1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tăng thiết giáp Việt Nam Phần 2

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Su35Fk, 11/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    Hùng luôn khuyến khích bác việc vận dụng bộ não mạnh mẽ một chút khi phát biểu. Nói yếu tố con người thì bác nghĩ ngay đến lính tăng, sao kém quá vậy??? Sao bác không chịu nghĩ sâu hơn một chút đó là yếu tố chiến thuật, kết hợp giữa tăng và các lực lượng khác trong những địa hình khác nhau. bác nghĩ đến lính tăng chẳng khác nào nghĩ đến yếu tố cơ bắp của con người trong khi vấn đề chiến thuật nằm ở yếu tố bộ não con người mà bác chả nghĩ za
    Địa hình Việt Nam không ai rõ bằng chúng ta, và kinh nghiệm chiến đấu ở địa hình đó cũng vậy kết hợp với những kinh nghiệm chiến đấu khác và khả năng sáng tạo, tư duy nghệ thuật QS như những gì chúng ra đã làm trong lịch sử, nhìn lại lịch sử bác sẽ hỉu thêm tí về yếu tố con người mà tôi nói.
  2. nhoccongsan

    nhoccongsan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    1.551
    Đã được thích:
    101
    Chắc thay hệ thống thông tin của những năm 50 bằng HTTT của những năm 70, nói chung mấy thứ râu ria
  3. vietnamabout

    vietnamabout Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2010
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bác quên bài báo trên QDND à.
    *********
    Theo hướng cải tiến tăng cường khả năng cơ động cho xe T-TG, các nhà khoa học kỹ thuật quân sự đã tập trung nghiên cứu lắp động cơ mới có công suất lớn để nâng cao công suất riêng và lực kéo lớn nhất của xe. Chẳng hạn chọn lắp động cơ B46-5MC thay cho động cơ B-55 trên xe tăng T-55, khi đó công suất tăng từ 580 mã lực lên 690 mã lực; thay động cơ B6, công suất 240 mã lực trên xe tăng PT-76 bằng động cơ UTĐ-23 hoặc AMZ-328 có công suất lớn hơn. Nghiên cứu lắp động cơ đi-ê-den thay thế động cơ xăng trên xe thiết giáp xích và thiết giáp bánh lốp. Đối với xe M113, thay động cơ xăng bằng động cơ đi-ê-den, hoặc thay hai động cơ xăng GAZ-49B trên xe BTR-60BP bằng một động cơ đi-ê-den AMZ-236A? Nghiên cứu lắp hệ truyền lực mới (như hệ truyền lực kiểu cơ khí hành tinh, hộp số thủy cơ tự động T300PI cho xe M113) với hệ dẫn động điều khiển thủy lực và cải tiến hệ thống vận hành, nhằm nâng cao đặc tính động lực học và độ êm dịu của xe khi chuyển động. Tăng cường khả năng lội và bơi nước của xe T-TG trên mọi địa hình.
    Cải tiến hỏa lực nhằm tăng cường sức mạnh chiến đấu của xe T-TG là một trong những hướng ưu tiên. Xe tăng cải tiến được nghiên cứu lắp pháo và sử dụng các loại đạn tiên tiến để tiêu diệt các mục tiêu khác nhau; lắp hệ thống tên lửa chống tăng có thể phá hủy thân xe và các tấm giáp của tất cả các loại xe tăng hiện đại. Cụ thể, xe tăng T-54B, T-55 cải tiến lắp tên lửa chống tăng Bastion (9K116) dẫn bằng la-de, được phóng qua nòng pháo 100mm. Lắp súng phóng lựu lên xe thiết giáp bánh xích, lắp súng phóng lựu 30mm AGC-17 lên xe thiết giáp M113, lắp pháo tự động 57mm AY220M lên xe tăng PT-76 để bắn được cả mục tiêu trên mặt đất và trên không? Xe thiết giáp bánh lốp BTR-60BP và BR**-2 cải tiến được lắp tổ hợp tên lửa chống tăng tầm lớn 152mm (KORNET-E), súng phóng lựu tự động 30mm AG-30 hoặc pháo 2 nòng 23mm kiểu GS-23. Đồng bộ với hệ thống vũ khí là hệ thống điều khiển hỏa lực cũng được cải tiến mạnh mẽ, nhiều xe lắp hệ thống điều khiển hoả lực mới, như kiểu LANSADOT, EFCS-3, VOLNA có máy tính đường đạn và đo xa la-de kết hợp. Cải tiến hệ thống ổn định, hệ thống kính ngắm, kính quan sát ban đêm ảnh nhiệt hoặc khuếch đại ánh sáng mờ thế hệ mới để nâng cao độ linh hoạt và chính xác của hỏa lực khi ngắm bắn mục tiêu ban ngày, ban đêm và không để đối phương phát hiện.
    Các xe T-TG còn được nghiên cứu lắp súng bắn khói ngụy trang và lắp giáp phản ứng nổ nhằm tăng cường khả năng tự bảo vệ, chống sự phát hiện và bị tiêu diệt bởi các phương tiện trinh sát và hỏa lực của đối phương. Các hệ thống khí tài thông tin liên lạc trên xe T-TG cũng từng bước đồng bộ, nghiên cứu lắp các loại đài thông tin tiên tiến, hiện đại, sử dụng mạch tích hợp tốc độ cao, có dải tần rộng, độ nhạy cao, tự động điều chỉnh tần số, có cự ly liên lạc dài và bảo đảm liên lạc ổn định khi xe T-TG hoạt động ở mọi địa hình.
  4. txdai148

