1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tăng thiết giáp Việt Nam Phần 2

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Su35Fk, 11/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. codosaovang

    codosaovang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2015
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    3.806
    tầm bắn của pháo mới thì sơ sơ T54 nâng cấp khoảng 2km trở xuống, T55 khoảng 5km, còn T62 thì cũng khoảng 5km, riêng T62 sẽ có thêm ATGM bắn qua nòng loại mới
    Lần cập nhật cuối: 16/04/2015
    tiemkich thích bài này.
  2. DuroDakovicM95Degman

    DuroDakovicM95Degman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/05/2012
    Bài viết:
    1.510
    Đã được thích:
    586
    Oác! :o Xa thế cơ à?
    Cơ mà cụ đang nói đến tầm đạn pháo hay tên lửa chống tăng đấy?=P~
  3. codosaovang

    codosaovang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2015
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    3.806
    Tần đạn pháo đó riêng T62 có ATGM mới thì tầm còn xa hơn 5km và đục tốt type 99
    tiemkich thích bài này.
  4. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    uranium nghèo có cho nhà ta cũng không muốn xài đâu ợ nó có tác nhân gây phóng xạ chứ chả lành gì đâu bọn mẽo nó xách qua nước khác xài thôi
    p/s: uranium nghèo làm thanh xuyên trong đạn chống tăng chứ không bọc đầu đạn cụ nhé :-p
    đây là kết cấu của đạn dùng thanh xuyên uranium
    [​IMG]
    hk111333dragonboy1080 thích bài này.
  5. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Cụ chuẩn, mình tác chiến trên nước mình mà chơi hàng này khác nào tự tay bóp cà, thế hệ tương lai ung thư tăng vọt, chuyện đang diễn ra ở I rắc ngày nay.

    Trẻ em Iraq: Dị dạng vì uranium nghèo trong bom đạn Mỹ
    Chủ nhật, 02/01/2011, 01:37 (GMT+7)
    Báo Anh The Guardian ngày 1-1 đưa tin, nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học quốc tế đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Môi trường và Sức khỏe cộng đồng quốc tế vừa ra kết luận, chứng khuyết tật bẩm sinh và bệnh ung thư ở thành phố Fallujah, Iraq, là do chất uranium nghèo trong bom đạn của Mỹ và Anh trút xuống trong cuộc chiến năm 2004.

    Nghiên cứu này được thực hiện đối với các gia đình có trẻ sơ sinh bị biến dạng nghiêm trọng ở Fallujah. Kết quả điều tra cho thấy tỷ lệ trẻ em sơ sinh bị dị tật cao gấp 11 lần mức bình thường và tăng cao bất thường trong năm 2010. Cứ trong số 547 trẻ sơ sinh thì có đến 82 em bị khuyết tật, 80 em bị chết yểu và 50 em bị sinh non.

    Các nhà khoa học cho biết: “Rất nhiều chất gây ô nhiễm chiến tranh được biết đến có khả năng gây biến dạng cho phôi thai và thai nhi bình thường, chẳng hạn như các tác động tàn phá của chất độc da cam/dioxin đối với sức khỏe sinh sản của người Việt Nam”.

    [​IMG]
    Hàng ngàn tấn bom đạn Mỹ ném xuống Iraq có chứa chất uranium nghèo ...

    Một nghiên cứu của Bộ Y tế Môi trường và Bộ Khoa học tại Iraq cũng cho thấy có những cộng đồng gần thành phố Najaf, Basra có tỷ lệ bệnh ung thư và dị tật bẩm sinh tăng cao. Cơ quan Nhân quyền Iraq hiện đang chuẩn bị hồ sơ về vụ kiện chống Anh và Mỹ trong việc sử dụng bom chứa uranium nghèo ở Iraq. Mỹ và Anh sử dụng hơn 2.000 tấn các loại bom đạn chứa uranium nghèo trong cuộc chiến tranh Iraq.

