1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập đoàn Bảo Long và tham vọng mở HỌC VIỆN VÕ THUẬT đầu tiên ở Việt Nam

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi nucuoichoem, 07/08/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banabinhdinh

    banabinhdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    "Siêu lừa" Lê Quốc Hồ đã chết vẫn bị "kiện"
    22:29'' 28/08/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Lê Quốc Hồ bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó hơn một năm, Lê Quốc Hồ đã bị chết vì bệnh lý nên ngày 23/12/2006, Cơ quan CSĐT, Công an Hà Nội đã phải ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với Lê Quốc Hồ. Mặc dù vậy, vụ án này vẫn hoàn toàn chưa đi đến hồi kết khi mà mới đây một trong số nhiều nạn nhân của Lê Quốc Hồ đã khởi kiện để đòi lại số tiền bị lừa.

    Người còn sống kiện đòi tiền của người đã chết

    Luật sư Tuấn trao đổi với PV VietNamNet.

    Là một trong số nhiều nạn nhân của ?osiêu lừa? Lê Quốc Hồ, ông Lê Trường Sinh, trú tại 1071, Đại lộ Tôn Đức Thắng, Hải Phòng đã phát đơn khởi kiện dân sự để đòi lại số tiền 356 triệu đồng.

    Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã tạm trả lại cho gia đình ông Sinh 12.020USD từ số tiền thu được của Hồ; đồng thời ông Nguyễn Hữu Khai và em gái là Nguyễn Thị Gạt đã chuyển trả gia đình ông Sinh số tiền 330.000.000 đồng.

    Đến ngày 17/12/2006, Lê Quốc Hồ đã bị ốm và chết. Theo quy định của pháp luật, vụ án trên đã phải đình chỉ điều tra, để lại cho người bị hại nỗi băn khoăn về số tiền bị lừa của mình.

    Ông Sinh đã làm đơn ra Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng để khởi kiện dân sự, yêu cầu những người thừa kế hợp pháp của ông Hồ phải có nghĩa vụ trả lại cho gia đình ông số tiền mà ông Lê Quốc Hồ đã chiếm đoạt, theo quy định của Bộ luật Dân sự.

    Trong số những nạn nhân bị Lê Quốc Hồ lừa, gia đình ông Sinh là người duy nhất khi đưa tiền cho Lê Quốc Hồ mà có giấy biên nhận. Chính vì thế gia đình ông Sinh mới có cơ sở để đòi lại số tiền gia đình bị lừa, và trước đó Cơ quan CSĐT có căn cứ để truy tố bị can đối với Lê Quốc Hồ.

    Còn những nạn nhân khác khi đưa tiền cho Lê Quốc Hồ đã không hề làm giấy biên nhận nên không thể chứng minh được việc mình bị lừa và đành ngậm ngùi ?otiền mất tật mang?.
    Chữa bệnh "từ thiện" mất 1 tỷ đồng
    Ông Nguyễn Hữu Khai đã giới thiệu cho Lê Quốc Hồ gặp ông Lê Trường Sinh, bố đẻ của anh Lê Huy Hoàng (SN 1979 và bị bại liệt hai chi dưới đang chữa trị tại Bệnh viện Đa khoa Bảo Long) để gia đình ông Sinh nhờ Hồ chữa bệnh cho Hoàng.

    Sau khi khám bệnh cho anh Hoàng, Hồ khẳng định trong vòng 1 tuần sẽ chữa khỏi bệnh cho anh Hoàng bằng phương pháp tiêm, truyền ?obiệt dược?.

    Lấy lý do thuốc quý, đắt tiền, khó mua nên Hồ đưa ra mức chi phí chữa bệnh cho anh Hoàng phải tốn 2 tỷ đồng. Nhưng vì ?olàm từ thiện? nên Hồ chỉ yêu cầu gia đình anh Hoàng nộp 1 tỷ đồng, nếu không khỏi Hồ sẽ trả lại ngay.


    ?T?TThầy?T?T Hồ đang mở két để lực lượng công an thực hiện việc khám xét tối 20/10/2005.
    Tin Lê Quốc Hồ là ?oGiáo sư - bác sỹ?, lại là ?onhà tu hành?, có ?obiệt dược? chữa được bệnh cho con trai nên ông Lê Trường Sinh đã đồng ý để Hồ chữa bệnh cho anh Lê Huy Hoàng.


