1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tank! - Phần 1

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi P20, 06/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ki43hayabusa

    ki43hayabusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    1
    Liên Xô thời thế chiến cũng có tăng hạng năng chơi được với tiger là IS2, IS3, KV1, KV2 nhưng Liên Xô không dùng lực lượng này làm lực lượng chủ lực chiến đấu như bên Đức ,à dùng loại này làm lực lượng support cho T 34 và các loại tăng hạng nhẹ khác. Cho nên đừng vội coi thường người Nga. Khi đem so sánh phải đem IS2 so với Tiger. Dừng đem T34. Nên nhớ thời điểm đầu chiến tranh KV 1 và KV 2 của Liên Xô là vô đối trên chiến trường. Tăng tầm trung và hạng nhẹ của Đức không làm gì nổi vì thế Đức mới làm ra TIGER là để đối phó với loại tăng hạng nặng này.
    Bác nào muốn biết về hiệu quả của KV 1 thời kì đầu cứ vào mục " Chiến tranh vệ quốc vĩ đại của nhân dân Liên Xô" sẽ thấy
  2. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Công bằng hơn nữa thì phải đem IS-2 so với Panther.
  3. binto

    binto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    Đây là con KV1,nhưng mà sao pháo nó nhỏ thế nhỉChỉ 76,2mm
    [​IMG]
    Được binto sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 12/05/2007
  4. binto

    binto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    Đây là con IS2,nhìn nó hoành tráng phết,thâm xe lại nom giống T34 nữaPháo nó cũng hoành tráng,đó là khẩu D-25T 122mm
    [​IMG]
    Được binto sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 12/05/2007
    Được binto sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 12/05/2007
  5. ki43hayabusa

    ki43hayabusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    1
    Em thấy cũng lạ đọc trong topic chiến tranh vệ quốc có cái ảnh con KV 1 dính cỡ chục phát đạn vào người mà vẫn vô tư. Pháo 76mm mà đánh cũng đầm phết! Chặn cả đàn tăng Đức đưọc!
  6. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Có gì lạ đâu. Thời kì đầu Pz II, Pz III gặp T-34/76 còn khóc thét nữa là.
  7. XuanS