    txdai148 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    1.417
    Đã được thích:
    0
    ủa ủa cái bài báo đó đâu bác? đưa e xem lại với
  5. vietnamabout

    vietnamabout Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2010
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bác có thể tự gúc ra mà. Copy nguyên xi một câu rồi paste vào google là ra ngay.
    http://www.quandoinhandan.org.vn/QDNDSite/vi-VN/61/43/4/38/38/96709/Default.aspx
  6. X-Zero

    X-Zero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Ok, chơi luôn loại phóng lựu 57mm đời mới cho oách
  7. 0vuongmac

    0vuongmac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    30
    Có thể bù đắp sự lạc hậu của tăng thiết giáp bằng cách tăng cường KQ, vừa có thể chi viện cho biển đảo, vừa bảo vệ bầu trời. Chừng nào ta còn kiểm soát được bầu trời thì thách kẹo đối phương cũng không dám đưa lục quân tiến vào , TTG chỉ cần đứng làm dáng cho oai.
  8. loxg5869

    loxg5869 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2008
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    bác này quên bài học quá khứ
    không quân Mỹ mạnh như thế nào , chúng đánh phá đường trường sơn thế nào đi chăng nữa ngày đêm ta vẫn chuyển quân và phương tiện đi được
    10 năm nữa KQ của ta có mạnh bằng KQ Mỹ lúc đó không mà dám tuyên bố như vậy ( chỉ xét về đánh phá mặt đất thôi )
  9. 0vuongmac

    0vuongmac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2010
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    30
    Động não một chút đi bạn !
    Đường mòn HCM chỉ để vận chuyển, tiếp tế cho lối đánh du kích ở miền nam. Công suất vận chuyển nó rất hạn chế, phải mất rất nhiều thời gian mới chuẩn bị đủ quân nhu, lực lượng để chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn. Bây giờ nếu có nước nào muốn đánh VN nó sẽ sử dụng ưu thế về hỏa lực để đánh nhanh thắng nhanh. Có thằng nào điên đi mở đường mòn ở rừng rú để đánh cù cưa lâu dài với VN ?
    Chính vì ngày xưa KQ Mĩ làm chủ bầu trời ở MN nên tank của ta không thể phát huy hiệu quả, nhiều tank của ta bị máy bay địch tiêu diệt. Trận làng Vây được xem là kinh điển nhưng cũng chỉ là đánh rồi chạy chứ không dám chiếm giữ . Nghe nói trên đường về do rút theo đường cũ nên bị máy bay địch đuổi theo thịt một ít.
  10. CuToFanClub

    CuToFanClub Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2009
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    2
    Nói động người khác động não thì cũng phải xem lại não của mình trước đã.
    Đường mòn HCM vận chuyển tiếp tế cho lối đánh du kích ở miền Nam thế những chiến dịch lớn năm 1972 hay trong năm 1975 như Buôn Mê Thuột hay chiến dịch HCM cũng là đánh du kích hả?
    Còn công suất vận chuyển thì cầm sách giáo khoa Lịch sử mà đọc lại xem hàng năm khối lượng hàng vận chuyển trên đường HCM tăng hay giảm, các trận đánh của Quân giải phóng theo năm về quy mô thế nào? "Lấy vũ khí địch đánh địch" số lượng là bao nhiêu so với số lượng vũ khí từ ngoài Bắc vận chuyển vào? Hay quân VNCH với lính Mỹ nó èo uột đến mức bán súng, bán đạn cho QGP để lấy tiền đi đá gà tập thế?
    KQ Mỹ mạnh hành đầu thế giới, việc làm chủ bầu trời ở bất cứ đâu là dễ hiểu, trừ khi mang Không quân vào đất Nga hay đất TQ. Trận làng Vây kinh điển ở chỗ nào? Hay đó là trận đánh hiệp đồng binh chủng đầu tiên giữa bộ binh và xe tăng đánh địch trong công sự vững chắc, có hoă lực mạnh chi viện? Hay kinh điển ở việc ta mang được xe tăng vào trận địa, địch không hề biết, công binh phá đá ngầm trên sông bằng thuốc nổ trên sự tính toán sao cho khi nổ trùng với thời điểm pháo địch bắn cầm canh? Hay là khi PT-76 vượt sông tắt đèn pha, công binh mặc áo trắng ngâm mình dưới nước làm cọc tiêu dẫn đường cho xe?
    Nghe nói trên đường về do rút theo đường cũ nên bị máy bay địch đuổi theo thịt một ít => Câu ngày thì thuộc thế hệ siêu kinh điển nè

Chia sẻ trang này