ độ trên không , không phù hợp để ngắm toạ độ trên mặt đất vậy mà dám nói là rất hiệu quả sao ?Trong WW2 vũ khí chống tank hiệu quả chính là đạn xuyên thép và nghiền thép bằng động năng , bao gồm cả những loại đạn pháo dưới cỡ nòng .
    _Cũng như các siêu xe tăng mang đại pháo : đạn của chúng mà bắn trúng tank thì tank tiêu đời là cái chắc nhưng tính năng của chúng không dùng để chống tank , pháo của chúng không thể xoay so với thân xe và khi bắn chúng phải hạ càng cố định để giảm chấn vì vậy mà không phù hợp để diệt những mục tiêu di động . Như M107 , M110 mà Mĩ đưa sang tham chiến tại Đông Dương mang pháo có cỡ nòng 175mm và 203mm cũng vậy , em thấy ở sân một bảo tàng ở Sài Gòn cũng có đặt chình ình một "bố" M107 .
    _A` , té ra xe tăng là những cái thùng có thể di động a` ....he he he , chế tạo xe tăng dễ nhỉ . Ôi ! ông Swinton với Estienne mà sống dậy chắc phải cười ra nước mắt . Hoá ra các ông sáng chế ra những cái thùng chắn đạn a` ..he he he ..., đáng đời các ông lắm , ai biểu ngày ấy không chịu đưa ra định nghĩa rõ ràng để ngày nay có lắm kẻ nhầm lẫn chế giễu các ông ...he he he ....
    _Tiếc rằng tui lại quên mang theo tài liệu ....chán thiệt , nhầm lẫn đến bao giờ đây ...xe tăng cũng là xe bọc thép ah , xe bọc thép cũng là xe tăng a` ...he he he , điều kiện cần nhưng chưa đủ .
    _Các bạn ơi cùng tranh luận cho vui đi , sẽ có những kinh nghiệm bổ ích mà không phải đọc trong tài liệu nào cũng có đâu . Đừng bao giờ coi bất cứ một website hay một tài liệu nào là chuẩn mực để tui kể cho các bạn nghe chuyện này . Có một chuyên gia người Việt gọi một tên lửa tầm phóng đến 6000km là tên lửa tầm trung , lại có chuyên gia xếp loại tên lửa có tầm phóng hơn 4000km vào loại tên lửa xuyên lục địa , càng nực cười hơn khi vô số những trang web nước ngoài gọi một loại là tên lửa xuyên lục địa ( ghi rõ ICBM đàng hoàng ) nhưng lại nói tầm phóng chỉ có 3500km , he he he ....cười đến vỡ bụng mất . Hoá ra chuyên gia " Tây " cũng dốt như ta . Vì vậy hãy tin vào khả năng của mình , vào những kinh nghiệm , những hiểu biết , những so sánh , phân tích của chính mình .
  7. ucbu

    ucbu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    A Tactical Study of the Effectiveness of the German 88 MM Anti-Aircraft Gun As An
    Anti-Tank Weapon in the Libyan Battle

    Em trích mấy đoạn ạ. Em xin lỗi vì em không dịch (dễ bị lái theo ý của em) mà để nguyên gốc.
    An American military observer who had many opportunities to witness this gun in Germany in 1940, speaks of this weapon as follows:
    "The 88 MM is basically a gun for firing on moving targets. The crew is also specially trained for firing on highly rapid moving targets, primarily on airplanes. The whole control apparatus is designed for fast moving targets with a very rapid rate of fire: 25 rounds per minute. The gun is capable of great volume fire and extreme accuracy against moving targets of any type. It is equally efficient on targets on the ground as well as in the air. For attacks on armored vehicles, it is provided with a special armor-piercing shell."
    Báo cáo khác:
    "At a point in the Knightsbridge area, the 4th British armored brigade faced some 35 German tanks of the Mark III and IV type drawn up in line and obviously inviting attack. These tanks were supported by a battalion of anti-aircraft guns (12). The commander of the 4th Brigade refused to attack at all because of the presence of these guns on the battlefield.
    Một báo cáo khác:
    "The greatest single tank destroyer is the German 88 MM anti-aircraft gun. For example, on May 27th at 8:00 AM., Axis forces having enveloped Bir Hacheim, a German tank force of sixty tanks attacked the British 22nd Brigade some distance to the northeast. The British moved to attack this force with 50 light and medium American tanks. It soon became apparent that this British force was inadequate and the Brigadier commanding ordered a second regiment of 50 tanks into action. In ten minutes the 88 MM German AA guns destroyed 8 American medium tanks of this reinforcing regiment. All day thereafter the British engaged the enemy half-heartedly and finally withdrew. Sixteen American medium tanks were lost in all. These sixteen fell victims without a single exception to the 88 MM AA gun."
    Vietchess | Ván cờ hay | Chess puzzle
  8. Antey2500

    Antey2500 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    2.764
    Đã được thích:
    6
    Về pháo 88mm nó đúng là pháo phòng không tuy nhiên nó có thể dùng để bắn tàu chiến bắn xe tank và các loại mục tiêu khác .
    Lý do : vào thời đó máy bay là đắt nhất , bay nhanh nhất nên pháo phòng không thường có nòng dài , tốc độ bắn cao , sơ tốc viên đạn lớn tuy nhiên viên đạn rất đắt tiền . Thời kỳ đầu xe tank không cần phải dùng đến pháo phòng không nhưng thời kỳ sau của WW2 khi các xe tank thi nhau gắn thêm giáp bảo vệ người ta bắt đầu dùng các khẩu pháo phòng không chỉnh sửa lại và gắn lên tháp pháo xe tank, dỉ nhiên là họ cũng chế 1 loại đạn thích hợp nhất cho xe tank bắn .

    With these advanced weapon the WW3 will be fought ,but in the WW4 they will fight with sticks and stones (Albert Einstein)
  9. hseu

    hseu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Trên Discovery tháng nào chả chiếu phim về chiến tranh thế giới thứ 2. Mấy phim đấy nói là mỗi sư đoàn tăng Đức được biên chế 1 tiểu đoàn phòng không 88 ly. Nó bắn xe T34 cháy đùng đùng như đuốc từ ngoài 2000 m. Em không biết cỡ nòng 88 ly của con Tiger có dính dáng gì đến cỡ nòng của khẩu phòng không này không nhỉ?
  10. bulubuloa

    bulubuloa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    4.193
    Đã được thích:
    5.428

    sao thế, sao kô cậu kô đưa được ra cái lí lẽ nào khác nên ngồi chọc ngoáy thế! Đúng tank là cái thùng di động đấy, và làm nó cũng rất dễ, cứ vác cái thùng phi ra rồi gắn bánh xe vào rồi gọi là tank cũng được!!! Còn lý do kô ai làm thế hả, vì làm thế chả ai sợ cả!!!! he he, còn cái tank đầu tiên trên giấy được vẽ bở Picasso, từ cái thời dùng súng thần công, nhồi thuốc với thả bi vào bắn! hình dáng tròn, 4 bánh xe to, làm bằng gỗ, chĩa đại bác ra xung quanh, chạy bằng sức người hay súc vật! Lý do ko được sx vì chẳng khác gì cái mục tiêu to lù lù cho địch nó bắn!
    hờ hờ, bị bọn nó đòi máy, tớ biến vậy!

Chia sẻ trang này