1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tank! - Phần 1

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi P20, 06/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Bác giải thích rõ hơn giùm em được kô?Cái lưỡi ủi cày xuống đất cả chục cm mà kô làm nổ được quả mìn thì làm sao gầm xe cách mặt đất cả chục cm kích nổ được quả mìn?
  2. cubidaihiep

    cubidaihiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    246
    Có ai như diệt được xe tăng như anh Cù Chính Lan nhà ta không nhỉ? Một mình chạy bộ đuổi theo xe tăng Pháp, leo lên xe, ném lựu đạn vào trong tháp pháo, diệt gọn 1 chiếc xe tăng. Chắc chiếc này bị lạc đường quá nên mới đi có 1 mình và lính tăng nóng quá nên mở cửa tháp pháo ra cho mát chăng?
  3. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Nhiều khả năng là anh Cù Chính Lan đã diệt 1 chiếc kiểu này (thời đó gọi chung là xe tăng tuốt).
    [​IMG]
    Chuyện bộ binh trèo lên xe thì thời nào, nước nào cũng có. Biết đâu được đấy, trong chiến tranh mọi chuyện đều có thể xảy ra
    được chiangshan sửa chữa / chuyển vào 15:20 ngày 22/05/2007
  4. cubidaihiep

    cubidaihiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    246
    Thế này nhé: đào 1 cái lỗ sâu cỡ 30cm, đặt mìn vào, phủ lá hay cỏ lên trên. Buộc kíp nổ mìn bằng 1 sợi dây. Đầu kia sợi dây buộc vào 1 cái que để ngáng trên mặt đất. Sợ dây này để chùng chứ không căng. Khi cái cào móc trúng sợi dây, kéo đi khoảng 1m chẳng hạn mới làm dây căng ra và giật kíp nổ của quả mìn dưới đất. Lúc đó cái bụng xe nằm ngay trên quả mìn rồi đó.
    Có đúng vậy không bác Đoàn?
    Nhưng mà nếu cái xe nó đi chệch hướng thì có khi cái bụng xe nó chả nằm úp lên đúng vị trí quả mìn đâu.
  5. binto

    binto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    Đây là con T44 của LX,chi là tank hạng trung nhưng lại lắp pháo đến 122mm,thậm chí đạn còn cao hơn cả tháp pháo,các bác có nghĩ đây là do lỗi thiết kế ko
    Được binto sửa chữa / chuyển vào 15:32 ngày 22/05/2007 [​IMG]
    Được binto sửa chữa / chuyển vào 15:34 ngày 22/05/2007
  6. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Nguỵ trang làm quái gì?Cắm biển:"Có mine" vầo đấy mới hiệu quả.
  7. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Bác giải thích rõ hơn giùm em được kô?Cái lưỡi ủi cày xuống đất cả chục cm mà kô làm nổ được quả mìn thì làm sao gầm xe cách mặt đất cả chục cm kích nổ được quả mìn?
    Thế này nhé: đào 1 cái lỗ sâu cỡ 30cm, đặt mìn vào, phủ lá hay cỏ lên trên. Buộc kíp nổ mìn bằng 1 sợi dây. Đầu kia sợi dây buộc vào 1 cái que để ngáng trên mặt đất. Sợ dây này để chùng chứ không căng. Khi cái cào móc trúng sợi dây, kéo đi khoảng 1m chẳng hạn mới làm dây căng ra và giật kíp nổ của quả mìn dưới đất. Lúc đó cái bụng xe nằm ngay trên quả mìn rồi đó.
    Có đúng vậy không bác Đoàn?
    Nhưng mà nếu cái xe nó đi chệch hướng thì có khi cái bụng xe nó chả nằm úp lên đúng vị trí quả mìn đâu.

