1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tank - Phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huyphuc1981_nb, 02/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Úi trời, bác dân ngốc lại kê kích gì đây.
    M1 nó rởm thì bảo nó rởm. Em nhìn trên ảnh chụp thấy cái giáp trước tháp pháo của nó dầy đâu 200mm, tính rộng ra tương đướng 400-500mm thép cán, thế mà nó vung lên là 800mm, em mới tức. Rồi M1 nó thuê quảng cáo những bác như cửu An với đốc Huy nghe phát ói.
    Thì nghe lời bác, đi ăn trứng vậy, em ăn trứng vịt cho nó ngọt.
    Được huyphuc1981_nb sửa chữa / chuyển vào 08:24 ngày 16/06/2007
  2. SSX

    SSX Guest

    Bác danngoc từ nuocnga.net sao không post tiếp chiến tranh vệ quốc đi lại còn mò vào đây khuyên anh em ăn trứng.
    @huy_phuc con số vỏ giáp mà các proUS trích dẫn từ đây:
    http://members.tripod.com/collinsj/protect.htm
    có ghi chú số 2: phải chia cái giá trị nó tính cho 1.15 vì chuẩn của Mỹ tính ở góc 30 độ tức là giảm 15% chắc các proUS không
    xem cái ghi chú này chứ không phải cố tình.
  3. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    3.440
    Đã được thích:
    3.545
    Em nghe ĐỒN là hội cựu chiến binh vùng vịnh của MỸ sắp khời kiện công ty sản xuất ra xe tăng M1, Nghe nói họ khởi kiện vì xe tăng M1 không có hệ thống nạp đạn tư động khiến cho rất nhiều loader khi chiến đấu phải nạp đạn bằng tay nhiều quá bây giờ bị mắc bệnh mỏi cơ tay mạn tính, không điều trị được nghe nói bây giờ bệnh này gọi là " Hội chứng loader", Ngoài ra họ cũng khởi kiện vì xe M1 có hệ thống thoát hiểm quá kém. Khi xe tăng T của người Nga bị trúng đạn tháp pháo xe tăng sẽ tự văng ra xa vài chục m , nên các thành viên của kíp xe chỉ việc nhảy luôn ra ngoài, và dễ dàng mang theo các trang thiết bị cá nhân của mình nhiều khi họ có thể dùng súng AK tiếp tục chiến đấu bảo vệ xe chờ lực lượng ứng cứu đến, Trong khi đó các xe M1 của Mỹ khi bị chúng đạn tháp pháo không tự đông văng ra được khiến cho tổ lái phải chui ra ngoài rất khó khăn không mang được các trang bị cá nhân nên nhiều phải bỏ xe mà chạy ,việc này không biết có đúng không em chỉ nghe đồn thế
  4. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Đúng đấy, để đối phó với tình hình các loader nổi loạn, QĐ Mỹ ráo riết tăng cường tiến độ dự án lắp autoloader cho tăng.
    Còn về auto bay tháp pháo thì chịu khó xem lại tý, chủ đề này và tank phần 1. Thực chất Mỹ cũng đã lắp hệ thống tự động bung tháp tăng rồi, chỉ cần dính mìn ven đường hoặc dính đạn 12,7mm vào đuôi tháp là tự động bung luôn, không chờ đến khi xe bị xuyên vào như của Nga!
    Mà chịu khó viết đúng chính tả hộ cái, xốn mắt quá. Cậu ở bển hay học lớp mấy rồi mà có đoạn ngắn tẹo thế kia đã sai cả chính tả lẫn ngữ pháp thế???
  5. SSX

    SSX Guest

    M1A5 Abram Main Battle Tank
    Có bản dịch tiếng Việt của con M1A5 đây đề nghị các pro cho ý kiến.
    (tất nhiên là còn nhiều thuật ngữ phải giới chuyên môn mới dịch sát nghĩa được, bản dịch này chỉ tàm tạm thôi,
    nếu thấy chỗ nào lủng củng mời các bác vào link để xem lại)
    http://www.kitsune.addr.com/Rifts/Rifts-Pre-Rifts-Vehicles/United_States/US_M1A5_Abrams_MBT.htm
    [​IMG]
    M1A5 Abram Main Battle Tank:
    Trong thế kỷ 21, cuộc cách mạng vật liệu làm cho thực tế tất cả các xe quân sự bị lỗi thời.
    Trong đó gồm cả ABRAMS, xe tăng chiến đấu chính mà đã nâng cấp, bảo vệ cho US trong hơn nửa thế kỷ.
