1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tăng thiết giáp Việt Nam Phần 2

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Su35Fk, 11/11/2009.

  1. 6 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 6)
  1. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.744
    Đã được thích:
    10.144
    Đấy, chú kùi cứ kiên trì đường lối già mồm, điếm thúi thì thiên hạ sợ thiên hạ không dám dây vào; fan theo đầy đàn. Sống đúng bản chất có phải dễ dàng hơn không. Cố bày đặt chế tác 'kỹ thuật' làm gì, toàn râu ông này cắm cằm bà kia. Kiểu như nhà máy Watervliet phục hồi nòng pháo bằng 'công nghệ vá xe'; vác về 'soi xem hư hỏng ở đâu' để 'cắt gọt phục hồi'. Rác rưởi lừa bịp chứ thông tin, kiến thức gì.

    Một thằng đê tiện, mở miệng ra là cười cợt sự hy sinh, xương máu của cha ông. Cho rằng những người đi trước bất chấp nguy hiểm cho bản thân, sẵn sàng hy sinh chấp hành mệnh lệnh, sử dụng vũ khí không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn như 'pháo nối nòng' là chuyện buồn cười, đáng cười. Bây giờ bày đặt trình bày công nghệ có tâm, có tầm với đất nước mới buồn nôn làm sao.

    Phần lớn nòng pháo của binh chủng hiện nay thì tuổi đời, tuổi đạn đều thuộc vào diện hưu trí. Chú kùi xoáy nòng, đóng 'cái gọi là sơ mi' vào cho bót thì cũng bắn được thêm mấy phát ? Bi bô nhu cầu của đất nước cái khỉ gì. Nhu cầu của đất nước là bọn Z127 mau chóng quấy được mấy nồi phôi theo tiêu chuẩn hiện đại để dập nòng mới nhẹ, bền, tầm xa hơn, bắn chính xác hơn !!! Bọn LX đã nói là với công nghệ từ thời WWII thì dập cái nòng monobloc mới cơ bản vẫn rẻ hơn dùng liner để phục hồi nòng (monobloc không đóng sẵn liner).
    Lần cập nhật cuối: 23/09/2019
    meo-u thích bài này.
  2. kimdungmk2

    kimdungmk2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2017
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    892
    Hoành thế này mà không đồng bộ luôn nhỉ :-w

    [​IMG]
    Connuocviet thích bài này.
  3. trquanghoan

    trquanghoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2012
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    41
    gắn module chiến đấu AU-220M Baikal với pháo 57mm đi cụ.
  4. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.744
    Đã được thích:
    10.144
    Kết quả thực nghiệm kiểm tra độ chính xác của súng 125mm nòng trơn những năm 80s của LX. Bài bắn số 2 và số 4, xe tăng cơ động bắn bia cố định ở cự ly 1700-1800m, không có góc tới (2), và có góc tới (4). Kết quả cho biết xác xuất bắn trúng trên lý thuyết của súng 125mm phiên bản hiện đại nhất bấy giờ (1984) tối đa là ~50%.

    http://btvt.narod.ru/raznoe/suo7684.htm

    Chi tiết bài bắn
    [​IMG]

    Các hệ thống vũ khí được thực nghiệm:
    1/ Súng nòng trơn 125mm, ngắm bắn qua kính ngắm. Aka 100% trình độ kíp xe.
    с 125-мм пушкой и оптическим прицелом- дальномером; (Т-64А, Т-72, Т-80 с ОД)
    2/ Có dùng laser đo xa để xạ thủ tự canh lấy góc bắn.
    с 125-мм пушкой и лазерным прицелом-дальномером; (Т-80 с ЛД)
    3/ Dùng kính ngắm laser và máy tính cơ học để hỗ trợ chỉnh góc tới cho xạ thủ.
    с 125-мм пушкой и лазерным прицелом-дальномером (ЛД); с устройством выработки боковых упреждений (УВБУ); (Т-72А 1А40)
    4/ Dùng kính ngắm laser, đài khí tượng, và máy tính đường đạn để hỗ trợ đưa ra giải pháp bắn cho xạ thủ. Kính ngắm có bộ ổn định chống rung riêng.
    с 125-мм пушкой, лазерным прицелом-дальномером, с независимой стабилизацией поля зрения и баллистическим вычислителем с датчиками входной информации; (Т-64А и Т-80 с 1А33)
    5/ Súng 125mm đời mới (1984). Trang bị trên T-72B.
    с модернизированной 125-мм пушкой и ЛД, УВБУ и стабилизатором повышенной точности; (Т-72Б)
    6/ Súng 125mm đời mới (1984). Số hoá, tự động hoá hệ thống hỗ trợ, điều khiển bắn.
    с модернизированной 125-мм пушкой и автоматизированной СУО. (219М)
    Bảng kết quả:
    [​IMG]

    Xe T-90 của VN thì được trang bị súng 2A46M-5 hiện đại nhất hiện nay (2019). Theo bọn Nga quảng cáo thì xác xuất bắn trúng mục tiêu di động được cải thiện 70% so với súng cũ tức xác xuất trúng lên tới khoảng 85%. Do đó có thể thấy tầm quan trọng của thiết kế súng trong việc đảm bảo sức mạnh chiến đấu của TBKT. Máy tính đường đạn, máy ngắm, xạ thủ có giỏi đến đâu nhưng súng như kứt, ngắm không ngay, bắn không chụm thì trúng mục tiêu thế nào được.
  5. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Tăng phò mới dùng ATGm qua nòng chữa cháy nhá, tăng |Tây pháo ngon + quang điẹn tử + máy tính đường đạn có khả năng tính nhan chuẩn như Lê Duẩn thjif khỏi no
  6. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.842
    Đã được thích:
    7.421
    mả mẹ mày hoàng mít. Tao chỉ cười cợt cha ông nhà mày thí có. Chứ cha ông thiên hạ thì đó là chuyện của tao. Mày thích chửi nhau thì chắc mày chọn nhầm người. Vì loại đần và ba lạo xạo như mày nó chỉ đáng để làm trò tiêu khiển thôi. Hiểu chưa?

