1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tank - Phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huyphuc1981_nb, 02/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SSX

    SSX Guest

  2. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Đây, hệ thống autoloader đây! Bằng tiếng Anh, bác nào chịu khó dịch ra cái!
    Autoloader
    Autoloader (also called automatic loader) is a mechanical system to load the main armament and so eliminate one member (human loader) from the fighting vehicle''s crew.
    [​IMG]
    There are two main types of autoloader, the bustle and the carousel.
    In the bustle autoloader, the rounds are stowed in tubes on an endless belt within the autoloader. A microprocessor is used to recognise various types of ammunition.
    In the carousel autoloader, the rounds are stowed in a circular, rotating structure on the turret floor. Ammunition is two-piece, the projectile and charge are stowed one above the other, each complete round called a cassette. Another version ?" the projectile and charge are positioned at an angle of 90 degrees to each other in a foldable loading tray, the projectile being placed horizontally, and the charge, vertically. As in the bustle autoloader, a microprocessor is used to recognise various types of ammunition.
    The first tank autoloader was used in the Soviet-designed T-64 main battle tank (MBT). Nowadays, the most modern tanks fitted with an autoloader include French Leclerc, Japanese Type 90, Ukrainian Yatagan MBTs (bustle autoloader) as well as Russian T-90S, Chinese Type 98, Ukrainian T-84 MBTs (carousel autoloader).
    Some Western nations have developed prototype autoloaders for their future tanks with larger calibre guns, as, for example, did Germany for its 140mm-armed Leopard MBT.
  3. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Các bác cửu Mỹ sắp thất nghiệp, thế hệ mới của tăng Mỹ sẽ loại khỏi biên chế bác này:
    http://www.kitsune.addr.com/Rifts/Rifts-Pre-Rifts-Vehicles/United_States/US_M1A5_Abrams_MBT.htm
    http://www.freerepublic.com/focus/f-news/1195183/posts
    Hóa ra bọn tây dù có thấy tăng M1Ax siêu hơn tăng Nga nhiều, vẫn la lối om sòm đòi phải loại bác Chen và đồng nghiệp, khổ thế
    Em tập dịch nhé bác dongadoan:
    Hệ nạp đạn tự động là hệ cơ khí để nạp đạn súng chính và giảm bớt được 1 thành viên (người nạp đạn) trong kíp lái của xe chiến đấu.
    Có 2 kiểu tự động nạp đạn chính: kiểu băng dài và kiểu băng tròn.
    Trong kiểu băng dài, đạn được xếp trong các ống nằm trên 1 băng chuyền (vô tận, kín) nằm trong bộ nạp. Một vi xử lý sử dụng để phân biệt các loại đạn trên băng.
    Trong kiểu băng tròn, đạn được xếp trong các băng tròn có thể xoay được trên sàn tháp pháo. Đạn thuộc loại 2 thành phần: đầu đạn và liều phóng được xếp chồng lên nhau, mỗi viên đạn hoàn chỉnh được gọi là cát sét. Một kiểu khác là đầu đạn và liều phóng đặt vuông góc với nhau trông một máng nạp có thể gập được, đầu đạn đặt ngang, liều phóng đặt đứng. Giống như trong kiểu băng, một vi xử lý sử dụng để nhận biết các loại đạn.
    Xe tăng đầu tiên sử dụng nạp đạn tự động là xe T-64 của Liên xô. Ngày nay, đa số các xe hiện đại được lắp đặt nạp đạn tự động bao gồm xe Leclerc của Pháp, xe Type 90 của Nhật, Xe Yatagan của Ukraina (kiểu băng dai) cũng như xe T-90 của Nga, xe Type 98 của Trung quốc, xe T-84 của Ukraina (kiểu băng tròn).
    Một số nước phương Tây đã phát triển mẫu nạp đạn tự động cho các xe tăng tương lai của họ với pháo cỡ lớn, ví dụ như Đức cho pháo 140mm trang bị trên Leopard.
    Nói chung cái này sơ sài quá bác dongadoan ạ
    Nói thêm, xe T-62 và xe Merkava sử dụng bộ hỗ trợ nạp đạn (loader asistant) sử dụng một phần của bộ tự động nạp đạn để đưa viên đạn thích hợp đến tay người nạp đạn. T-62 dùng hệ thủy lực, vị trí đạn dưới chân nạp đạn được đưa lên trên, Merkava dùng hệ điện, đạn đặt trong băng dài sau tháp pháo, xoay viên đạn cần thiết về đúng cửa lấy đạn cho nạp đạn!
    Được kien0989 sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 14/06/2007
  4. cubidaihiep

    cubidaihiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    246
  5. TokaToka