    Người Nga giải quyết vấn đề bằng cách nâng cấp số xe tăng họ hiện có, họ thêm vật liệu vỏ giáp vào bên ngoài xe.
    Điều đó làm cho người Mỹ quan tâm nhưng họ không cho rằng đó là một giải pháp lý tưởng.
    Vấn đề là ở chỗ bộ khung của xe sử dụng các vật liệu cũ và làm cho nó quá yếu so với xe mới và duy trì nó tốn kém hơn là thiết kế từ đầu.
    Mỹ quyết định thay vì đó thiết kế loại xe tăng mới sử dụng vật liệu mới.
    Họ đã dùng xe Abrams làm cơ sở cho thiết kế của họ với vô số nâng cấp trong thiết kế.
    Trong khi xe tăng mới vẫn được cho là thuộc họ xe tăng Abrams, nó thực sự là xe tăng mới với việc thay đổi hầu như mọi lĩnh vực thiết kế.
    Các xe tăng đã phục vụ mặt trận trong chỉ một thời gian ngắn và được thay thế bằng xe chủ lực Jackson trong vòng 15 năm.
    Họ quyết định rằng thiết kế Abrams đã được cập nhật nhiều nhất có thể và đã đến lúc cho ra đời thiết kế mới.
    Không được chế tạo nhiều, xe tăng M1A5 giữ vai trò thứ yếu trong nhiều năm sau này và cho đến khi Rifts (cho thuê) rất nhiều được giữ tại NGA (National Guard Armories).
    Một vài trong số chúng được dùng để thử vỏ giáp mới cho loại xe tăng Jackson và bền hơn nguyên bản M1A5 đến 20%.
    Rất nhiều quốc gia khác sử dụng loại xe tăng M1A2 Abrams đời cũ nâng cấp vỏ giáp cho xe của họ với kiểu tương tự như của Nga và không chịu mua xe tăng mới.
    Những xe tăng này có đặc điểm gần với xe tăng chiến đấu chủ lực thời kỳ vàng son trang bị xe Abrams.
    Xe tăng M1A5 Abrams thỉnh thoảng được sử dụng bởi các công ty Rifts Mercenary (công ty cho thuê thiết bị quân sự) cho đến khi 3 công ty Archangel Heavy Industry, Iron Armory, và Metalworks Industries nghiên cứu hệ thống pin nhiên liệu,
    rất nhiều động cơ được thay thế bằng các động cơ diezen với tầm hoạt động ngắn hơn hay pin nhiên liệu nếu động cơ nguyên bản bị hỏng.
    Công suất của xe tăng cũ được cho là tốt như loại cho thuê chủ lực Iron Hammer được Iron Heart Industries chế tạo mặc dù vỏ giáp tồi hơn.
    Iron Armory dường như chý ý đến việc chế tạo loại xe tăng này với việc nâng cấp vỏ giáp cũng như lựa chọn hạt nhân cho Abrams trang bị bằng súng ray tốc độ cao.
    Cũng có một số lời phàn nàn rằng động cơ turbine nguyên bản ngốn nhiên liệu và tạo ra quá nhiều nhiệt so với động cơ diezen
    và đòi thay động cơ gas turbine của Abrams bằng động cơ diezen.
    Khi M1A5 đang được thiết kế, tế bào nhiên liệu cho xe nhỏ vẫn đang được nghiên cứu nhưng pin nhiên liệu đã được cân
    nhắc là khó có thể có được ứng dụng trước thể kỷ 21.
    Nó tạo ra công suất như động cơ turbine và có hiệu quả nhiên liệu tốt hơn động cơ diezen.
    Hơn nữa, nhiên liệu cho pin nhiên liệu rẻ hơn dầu diezen, động cơ pin nhiên liệu ít ô nhiễm hơn, và xe tăng giảm tín hiệu nhiệt đáng kể.
    Chỉ có 1 vấn đề là cho đến khi có công ty cho thuê và cho đến nay rất ít nơi có thể bảo trì động cơ.
    Quân đội Mỹ huấn luyện cho thợ máy của họ và chưa bao giờ có vấn đề... (giải thích về pin nhiên liệu).
    Cùng với động cơ mới, hệ thống bánh xe của tăng Abrams mới cần thay đổi để chạy êm hơn.
    Người ta cho rằng súng 120 mm trên xe Abrams cũ không đủ mạnh để chiến đấu với xe tăng mới của các quốc gia khác.
