1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tank - Phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi huyphuc1981_nb, 02/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. free1

    free1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    chôn tăng xuống đất ( tức là đào 1 cái hố to, 3 mặt thành hố dựng đứng 1 thành hố hơi nghiêng để xe nó còn chui ra chui vào , không thì đúng là " chôn" thật .xe tăng nằm dưới chỉ nhô tháp pháo lên để bắn thôi). Điều này chỉ thích hợp khi trong thế trận phục kích , phòng ngự và địa hình bằng phẳng , và khô ráo giống như sa mạc ấy. ( chứ còn ở đầm lầy chôn xe tăng xuống thì nó ngập nước chết máy luôn đấy [:D) ]). còn ở địa hình đồi núi không cần thiết phải chôn đâu nó .
  2. Linhcu123

    Linhcu123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Địa hình BG phía Bắc hiểm trở thật, nhưng không phải là hàng rào cản lý tưởng đâu. Bài học nước Pháp năm 1940 còn đó mà, quân chủ lực của Đồng minh Anh Pháp ở Bỉ bị chia cắt tiêu diệt sau khi thiết giáp Đức vượt được vùng rừng núi Ardennes " bất khả xâm " đánh thọc sườn dẫn đến Paris bỏ ngỏ, nước Pháp bại trận. Nếu TQ dùng thiết giáp được bộ binh cơ giới và không quân tùng thiết đánh thọc xuống theo hai trục Lào cai - Việt trì, Lạng sơn - Bắc ninh thì mình có chặn được cũng khó đó, chẳng khác gì ngày xưa quân Đại Việt ngăn chặn quân thiết kỵ Mông cổ đâu. Bác nào đã vác xẻng đi đắp phòng tuyến sông Cầu hồi 79 chắc còn nhớ vì sao.
  3. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Đã chôn thì chôn hẳn luôn chứ?Trò hở tháp pháo lên chú Irak cũng chơi rồi đó thôi.
  4. lamborghinimurcielago

    lamborghinimurcielago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi về tank phá mìn một chút. Em thấy có loại có 2 dàn bồ cào phía trước, chắc là vừa chạy vừa mổ xuống, nhưng nếu gặp mìn thì nó nổ mất dàn bồ cào và xe chắc cũng bị thiệt hại vì gần thân xe quá?
  5. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Kô phải đâu!Nó giống như lưỡi cày ý,lật đất sang 2 bên,xới từ dưới lên,hoặc ngang thân mìn nên khó kích nổ,có nổ cũng chẳng ăn nhằm gì,trừ khi đụng phải 100 Kí lô thuốc nổ
  6. hatakekakashivn87

    hatakekakashivn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em lang thang trên Youtube, tìm được 2 cái này:
    part1: http://www.youtube.com/watch?v=z9lIO8AL3ds
    part2: http://www.youtube.com/watch?v=dsifcQnSv94
    Nói về rifle anti Tank của Mẽo từ thời WW2, cỡ .55,
    hoạt hình, chắc là bài học đầu tiên cho lính săn tăng của nó.
    Nhưng sao có đoạn, nó nói giáp nghiêng 45 độ mới chống đạn xuyên tốt nhất, em ko rõ.
    Các cao thủ xem lại hộ
  7. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Nếu trùng mod xoá hộ.
    [​IMG]
  8. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1

  9. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Quân đội Nga đối mặt với cuộc khủng hoảng xe tăng
    12.03.2008 17:24