    Khoảng 23h đêm ngày 9/9/2005, trước sự chứng kiến của ông Nguyễn Hữu Khai, Hồ sử dụng ?obiệt dược? được chuẩn bị sẵn trong hai xi lanh chứa dung dịch màu đỏ - hồng, 1 xi lanh chứa dung dịch trắng - trong tiêm vào cơ thể anh Hoàng.

    Tiêm xong, Hồ yêu cầu gia đình anh Hoàng nộp 3.500USD. Sau khi nhận tiền Hồ hứa chỉ tiêm, truyền vài lần như vậy là khỏi. Với cách chữa bệnh tương tự, Hồ đã nhiều lần tiêm cho anh Hoàng và nhận của gia đình ông Sinh số tiền 512 triệu đồng và 22.900USD.

    Quá trình điều tra, xác định ?obiệt dược? của Lê Quốc Hồ chẳng qua chỉ là các acid amin, các loại Vitamin C, B1, B2, B6, PP... Và kết quả của các lần chữa bệnh trên là ?otiền thì mất mà tật vẫn mang?. ?oGiáo sư? Hồ thì tìm cách lẩn tránh, khất lần và cuối cùng thì cũng tìm được 1 chiêu để ?obùng tiền? của người bị hại: Loan tin mình bị mất 2,5 tỷ USD. Tuy nhiên cũng chính vì cái ?ochiêu? này mà sau đó Lê Quốc Hồ đã bị công an tóm gọn.

    Lê Quốc Hồ còn bao nhiêu tiền?

    Chiều 28/8, trao đổi với Phóng viên VietNamNet, luật sư Trần Anh Tuấn, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Sinh cho biết: Đây là vụ án hy hữu ở Việt Nam, khi mà người sống lại kiện đòi tiền của người chết. Tuy nhiên, theo quy định của Bộ luật Dân sự thì dù một người đã chết nhưng những người thừa kế hợp pháp của họ vẫn phải trả tiền cho người khởi kiện.

    Cũng theo luật sư Tuấn, hiện Cơ quan điều tra đang giữ của Lê Quốc Hồ 11 sổ tiết kiệm trị giá 37.200USD (chưa kể tiền lãi ngân hàng) và hơn 4 triệu đồng.

    Cũng theo một số hồ sơ cho thấy, Lê Quốc Hồ để lại ít nhất là hai căn nhà: Một tại số 4, ngõ 251 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, quận Long Biên và một căn nhà tại 96 Lò Đúc, phường Đông Mác, quận Hà Bà Trưng, Hà Nội.

    Lê Quốc Hồ không còn cha mẹ, không có vợ con và cũng không có di chúc để lại nên quyền thừa kế hợp pháp theo hàng thừa kế thứ hai là anh chị em ruột của Lê Quốc Hồ.

    Trong số những anh chị em của Lê Quốc Hồ mới chỉ xác định được hai người chị gái của Lê Quốc Hồ đang sinh sống tại quận Hai Bà Trưng. ?oViệc tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng thụ lý vụ án dân sự yêu cầu những người thừa kế hợp pháp của Hồ thực hiện nghĩa vụ trả nợ hộ người chết là đúng thẩm quyền?, luật sư Tuấn nói.

    Luật sư Tuấn cho biết thêm: Do vụ án đã bị đình chỉ nên số tiền mà Cơ quan CSĐT thu giữ của Lê Quốc Hồ đem trả lại cho người bị hại là đúng pháp luật.
    Tuyết Nhung


    Thông tin đáng tham khảo , Đây mới dúng topic của bachnhancusi
    Cảm ơn bạn đã cho link
  2. vietnamanhhung

    vietnamanhhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Người chết rồi coi như bao nhiêu trách nhiệm, tốt xấu, danh phận có được khi sống đã theo vào với cát bụi. Xin các bác để cho người chết được yên nghĩ.
    Nếu nói nên nói về người sống đi các bạn, vì ít nhất người sống có hy vọng đọc được những trang viết này và có ít nhiều cơ hội để tranh luận, phản đối, bênh vực .v.v..
    Để Ông Hồ yên nghĩ đi các bạn, mình con nhà võ nên rộng mở tấm lòng với quá khứ.
    Thân.
  3. banabinhdinh

    banabinhdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Thiên tai , thiên tai chết là hết nhưng còn nghiệp chướng lúc sanh thời , cũng là bài học để đời ,ta phải học để hành sự tốt hơn
    _ Thầy thuốc tại sao chết bất đắc kỳ tử ?????..............
  4. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    He he, bác quan tâm tới ông Hỏ thì mặc kệ bác. Tôi quan tâm tới ông Khai cơ mà.
  5. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Tin thêm là nhà đài (đài TH-VN) hiện đang lăng xê bài hát ĐƯỜNG ĐỜI trong phim cùng tên và chuyển thể từ tác phẩm NỢ ĐỜI. Phải nói rằng chất nhạc trong bài hát này dễ khiến người ta lại liên tưởng tới bộ phim kể về cuộc đời ông Khai, có lẽ đây là bộ phim quá thành công về số lượng khán giả cũng như thu hút về quảng cáo nên nhà đài lăng xê chăng ?
  6. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Tập đoàn Bảo Long có dính dáng nhiều vụ thế ư ?
  7. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Tại số đã tận, không chết kiểu này thì cũng chết kiểu kia thôi. Con người ta ai cũng có số cả, kiếp này gây nghiệp chướng, kiếp sau trả nợ không thoát được.
  8. banabinhdinh

    banabinhdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Thiên tai , thiên tai chết là hết nhưng còn nghiệp chướng lúc sanh thời ,
    Sự việc mình làm hôm nay có hậu quả đến người khác ở tương lai . (pmu 18 để lại món nợ bao nhiêu cho người dân lấy khoản tiền đó đem chia cho 80 triêu dân =$.? theo báo tuổi trẻ)
    những đứa trẻ sơ sinh đã mang nợ rồi , cũng có những vụ được sử ăn cắp 10,000 đồng bị tù 4 năm (báo bình định).
    tập đoàn bảo long không dưới cây cổ thụ thì đâu có những oan hồn . vì sự lợi ích đã gây nghiệp chướng . đây là những vụ cò con , còn những vụ lơn hơn ảnh hưởng tới vận nước và bao thế hệ phải trả , nên người tập võ cần nhất cái đạo làm người để tránh những gì tiền nhân vấp phải.
    số đã tận số mấy là số tận (1-0) (1-F) (o-9)v.v.v.bactlvn là số mấy vậy(35) phải không ? và những người chết ở chiến tranh là hết số đúng không ? .tận số ở đây chối bỏ những gì đã làm kết quả sấu , gán cho tận số hay (tiêu cực)là xong không còn chịu trách nhiệm những gì mình làm cứ thế mà làm mải bất quà kiếp sau ta trả , (thật sự có kiếp sau bố bảo chúng củng không dam )quan niện như thê làm sao cho VN ta vương lên được hả bác TLVN
  9. DHN

    DHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    Sao chẳng thấy đại khí công sư nào của Tàu xử lý vụ này nhỉ. Hay là nên mơi fcác cao thủ nuốt kim khâu qua Tàu làm rạng danh xứ Việt hì hì
    http://www1.thanhnien.com.vn/Thegioi/2007/9/10/208267.tno
    ------------------------------------------------------------------
    Trung Quốc thực hiện ca mổ đặc biệt
    Hôm 11.9, các bác sĩ tại Bệnh viện Quốc tế Richland ở tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) sẽ tiến hành một ca mổ hết sức phức tạp: lấy 23 chiếc kim trong cơ thể của một phụ nữ.
    Trước đó, các bác sĩ đã phát hiện số kim kể trên, mỗi cây dài khoảng 2,5 cm, trong cơ thể của cô Lạc Thùy Phần, 29 tuổi. Theo AP, người ta cho rằng có thể ông bà của Lạc đã đâm kim vào cơ thể cháu gái lúc cô còn nhỏ với hy vọng người cháu gái sẽ chết đi để cha mẹ cô có thể sinh em trai thay thế. Theo ông Khúc Lũy, đại diện Bệnh viện Richland, nhiều cây kim đã xâm nhập vào một số cơ quan quan trọng như phổi, gan, bàng quang và thận nên rất khó lấy ra. Ông Khúc cũng cho biết 6 trong số 23 chiếc kim kể trên sẽ được lấy ra trong ca mổ đầu tiên vào hôm nay. Để thực hiện ca phẫu thuật khó này, 23 bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa khác nhau từ thần kinh cho đến tim, xương cùng tham gia. Một số bác sĩ từ Canada và Mỹ cũng tham gia kíp mổ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này