1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tạp chí cho giới trẻ hay là Quái Thai?

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi vietes, 03/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietes

    vietes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Tạp chí cho giới trẻ hay là Quái Thai?

    Các tờ tạp chí VN ngày nay, nhất là các tờ dành cho giới trẻ như 2!, Hoa Học Trò,v..v.. đang vô hình trung gây ra một trào lưu sử dụng tiếng Việt "quái thai" hoặc bắt chước theo những từ ngọai ngữ một cách thái quá.
    Những nhà biên tập của các tờ báo này tạo ra cho giới trẻ VN trào lưu sử dụng những expression không giống bất cứ ngôn ngữ "khỏe mạnh" nào trên thế giới. Họ cũng thích chen vào ngọai ngữ hoặc tiếng lóng.
    Về nội dung, tôi cảm thấy rùng rợn khi đọc những bài viết về đời tư các nhân vật điện ảnh, thời trang. Họ viết về trào lưu hightech, họ viết về các mẫu thời trang mới với giá cả trời ơi đất hỡi, họ khích lệ các bạn trẻ nên ăn mặc và tóc tai thật "stylish" theo kiểu Hàn Quốc hoặc mấy mụ mũi lõ váy xòa tận đẩu đâu. Họ quên mất đất nước này còn bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu người nghèo, còn bao nhiêu thanh thiếu niên không có điều kiện học chữ.
    Hỏng quá! Sự đua đòi của lũ trẻ ngày nay (tiêu biểu như em tôi chỉ mới lớp 8 mà đã đòi dtdđ cho giống lũ bạn) một phần lớn ảnh hưởng từ những thứ nhố nhăng, xa xỉ, những ảo tưởng về vật chất mà các tờ tạp chí này mang lại!

    Tôi mong mỏi có một làn sóng lên tiếng phản đối, bài bác và cơ quan văn hóa nên chỉn chu lại các tòa sọan này, để VN ta tìm lại bản sắc cho những tờ báo phù hợp với giới trẻ hơn...

    Hỏng, hỏng lắm!!!
  2. viet_rach

    viet_rach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Bất cứ một tờ báo nào khi ra đời thì nhiệm vụ đầu tiên của nó là xác định xem, đối tượng độc giả của mình là ai?
    Với HHT, đối tượng của nó là những cô cậu học trò tuổi teen! Vì thế, những gì độc giả của nó cần: thông tin về các ngôi sao ca nhạc, những bộ phim ăn khách... thì dĩ nhiên nó (HHT) sẽ cung cấp thôi!
    Còn về ngôn ngữ, vẫn biết là học sinh thường dùng những ngôn ngữ...rất "teen" và một tờ báo cho học sinh nên đưa những gì tồn tại trong đời sống thật (kể cả đó là ngôn ngữ teen) để cho bạn đọc cảm thấy gần gũi hơn! Tuy nhiên tôi không hề ủng hộ cách làm của HHT vì thực sự nó hơi quá đà và gây phản cảm cho các bậc phụ huynh - những người trực tiếp cho tiền con cái họ mua báo!
    Với 2! Riêng với giá tiền 10K/1 số, tôi nghĩ đây là tờ báo dành cho những người trẻ có thu nhập tương đối! Nếu nói về vấn đề ngôn ngữ của 2! thì nên nhận xét: "Ngôn ngữ của thời đại công nghiệp tri thức". Vì trong nhiều trường hợp, nếu sử dụng tiếng Việt vào, nhiều người không hiểu...đầy đủ ý nghĩa mà tác giả muốn trình bày!
    _________________
    Nói thật, ngày xưa, khi mà xe đạp xuất hiện lần đầu tiên ở Việt Nam, những từ như gác-đờ-bu; gác-ba-ga; pê-đan... được sử dụng thông dụng cho đến tận bây giờ nhưng có ai gọi nó là "quái thai" không nhỉ?
    Còn bạn vietse thân mến, thiết nghĩ bạn phê phán một tờ báo thì nên cho những góp ý để tờ báo ngày càng phù hợp và phát triển hơn là tạo ra một "làn sóng lên tiếng phản đối, bài bác" bạn ạ! Tiêu cực lắm!
  3. novastar

    novastar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Bác Vietes thoải mải một tí đi. Bọn trẻ nó thế. Mình già rồi.
  4. au999

    au999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Tôi không tin là độc giả trẻ chỉ cần thông tin là các ngôi sao ca nhạc, phim ăn khách ... , đó chỉ là một bộ phận nhỏ. Theo quan điểm của tôi tờ báo tốt không chạy theo độc giả, mà ngược lại.
    Thứ hai, việc đưa ngôn ngữ cuộc sống vào, tôi đã một lần trong xe bus nghe chuyện một nhóm bạn trẻ (tôi đóan là ở học tập và sinh sống ở ngoài HN) đọc báo HHT, mà không hiểu 15K, 20K là bao nhiêu ? Có lẽ cái mà ngôn ngữ "teen" cũng không phù hợp với đa số học sinh VN.
    Nói chung nói là ngôn ngữ của thời đại công nghiệp thì chấp nhận được, chứ thêm chữ "trí thức" vào nghe không lọt. Chẳng có trí thức nào thế cả (quan điểm của cá nhân).
    Tuy nhiên một làn sóng phản đối thì cũng hơi quá đáng vì báo này tạo công ăn việc làm tương đối nhiều. Nên có một tờ báo nghiêm chỉnh cho học sinh, sinh viên bên cạnh những tờ báo theo kiểu "nhố nhăng" để thỏa mãn mọi nhu cầu của người đọc khác nhau.
  5. brandnew_me

