1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tập Piano bị chán nản.

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi nikken, 01/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. qzonex

    qzonex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tình trạng của bạn là thường gặp ở những người mới học, tớ cũng vậy lý do là cách để tay và độ cong của ngón tay trên phím chưa đúng.
    Bạn phải chú ý cách để cổ tay và độ cong của ngón tay trên phím sao cho thật thoải mái nếu bạn gồng thì sẽ sinh ra hiện tượng như vậy.
    Được qzonex sửa chữa / chuyển vào 02:37 ngày 30/06/2009
  2. LACTAN

    LACTAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    cái khực khực đấy khắc phục bằng cách tập nhiều lên thì hết dần :P
  3. nguyenhung1512

    nguyenhung1512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    mình tự học đc khoảng 6 tháng rồi, sao ko bị cái này nhỉ
  4. izanger

    izanger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Luyện Hanon đi bác, những bài đầu đơn giản mà dẻo tay vô cùng :D May mà em tập đàn từ bé, ko bị cái khực nào :">
  5. dang_ki_met_qua

    dang_ki_met_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    1.304
    Đã được thích:
    1
    Bạn xem chú này chơi = gì cố lên chứ
    [​IMG]
  6. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Không đúng đâu.
    Piano là loại đàn mới tập dễ nhất, không đòi hỏi phải cầm
    đàn, kẹp cổ, đeo dây, chúm môi, phồng má gì cả .
    Bạn nói người mới học, thì là bao nhiêu phần trăm? và những
    người đó có bị cả 10 ngón tay không? Và ngón nào thì hay bị
    nhất ? Nếu 2 câu cuối không trả lời được, thì câu khẳng định
    của bạn chẳng có cơ sở lý luận nào cả .
    Về tư duy lý luận đơn thuần, không cần biết bạn chơi đàn gì,
    đánh máy, lái xe, du hành vũ trụ, mà:
    Những người bị tật thì không bị cả 10 ngón tay, chỉ bị vài ngón
    thôi, thì có thể kết luận 50% chắc chắn là việc đó gây nên tật .
    Nếu người bị tật chỉ bị ở một số ngón mà thôi, thì càng có thể
    kết luận 50% chắc chắn rằng việc đó gây nên tật .
    Nếu người bị tật có thể bị ở bất cứ ngón nào với xác Suất như
    nhau, thì có thể kết luận dưới 50% chắc chắn rằng việc đó gây
    nên tật .
    Theo xác suất, thì dưới 50% có nghĩa là không có lý nào.
    Đó là bàn về lý luận Toán học . Còn thực tế thì số người bị tật
    ngón tay, bị đau thận, yếu gan, gù lưng, mờ mắt, đau tim vì
    tập và chơi Piano là một con số rất nhỏ. Con số đó đột nhiên
    tăng lên rất cao khi những người chơi Piano ở trên 80 tuổi, có
    lẽ các phím bằng ngà voi đã gây nên chuyện này . Bây giờ các
    phím Piano không làm bằng ngà voi nữa .

Chia sẻ trang này