1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập 46 :XXX (không có em con phố dài thêm vắng, đến khi nào ta cất bước được cùng nhau???)

Chủ đề trong 'Album' bởi bluewonder, 09/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Vô nghĩa nhỉ
  2. bluewonder

    bluewonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    1.870
    Đã được thích:
    0

  3. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Siemens CX75 có kích thước hơn lớn so với điện thoại thông thường khác nên có vẻ không thích hợp với nữ giới. Hệ điều hành cũng như giao diện sử dụng của máy không khác mấy so với các sản phẩm thuộc dòng CX65 có từ trước của Siemens. Tuy nhiên, tốc độ xử lý của các ứng dụng đã được cải thiện đáng kể.
    Siemens CX75 đáp ứng khá tốt nhạc MP3/AAC và giao diện chơi nhạc dễ hiểu, đồng thời việc tạo các bộ sưu tập nhạc trong máy cũng được thực hiện khá dễ dàng. Loa trong máy cho âm lượng lớn, nhưng để có chất lượng âm thanh tốt bạn phải dùng tai nghe. Thiết kế cho CX75 còn có bộ loa rời (giống như loa thiết kế cho máy nghe nhạc iPod).
    Hỗ trợ cho việc lưu nhạc (cũng như nhiều tính năng khác), CX75 có khe cắm thẻ nhớ RS-MMC, nằm gần cổng sạc pin của máy và cho phép người dùng thay thẻ nhớ mà không nhất thiết phải tắt máy. Để đưa nhạc vào máy, bạn có thể linh hoạt sử dụng các loại giao tiếp cáp, hồng ngoại hoặc Bluetooth.
  4. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    ĐTDĐ Siemens S65: Hấp dẫn với máy ảnh 1,3 megapixel.
    S65 là máy không nắp, anten ngầm, được thiết kế tương đối ''cổ điển'' nhưng ấn tượng với màn hình rộng, chiếm phần lớn kích thước máy. Kết hợp giữa hai màu đen và kim loại, S65 trông trang nhã và hiện đại. Tất cả những chi tiết này cho người dùng cảm giác S65 được thiết kế hướng đến sự đơn giản nhưng mạnh mẽ và nam tính.
    Máy ảnh số được tích hợp phía sau thân máy. 1,3 megapixel hiện đang là độ phân giải lớn nhất có trong máy ảnh ĐTDĐ tại VN(Nokia 7610 là 1 megapixel - 1152 x 864 pixel). Không chỉ có 1,3 megapixel mà S65 còn có nhiều chức năng chụp ảnh chuyên nghiệp như: zoom số 5x, tăng cường độ sáng, chụp tự động, hiệu ứng màu... những tấm ảnh chụp được từ S65 khá tốt và xứng đáng là một trong những ĐTDĐ có máy ảnh tốt nhất. Tuy nhiên cũng cần phải nhấn mạnh là độ phân giải không phải là yếu tố duy nhất quyết định chất lượng ảnh chụp mà nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Máy cũng có chức năng quay video (chuẩn MPEG4) với độ phân giải 176x144 pixel, thời gian 30 giây (nếu cài đặt ở chế độ quay tối đa) nhưng không thể lưu chúng trên thẻ nhớ gắn ngoài. Hình ảnh quay được cho phép gửi qua MMS, e-mail hoặc sang máy khác thông qua Bluetooth. Nếu muốn gửi MMS thì trước khi quay bạn phải cài đặt chế độ quay phù hợp.
    S65 sử dụng card nhớ Reduced Size MMC, đây là loại card có kích thước chỉ bằng một nửa card MMC bình thường. Máy được bán kèm card 32MB. Bộ nhớ trong của máy là 11 MB. Danh bạ cho phép lưu được 1.000 tên và mỗi tên ghi được tới 14 thông số khác nhau.
    Màn hình TFT 65.000 màu, độ phân giải 132x176 pixel, kích thước 31x42 mm, hiển thị cùng lúc 9 dòng ký tự. Tuy nhiên, các hình ảnh hiển thị trên màn hình này không gây được ấn tượng với người dùng, nhất là các icon trong menu. Điểm Jbenchmark của S65 là 89, đây là số điểm cao so với M65 và CX65.
  5. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Chọn cái nào đây Fan
  6. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    http://www.gsmarena.com/siemens_cx75-1099.php
  7. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Siemens S65 chiếc điện thoại đơn giản nhưng nhiều tính năng hữu dụng. S65 hoạt động trên cả ba băng tần giúp bạn có thể giữ được liện lạc dù ở bất cứ đâu. Đặc biệt Máy ảnh kĩ thuật số 1.3 Mega Pixel được tích hợp trên máy cho bạn chụp những bức ảnh sắc nét đến không ngờ và quay những thước phim đẹp mắt.
    Thông tin chung về sản phẩm:
    ? Mạng: GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
    ? Ra mắt: tháng 3, 2004
    ? Kích thước: 109 x 48 x 18 mm, 85 cc
    ? Trọng lượng 98 g
    ? Màn hình hiển thị TFT, 65 nghìn mầu
    ? Kích cỡ 132 x 176 pixels, 9 lines
    ? Nhạc chuông đa âm sắc
    ? Chế độ rung: Có
    ? Bộ nhớ danh bạ: 1000 x 20 fields
    ? Nhật ký điện thoại: 100 số đã gọi, 100 số đã nhận, 100 cuộc gọi nhỡ
    ? Hỗ trợ thẻ nhớ: RS-MMC,
    ? 11 MB bộ nhớ chia sẻ
  8. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Tổng quan
    Băng tần
    Trial-band (GSM 900/1800/1900)

