1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tăng thiết giáp Việt Nam Phần 2

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Su35Fk, 11/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.373
    Đã được thích:
    26.723
    Lôi con mụ @SKVN ra đập chẹp bẹp đi. Chính hắn đã bơm độc tố vô thành máy đó là КДТ-1 tháo trên xe T-55 lắp qua cho các nhà báo đó. Còn cái rương đó nó chiếu 1chấm đỏ lên mục tiêu để khi cái xe chạy thì cái chấm đó nó gật gật nhìn qua cái camera bắt trong xe để nó tính ổn định tầm hướng mụ à. Cho nên mới có cái cảnh lắp lên chạy lông nhông. Nó còn có thêm chức năng chỉnh thước ngắm luôn.

    Mọe, tớ ba xạo về nền quất fòng nước nhà nhiều quá giờ nói thật bá tánh đek tin :-D. Cũng hay
    Đó là cái máy chỉnh đường ngắm iMAR iPEGASUS, của CBIL, Anh Quốc dùng để chỉnh pháo khi lắp tổng thành. Nó xài cho rất nhiều loại pháo, nhất là hải pháo chứ chẳng riêng 35/1000.

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 23/08/2016
    hk111333 thích bài này.
  2. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Pháo tăng T-90 ta sắp trang bị cũng có cái hộp (số 8 và ảnh nhỏ ở góc trái) gắn ở gốc nòng như trong hình. Cô @kuyomuko kiến giải dùm chị xem nó là cái gì thế?
    [​IMG]

    Còn cái cục chỉnh pháo mà chú phi công trẻ nhét cả GPS và laser vào đầu nòng pháo 35 chị thật không hiểu dùng để làm gì mà tốn tiền hiện đại đến thế:-D
    ongHung thích bài này.
  3. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.373
    Đã được thích:
    26.723
    Cái đó nó chỉa vào cái đầu ruồi ở đầu nòng để đo độ chuyển dịch vị trí đầu nòng pháo do nhiệt làm cong để mà điều chỉnh lại thước ngắm cho nó phù hợp ấy mụ ơi. Nó cũng là máy hiệu chỉnh ngắm, nhưng là cơ hữu trong hệ thống kalina. Theo lệnh của tớ, bọn Nga ngu dốt nó đã phải lắp thứ ấy lên xe T-90 dù nó mới đú đứt hơi cho kịp bọn tây và chỉ định lắp thứ ấy lên T-14 thôi.

    Tiếng rợ xông hơi gọi là để determine the relation of gun and phai còn trâu sít tầm mà tiếng Việt Nam các mụ gọi là định vị trận địa pháo ấy mà. Nó còn một khối máy tổ mẹ có 2 cái quai xách gắn bên trong tháp, chổ cái cửa nạp đạn thứ 2 ấy :-D
    Lần cập nhật cuối: 23/08/2016
    ongHung, TRANGBAOLINHhk111333 thích bài này.
  4. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.343
    Đã được thích:
    2.796
    Em lại quen thói không chịu nuốt hết những gì anh phọt ra dạy em mà đã vội nói leo rồi ;-)

    Cái mà anh muốn dạy mở rộng thêm cho em là thiết bị chỉnh súng pháo như vậy phần nào cũng giống (tất nhiên là đơn giản hơn) các hệ thống dẫn hướng quán tính kết hợp định vị vệ tinh toàn cầu INS/GPS em hiểu chưa??? Không lường được em dốt vậy nên anh dạy hơi ngắn gọn. Các hệ thống quán tính tốt nhất bây giờ người ta thường sử dụng con quay hồi chuyển laze em nhé. Còn chỗ nào chưa hiểu nữa không em???
    ongHung, meo-uHaoLam thích bài này.
  5. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Thế là cần 9 BMP1 để đổi 1 tank à;-). Vãi nhỉ.
    kimdungs thích bài này.
  6. Vietnampro

    Vietnampro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2012
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    18
    Chịu khó đọc tiếng ả rập tý nha bạn, mình lấy từ đây, tìm Mod Peace
    duyvu1920 thích bài này.
  7. Vietnampro

    Vietnampro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2012
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    18
    Bổ sung 1 clip mới :D Xem loanh quanh trên YouTube toàn show ảnh với video cũ, chi bằng tự tạo Scene tập luyện giải trí luôn
    ak47kalanikov thích bài này.
  8. ongHung

    ongHung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2016
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    14
    vấn đề này quan điểm của tớ là tăng hiện đại cỡ nào cũng phải có kẻ hở để tấn công vậy nên trong môi trường của tác chiến trên bộ nó cũng phải được hộ tống bởi nhiều phương tiện khác
  9. emchilaaccClone

    emchilaaccClone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2016
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    106
  10. mokurapov

    mokurapov Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    550
    Đó là do nhà báo viết bậy đấy bạn. Động cơ ấy không lắp được vào T-80 đâu và nó không phải là GTD-1250
    hk111333 thích bài này.

Chia sẻ trang này