1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tank! - Phần 1

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi P20, 06/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TimeBreak

    TimeBreak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    9
    Bác Trần ơi, sao thằng T 80 này chẻ nòng to thế nhể? Chắc bị M1 bắn? M muôn năm!
  2. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Đúng như bác HP nói, bổ sung thêm chút là các loại liều không chỉ đơn giản là nhiều ít thuốc, mà quan trọng là tốc độ cháy của thuốc phù hợp với trọng lượng đạn để khỏi vỡ nòng như con T80 bác đoành đưa ảnh. Thuốc liều nguyên thường là loại tốc độ cháy cao, các hạt/ống thuốc phóng nhỏ->diện tích bề mặt lớn, nhưng lại để gia tốc đầu đạn trọng lượng nhỏ, đạt sơ tốc lớn.
    Chúng phải đảm bảo mỗi 1 chuyện là áp suất tối đa trong nòng không được vượt thiết kế.
  3. NURANIUM

    NURANIUM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Đang nhân tiện nói về tank, các bác cao thủ có thể trình bày một số cách diệt tank hay vô hiệu hoá tank đầy đủ một chút được ko?!
    em cũng mê tank nhưng ít chữ hơn các bác
    thành ra xem film tài liệu thấy lính bộ binh diệt tank lia lịa
    Không đến nỗi dễ như ăn mì tôm mà hình như cũng không phải là quá khó
    thành ra em hơi xót xa
    Mong các bác đả thông dùm, cũng là để bảo vệ ý kiến rằng
    Tank nhà ta hổng có phải thứ dễ thịt nhất quả đất
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    các bác confirm lại fát chứ em thấy tháp pháo của chiếc tăng trên hình như là M1 đấy
  5. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    - Vũ khí cầm tay của bộ binh (lựu đạn, thủ pháo, chai cháy...) : chỉ có tác dụng với xe hạng nhẹ, thường chỉ vô hiệu hoá (làm đứt xích) chứ không tiêu diệt được, người sử dụng có nguy cơ tử vong cao do phải tiếp cận.
    - Mìn chống tăng : chỉ dùng được cho phòng thủ hoặc phục kích, không linh hoạt. Thường chỉ vô hiệu hoá chứ không tiêu diệt được.
    - Súng chống tăng cá nhân của bộ binh (RPG, LAW, AT rifle...) : cơ động, gọn nhẹ, tầm bắn không cao (khoảng vài chục đến vài trăm trăm mét), độ chính xác không cao, đối với xe tăng hiện đại thường chỉ hiệu quả nếu nhắm bắn được vào các chỗ hiểm.
    - ATGM : tầm bắn tương đối lớn, độ chính xác cao, sức công phá tương đối lớn, tương đối cơ động, tuy nhiên hiệu lực đối với xe tăng hiện đại không còn được như trước.
    - Pháo chống tăng, ĐKZ : tầm bắn lớn (từ vài trăm đến vài nghìn mét), sức công phá lớn, nặng nề, khó cơ động, dễ bị phát hiện.
    - Pháo tự hành chống tăng : pháo chính kém linh hoạt hơn pháo tăng, cơ động nhưng cũng vì thế mà phải phơi mình ra trên trận địa.
    - Xe cơ giới mang ĐKZ, ATGM : cơ động, linh hoạt nhưng vỏ thép yếu, dễ bị tiêu diệt.
    - Không quân (trực thăng chiến đấu, cường kích, UAV) : hiệu quả rất cao nhung đòi hỏi về trinh sát, thông tin, liên lạc, tốn kém, nói chung chỉ nước giàu mới kham được.
    Thiếu chỗ nào xin nhờ các bác chỉnh giúp.
  6. Darkflames666

    Darkflames666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    nhìn thế mà bảo là T-80 sao ???
  7. ov10

    ov10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    6.093
    Đã được thích:
    6
    Có lẽ nhà ông này chưa bao giờ nhìn thấy con cáy.
  8. ktqsminh

    ktqsminh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    374
    Bạn không hiểu nói đùa là thế nào à ?
  9. Mig19Farmer

    Mig19Farmer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    1.465
    Đã được thích:
    1
    Bổ sung thêm cho chú Sơn mấy món vặt vãnh:
    - Lựu đạn chống năng phóng từ nòng súng trường.
    a. Dạng ổn định cánh đuôi
    [​IMG]
    b. Dạng ổn định bằng khương tuyến
    [​IMG]
    Hai loại này tầm bắn kém RPG nhưng hơn vũ khí cầm tay. Với các loại tăng ngày nay thì tác dụng chỉ còn dừng ở mức dọn giáp phản nổ để tạo điều kiện cho các loại đạn HEAT to hơn là chính. Tuy nhiên với sức xuyên tầm 10-12cm thép cán thẳng góc thì chơi APC hay IFV ổ mỏng vẫn tốt. Ưu điểm là không ồn, không khói làm lộ vị trí bắn cũng như không luồng lửa phản lực làm chết đồng đội như RPG nên rất thích hợp đánh đô thị.
    2. Súng phóng lựu kiểu M-79, M-203 với đầu đạn HEDP. Loại này sức xuyên chỉ tầm 7cm thép đổ lại nên có tác dụng làm tróc sơn xe tăng khá tốt. Vẫn đủ sức kích nổ giáp phản ứng nổ hoặc xuyên giáp APC nếu gặp may
    [​IMG]
    [​IMG]
    3. Bom vệ đường EFP . Hiện là vũ khí đánh xe chủ lực của Iraq. Vẫn dùng nguyên tắc nổ lõm nhưng hiệu ứng khác với HEAT (dùng luồng khí nóng) là dùng động năng của thanh xuyên. Loại này có sức xuyên tuy không lớn nhưng hiệu ứng sau giáp khá khủng và quan trọng là có thể nổ cách xa giáp mà không làm giảm nhiều sức xuyên.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Không hiểu sao chúng nó chỉ dùng đánh sườn xe mà không chôn ngầm dưới đất đánh ngược lên gầm xe nơi giáp mỏng hơn nhiều nữa
    [​IMG]
    Còn mấy thứ khác kiểu bom chùm thông minh, Maverick thì chỉ thằng giàu mới chơi được, không tính.
    Ngoài ra các phương tiện ciến tranh truyền thống cũng có thể diệt tăng như ném bom, nã pháo, cối, bắn rocket vào khu vực có xe tăng địch vẫn có thể diệt xe. Pháo bắn nhanh 25mm trên M3 Bradley cũng xuyên tốt giáp sườn T-55, thậm chí giáp đuôi của M-1 (1 chiếc M-1 từng bị bạn bắn kiểu này đã cháy động cơ phải bỏ lại khi bị phản công cho dân Iraq ...chụp ảnh kỷ niệm)
  10. perseus

    perseus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Bác có thể nói rõ hơn về viên đạn dùng để phóng lựu đạn không (sử dụng đạn thông thường hoặc một loại đạn riêng), cảm ơn bác
    Được Perseus sửa chữa / chuyển vào 00:01 ngày 22/05/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này