    Ngôn ngữ máy
    Có tiếng Việt

    Ra mắt
    11/2005

    Tình trạng
    Đang bán

    Kích cỡ
    Kích thước
    109 x 48 x 18 mm

    Trọng lượng
    98 gam

    Hiển thị
    Loại màn hình
    TFT, 65.536 màu

    Kích thước
    176 x 132 pixels

    - Màn hình TFT, 65.000 màu, kích thước 176 x 132 pixels, hiển thị 9 dòng
    - Có thể tải thêm logo

    Nhạc chuông
    Loại
    40 âm sắc, AMR, MIDI, WAV

    Tải nhạc
    Có thể

    Nghe FM Radio
    Không

    Loa ngoài


    Rung


    Nhạc chuông 40 âm sắc

    Bộ nhớ
    Danh bạ
    1000 số

    Ghi âm cuộc gọi
    Không

    Thẻ nhớ ngoài
    RSMMC

    Bộ nhớ trong 11 MB chia sẻ

    Đặc tính
    GPRS
    GPRS class 10 (4+1/3+2 slots)

    Tốc độ dữ liệu
    GPRS

    Tin nhắn
    SMS/EMS/MMS/Email/Instant Messaging

    Đồng hồ


    Báo thức


    Hồng ngoại


    Trò chơi
    Cài sẵn trong máy

    Bluetooth


    Hệ điều hành
    Không

    Màu sắc
    Đen bạc

    Java


    Máy ảnh
    1.3 MP, 1280 x 960 pixels, video

    Quay phim
    1 phút

    Ghi âm
    1 phút

    - Trò chơi và các ứng dụng Java MIDP 2.0
    - WAP 2.0
    - Từ điển T9 đoán từ thông minh
    - Công cụ chuyển đổi tiền tệ
    - Máy tính
    - Đồng hồ bấm giờ
    - Ghi âm giọng nói
    - Danh sách nhắc việc
    - Loa speaker tích hợp
    - Đồng bộ từ xa qua SyncML
    - Chức năng tổ chức

    Pin
    Loại pin
    Pin chuẩn Li-Ion (EBA-660), 750 mAh

    Thời gian chờ
    250 giờ

    Thời gian thoại
    5 giờ




    Phụ kiện dành cho Siemens S65
    - Pin - Sạc (1 loại )
    - Đồ trang trí (4 loại )
    - Thiết bị kết nối máy tính (2 loại )
    - Thẻ nhớ & đầu đọc thẻ (8 loại )


  9. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Mịa 1 trang kêu tháng 11 -2005, 1 trang là 3-2004
    Bótay
  10. Gian_Than

    Gian_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Siemens CX75
    Design
    8.0
    Features
    8.2
    Performance
    8.1
    Votes:
    1467
    Hits:
    164086
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này