    Đến cuối thê kỷ 20 súng 140mm đã được ứng dụng cho thế hệ tăng mới.
    Nó cũng được chọn cho xe tăng mới Abrams và làm cho cả việc tăng kích thước cũng như là phải thay thế người nạp đạn bằng hệ thống nạp đạn tự động.
    Đạn chia làm 2 phần và quá nặng để có thể nạp bằng tay. Điều đó giảm tổ lái xuống 1 nửa và một phần không gian bị người
    nạp đạn chiếm dụng sử dụng để chứa đạn.
    Vẫn còn nữa, giảm cơ số đạn còn 32 viên. Đầu tiên xe mới được trang bị súng 12.7mm và 2 khẩu 7.62mm nhưng người ta sớm nhận ra sự lỗi thời.
    Một loại đạn đặc biệt đang được dùng thử nhưng nó đang tạm thời điều chỉnh để có kết quả tốt nhất khi thực tế là chỉ có súng
    lớn có thể bắn thủng vỏ xe chiến đấu.
    Những súng này được thay thế bằng súng bắn đạn có thuốc phóng lỏng. Súng lớn nhất thường thay bằng súng phóng lựu.
    Trên tăng Abrams nguyên bản 1 khẩu 7.62mm được người nạp đạn điều khiển , điều đó có thể thay bằng lái xe nhưng anh ta không thể lái cùng lúc với bắn súng, và bị loại bỏ ở nhiều xe M1A5 Abrams.
    Ở một số xe của NGA, súng được thay bằng súng ray tương tự như thiết kế của SAMAS. Vài công ty cho thuê thiết bị quân sự có treo dàn phóng tên lửa mini trên tháp pháo.
    Model Type: M1A5
    Vehicle Type: Main Battle Tank
    Crew: Three (Driver, Gunner, and Commander).
    Tốc độ:
    Mặt đất: Tốc độ hành tiến max: 112.6 km/h trên đường, 96.6 km/h trên đất. Xe được thiết kế để đi trên mọi đại hình và có thể
    leo dốc 60% tại vận tốc chậm hơn nhiều (10% vận tốc max). Nó có thể trèo qua tường và rãnh cạn.
    Nó cũng có thể đi trên cạnh dốc nghiêng 30%.
    Lội nước  Được trang bị ống có thể lội 4.6 m nước.
    Hành trình: 1126.5 km
    Số liệu thống kê:
    Cao: 2.9 m
    Rộng: 3.3 m
    Dài: Thân chính 8.3m với súng 10.5 m.
    Khối lượng: 65.8 tấn.
    Động cơ: Hệ thống pin nhiên liệu.
    Khả năng mang hành hoá: Ngăn kín cho tổ lái khoảng 0.9 m mỗi chiều tính cho cả quần áo, vũ khí, đồ dùng cá nhân.
    3 buồng và 1 ống phóng tên lửa cầm tay với 4 quả đạn. ''''''''''''''''
    Giá chợ đen: 3.8 triệu đô cho trang bị mới đầy đủ cho M1A5. Giảm 500 000 nếu là đời đầu và tăng 600 000 nếu trang bị súng ray hay súng phóng lựu thay súng bắn đạn lỏng. ''''''''''''''''
    Hệ thống vũ khí:
    1. 140 mm Pháo nòng trơn (Súng chính): Thay thế khẩu 120 mm trong model M1 trước đó. Súng được điều khiển bằng pháo thủ bên trong khoang tháp pháo.
    Xe có trang bị máy tính điều khiển bắn đặc biệt để trợ giúp cho pháo.
    Cộng thêm 2 bộ dò và không cần đến vài phút để bắn khi đang di chuyển. Pháo có các góc độ từ -5 đến +45 độ, tháp pháo có thể quay tròn 360 độ .
    Khi được thiết kế để chống lại hầu hết các các xe bọc thép khác, nó có thể bắn các máy bay bay chậm trong góc độ độ cao.
    Hệ thống nạp đạn cho pháo hoàn toàn tự động.
    2. Tầm bắn hiệu quả Max: Tầm bắn trực tiếp 2 500 m đối với đạn HEAT hay Plasma, 4 500 m với APFSDS. Bắn cầu vồng tất cả các loại đạn 11 000 m.
    Tốc độ bắn: 3 phát /melee (chẳng biết melee là cái gì cả) một nguồn khác: 16 phát/ph.
    Cơ số đạn: 32 viên. Thông thường 8 HEAT, 16 APFSDS, và 6 Plasma, có thể thay đổi cho phù hợp. Có thể thêm đạn, sẵn sàng để bắn súng chính.