    XuanS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    1
    Mình dò trên mạng thì biết chiếc T-34/76 ra lò năm 1942. Nó viết là T-34/76B Medium Tank. Chiếc bác bảo là Pz II, Pz III đời nào thế và ra lò khi nào ? Mình tìm không thấy, xin bác cho biết thông tin nhé.
  8. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    The T-34 (German designation: T-34/76) was the original tank with 76.2 mm gun.
    Model 1940 (T-34/76A) ?" Early production run with interim L-11 76.2 mm tank gun in a two-man turret.
    Model 1941 (T-34/76B) ?" Main production with heavier armour and the superior F-34 76.2 mm gun.
    Model 1942 (T-34/76C) ?" Many minor manufacturing improvements.
    Model 1943 (T-34/76D, E, and F) ?" New cast hexagonal turret, nicknamed "Mickey Mouse" by the Germans because of its appearance with the twin, round turret-roof hatches open. Main production had a new commander''s cupola.
    http://en.wikipedia.org/wiki/T-34
    Pz là Panzerkampfwagen. Vào đây để biết thêm chi tiết : http://achtungpanzer.com/profiles.htm
  9. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Tôi cũng đã xem tank này trên Discovery roài.
    Mà nhớ là trên 4rum này đã có bác đưa hình của em nó lên, nhưng chịu chả nhớ ở đâu, bao giờ.
    Nó đã chạy trên bãi thử nghiệm rồi.
    Ku cheng, ku bác sỹ... đâu hết roài?
    Hết leo 60 độ, nay tank Mỹ nó lại làm thấp hơn, tự động hoá cao... Các ku ở bển có điều kiện tiếp xúc lại chẳng thấy mặt các ku chửi thêm để anh em đưọc biết cái ngu dốt của Mỹ.
  10. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Cuộc chiến tăng Đức Nga thì dài như bơm. Nhưng mà cuộc chiến ấy đẻ ra xe tăng.
    Trước khi đánh nhau thật, 2 nước đem nnhau ra đánh thử ở Tây Ban Nha. Hai nước nhận ra rằng đánh người khác thì được chứ đánh nhau còn kém lắm, thế là họ dừng đánh về làm tiếp. Song song với việc đè bẹp châu Âu để tránh chuyện 1914, Đức phát triển xe tăng. (năm 1914, Nga chưa động viên xong cũng tấn công vào Đông Phổ cứu Pháp, nay Đức đánh Pháp chết trước cho yên tâm).
    Bây giờ, người Pháp vẫn tự hào trước chiến tranh họ chế tạo xe tăng nhiều thứ 2 thế giới, sau Liên Xô. Nhưng hoá ra họ chẳng có một cái xe nào, toàn tăng rởm.
    Đức một mặt hoàn thiện Panzer 3, một mặt thiết kế Panther 4. Panzer 3 lúc chưa hoàn thiện thì cũng na ná tăng Pháp. Panzer 4 thì cùng lớp với T-34, giáp không bằng nhưng chạy nhanh hơn, súng mạnh hơn.
    T-34 cũng được phát triển nhưng rất chậm. Nhóm thiết kế ở nhà máy máy kéo Kharcov số đen, bị xếp nhà máy đì. Nhưng sau Stalin nhìn thấy, đốc nhà máy hoàn thiện tăng đến mức tên xếp xấu lăn đùng ra viêm phổi chết. Nhưng nhiều thành phần đì T-34, thậm chí còn dừng cả tiến trình sản xuất chờ thiết kế thêm tháp chỉ huy. Liên Xô cũng mua của Đức xe tăng về học chơi.
    NGoài ra, Liên xô vẫn phát triển xe hạng nặng KV. KV ban đầu dự dịnh đóng như S2 Pháp (tức là hai pháo nhưng pháo bé tí ngắn tũn), sau này mới dùng 1 pháo. Đầu chiến tranh có một chút T-34 và KV, không thì Đức nó đánh đến Trung Quốc.
    Sau những nỗ lực của Liên Xô thì đến mùa hè 1943, xe tăng liên xô vừa nhiều vừa tốt hơn. Vì thế Đức mới nỗ lực chế Tiger-1. Trận đánh Prokhocovka đấu tăng là trận đánh trung tâm của Kursk. Tiger bắn được T-34 mặt trước cách 1km, ngược lại là 100met. Nhưng các tướng do Vatutin chỉ huy đánh một trận tiến quân chia cắt 10 mặt rất đặc trưng Nga. Bên kia đích thân nguyên soái giỏi nhất của Đức Manstein chỉ huy, không lường được tiến quân chéo gần dọc theo một con sông ngoằn nghèo (đầu nguồn sông Đ-nhiep). Một trong những nguyên nhân thắng lợi là tình báo lừa đảo, hai tập đoàn quân Binh chủng hợp thành cận vệ 5 và xe tăng cận vê 5 ở gần nhau. Đức đánh bọn hợp thành, không ngờ bọn xe tăng vẫn ở phía sau, lúc này mới xông ra. (thời gian này mới có khái niệm hợp thành và thiết giáp).
    Trận đánh xác định quan hệ Giucov và Khrusov. Giucov bắt các tướng cánh nam ngừng tiến quân, diều đó làm Manstein kéo được một ít xe hỏng về Bengorod (sau này được tính vào chiến công của bước sau, mặc dục ở bước sau các bác chỉ bắn cái xác xe). Nhưng điều này tranh Khrusov khỏi tội, chính ông để vỡ mặt trận dẫn đến trận đấu tăng Prokhorovca (bố trí mìn ngu, Đức gỡ 1 phút 1 quả).
    Sau trận đánh, có cuộc họp bàn về thiệt hại lớn của T-34, thánh nhưng thiệt hại lớn. Thế là KV chuyển thành IS . Xe này tuy được coi nối tiếp KV nhưng chẳng giống gì KV, mà thực chất là T-34 phóng to ra. IS ra đời không may mắn, đánh trận đầu bị phụ kích chạy toé khói. Nhưng dần thành công. IS nhẹ hơn Tiger II bắn rất chậm (1 quả 1 phút). Nhưng được cái giáp dầy như con rùa, đường đạn không tốt, thước ngắm cũng thường nhưng đầu đạn nặng khiếp vía.
    Trong khi đó, Tiger càng ngày càng thiếu nguyên liệu. Đạn thì hết volphram, giáp thì hết mangan. Đến trận đánh chiếm bàn đạp Vistyn tháng 8-1944 thì có trận đấu IS-2 và Tiger-2, IS thắng. Nhưng nhìn chung cả chiến tranh, Tigêr-2 và IS-2 chết ngang nhau, do IS quá ù ỳ.
    Đức có các dự án Tigêr 3,4,5 nhưng đều xịt. Nga có IS-3 nhưng suốt ngày hỏng. Đức có dự án xe 1800 tấn lắp pháo dora 800mm tỷ lệ cỡ nòng 50, nhưng cũng xịt. (Nó làm xong thì IS 2 chỉ có nước ăn cháo, nhưng xe to như thế sợ máy bay ném bom).
    Nhưng mà cái dáng IS-2 thì ngon quá, không bỏ được nên Nga chế ra hệ thống nạp đạn tự động. Đức tìm mọi cách ngoi lên (do Mỹ đì chết lên chết xuống), cuối cùng thì cũng cho ra Leopard-2, xe này là tiêu chuẩn của phương Tây (kể cả M1 cũng theo dáng này và dùng dồ Leopard). Thế là IS-2 và Tiger-2 con cháu vẫn đối đầu, vẫn giữ dáng cũ. (Chứ cái dạng M1 cũng như M4 ngày xưa, tép diu nhìn các đại ca). Đức nó chế cho Mỹ cái MBT-70, nhưng Mỹ nó chế không dùng vì giống JS-7 quá.
    Phương Tây thường cho răng người Nga chuyển từ giáp đúc sang giáp hàn như họ. Thực ra thế là phiến diện. Trước đây giáp phương Tây to, Hàn tiện hơn đúc, vì có thể dùng hợp kim rởm đằng sau (giáp quá to, làm cả bằng dồ xịn thì tốn, đùa tí thôi, cái tháp pháo của họ không đúc được). Nhưng sau này Nga Hàn không phải là để tiết kiệm. Sau này giáp Nga là giáp liên hợp, bắt buộc phải hàn.
    Không phải T-90 rẻ. T-90 là sự hoàn thiện của T-80. Mặc dù, tháp pháo T-90 giống T-72. So với T-80, T-90 giáp dầy hợn nhiều, nhiều phương tiện để sống sót hơn. T-90 hiện nay là xe tăng có giáp tốt nhất thế giới.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này