1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tank - Phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huyphuc1981_nb, 02/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Cho đến T-64 thì thế giới vẫn sản xuất hai loại tăng, hạng trung và hạng nặng (hạnh nhẹ không tính, nay vẫn sản xuất). Hạng trung có số lượng chủ lực (T-34, T-44, T-54, T-55, T-62), rẻ, cơ động, dễ chết. Hạng nặng súng to giáp dầy, đắt, ít.
    Khồng thể sản xuât được nhiều tăng hạng nặng vì cầu cống, tiêu chuẩn đường xá....Đến như nhà ta bây giờ xe tăng hành quân cũng còn chuối nữa là. Vì ít nên xe tăng hạng nặng được đầu tư rất đắt đỏ, có tự nạp đạn và nhiều thứ khác. các xe dòng IS dùng 122mm và 130mm liều rời, nạp đạn thủ công của IS-2 là 1 phát một phút, nên nạp đạn tự động rất lợi.
    Sau khi đẻ ra T-64 ngườu ta vẫn phân biệt nặng nhẹ, nhưng đến T-72 thì chính là hạng nặng rồi. Lúc này cầu cống đã rộng, sắt thép nhiều, cần qué gì làm tiết kiệm. Đến đó thì thực sự không cần tăng hạng trung nữa, mất giống luôn.
    Thật ra đến tận những năm 1980 vẫn có T-55AD, nhưng rất ít, cho mục tiêu đặc biệt.
  2. mitanomini

    mitanomini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ chạy thẳng từ Kharcop về Matxcơva (để kịp dự lễ kỷ niệm Cách mạng tháng 10 năm 1940) về sau còn được Liên xô làm thành một phim truyện, xem cảm động lắm. Còn thông tin bị cảm lạnh chết thì lần đầu tiên được nghe.
  3. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Hôm nay đọc trong Battlefield thấy viết từ năm 1946 Nga đã có mẫu xe tăng IS-7 sử dụng hệ thống autoloader, dùng pháo 130mm, tốc độ bắn 6 - 8 phát/phút. Vậy tại sao khi sản xuất và sử dụng đại trà T-54/55 họ lại quay lại phương án nạp đạn bằng tay nhỉ?
  4. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Thời Khrusov mới dựng tay này lên thành biểu tượng, ngôi sao, điểm...
    Dự lễ qué gì, sau khi Stalin biết được bản vẽ, đã thúc giục. Các Kỹ sự bảo thủ còn cãi lại những tướng mới ở Tây Ban Nha về, nhưng không được.
    Về Max để trình diễn trước hội đồng, muốn được trình diễn như thế phải trỉa qua nhiều thứ, trong đó có 3000km. Đi đời luôn.
  5. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Mình quý chú huyphuc vì tính tưởng tượng và sức sáng tạo điên rồ của hắn !
    Nói thật chứ về kỹ thuật quân sự hiện đại, éo thằng nào trên này dám vỗ ngực tự xưng là biết cả, bởi vì nếu biết thực thì chúng ku đã đi Mỹ làm việc cho hãng vũ khí mẹ rồi (như em gì giả mạo ấy nhỉ), còn đâu nữa mà ngồi tán phét ở đây ! Còn mà không biết nói bừa gân cổ thì thà phèo như phúc nhà mình là hơn! Tụi mình ngồi đây là để xả stress và thỏa cái thú trẻ con của đàn ông là chiến tranh đánh trận, chứ chẳng có gì nghiên túc đâu, chúng ku đừng cãi nhau gân cổ cứ như ở phe bảo vệ chân lý, nghe chuối lắm.
    Tớ quý chú, phúc ạ.
    Được danngoc sửa chữa / chuyển vào 20:21 ngày 15/06/2007
  6. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Autoloader, và tiền thân là loader assistant có từ trước đó lâu bác ạ, nhưng hệ thống ổn định đủ dùng cho đánh nhau đầu tiên lại là lắp trên tàu chiến.
    Xe tăng điều kiện chiến đấu khắc nghiệt hơn, chịu rung lắc, va đập, thể tích hạn chế, năng lượng cấp bị giới hạn.... nên lắp lên tăng ổn định bắt đầu từ T-64. Các bản chế thử hình như dùng trên khung T55 (em mất cái hình vẽ rồi, chả tìm được )
    Khác với không gian rộng rãi trên tàu chiến, bộ nạp tự động của xe tăng phải trữ và đưa đạn theo các tuyến rất hẹp, các tay nạp phải thu gọn sau thao tác nạp... nên cần thời gian lâu để nghiên cứu và tối ưu.
    Bác quên mất từ định tính đến định lượng là khoảng dài. Ai cũng biết nguyên lý bom A, bom H, ai cũng có thể biết là cái nồi Inox gò hay dập nó khác nhau thế nào, nhưng làm thì khác.
    Bác danngoc có tin là bác không thể làm nổi cái xe đạp không Kể cả tính cái xe đạp chưa chắc bác đã làm được
    Được kien0989 sửa chữa / chuyển vào 20:20 ngày 15/06/2007
  7. danngoc

    danngoc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    3.760
    Đã được thích:
    1.330
    Tớ không đẻ trứng được như gà, nhưng tớ biết cách chén trứng giỏi hơn bất cứ con gà mái nào
  8. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Bác có chén trứng giỏi hơn gà trống được không Em chén tuốt cả trứng lẫn gà cơ, bác thấy sợ không (3 cốc thôi, không có tốn trứng với gà lắm)
  9. TokaToka

    TokaToka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
  10. ttkh2006

    ttkh2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    1.367
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

Chia sẻ trang này