    Nếu có thể thì thông thường là đạn plasma vì thế nó có thể gây bất ngờ trong mọi dạng tấn công.
    Chú ý là đạn plasma chỉ có thể có ngay trước các công ty cho thuê, cho đến khi đó thì dùng đạn mảnh.
    Lợi ích thêm: +2 bộ dò mọi thời điểm cùng vỏ bảo vệ pháo từ tín hiệu laze và máy tính điều khiển bắn kể cả khi đang di chuyển.
    Để bắn gián tiếp khoảng cách xa có một bộ dò nhưng chỉ khi đang dừng mới dùng được.
    3. Súng gắn trên nóc (1): Xe có chỗ để gắn vũ khí trên nóc tháp pháo thông thường được chỉ huy xe điều khiển.
    Súng này dùng để chống bộ binh tấn công xe và chống máy bay.
    Súng nguyên bản là 12.7 mm Browning M2HB nhưng có thể thay thế bằng loại khác.
    Súng phóng lựu là đồ thay thế ưa chuộng bởi tổ lái các loại xe khác nhau.
    Súng gắn trên nóc được thiết kế để điều khiển từ trong tháp pháo.
    a. 12.7 mm Browning M2HB: Được thiết kế từ nửa sớm của thế kỷ 20 và có hiệu quả đặc biệt cho đến khi có các trang bị về vỏ giáp mạnh, súng này được trang bị cho các đời trước M1A5.
    Đạn tên lửa đẩy được Wellington phát triển trước Rifts, được ứng dụng vào vũ khí để cố gắng giữ hiệu quả vủa vũ khí.
    Mặc dù có mạnh hơn nhưng vẫn bị cho là có hạn chế và bị thay thế bằng súng bắn đạn lỏng hay sún phóng lựu tự động.
    Tầm bắn hiệu quả: 914.4 m
    Tốc độ bắn: Phụ thuộc vào điều khiển của chỉ huy.
    Cơ số đạn: 1000 viên (25 băng).
    b. LPG-8-B Bắn thuốc đẩy lỏng: Cùng với súng phóng lựu tự động hoàn toàn thay thế khẩu 12.7 mm Browning trên thực tế tất cả các xe tăng.
    Trên hầu hết các xe tăng của National Guard Armories, súng bắn thuốc đẩy lỏng bị thay bằng súng ray. Súng này tương tự súng phụ được phát triển bởi USA-GPA-01-D.
    Súng này có mục đích chính là chống lại bộ binh và xe thiết giáp hạng nhẹ.
    Súng này có thể bắn tất cả các băng đạn có sẵn trừ những loại mở rộng.
    Súng dùng thuốc đẩy lỏng đặc biệt tạo ra sức mạnh gấp 4 lần loại thuốc nitri-cellulose và bắn đạn 8mm.
    Nguyên bản, cỡ đạn lớn hơn: 12 mm đã được sản xuất nhưng người ta quyết định rằng tất cả các súng dùng chung cỡ đạn sẽ có nhiều thuận lợi hơn.
    Tầm bắn hiệu quả: 914 m
    Tốc độ bắn: Phụ thuộc vào điều khiển của chỉ huy.
    Cơ số đạn: 3000 viên (có thể dùng chung với súng khác để có tổng cộng 18 000 viên).
    c. AGL-40 Súng phóng lựu tự động: Súng này giống loại WI-GL21chế tạo bởi Wellington Industries nhưng dùng đạn nhỏ hơn và nhẹ hơn.
    Súng cũng được dùng trên xe thiết giáp.
    Có thể bắn phát một hay cả loạt 10 viên và có thể gây ra hư hỏng nặng khi băng đạn nổ.
    Súng có thể dùng băng cuộn 40 viên hay dạng dây 200 viên.
    Xe tăng thường treo 2 dây đạn để tăng sô lượng đạn lên 400 viên.
    Trên hầu hết các xe M1A5 Abrams của National Guard Armories mang súng phóng lựu mà không thay bằng súng khác.
    Tầm bắn hiệu quả Max: 914 m.
    Tốc độ bắn: Phụ thuộc vào điều khiển của chỉ huy phát một hay loạt 10 viên.
    Cơ số đạn: 400 viên.
    d. M31 Súng ray: Thay thế hầu hết súng bắn đạn có thuốc đẩy lỏng trên hầu hết M1A5 của National Guard Armory nhưng không thay thế súng phóng lựu khi mà tôe lái thích loại này hơn.