    brandnew_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Bạn Vàng 3 con chín nói đúng lắm. Báo chí tốt phải định hướng cho độc giả chứ không phải chạy theo độc giả. Tôi cũng tuổi teen mà cũng không thể ngửi được cái báo HHT này Toàn những thứ tầm phào, rác rưởi! Chỉ nhằm phục vụ một phần nhỏ các teenager "sành điệu", học thì ít mà ăn chơi đú đởn thì nhiều. Mấy năm trước tôi mua HHT không thiếu số nào, nhưng bây giờ HHT không còn là HHT nữa rồi... Nếu các teenager chỉ đọc những loại báo như vậy, nguy cơ chúng ta sẽ có một lớp trẻ nông cạn và đua đòi mất!
    Bạn Vietes kêu gọi một làn sóng phản đối tuy hơi quá nhưng cũng có lý. Có lẽ vì bạn ấy có em đang bị ảnh hưởng bởi những văn hoá phẩm như vậy nên thấy bức xúc hơn mọi nguời. Tôi hiểu vì chính tôi cũng "suýt" là nạn nhân Tuy vậy, bên canh HHT cũng có rất nhiều nguồn thông tin khác. Thời đại bây giờ thông tin không thiếu, quan trọng là biết chọn lọc thôi. Thay vì phản đối những tờ báo như HHT, bạn vietes có thể chỉ cho em mình những nguồn thông tin bổ ích khác thì hơn
  6. viet_rach

    viet_rach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Nói thật, các bác hơi bị thiếu khách quan khi nhận xét về vần đề này đấy!
    Các bác nói sợ sẽ sinh ra một "thế hệ mới nông cạn và đua đòi"? Xin lỗi! Vậy bác có biết, ngoài những mục thông tin về ca nhạc, các ca sĩ... HHT còn có những mục như Cafe chiều thứ 7; Ấu thơ trong tôi là...? Nói thẳng ra, chính những chuyên mục này giảng cho h/s những bài học về đạo đức, cách sống một cách nhẹ nhàng và dễ nhớ nhất chứ không lên giọng như...SGK!
    Còn chuyện báo phục vụ cho phần lớn hay phần nhỏ teenager thì tôi cũng chẳng muốn nói nhiều làm gì, cứ nhìn vào lượng báo phát hành mỗi tuần là biết ngay thôi mà!
    Còn bạn au999 thân mến, bên cạnh HHT và 2! còn có Sinhviên ViệtNam mà? Một tờ báo thực sự đấy chứ? Bạn còn muốn một tờ báo như thế nào nữa?
  7. au999

    au999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu ?
    Bạn xếp HHT, 2! cạnh Sinh viên VN ? sao không xếp thêm nhi đồng, thiếu niên tiền phong?
  8. Ziangcoi

    Ziangcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề đôi khi không phải là có những gì mà ở chỗ tỉ lệ là bao nhiêu. HHT bị kêu vì nó quá nhiều dành cho ăn chơi đú đởn.
  9. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Bản thân tớ cũng ko thích mấy tờ báo kiểu này nhưng tớ nghĩ các đồng chí nên nhìn thoáng hơn 1 tí
    Thứ nhất là mấy tờ báo ấy vẫn sống được, sống khoẻ, có thu nhập và đóng thuế cho nhà nước đàng hoàng. Mà một khi họ đã sống được tức là họ có độc giả. Một khi họ đã có độc giả thì họ đã thoả mãn được nhu cầu thông tin và giải trí của 1 nhóm người nào đó trong xã hội. Dĩ nhiên nhu cầu thông tin và giải trí của mọi cá nhân là khác nhau, chẳng ai giống ai , thành ra nên tránh cách nhìn áp đặt.
    Nhu cầu nói trên phụ thuộc vào sở thích, độ tuổi ... . Ví dụ có người hồi tuổi teen rất mê các loại như HHT nhưng lớn lên 1chút nữa, 23-24 tuổi thì họ lại không thích nữa, lại muốn đọc những cái khác.
    Túm lại tớ nghĩ vẫn nên có những cách nhìn thoải mái và tránh áp đặt.
  10. vietes

    vietes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Còn 1 điểm bất mãn nữa là các tờ báo trẻ VN (kể cả 1 số báo của cơ quan nhà nước) bây giờ rất thường hay sử dụng hình ảnh người nước ngòai để minh họa cho các phóng sự trong nước. Tôi tự hỏi do người nước ngoài đẹp hơn hay các nhà báo của ta nhận thấy sự tiện ích của google, chỉ cần gõ vài chữ là có đc tấm hình đẹp, bất chất copyright của nhiều bức ảnh. Tại sao không sử dụng hình ảnh của người VN cho các phương tiện truyền thông của người Việt

Chia sẻ trang này