    Hiện nay, quân đội Nga đối mặt với tình trạng khủng hoảng xe tăng. Và sau khi nâng cấp, những xe tăng trong nước T-72, T-80 và T-90, về đặc điểm chiến đấu, vẫn thua xa xe tăng o1А2 SEP ?oAmrams? của Mỹ, Leopard-2A6 của Đức, Challenger-2 của Anh. Hơn nữa, liệu có thể đưa xe tăng T-95 vào sử dụng trong quân đội Nga hay không?
    Mới đây, Tham mưu trưởng của Bộ binh Nga, Tướng Alexei Maslov tuyên bố, ?oviệc chế tạo hệ thống điều khiển thông tin trên xe tăng đang được thực hiện và tương đối thành công. Quả thật, việc lắp đặt chúng trên những xe tăng cũ là rất đắt và vì vậy điều này là không hợp lý. Do đó, quân đội Nga có kế hoạch ứng dụng sản phẩm nói trên trên những mô hình chế tạo thiết bị bọc thép mới nhất?.
    Hệ thống điều khiển thông tin này gắn liền với hệ thống điều khiển tự động nằm trong khâu chiến thuật, chỉ huy xe tăng nhận được trên màn hình hiển thị toàn bộ hình ảnh về việc bày binh bố trận quân ta và địch, điều đó cho phép đưa ra những biện pháp chống lại mối đe doạ. Tuy nhiên, theo lời tướng Maslov, thậm chí xe tăng T-90 coi là hiện đại cũng đã cũ và việc lắp đặt hệ thống điều khiển thông tin trên T-90 là không thể. Có một vấn đề đặt ra là: tại sao việc chế tạo xe tăng vẫn được tiếp tục? Thực tế là, những xe tăng mới với số lượng cần thiết sẽ không xuất hiện trước năm 2030. Tuy nhiên, trước thời điểm này, trang thiết bị bọc thép của Nga trong những điều kiện chiến đấu sẽ giống như là những tên bù nhìn.
    Tướng Alexei Maslov vẫn giữ quan điểm rằng, việc lắp đặt hệ thống điều khiển thông tin trên T-72, T-80, T-90 là quá đắt và không hợp lý.
    Các nhà lãnh đạo quân sự hiện nay đang xem nhẹ ý kiến của các đồng nghiệp cũ và có trình độ cao hơn. Ví như, về vấn đề nâng cấp, cựu lãnh đạo Cơ quan Xe tăng Chủ lực, Sergei Maev khẳng định rằng, ?otrong giai đoạn trước năm 2010-2020, giải quyết vấn đề đưa các trang thiết bị bọc thép có chất lượng kỹ thuật ngang với những loại thiết bị tương tự của nước ngoài chỉ bằng con đường nâng cấp ở mức độ chi phí có thể chấp nhận được và mang tính khả thi. Quyết định quan trọng và căn bản nhất về vấn đề chế tạo trang thiết bị bọc thép hiện có thể chỉ đạt được bằng việc tái trang bị cho những mẫu vũ khí có triển vọng?.
    Hiện nay, quân đội Nga sử dụng tương đối phong phú các loại xe tăng ?" T-62, T-64, T-72, T-80, T-90 và các phiên bản nâng cấp từ những loại này. Điều đó sẽ gây ra những phức tạp tương đối lớn trong việc đảm bảo cho các đơn vị về nguyên liệu bôi trơn, bộ phận dự trữ, dụng cụ, thiết bị và phương tiện bảo dưỡng. Và nhìn từ góc độ kinh tế, việc duy trì số lượng phong phú các loại xe tăng này rất lãng phí. Về vấn đề này, ông Sergei Maev cho rằng, việc thống nhất hoá một lần nữa những loại xe tăng này là hiện tượng kỳ quặc nhất trong việc trang bị kỹ thuật của Lực lượng Vũ trang Nga. Việc trang bị này sẽ dẫn đến việc thống nhất hoá lại các phương tiện bảo dưỡng kỹ thuật và sửa chữa xe tăng tăng lên thành cấp số nhân. Cuối cùng, tháng 12 năm ngoái, Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Nga, Đại tướng Nicolai Makarov đã vui mừng báo tin, năm 2009, Nga có kế hoạch đưa xe tăng mới vào sử dụng.
    Nhưng tình hình hiện nay của Tổ hợp công nghiệp quốc phòng Nga bị đánh giá là đang nằm trong tình trạng khủng hoảng. Nền tảng khoa học kỹ thuật, cơ sở vật chất và thử nghiệm của tổ hợp đều không đáp ứng được yêu cầu. Trình độ cán bộ khoa học và sản xuất đều có xu hướng xấu đi. Hàng trăm công nghệ sản xuất các kiểu mẫu vũ khí khác nhau đã bị thất thoát. Tình hình nói trên ngày càng trầm trọng thêm bởi hệ thống quan liêu vô trách nhiệm trong việc hình thành và thực hiện các chương trình phát triển Tổ hợp công nghiệp quốc phòng.
    http://vndefence.info/modules.php?name=News&op=viewst&sid=805
    ----------------------------------

    Em cũng Pro Nga nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng quá. Đề nghị các giáo sư Tank học như Trung uý Phúc giúp đỡ chút thông tin. Sao cái T90 nó lại đánh giá như là đồ hết date ấy nhỉ ????
  10. souri

    souri Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    7
    HP dạo này đâu chẳng thấy, có điều cái này thì HP đã có trả lời ở đây : http://www10.ttvnol.com/forum/quansu/983452/trang-43.ttvn

Chia sẻ trang này