    Điều đó đơn giản vì đạn và hiệu quả hơn súng bắn đạn lỏng.
    Từ thiết kế nguyên bản tiền Rifts SAMAS. Súng ray có ít băng đạn hơn và nặng hơn nhưng gây ra nhiều nguy hiểm hơn loại sau Rifts C-40R.
    Tầm bắn hiệu quả Max: 1 200 m.
    Tốc độ bắn: Phụ thuộc vào điều khiển của chỉ huy.
    Cơ số đạn: 4 000 viên. Có thể dùng chung với súng khác để có 16 000 viên.
    4. Súng nhẹ thứ 2 (2): Một là súng đồng trục (cạnh pháo chính) chuyển động cùng nòng pháo chính và một súng khác điều khiển bởi lái xe (nguyên bản điều khiển bởi người nạp đạn).
    Trên vài model , loại điều khiển bởi lái xe đã bị bỏ đi. Nguyên bản súng 7.62 mm bị cho là kém hiệu quả và bị thay bằng súng bắn đạn lỏng sớm trước khi đưa xe tăng vào sử dụng.
    Súng này dùng chống bộ binh là chính và được thiết kế để bắn từ bên trong xe.
    a. 7.62 mm M240 súng hạng trung (2):
    Tầm bắn hiệu quả Max: 609.6 m.
    Tốc độ bắn: Phụ thuộc vào điều khiển.
    Cơ số đạn: 10 000 viên cho loại đồng trục và 1 400 viên cho loại của lái xe.
    b. USA-LPG-8-B Súng bắn đạn có thuốc lỏng:
    Tầm bắn hiệu quả Max: 914 m.
    Tốc độ bắn: Phụ thuộc vào điều khiển.
    Cơ số đạn: 12 000 viên cho loại đồng trục và 3 000 viên cho loại của lái xe. Có thể chia sẻ để có 18 000 viên.
    c. M31 Súng ray: Thay thế hầu hết súng bắn đạn có thuốc đẩy lỏng trên hầu hết M1A5 của National Guard Armory nhưng không thay thế súng phóng lựu khi mà tôe lái thích loại này hơn. Điều đó đơn giản vì đạn và hiệu quả hơn súng bắn đạn lỏng.
    Từ thiết kế nguyên bản tiền Rifts SAMAS. Súng ray có ít băng đạn hơn và nặng hơn nhưng gây ra nhiều nguy hiểm hơn loại sau Rifts C-40R.
    Tầm bắn hiệu quả Max: 1 200 m.
    Tốc độ bắn: Phụ thuộc vào điều khiển của chỉ huy.
    Cơ số đạn: 8 000 viên. 200 băng cho loại đồng trục. 4 000 viên (100 băng) cho lái xe. Có thể dùng chung với súng khác để có 16 000 viên.
    5. Phóng khói (4): Treo 2 bên sườn xe và phóng lựu đạn khói. Vài thử nghiệm dùng bình chứa hình trụ để giảm tác dụng của laze chống tăng.
    Lựu đạn cay cũng có thể được dùng cho mục đích đặc biệt.
    Thiết bị Sen-sơ:
    1. Liên lạc Radio/ Video: Khoảng cách dài, có định hướng 800 km, khoảng cách ngắn định hướng radio 8 km.
    2. Hệ thống laze mục tiêu: Tầm 3.2 km +1 để bắn bằng vũ khí tầm xa.
    3. Máy tính chiến đấu/ Máy tính mục tiêu: Hỗ trợ tìm mục tiêu.
    4. Hỗ trợ sinh mạng: Bảo vệ tổ lái, binh lính và xe từ nhiệt và bức xạ.
    Lọc không khí thở 48h trong chân không và 3 tuần với máy lọc.
    5. Đèn rọi: tầm 182.9 m.
    6. Ảnh nhiệt: tầm 609 m. TÌm tín hiệu hồng ngoại của mọi thứ có độ nóng ấm. Cho phép lái xe nhìn qua khói bụi và bóng tối.
    7. Kính quang nhìn đêm: tầm 609 m. Sử dụng ánh sáng khuyếch tán để tạo ảnh. không phát ra ánh sáng nhưng sẽ
    không hoạt động nếu thực sự tối đen.
    Hệ thống có thể làm loá mắt bởi ánh sáng bất chợt nhưng không làm mù tổ lái.
