1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tank! - Phần 1

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi P20, 06/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Loại mìn chống tăng sử dụng nguyên lý EFP này cũng có những loại nhảy lên tấn công nóc xe. Trong cái trang web gì mà military gì đấy cũng có nói đến những loại mìn này của Nga. Mẽo và Nato cũng có những loại mìn tương tự.
    EFP có mức xuyên giáp thấp nên thích hợp để tấn công nóc xe, nơi giáp mỏng nhất. Loại mìn đặt vệ đường ở Iraq thích hợp để tấn công xe thiết giáp và các xe giáp mỏng, vì các xe này thì giáp mỏng toàn thân .
    Cụ thể mìn nhảy chống tăng dò biết xe tới gần, nhảy và định hướng tấn công như thế nào thì ... ko nhớ.
    Bổ sung thêm cho chiangshan là có các loại đạn pháo tấn công xe tăng từ xa với các đầu đạn EFP này. Có thể xem lại trong top Pháo binh gì đấy của ku Vietke hay Phudongthienvuong trong 5năm. Một viên đạn pháo mang khoảng 2 đạn con. Đạn pháo phản lực có thể mang được nhiều hơn. Khu vực có xe tăng được xác định. Đạn pháo được bắn tới khu vực đấy và tung các đạn con ra. Đạn con dùng dù hãm hoặc cánh hãm rơi từ từ. Trong khi rơi, đầu dò hồng ngoại hoặc mm radar xác định mục tiêu. Tuỳ loại đạn mà các đạn con có thể liên lạc với nhau để phân phối mục tiêu hay không. Khi mục tiêu được xác định, thì đạn con sẽ định hướng và tấn công từ khoảng cách hàng chục hoặc hàng trăm mét bên trên mục tiêu. Đầu xuyên chỉ xuyên được vài cm thép nóc xe, nên có thể không gây cháy xe, nhưng đủ để tạm thời loại xe ra khỏi vòng chiến đấu. Trong 5năm có cả video hay lắm.
    Đây là cách tấn công tăng thiết giáp khá hay, có thể tấn công từ khoảng cách hàng chục km. Nhưng cần có phương tiện trinh sát và liên lạc tốt. Nếu không mỗi đạn con giá khoảng 50-60K (U$), bắn chim thì cũng tiếc lắm.
    Được hairyscary sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 22/05/2007
  2. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    ATGM tầm bắn có thể rất lớn nếu sử dụng phương tiện chuyên chở.
    Javelin của Mẽo thì phải, có thể được bắn tới khu vực mục tiêu bằng pháo phản lực của Mẽo. Các tên lửa Javelin được phân phối trên khu vực mục tiêu sẽ tự xác định mục tiêu và tấn công theo chiều gần như thẳng đứng. Tấn công theo chiều gần như thẳng đứng như vậy sẽ hạn chế tác dụng của các hệ thống chống tên lửa của tank. Việc còn lại là vượt qua lớp ERA.
    Dân Anh từ những năm 1990 đã nghiên cứu loại Brimstone, tên lửa chống tăng. Hướng nghiên cứu là để các tên lửa này được máy bay mang và phóng từ xa vào khu vực mục tiêu. Các tên lửa tới khu vực mục tiêu sẽ dùng dù hãm, lượn xuống từ từ. Trong quá trình đó thì nó sẽ dò tìm mục tiêu. Khi phát hiện mục tiêu thì bung dù và tấn công vào nóc xe.
    Với việc giáp quanh xe ngày càng được tăng cường thêm, thì có vẻ tấn công vào nóc xe và tấn công từ xa lại được phát triển nhiều hơn thì phải.
  3. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Đầu chiến tranh thế giới, xe tăng Đức không bao giờ vượt trội ưu thế về hoả lực đối với xe tăng LX, huống chi nói tuyệt đối.
  4. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Bác nhắc em mới nhớ ra là bọn Đức còn có con Goliath này. Mang được 75-100kg thuốc nổ. Nhược điểm là to, nặng, chậm, giá thành đắt mà hiệu quả không cao. Thế nên mới có ý kiến là dùng béng chó như bọn Nga đi cho nó nhanh nhiều gọn rẻ
    [​IMG]
    [​IMG]
    được chiangshan sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 22/05/2007
  5. cubidaihiep

    cubidaihiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    246
    Các xe tăng Panzer V (Tiger 1 - con cọp), Panzer VI (Panther - con báo) và Ferdinan có thể bắn cháy xe bất kỳ xe tăng Nga nào từ cự ly từ 1,5 đến 2 cây số, ở mọi phía của xe tăng. Trong khi đó T-34-76, là xe tăng chủ lực của Nga trong giai đoạn này, chỉ có thể hạ được các xe tăng trên của Đức trong cự ly từ vài trêm mét trở lại, và phải bắn được vào hông hay đít xe. Từ năm 1943 trở đi Nga mới có các loại T-34-85 và JS-2, đủ sức đương đầu với xe tăng Đức.
    Các loại KV-1 và KV-2, giáp tốt nhưng súng kém, chỉ đánh được Panzer III và Panzer IV thôi.
    Được cubidaihiep sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 22/05/2007
  6. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Nguyên gốc trò này xuất phát từ Nhật. Còn trò nữa là mìn chống tăng nam châm thì hầu hết các bên đều có.
  7. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Cái vàng kia thấy ở đâu bác này cũng đưa vào, không hiểu bác này lấy nguồn ở đâu ra mà khẳng định dữ vậy ta?
    Xưa Đà Nẵng bé tý so với Bá Linh mà cũng dồn vào đấy cỡ 100K quân.
  8. cubidaihiep

    cubidaihiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    246
    Cái vụ lính Đức phòng thủ Berlin tôi đã nói quá nhiều lần rồi đâm ra nhàm quá. Vậy có bác nào ở đây đọc tài liệu thấy được con số trên thì nói giúp tôi một tiếng với mấy bác này với.
  9. X-Zero

    X-Zero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Phải bổ sung thêm đường cốt tre chạm gầm xe chống cơ giới đi kèm. Hào chống tank, dây thép có ý nghĩa ngăn chặn tương đối, vì công tác trinh sát cơ giới tốt có thể có đối sách như cho xe ủi xung phong cùng phá mìn lấp hào , dọn chướng ngại vật. PT76 cán rào vượt qua bị băn cháy chứ ko phải vì rào ko qua được mà bị bắn cháy. Rào gì chịu được 18 t nhỉ?
    Giờ có một thứ bình dân một cách xa xỉ nữa là dùng cối bắn đạn dẫn đường, bắn cầu vồng từ xa, khỏi lo phản pháo, đánh từ nóc. Ko rõ đạn có đắt hơn ATGM ko?
  10. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Dạ thưa ông anh, ông anh viết là "ở giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh" ạ. Ông anh cứ xem lại bài viết của mình phía trên.
    Mấy cái Panzer ông anh kể trên, xin ông anh đi tìm giúp năm mấy Đức mới trang bị cho lính ngoài chiến trường.
    Một trăm nghìn quân Đức trong trận Berlin, tớ xin phép nghiên về con số của ông anh.
    Được khikho007 sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 22/05/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này