1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tăng thiết giáp Việt Nam Phần 2

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Su35Fk, 11/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1stAceVN

    1stAceVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bác lehahai, chắc có lẽ đúng là khẩu bác vừa nói (P với B phát âm na ná nhau, có khi nghe nhầm). Hôm đó hỏi thì đc ấy nói zdậy. Khẩu 23mm, bắn nghe "thịch, thịch". Hôm đó cũng chả đc vào gần để ngó.
  2. Generalkid

    Generalkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Chắc bác nhầm,T-54 làm gì có khẩu nào 23mm???Còn như bác nói khẩu PKT chỉ có 7.62mm đồng trục với pháo chính hoặc một số phiên bản lắp ở vị trí lái xe.Bác tham khảo clip sau,tiếng thịch thịch chắc là của khẩu PKT đồng trục:
    http://www.youtube.com/watch?v=1Fg5XddiFks
    ở đoạn 6 phút 44 giây
  3. onlyone28

    onlyone28 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Có thể là khẩu gì đó liên quan đến huấn luyện. Bác thử sang bên qsvn hỏi bác lixeta xem, em nhớ hình như bên đó có đề tài gì đó liên quan đến pháo 23mm....
  4. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    Đấy là khẩu 23mm kẹp nòng trong huấn luyện thay pháo 100mm, chắc là vậy chứ khẩu đồng trục PKT là loại 7,62mm.
  5. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Lại " kẹp nòng"
  6. 1stAceVN

    1stAceVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    1
    Hơ hơ, nhà em chả bao giờ nghiên cứu tank nên cũng chả đc rõ. Mà nhớ mang máng thì đ/c ấy có nói là gắn trong thân xe chứ ko gắn ngoài như khẩu 12,7 trên tháp pháo. Nghe là lạ nên mới lên đây thỉnh giáo các phờ rồ ạ
  7. CuToFanClub

    CuToFanClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    2
    Kẹp khẩu 23mm, bắn thay vừa mô phỏng, vừa tiết kiệm được việc bảo trì nòng pháo 100mm.
    Bác cứ nghĩ đơn giản như xicalo xài nhiều nó mòn, phải xài hàng giả xicalo ý
  8. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    Hơ hơ, nhà em chả bao giờ nghiên cứu tank nên cũng chả đc rõ. Mà nhớ mang máng thì đ/c ấy có nói là gắn trong thân xe chứ ko gắn ngoài như khẩu 12,7 trên tháp pháo. Nghe là lạ nên mới lên đây thỉnh giáo các phờ rồ ạ
    -----------------------------------------
    "Kẹp nòng" là cách bắn huấn luyện khi người tập sử dụng một loại súng, pháo cỡ nhỏ hơn để tập thao tác pháo lớn nhằm mục đích để người tập làm quen với tiếng nổ, thành thục động tác, tiết kiệm,...
    Kẹp nòng có hai loại chính:
    - Kẹp bên: Lúc này phải chỉnh đường ngắm của súng, pháo thay thế trùng với đường ngắm của pháo chính.
    - Kẹp ***g (như trường hợp của xe tăng): ***g một pháo con vào lòng nòng pháo lớn. Ưu điểm: đường ngắm, thao tác như thật. Nhược điểm: khó thiết kế, lắp đặt và bộ kẹp nòng đắt hơn.
    BC Tăng-Thiết giáp có sáng kiến dùng pháo 23mm thay thế pháo 100mm của các loại T-5x. Sáng kiến này đã được nhiều giải thưởng và áp dụng rỗng rãi. Một trong những tác giả của sáng kiến này hiện đang là thành viên của www.quansuvn.net với nick lixeta.
    Đây là ảnh bộ "kẹp nòng" đã nói ở trên:
    [​IMG]
  9. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Hĩ hĩ ... PR phô quá ... hĩ hĩ
  10. doandonga

    doandonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    6
    Hĩ hĩ ... PR phô quá ... hĩ hĩ
    ------------------------------------------------
    Chỉ là cung cấp cho người đọc nguồn tin có thể xác minh lại (nếu muốn) với nội dung trong bài viết của tớ thôi!

Chia sẻ trang này