    Được SSX sửa chữa / chuyển vào 15:47 ngày 16/06/2007
  6. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Bác SSX công phu quá, nhưng em nghĩ dịch "tế bào nhiên liệu" không sát nghĩa, ''fuel cell" dịch là "pin nhiên liệu" theo em là hợp lý hơn.
  7. SSX

    SSX Guest

    Con M1A5 này trông hình dáng vẫn giống M1 đời trước.
    Chú ý đến đoạn chê Nga ngố: chỉ nâng cấp sô xe hiện có thêm
    vỏ giáp ngoài, đại ý rằng chúng tao chỉ xem thôi. Còn chúng tao thiết kế mới hoàn toàn!!!
    Nhưng sau một hồi loanh quanh lại: "dùng xe Abrams làm cơ sở cho thiết kế"
    Có một chú ý là khối lượng xe đã giảm hơn con M1A2 vài tấn trong khi động cơ thì mạnh hơn.
    Càng chứng tỏ động cơ con M1A2 đang dùng có vấn đề.
  8. huyphuc1981_nb

    huyphuc1981_nb Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    4.356
    Đã được thích:
    165
    Thực chất vẫn còn nhiều viễn tưởng trong FMBT quá, cộng thêm cái dịch tồi nữa thành một bài bát nháo rẻ tiền quá. Có quái gì con này, một quả Leopard lai cộng thêm một vài ý viến tuởng từ FMBT.
    Loại trừ những viến tưởng trên đây, thấy răng người mỹ đã chấp nhận giáp nghiêng mặt ngoài và khoảng cách giữa các lớp giáp xa nhau hai bên vai, nhưng chưa thể có kết cấu tháp pháo ngắn dẹt bởi đạn liều rời. Hài hước rằng, người Mỹ chứ chế người Nga mãi cái vai tháp pháo củat T-72, 80,90. đến giờ đành chấp nhận. Rõ ràng, Nga không cần thiết kế lại nhiều tấm vai đó, kể cả trong thiết kế xe tăng hoàn toàn mới T-95 cũng dùng cấu trúc như vậy.
    cũng có một lập luận cho rằng, người Mỹ đã tiến bộ hơn người nga vì họ đã tiến bộ theo hướng người nga ???? còn người nga lạc hậu vì họ là đích cho địch phấn đấu hơn 30 năm qua, chẳng thay đổi gì ???, trong khi chắc chắn là mức độ bảo vệ vẫn chưa thể đạt bằng người Nga dùng đạn liều rời tháp pháo ngắn. Về nguyên tắc, độ dầy vai có thể đạt như Nga (nếu giải quyết được động cơ), nhưng góc bảo vệ cùng làm chỉ đạt 2/3 của Nga như Leopard.
    Dự án tăng tướng lai này cuối cùng thì cũng đạt về hình dáng bên ngoài giống Leopard. Kỹ thuật nạp đạn tự động cuối cùng cũng thắng ( chắc dó mới dùng không quen nên tưởng bắn được 16 phát phút, khoảng những năm 1945, khi người nga sắp có nạp đạn tự động họ phải tưởng là bắn được 17 phát phút).
    Việc tập trung vào nói đến vật liệu mới cho thấy cấu trúc giáp trước của con này giống Merkava nhiều hơn. Nếu dùng nhiều ERA như Nga và Đức thì người ta đã gọi là cơ chế mới.
    http://www9.ttvnol.com/uploaded2/huyphuc1981_nb/mon1.jpg
    Nhưng rõ ràng, những chiến dịch tuyên truyền gần đây cho thấy, người mỹ mong muốn một xe tăng hoàn toàn mới, không muốn dây dưa với kết cấu xe m1 nữa. Phương án M1A5 này chắc cũng là giải pháp trung gian, những nhà thầu tăng m1 có thể tiếp tục. M1A5 khó mà đứng nổi khi mục tiêu lớn nhất của nhóm người Mỹ mới là đánh đổ các nhà thầu này chứ không phải M1.
  9. TokaToka

    TokaToka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tiến bộ rõ nhất, kíp xe còn 3 người, cái này gọi là giải phóng sức lao động.
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    iem thấy bác SSX cũng đã có cố gắng dịch rồi, giúp cho thằng dốt tiếng Anh như em hiểu thêm về con tăng mới của Mĩ, iem rất khâm phục kiến thức của anh phúc nhưng đôi khi anh hơi quá lời đó, iem nghĩ mọi người tham gia dd cũng là muốn có thêm kiến thức thoai, chúc anh phúc và mọi người nhiều sức khoẻ.

Chia sẻ trang này