    Các kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Iraq chỉ ra rằng, phóng xạ từ uranium nghèo đã làm gia tăng số trẻ em sinh ra bị dị tật bẩm sinh và mắc bệnh ung thư ở các tỉnh miền Nam Iraq - nơi bị hứng chịu nhiều trận bom uranium nghèo nhất. Và từ miền Nam, ảnh hưởng về môi trường sẽ dần lan rộng sang các tỉnh miền Trung và miền Bắc Iraq. Đó là chưa kể đến tác dụng về việc phóng xạ có thể thấm xuống đất và nước.

    Quan điểm của Chính phủ Iraq là không chỉ tìm cách đòi bồi thường cho nạn nhân của những vụ đánh bom này mà còn buộc Mỹ - Anh có trách nhiệm trong việc làm giảm thiểu sự ảnh hưởng của uranium nghèo trong không khí, đất và nước.

    [​IMG]
    ... và những nạn nhân

    Cũng nhắc tới tác hại của uranium nghèo, tờ Le Figaro cho biết trong 10 năm qua đã có 255 binh sĩ Ý chết vì tiếp xúc với uranium nghèo khi tham chiến tại Bosnia, Kosovo, vùng Vịnh…

    Một Ủy ban điều tra thuộc Bộ Quốc phòng Ý cho biết, trong năm 2010 có 164 người chết và 2.536 người khác bị bệnh với các khối u ở phổi. Uranium nghèo là một sản phẩm phụ của quá trình làm giàu quặng phóng xạ để chế tạo các đầu đạn và thanh nhiên liệu hạt nhân. Nó chính là chất thải kim loại nặng gấp đôi chì và có độ phóng xạ bằng 60% so với uranium ở trạng thái tự nhiên.

    VIỆT ANH
  6. DuroDakovicM95Degman

    DuroDakovicM95Degman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/05/2012
    Bài viết:
    1.510
    Đã được thích:
    586
    Ừ! Nôm na là sử dụng U nghèo nên gì thì gì thì nó cũng xuyên tốt hơn đạn truyền thống. Cơ mà có điều nếu được "bạn tốt" "cho" thì nhà ta có xài không thì không biết được. Hì
  7. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.343
    Đã được thích:
    2.796
    "Pháo mới" ở đây là sao vậy bạn?
  8. tiemkich

    tiemkich Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2015
    Bài viết:
    4.409
    Đã được thích:
    5.486
    nhà đã nghèo còn vác cái của nghèo về làm gì, hậu quả của chất độc da cam với bom mìn mỹ còn chưa giải quyết hết mà, các bác cứ ham súng đạn bom bòm mỹ thế, mình thì chỉ cần mỹ nó chơi đẹp trong kinh tế và hợp tác với ta là ok rồi
    --- Gộp bài viết: 16/04/2015, Bài cũ từ: 16/04/2015 ---
    hình như là T54 nâng cấp thì dùng pháo mới, còn T55 thì giữ nguyên nòng pháo nhưng dùng đạn pháo mới, còn T62 thì nâng cấp cả pháo và đạn bác ah
  9. tiemkich

