1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tăng thiết giáp Việt Nam Phần 2

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Su35Fk, 11/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chocolatelanh

    chocolatelanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2013
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    41
    chạy chỉ dành cho địch thôi, với ta thì phải gọi là rút lui chiến thuật nó mới đúng bài, ko thấy các bô lão nói ở trên à chạy cũng là nghệ thuật, vì thế phải tìm ra cách nào chạy tốt nhất, hay nhất đặng nâng tầm nghệ thuật
  2. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Mua xe tăng hiện đại về để cương với quân địch là điều không hay.

    Cái dở của xe tăng hiện nay là công nghệ giáp, phòng thủ của tăng không theo kịp sự phát triển của các công nghệ vũ khí chống tăng. Nhà giàu thì dùng trực thăng, máy bay phản lực trang bị tên lửa chống tăng xe; nhà trung lưu thì dùng pháo phản lực, ATGM tấn công tăng ở khoảng cách an toàn; nhà nghèo thì dùng lượng lớn bộ binh vác RPG, ĐKZ, mìn chống tăng áp sát tấn công. Có thể nói xe tăng trên chiến trường là 1 mục tiêu hấp dẫn hỏa lực lớn nhất, nhưng ưu thế giáp của nó đã không còn.

    Trong trường hợp cụ thể trên khu vực tây bắc, chủ trương của VN là phòng thủ theo chiều sâu. Dọc các tuyến đường bộ trên hàng lang tây bắc được xác định nhiều nút chặn quan trọng với các cao điểm liên hoàn có công sự kiên cố, pháo binh yểm trợ đã có phần tử bắn được tính toán sẵn. Xe tăng địch chọt qua được phòng tuyến đầu tiên thì vẫn phải hành quân chậm chờ bộ binh, pháo binh để leo đồi tấn công các điểm cao phòng thủ tuyến thứ 2, 3, ... n. Không có khả năng tăng địch chạy 1 mạch từ Lào Cai về Yên Bái-Phú Thọ-Sơn Tây.

    Chiến thuật chống chiến tranh cơ giới có thể sử dụng bộ binh nhẹ trang bị RPG, ĐKZ cơ động theo dãy Hoàng Liên Sơn tấn công, đe dọa tiếp tế của địch dọc hàng lang tây bắc hạn chế lượng xăng dầu, đạn dược cung cấp cho mũi xung kích của địch. Tại các nút chặn phòng thủ bên cạnh công sự kiên cố có thể sự dụng mìn chống tăng rải đầy đường không cho cơ giới địch xung kích tiếp cận, đồng thời dùng pháo binh, hỏa lực trực xạ từ điểm cao khống chế bãi mìn, không cho công binh dọn dẹp dễ dàng. Không có bộ binh áp đảo, địch khó lòng mà vượt qua các nút thắt phòng thủ.
    Lần cập nhật cuối: 28/08/2014
    PTNT thích bài này.
  3. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Bây giờ nói về chuyện xe tăng hiện đại. Giả sử VN có xe tăng hiện đại. Dùng xe tăng để làm xung kích đánh chiếm lại trận địa là điều rất tốt nhưng xem địa hình thì chỉ có dùng tốt trong vùng đồng bắng bắc bộ, bằng phẳng, nhiều đường lắm sá. Phòng tuyến tây bắc và đông bắc đặc trưng đồi núi, đường lớn không nhiều. Xe tăng trong khu vực đồi núi như thế này chỉ có thể cơ động dọc các tuyến đường bộ, đánh vỗ mặt trực tiếp với xe tăng hoặc là công sự phòng ngự của kẻ địch. Trong điều kiện lấy ít đánh nhiều, lấy yếu đánh mạnh của VN là điều đại kị.

    Phòng ngự tích cực trong khu vực này nên là trách nhiệm của bộ binh và pháo binh. Cầm chân các mũi xung kích cơ giới bắng các nút phòng thủ mạnh, dùng bộ binh, pháo binh băng rửng, cắt núi tập kích tuyến 2 của địch ngăn không cho chúng tiếp tế xăng dầu, đạn dược cho mũi xung kích. Tránh chỗ cứng, đánh chỗ yếu đó mới là phương pháp hiệu quả.

