1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tạp chí cho giới trẻ hay là Quái Thai?

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi vietes, 03/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. UltimateSnowflake

    UltimateSnowflake Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/10/2002
    Bài viết:
    5.910
    Đã được thích:
    0
    Báo nào cũng cần phải bán mà, HHT phải làm thế thôi
    Bây giờ mượn được tờ HHT hay tờ 2! cũng chỉ đọc truyện cười là chính
  2. xiberi

    xiberi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ Vietes !
    Brandnew_me cũng rất đúng :
    - Báo chí tốt phải định hướng cho độc giả chứ không phải chạy theo độc giả.
    BL : Liệu còn có mấy tờ báo ở VN này làm được như thế ? Sắp thành ...Vườn rau Cải hết rồi
    - Nếu các teenager chỉ đọc những loại báo như vậy, nguy cơ chúng ta sẽ có một lớp trẻ nông cạn và đua đòi mất !
    BL :
    Đã có một lớp trẻ như vậy !
    Đã có và sẽ còn có rất nhiều nữa,
    âu đó cũng là một phần tất yếu thuộc về Quy luật phát triển, nó diễn ra trên mọi lĩnh vực ở bất cứ một xã hội, một quốc gia nào ...trong buổi giao thời, trong lúc chuyển tiếp từ một hình thái này sang một hình thái khác, từ một trình độ nhận thức xã hội lên (hoặc xuống) một trình độ nhận thức khác cao hơn (hoặc thấp hơn)...
    v.v và v.v ....
    Lặng lẽ Quan sát, Lặng lẽ Suy nghĩ để rồi ...Hành động ở một thời điểm thích hợp !
    Đó là Chân lý !
    Đó là Phương châm !
    của một Kẻ Thức thời ....
  3. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Có một tờ mới khá ấn tượng là tờ Thế giới Học đường. Đọc khá hay.Nói chung, không đi theo 1 lối mòn mà mấy tờ báo trước đã làm, có tính định hướng cao
  4. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đã đọc qua hai số đầu TGHĐ. Thầy Lê Thống Nhất khi lập ra tờ báo này cũng đã quảng cáo rất nhiều trên diễn đàn cùng với việc tuyển, tìm người viết bài với điều kiện, yêu cầu khá cao nhưng tờ báo thì chưa thật mới mẻ và ấn tượng theo con mắt nhìn của em.
    Nội dung nếu so sánh với HHT 2! thì chỉ ít đi khoản lăng xê sao nọ sao kia và "dạy", "dẫn dụ" con nhà người ta yêu đương và cũng có phần giới thiệu, định hướng nghề nghiệp, các kĩ năng, tố chất cần thiết cho giao tiếp, công việc (nhưng chưa hot), các xu hướng thời trang sành điệu tuổi teen...
    Design cũng được chứ chưa thật sự đẹp và có phong cách riêng. Một chút của HHT2!, một chút của Thế giới Văn hóa.
    Riêng tờ 2! thì thôi rồi, mất cảm tình trầm trọng ngay từ số đầu tiên. HHT thì chỉ còn trong kí ức với Hội bút Hương đầu mùa và thời kì đầu chị Phương Mai (Mèo trố) làm thư kí toà soạn.
    Tóm lại là nó chưa hút người đọc và nó có đi vào lối mòn như những HHT, 2! hay không thì độ nghi ngờ là rất lớn.
    Được appassionata sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 18/07/2006
  5. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0

    Được nhat_chi_mai sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 04/08/2006
  6. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Đọc hết một lượt, thấy như được gãi đúng chỗ ngứa đã bị lãng quên. Nhớ lại cách đây vài tháng, cầm tờ báo HHT của một em hàng xóm học lớp 11 lên xem. Giật mình. Cũng đã mấy năm rồi không biết đến báo Hoa (cái tên rất đẹp, rất dễ thương như đối tượng phục vụ của nó). Đành rằng xã hội VN phát triển có thể nói là đến chóng mặt trong mấy năm lại đây, kéo theo nhiều cái phải thay đổi hay bị thay đổi. Nhưng cũng không thể vin vào đấy mà biện hộ cho cái quá đà trong sự thay đổi nội dung tư tưởng, cách thức viết lách, sử dụng ngôn từ ở những tờ báo của tuổi hoa này. Cảm giác cái lúc cầm tờ báo yêu thích sau mấy năm gặp lại ấy là buồn, tiếc và lo ngại thế nào. Những bông hoa học đường, tương lai của đất nước, niềm hy vọng của gia đình, xã hội đáng được quan tâm, được phục vụ một cách có trách nhiệm hơn. Bởi những tờ báo đó, bên cạnh ý nghĩa giải trí, vô hình chung, nó còn đóng vai trò không nhỏ trong việc định hướng tư tưởng, lối sống cho tuổi học trò, như người bạn gần gũi, tin cậy... nói ra thì nhiều, và mọi người cũng đã viết ra ở trên, nhưng để vấn đề được cải thiện thì chỉ có thể hy vọng ở một ý kiến chính thức trên một diễn đàn của tuổi trẻ mang trọng trách bảo vệ quyền lợi của họ. Hy vọng rằng một lúc nào đó mọi việc sẽ ổn hơn, báo hoa sẽ phát huy tốt hơn những chuyên mục hay và có ý nghĩa, cũng như thận trọng hơn trong cách thức trình bày, thể hiện nội dung.

Chia sẻ trang này