1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập khí công hay yoga có chữa dc cận thị ko ạ?

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi thientd87, 12/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thientd87

    thientd87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tập khí công hay yoga có chữa dc cận thị ko ạ?

    Em bị cận lâu rồi , chắc cũng phải 10 năm rồi, hiện tại thì 2 mắt của em chỉ còn 1/10 thôi. (5diop) rồi ạ. Nó rất bất tiện với công việc cũng như thể thao.
    Em nghe 1 anh bạn bảo rằng tập khí công cũng chữa đc cận thị. Không biết có chính xác dc ko ạ!
    Bác nào biết phương pháp hoặc lớp học thì chỉ giáo cho em với.Thánk các bác!
  2. 1hoavien

    1hoavien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Có, nhẹ thì mới tập một thời gian cũng có thể chữa tật cận thị nhẹ, nhưng với trường hợp cận thị nặng thì cũng mất vài chục năm trở thành khí công sư bạn mới có khả năng tự dùng khí để điều trị.
    Hiện giờ bệnh viện mắt có phương pháp phẩu thuật cận thị rất hiện đại mà độ an toàn cao, chi phí không đắt lắm, tại sao bạn ko dùng dịch vụ này?
    Được 1hoavien sửa chữa / chuyển vào 10:03 ngày 09/01/2009
  3. AnhLaDuc

    AnhLaDuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Mình có quyển "Yoga chữa bệnh" trong đó nói yoga có thể chữa cận thị. Nếu cần mình sẽ đánh máy lên cho bạn phần đó.
  4. Nhimxu1982

    Nhimxu1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    2
    Thế thì tốt wá bạn giúp mình với được ko?
  5. AnhLaDuc

    AnhLaDuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn, mấy hôm nay không vào được TTVNOL nên bắt bạn phải chờ..... thứ lỗi cho mình nha.
    SÁCH "YOGA chữa bệnh" do bác sĩ Phulgenda Sinha viết, nhà xuất bản Thể Dục Thể Thao xuất bản năm 1989
    Chương 10-BỆNH ĐAU MẮT.
    Phương pháp yoga điều trị bệnh mắt không áp dụng để chữa những khuyết tật về tổ chức của mắt như đục nhân mắt, bệnh Glocôm (tăng nhãn áp) và những bệnh bẩm sinh khác về mắt. Những bệnh này phải được các chuyên gia về mắt điều trị.
    Những bệnh như căng mắt, đau mắt, giảm thị lực, CẬN THỊ và VIỄN THỊ, và cả những khuyết tật khác về thị lực sẽ được chữa khỏi bằng hệ thông yoga.
    Hơn thế nữa, những trường hợp như có nước trong mắt, ngứa trong khoé mắt, mờ mắt, đau mắt đỏ (một hoặc cả hai mắt) đều có thể chữa được bằng phương pháp yoga. Nói cách khác, những bệnh về mắt không phải dùng đến phẫu thuật để chữa thì có thể chữa bằng phhương pháp yoga mà không phải dùng đến thuốc.
    Các bệnh đau mắt có ảnh hưởng đến thị lực đã và đang trở thành vấn đề báo động trên thế giới, nhất là ở các nước đang phát triển. Hàng triệu người không có một chế độ ăn uống đầy đủ đã làm cho sức khoẻ giảm sút và thị lực cũng bị ảnh hưởng. Một người mặc dù mắt hoàn toàn bình thường và không bị bệnh tật nhưng thiếu sự nuôi dưỡng hợp lý thì sức khoẻ và thị lực cũng dần dần yếu đi. Bởi vậy, ngay khi mắt không mắc bệnh gì đặc biệt thì thị lực cũng có thể bị giảm.
    1. Nguyên nhân
    Nhiều khi mắt vẫn bình thường nhưng do chế độ ăn uống không tốt và do những thói quen xấu nào đó đã dẫn đến đau mắt.
    Ví dụ, ăn quá nhiều thức ăn rán, nhiều loại gia vị có chất kính thích mạnh, uống nhiều cà phê hoặc nước trà, hút nhiều thuốc lá, thiếu ngủ và nghỉ ngơi không đủ...Tất cả những thứ đó đã làm căng mắt.
    Trong hoàn cảnh này có thể gây ra ba loại đau mắt:
    _ Người mắt tốt nhưng do thói quen chỉ sử dụng được một loại thức ăn nào đó, vì vậy chế độ ăn nuôi dưỡng mắt không được tốt.
    _Người nghèo không có khả năng thực hiện chế độ ăn uống cân bằng.
    _Người thường có những thói quen không thèm muốn một số thức ăn cần thiết nào đó.
    Bệnh nhân của ba loại này đều có thể chữa được mắt chỉ với một sự chú ý chăm sóc nhỏ nào đó.

    2. Cách chữa
    Người bị giảm thị lực thì không nên ăn loại thức ăn có hại cho thị lực mà cần ăn nhiều thứ có tác dụng nuôi dưỡng mắt. Cụ thể là :
    Những thứ không được ăn: mỡ hoặc những chất có nhiều mỡ, thức ăn rán và nướng...Phải ngừng ăn thịt (lợn, gà, bò, vịt...). Không ăn những thức gia vị có nồng độ cao như ớt, hạt tiêu quả và cả những chất làm căng thẳng thần kinh. Không uống cà phê, trà rượu, không hút thuốc lá.
    những thức ăn được ăn là : salát , rau xanh, hoa quả tươi (hãy xem kĩ chương 1). Nói chung, muốn có được một chế độ ăn uống cân bằng đòi hỏi phải có sự qun tâm đặc biệt vì các yếu tố của chế độ ăn uống cân bằng không thể không thực hiện được.
    (còn nữa)

    Được AnhLaDuc sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 30/01/2009
  6. dungdragon88

    dungdragon88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tập hổ nhãn công chữa cận thị rất tốt

Chia sẻ trang này