    Do đó mình cho rằng thứ tự ưu tiên khi mua sắm, trang bị cho lục quân nên là "các hệ thống tác chiến điện tử, trang bị đồng bộ cho BB mũ sắt, giáp chống đạn hạng nhẹ, hoả lực mang vác hiện đại, PK, pháo binh, IVF, trực thăng".

    Xe tăng thì đợi khi nào chúng ta có nhu cầu hành quân về phía tây thì hẵng cân nhắc đến.
  4. chocolatelanh

    chocolatelanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2013
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    41
    phần tích nhiều nhưng cuối cùng kết luận thì mua tank mới chỉ có điều kiện cần, nhưng ko phải hiện giờ vì phải ưu tiên cho thứ khác (có thể là mua 1 số lượng ít, vài tiểu đoàn để trực chiến) chứ ko phải ko mua, vậy nên chắc chắn tương lai sẽ có mấy con t90 tung tăng trong nhà, vậy thôi
  5. quang169185

    quang169185 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    229
    Vụ ukraine hiện tại mà có được thông tin thì đúng là kinh nghiệm dùng tank và diệt tank tuyệt vời cho VN trong việc 2 bên tác chiến chủ yếu = vũ khí Nga hiện đại. Lý thuyết mà không có thực tiễn chiến trường kiểm nghiệm thì mãi là đánh nhau trên bàn giấy.
  6. Sinbad_vking

    Sinbad_vking Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    4
    Bác hoàng nói lộ hết chiến thuật rồi còn đâu hự hự
  7. TLJacqueline

    TLJacqueline Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    740
    toàn VK thời Xô Viết thôi, hiện đại cái gì.
  8. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Các bạn cứ thích lấy nhu chế cương giống Vịnh xuân quyền của Ip-man mà không biết anh Ai Pi Man này lấy cương chế cương ác liệt.

    Cái chính là cương vào chỗ yếu của địch, cương là chế đòn triệt đòn của địch đồng thời phản công thọc mạnh tức thì, cương là biến hóa để chế áp dẫn tới áp đảo tiêu diệt nhanh gọn, cương là dùng sức mạnh quyết định trong khi kiểm soát và biến hóa, cương là giấu cây đinh nhọn và cứng sau cái gối.

    Cho nên luyện Vịnh Xuân không chỉ chị em hay thư sinh, mà to khỏe cương mãnh luyện môn này càng hay, biến nó thành thứ biến hóa sức mạnh. Biến hóa là võ của kẻ yếu, nhưng không có nghĩa là dùng biến hóa là phải yếu, mạnh được thì càng tốt chứ sao.

    So bì như thế, nói cụ thể hơn về tăng, nó trước nay vẫn là mũi dùi đục. Thời nay tăng dễ chết nên dùng tăng càng phải biến hóa.
    Vấn đề là không có tăng thì có biến hóa cũng là phủi phất trần chứ đek phải dùi đục thọc vào người, địch nó dek sợ lắm. Có tăng thì một bước phải tính hai bước cũng phải tính, sợ bị phản công, sợ bị tập kích, sợ bị chia cắt chặn chốt vây bọc rồi bị nghiền nát từng phần, sợ tiến được 3 bước thì bị địch thọc đánh nghiền nát phía sau đến 5 bước... sợ đủ thứ.

    Không có tăng mạnh thì giống như bảo em yếu lắm cứ nằm ra đây anh hiếp đi, anh nằm xuống em sẽ chiến submission với anh đố anh hiếp được đấy.
  9. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.879
    Đã được thích:
    10.411
    Cái mình nói chỉ là 1 bài trong SGK thôi. Các chỉ huy địa phương còn nhiều bài hay tùy vào điều kiện, trang bị của từng vị trí. Đảm bảo thiên biến vạn hóa, địch chạy vào được nhưng chỉ sợ đi ra thì phải khiêng trong hộp.
  10. quang169185

    quang169185 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2007
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    229
    Thì hiện đại so với VN :P . Tank chủ lực Tàu cũng chỉ ngang T72 bản cải tiến ở Uy Kiên mà.

Chia sẻ trang này