1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập 49: Cung chúc tân xuân -An khang thịnh vượng

Chủ đề trong 'Album' bởi fanmatic, 23/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Be__Xinh

    Be__Xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0

  2. Be__Xinh

    Be__Xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0

  3. Be__Xinh

    Be__Xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0

  4. Be__Xinh

    Be__Xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0

  5. bluewonder

    bluewonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    1.870
    Đã được thích:
    0


  6. chandat_mattoet

    chandat_mattoet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Câu bài với...
  7. chandat_mattoet

    chandat_mattoet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    - Hệ thống dựa trên truyền dẫn số:
    + CDMA (Code Division Multiple Access) sử dụng dải tần 450 MHz.
    + GSM (Global System for Mobile Communication) sử dụng dải tần 900 MHz, được đưa vào hoạt động tại châu Âu năm 1992.
    + DCS (Digital Cellular System) là sự mở rộng của GSM sử dụng ở dải tần 1800 MHz.
    - Nước ta hiện nay có ba nhà cung cấp dịch vụ: MobiFone, Vinaphone và Viettel hoạt động theo tiêu chuẩn GSM và ba nhà cung cấp dịch vụ khác: EVN Telecom, HaNoi Telecom và S-Fone hoạt động theo tiêu chuẩn CDMA.
  8. chandat_mattoet

    chandat_mattoet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Hệ thống GSM được chia thành các phân hệ sau:
    - Phân hệ chuyển mạch SS (switching subsystem)
    - Phân hệ trạm gốc BSS (base station subsystem)
    - Phân hệ khai thác OSS (operation subsystem)
    - Trạm di động MS (mobile station)
    Phân hệ chuyển mạch SS bao gồm các khối chức năng sau:
    - Trung tâm chuyển mạch các dịch vụ di động MSC (mobile services switching center)
    - Bộ đăng ký định vị thường trú HLR (home location register)
    - Bộ đăng ký định vị tạm trú HLR (visitor location register)
    - Trung tâm nhận thực AUC (authentication center)
    - Bộ nhận dạng thiết bị EIR (equipment identity register)
    - Trung tâm chuyển mạch các dịch vụ di động cổng GMSC (gateway mobile services switching center)
    Phân hệ trạm gốc BSS bao gồm các khối chức năng sau:
    - Bộ điều khiển trạm gốc BSC (base station controller)
    - Trạm thu phát gốc BTS (base transceiver station)
    Phân hệ OSS thực hiện các chức năng khai thác, bảo dưỡng và quản lý cho toàn bộ hệ thống.
    Trạm di động MS thực hiện 2 chức năng sau:
    - Thiết bị vật lý để giao tiếp giữa thuê bao di động với mạng qua đường vô tuyến.
    - Đăng ký thuê bao, ở chức năng thứ hai này mỗi thuê bao phải có một thẻ gọi là Sim card, trừ một số trường hợp đặc biệt như gọi cấp cứu,.... Thuê bao chỉ có thể truy nhập vào mạng khi cắm thẻ này vào máy.
  9. chandat_mattoet

    chandat_mattoet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Đất đã chật mà người thì đông...

    [​IMG]
  10. bluewonder

    bluewonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    1.870
    Đã được thích:
    0
    oải
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này