    tiemkich Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2015
    Bài viết:
    4.409
    Đã được thích:
    5.486
    các bác đọc lại về những gói nâng cấp tăng thiết giáp mà nhà ta đăng trên báo quân đội nhân dân để hiểu thêm tình hình vậy:
    Nhiều chương trình nâng cấp, cải tiến xe TTG đã và đang được quan tâm, đầu tư, triển khai thực hiện như: Chương trình nâng cấp, cải tiến xe tăng T-54B/T-55, cải tiến đồng bộ xe chiến đấu bộ binh BMP-1, cải tiến xe thiết giáp trở quân BRT-152, nâng cấp cải tiến xe thiết giáp M113, V100… Việc nâng cấp, cải tiến xe tăng T-54B/T-55 đã từng bước khẳng định được tính khả thi, khả năng phối hợp quốc tế, nâng cao năng lực tiếp thu công nghệ nâng cấp, cải tiến của đội ngũ cán bộ chuyên ngành. Xe thiết giáp chở quân BRT-152 sau khi nâng cấp, cải tiến đã khắc phục những nhược điểm cơ bản của xe nguyên thủy, nâng cao tính năng kỹ chiến thuật, khả năng SSCĐ, cơ động trong tác chiến, nhẹ nhàng khi vận hành và an toàn cho bộ binh trên xe. Với xe M113 thu hồi sau chiến tranh, việc nâng cấp, cải tiến cũng đã tạo khả năng vượt trội về tính năng, kỹ chiến thuật… Bên cạnh đó, công tác khôi phục đồng bộ hệ thống nạp đạn tự động, hệ thống cứu hỏa… trên một số loại xe TTG đã giúp tăng hạn sử dụng và hệ số kỹ thuật

    Đối với quân đội ta, việc nâng cấp, cải tiến TTG tuy đã đạt được nhiều kết quả, nhưng thực tiễn đòi hỏi ngành kỹ thuật phải nỗ lực hơn trong nghiên cứu, nâng cấp, cải tiến. Yêu cầu đặt ra là cùng với nâng cao tính năng, kỹ chiến thuật, còn phải lựa chọn phương án phù hợp với trình độ khoa học công nghệ và nền công nghiệp quốc phòng của đất nước; các công nghệ đó phải hiện đại, không lạc hậu với khu vực và thế giới. Phương thức nâng cấp, cải tiến, hiện đại hóa TTG có thể được tiến hành thông qua nhập dây chuyền công nghệ của nước ngoài, sau đó cải tiến hàng loạt từng loại xe nhất định. Quá trình chuyển giao từng bước làm chủ công nghệ nâng cấp, cải tiến đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật trước mắt và lâu dài…

    Trong thời gian tới, cùng với các dự án cải tiến, nâng cấp xe tăng thiết giáp đang triển khai, Cục Kĩ thuật binh chủng tham mưu, đề nghị Bộ Quốc phòng mở mới các dự án nghiên cứu cải tiến nâng cấp xe Tăng thiết giáp. Cụ thể là Dự án cải tiến xe tăng PT-76B, xe thiết giáp M113, BTR-60PB; cải tiến, nâng cấp xe công trình sửa chữa thiết bị đặc biệt, quang học, thông tin liên lạc; từng bước thay thế khí tài thông tin thế hệ cũ bằng khí tài thông tin kỹ thuật số, thế hệ mới. Toàn quân tiếp tục đồng bộ, đi-ê-den hóa xe thiết giáp BTR-152 của các tỉnh, thành phố; xe thiết giáp BTR-60PB của các đơn vị SSCĐ; đồng bộ xe TTG các nhà trường, trường bắn và đồng bộ xe chở tăng, chở bệ tên lửa-khí tài đặc chủng, xe công trình ngành TTG, hệ thống vũ khí, điều khiển hỏa lực, khí tài thông tin trên xe TTG... Song song với việc mua sắm xe TTG thế hệ mới, toàn quân triển khai tốt chương trình, dự án đồng bộ, cải tiến, nâng cấp, bảo đảm xe TTG có đầy đủ tính năng thiết kế, hoạt động tin cậy, chiến đấu tốt trên các điều kiện địa hình, tác chiến ngày đêm, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, SSCĐ của quân đội ta.
    Russianfan thích bài này.
  10. DuroDakovicM95Degman

    DuroDakovicM95Degman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/05/2012
    Bài viết:
    1.510
    Đã được thích:
    586
    Nghe "giang hồ xóm cây mít" tung tin đồn là cây D-10T2S gì gì ấy. 100 ly hẳn hoi nhá. Các cụ cứ yên tâm để xem bách tính đồn thổi thế nào đã
    P/s: T-95 hay là chết! Hura ~X(

Chia sẻ trang này