    Mày tự phịa ra phục hồi vá xe các kiểu, Mấy cái trò bẩn bựa nhét chữ cho người khác của đám rồ Nga chúng mày cách đây hơn chục năm từng bị tao chửi cho ngợp mặt cả lò. Đệch me nhà mày chứ tao nói thế lúc nào? mày phán ngu trên này thì ai còn lạ gì. Còn tinh tướng chỉ ăn chửi thôi con ạ.

    Còn mày thì biết cái pháo nòng nó nằm ngang hay dọc mà Z127 với chả 128. Lanh chanh chuyện người lớn làm gì. Bản chất của tao hả? rất đơn giản là chửi thẳng mặt những thằng ngu giả vờ ra chiều hiểu biết như mày. Nòng monobloc nào đem vứt? mày chỉ cho tao chổ nào vứt cái nòng ấy tao xem?
    --- Gộp bài viết: 25/09/2019, Bài cũ từ: 25/09/2019 ---
    Nhưng đám rồ trên này có 1 đống thằng thích bưng cái của chắp vá lấp lổ hổng ấy lên hít. Kiểu như nhà đoé đủ gạo phải độn khoai vào ăn xong ngồi khen cơm độn khoai nó ngon hờn cơm trắng.
  7. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.744
    Đã được thích:
    10.144
    Á đù, chú kùi điếm thúi bây giờ lại đổ đốn mất dạy đến thế cơ à. Không phải lúc trước chú vẫn xạo lờ phong trường chém gió mua vui mà lại. Sao bây giờ lại uất ức đến mức mồm phun toàn kứt thế này.
    --- Gộp bài viết: 25/09/2019, Bài cũ từ: 25/09/2019 ---
    Cái này thì mình cũng không có gì để bào chữa. Trận chiến năm 1991 ở Iraq đã giáng một cái tát nổ đom đóm mắt vào huyền thoại xe tăng xứ LX. Hàng tây bây giờ là nhất. Cho đến khi có một cuộc chiến khác để thiết lập lại trật tự mới.
  8. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
    Ơi lão Chuối sao lại đi chữi đổng thế, chẳng khác nào lão là tay Rugi kia. Lớn rồi có Văn hóa tí, tranh luận dựa trên nguyên tắc là bằng chứng or phản biện, chứ ko chữi.

    Mấy hôm rày lo kiếm cơm nên ko coi cái bình loạn của cụ.
    Khi pháo bắn là cái Groover nó mòn, để thay nó thì phải thay cả cụp Liner hay đắp vào cái Groover kia
    Thay liner thì cụ phải tháo nó ra, và đóng cái khác vào, mà tháo nó ra bằng cách nào, nòng pháo to chứ có phải nhỏ, chưa kể 2 lớp nó dính nhau theo thời gian. Cụ đừng bảo em gia công nóng, nguội gì đấy để tách hai cái ra ah
    Xoáy cái gì rộng? Cái liner cũ, đóng sơ mi là đóng cái chi chi vào?
    Cụ dẩn chứng rõ
    onelove114, T90Vladimirbeta22 thích bài này.
  9. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Khách khách:))

    Mấy chú phi công trẻ lẩy bẩy và mấy ả nạ dòng khô hạn nghiền xem JAV với múa cột ở Pattaya nhiều quá nên không biết chứ xe tăng Nga La Tư Tô Liên là đỉnh cao thiết kế mà Mỹ còn phải mua trộm và các đồng minh chư hầu mạnh nhất của Mỹ còn phải đưa về làm hàng quốc bảo như bọn Dĩ Sắc Liệt, Đại Hàn dân quốc, Thái Lan. Cứ xem xứ Việt là đỉnh cao vận dụng vũ khí thiên hạ để đả bại các thánh khí siêu cường mà còn chọn T-90 chủ chiến thản khắc làm đồ gia bảo thì ôi thôi khỏi bàn;;)

    Pháo tăng bắn hoả tiễn đạo đạn ngoài việc diệt tăng ngoài tầm đạn xuyên giáp thì nó còn xơi trực thăng vũ trang bay núp lùm nghe chửa! Học đòi Mỹ mẽo rồi nghe đài địch cho lắm vào chỉ tổ sớm liệt não thôi o:-)
    igansanzenin, halosunttanh919 thích bài này.
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    Việc chê tên lửa khen pháo chả khác j bên tàu chiến, pháo hạm Nga có thể tầm bắn khg bằng pháo ttây nhưng tên lửa diệt hạm mới là vũ khí quyết định, mà tên lửa Nga thì tầm và tốc độ đều vượt trội.

    Việc đưa đc tên lửa bắn qua nòng pháo tăng rõ ràng là tiến bộ vượt trội của xe tăng LX so với các xe tăng khác đương thời, thế mà giờ các bác xét lại chê ỏng chê ôi đúng là potay

Chia sẻ trang này