    TokaToka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Alright, vậy tốc độ bắn của T-90 14 phát/phút là tốc độ trên lý thuyết (?). Còn thực tế, vào khoảng 6-8 phát/phút. Nguồn fas, chắn có thể tin được. À mà các bác có biết tốc độ bắn của tên lửa chống tăng (bắn qua pháo chính) của T-90 là bao nhiêu không ạ? Trong các trường hợp:
    - Lý thuyết
    - Đang chạy (có bắn được không)?
    - Bắn liên tiếp? (kiểu 3 phát/13 giây)
    Hoặc trong trường hợp, thằng T thấy thằng M1 ló tý xíu cái nóc ra (vì nó cao hơn thằng T), thằng T, bắn bằng đạn pháo thì khó trúng, chắc là phải xài tên lửa chống tăng. Vậy trường hợp này, tên lửa chống tăng bắn từ pháo của T bắn thế nào, bắn thẳng, hay bắn câu vào nóc của nó (cao hơn thì dễ ăn đạn vào... đầu). Chuyến này M chết chắc. Mặc kệ giáp phức hợp, phức tạp gì gì, bị tương trên đầu như vậy thì... chết chắc, đúng không các bác?
  6. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Cái film bên cạnh cho thấy là M1 phải hạ nòng để nạp đạn:
    http://www.youtube.com/watch?v=ObS7ck4CX9E&mode=related&search=
    Chả trách bắn càng xa thì tốc độ bắn càng chậm!
    Nhìn clip trên của bác cubidaihiep, thấy rõ gunner và commander ngồi lèn ních vào nhau, chân commander không có chỗ cựa, kém cả chỗ ngồi trên xe liên tỉnh Bắc - Nam ở Vịt mình
  7. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Lâu nắm mới thấy ăn hành tây.
    Đúng rồi, khi đấu tăng thì phần lớn thân xe lấp đất, chỉ tho lên cái tháp pháo, người ta quay cái tháp pháo ấy ra trước. T có góc chắn trước 60 độ, M khoảng 30-40.
    Ôi trời ôi, thế ra cái xe M1A5 của Kiên nó lại cãi lại đài à. Thế bài ca anh công nhân cửu An đâu nhỉ, với cái vai trước tháp pháo kiêu hùng đâu rồi. Sao M1A5 nó ném đi hết cả thế này.
    Cái này gọi là Leopard 2An được chưa nhẩy. Dưng cơ mà gọi thế leopard nó vẫn khinh, chưa có buồng đạn dưới thân xe nên đuôi tháp pháo vẫn dài.
    Tóm lại là những đặc điểm mà cửu An ngưỡng mộ thì mẽo nó ngán tận cổ rồi.
    To đại ca đoành.
    Về nguyên tắc, xe cần làm thể tích trong nhỏ và tròn đều (ttất nhiên vẫn phải động cơ mạnh ). Làm như thế mới tăng được độ dầy giáp. Để thể tích nhỏ thì cần nạp đạn tự động rồi. Còn giao tiếp điện tử là cái ít người nhìn thấy. Giao tiếp điện tử hỗ trợ nạp đạn tự động việc chnj đạn, chọn liều... và mở ra tính năng mới lập trình lại đầu đạn. Như Ainet của T-80 đặt thời gian phát nổ chính xác cho đạn chống bộ binh, nổ ngay trên đầu địch, dùng bắn máy bay rất tốt.
    M1A5 của Kiên đây
    [​IMG]
  8. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Lý thuyết gì? Tốc độ thực tế chứ? Thằng T-90 bắn 3 phát trong 13 giây, bỏ phát đầu đi, là 2 phát / 13 giây, tương đương gần 10 phát/phút bắn thực tế.
    Để ý là do cấu tạo băng đạn tròn đồng tâm với tháp pháo, tốc độ nạp đạn của T thực tế không bị ảnh hưởng bởi góc quay của tháp pháo.
    Còn cái này là đoán mò: băng đạn tròn có thể quay đồng tốc tháp pháo (cực đơn giản về kỹ thuật) nên T hoàn toàn có thể vừa quay tháp pháo vừa nạp đạn!
    Tên lửa chống tăng bắn từ nòng không khác gì viên đạn cả, tốc độ nạp như nhau. Còn tốc độ bắn phụ thuộc hệ điều khiển bắn ( hệ khóa mục tiêu - dẫn đường - giao tiếp với đạn) nên không đoán mò được thực tế sẽ là bao phát/phút.
    Nhưng hệ giao diện xe - đạn của T-80 là nằm trong hệ nạp tự động, giao diện trực tiếp và gián tiếp với ngòi đạn trước khi nạp vào pháo. T-90 chắc cũng giống thế. Như thế vẫn đoán mò được là tốc độ bắn đạn tên lửa giống đạn khác.
    Không rõ hệ hất vỏ của M1 có hất vỏ đạn pháo khỏi xe không, còn xe T hình như có (thấy rõ cốc đạn bay khỏi xe sau phát bắn, tuy nhiên chưa hiểu hất qua cửa nào).
    Xem clip của bác cubidaihiep thấy rằng chú loader mà láng cháng sau đít pháo đúng lúc bắn thì cũng dập ngực chứ không đùa được
    Thao tác nạp đạn cũng khổ, rút đạn, 1 tay đỡ đít đạn, tay kia đẩy đầu đạn vào đuôi nòng và nâng lên. Lúc viên đạn đang vị trí thẳng đứng mà xe bị nghiêng sang 1 bên chả hiểu giữ viên đạn có khó không
    Đây, nạp đạn tự động liều rời của T-72:
    http://www.youtube.com/watch?v=mTzobtVjqPs
    Có cái nạp đạn tự động đạn liền của XK2, Type 90 và Leclerc nhưng youtube nó xoá mất rồi.
    Rõ ràng nạp đạn liều rời ưu thế hơn nạp đạn liều liền ở điểm: có thể nạp đạn ở góc ngẩng bất kỳ của pháo do 2 phần của đạn ngắn, trong khi nạp đạn liều liền phải hạ nòng gióng thẳng đuôi pháo với khay nạp mới nạp được đạn -> ảnh hưởng tốc độ nạp.
    Bác cubidaihiep: bác nhớ giúp đạn T nằm ở vị trí thấp nhất xe, khó bị trúng và xuyên thủng, do vậy các xe bị bung tháp pháo của iraq khi đã bị chôn thì chỉ có thể bị bung do .... C4 của sappers mẽo
    Còn M mà bị ăn đạn ở vùng này (vùng giữa thân đến đáy xe) thì tổ lái cũng ít là 2 chú đi ăn mày thánh Phedro mà chả cần đạn nổ. Dính Heat thì M chết nhiều hơn 1 người!
    Bác xem cái hình này nhé, chú ý đỉnh tháp pháo T tương quan thế nào với tháp pháo M:
    [​IMG]
    Được kien0989 sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 14/06/2007
  9. cubidaihiep

    cubidaihiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    246
  10. cubidaihiep

    cubidaihiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    246
    Nhanh chậm tùy chủng loại đạn đây: nạp 3 loại đạn sẽ cho tốc độ bắn nhanh hơn nạp 4 loại đạn:
    The T-80 was also the first production Soviet tank to incorporate a laser range finder and ballistic computer system. The original night sight is the II Buran-PA (800-1300 meters range). The 12.7-mm MG NSVT has both remote electronically operated sight PZU-5 and gun-mounted K10-T reflex sight. The night sight cannot be used to launch the ATGM. The daysight can be used at night for launching ATGMs if the target is illuminated. A variety of thermal sights is available, including the Russian Agava-2, French SAGEM-produced ALIS and Namut sight from Peleng. Thermal sights are available for installation which permit night launch of ATGMs. There are thermal sights available for installation which permit night launch of ATGMs.
    The T-80 uses the same 125-mm gun and horizontal ammunition system as the T-72, though the fire control system is an improvement over that fitted to earlier Soviet tanks. The BK-29 round, with a hard penetrator in the nose is designed for use against reactive armor, and as an MP round has fragmentation effects. The more recent BK-27 HEAT round offers a triple-shaped charge warhead and 50 mm more penetration. The electronic round fuzing system for Ainet rounds is available for other tanks. This round uses technology similar to that for French Oerlikon''s AHEAD rouns. The round is specially designed to defeat targets by firing fragmentation patterns forward and radially, based on computer calculated settings from the laser range-finder and other inputs. Targets are helicopters and dug in or defilade priority ground threats, such as ATGM positions. Rate of fire is 4 rd/min. If the BK-29 HEAT-MP is used, it may substitute for Frag-HE (as with NATO countries) or complement Frag-HE. With three round natures (APFSDS-T, HEAT-MP, ATGMs) in the autoloader vs four, more antitank rounds would available for the higher rate of fire. The ATGM may be launched while moving slowly (NFI). The AT-8 can be auto-loaded with the two halves mated during ramming; but the stub charge is manually loaded.
    Link đây, các bác chịu khó dịch nhé.
    http://www.trackpads.com/factsheets/showproduct.php/product/229/sort/2/cat/all/page/1

Chia sẻ trang này