    --------------------------------------------------------------------------------
    Để tớ giải thích thêm tí nữa vậy!
    Loại mìn chủ yếu để chống xe tăng là loại đè nổ, tức là chỉ khi có một sức đè nào đó lớn hơn sức đè thiết kế của mìn --> nó mới nổ! Cái này vô hại với bộ binh, với xe tải và xe bọc thép nhẹ mà chỉ nhằm diệt mấy cái xe tăng. Để sử dụng đạt hiệu suất chiến đấu cao nhất, loại mìn này phải được gài trên phần đường mà xích xe tăng bắt buộc phải đi qua. Cái này rất dễ tính, xe địch cao chừng đó, rộng chứng đó,....cứ thế mà gài thôi!
    Để chống lại loại mìn này, bên có xe tăng bèn cho đi trước đoàn xe tăng một cái máy gạt, nó gạt sâu khoảng 30cm --> hất toàn bộ mìn chống tăng sang hai bên đường --> mở đường cho xe tăng. Hiện đại hơn thì có tăng phá mìn, nó được lắp bộ con lăn phá mìn trước mũi xe. Cái con lăn này cũng làm nhiệm vụ gạt đất, hất mìn như cái xe ủi, chỉ khác là để đỡ tốn công nên 2 cái lưỡi gạt của nó chỉ có chiều rộng đúng bằng 2 dải xích của xe tăng. Phần giữa gầm tăng thì vẫn nguyên đất.
    Bên chống tăng thấy loại mìn đè nổ của mình bị vô hiệu hóa bèn chuyển sang dùng loại gạt nổ. Loại mìn này nổ theo nguyên lý cần gạt, nó thường được gài xen lẫn với mìn đè nổ mục đích là để phá mấy cái máy ủi hoặc bộ con lăn phá mìn. Nhược điểm của nó là cóc chọn lựa gì ráo, cứ bị vướng là nổ nên có khi chả diệt được tăng mà chỉ được mấy chú bộ binh --> phí mìn! Ưu điểm là có thể gài lung tung, gài giữa đường xe ủi húc vào là nổ banh xác. Bên có xe tăng để khắc phục loại mìn này thường dùng loại con lăn phá mìn có cần gạt đằng trước, nó gạt búa xua, kích nổ mìn trước mũi xe nhằm hạn chế thiệt hại.
    Bên cóc có tăng bèn chuyển sang xài loại mìn kíp nổ, để chống các loại cần gạt. Họ chôn mìn sâu hơn 30cm, đầu kíp nổ (kiểu cơ học) với một sợi dây dài (được chôn cùng độ sâu với mìn), sợi dây này buộc vào một cái que tre, que sắt hoặc que gì cũng được cắm chơ vơ giữa đường phía sau quả mìn (sau ở đây là tính theo hướng tiến của xe tăng) khoảng vài mét gì đó. Xe ủi hoặc xe tăng phá mìn có cần gạt chạy băng băng đến đúng khi nằm trên quả mìn thì lưỡi ủi hoặc cần gạt gạt phải cái que --> cái que giật sợi dây --> sợi dây rút kíp mìn --> mìn nổ!
    Thế đã đủ hiểu chưa, bác P20?
  8. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    về kĩ thuật tớ miễn có ý kiến!Nhưng việc gài mìn phải có trinh sát cộng thu hút địch mới hiệu quả chứ.Cái cần gạt chỉ gạt trong khoảng chiều rộng của xe,nếu quả mìn nằm ngoài khuôn khổ của xe thì nó nhường vinh dự cho chiếc sau,chuyện nổ trượt tớ nghĩ là cũng hiếm vì mmìn tank độ nhạy chắc chắn là kô cao bằng mìn chống bộ binh.
    À nếu thằng dọn đường bị tiêu thì cuộc hành quân coi như phá sản đúng kô?
  9. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    về kĩ thuật tớ miễn có ý kiến
    -------------------------------------------------------------------------------
    Đây là box KTQS mà bác lại không chịu cho ý kiến thì...không được! Nhất định là phải có ý kiến, nhất định đấy!
    À nếu thằng dọn đường bị tiêu thì cuộc hành quân coi như phá sản đúng kô?
    -------------------------------------------------------------------------------
    Cái này thì ai mà biết được? Tùy xem thằng có tăng nó máu chiến đến độ nào chứ!
  10. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11

    Không phải một mình cụ, mà là cả một đơn vị ùa vào bâu lấy chiếc xe tăng đấy bác. Các cụ nhét bất kỳ cái gì có thể vào bất kỳ cái lỗ nào trên người nó. Cụ Cù Chính Lan theo như sách nhà ta viết thì là nhét lựu đạn vào lỗ thông hơi, nó đẩy ra ta đẩy vào, thực ra nó cũng khoẻ và phòng thủ kín nhưng do ta ở thế chủ động, cứ nhè mấy cái lỗ mà táng nên cuối cùng địch phải chịu bị ta làm thịt.
    Cách diệt tăng kiểu kiến bu thời đánh Pháp là phổ biến. Trong cuốn Cuộc chiến tranh Đông Dương, L. Boddard còn tả du kích Nam bộ bâu kín đặc mấy chiếc xe nhưng bị bọn nó lia súng máy bắn gục từng mảng, máu thịt du kích ta vương đầy xe.
    Hồi đánh Pháp, thậm chí có nơi, du kích còn lừa tăng rơi xuống hố rồi châm lửa đốt, quá tài.
    Nói về cụ Cù Chính Lan. Sau này, vào năm 52, khi đánh đồn Gato, cụ bị cụt cả hai tay và một chân nhưng vẫn chỉ huy tiểu đội chiến đấu. Sau rồi cụ cứ lịm dần đi....
    Được vo_quoc_tuan_new sửa chữa / chuyển vào 16:41 ngày 22/05/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này