1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tarantul sao địch lại Sovremenny ?

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Rolex, 12/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sub1976

    sub1976 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thank tieuphu81, anh em coi tiếp nhé:
    Bến phà Black, Quốc lộ 5, Nc.

    Giờ địa phương : 6h00 ngày 20/2/200..

    Thời tiết trái mùa, những đám mây mưa thấp bao phủ phần lớn bắc NC. Các phi công Bc bay thấp luồn lách dọc theo con sông H đỏ nặng phù sa, dựa vào những thiết bị rada Harpy 4 của Ixaren với nhiệm vụ triệt phá hệ thống cầu cống bắc qua sông H, cắt dứt đầu mối giao thông giữa thủ đô và khu vực phía đông bắc. Hệ thống báo động sớm của Nc đã phát hiện được nhũng di chuyển này ngay từ khi chúng cất cánh từ sân bay Tường vân. Đón đường chúng là hoả lực phòng không 3 thứ quân, tên lửa Sam-3 hạ gục 3 Su-27, pháo cao xạ 100mm được diều khiển bằng rada kết hợp với pháo 37mm tạo dựng tường lửa chắn ngang sông buộc những chiếc A-7 phải ngóc lên cao, lẫn vào những đám mây, mất phương hướng và làm mồi cho Sam-2. Dự định tấn công bị phá sản, Bc để lại dọc sông H 5 Su-27 và toàn bộ phi đội A-7 12 chiếc. Tuy nhiên, 5 chiếc Su-27 vẫn lọt qua hệ thống hoả lực Pk đáng sợ này, phóng những quả tên lửa trọng lượng 30 kg, được dẫn đường bởi rada cho tới khi chúng tới được mục tiêu. 2 nhịp cầu bị phá sập, những thanh dầm cầu xoắn lại,cong queo. Con đưòng giao thông huyết mạch đã bị chặt đứt. Những chiếc Su-27 nhanh chóng tách làm 2 tốp. Một tốp thực hành cảnh giới trên không, một tốp tiếp tuc phá huỷ những gì còn sót lại của cây cầu quan trọng của Nc này.
    Cách cây cầu vừa bị phá sập không xa, từng đoàn xe nối tiếp nhau qua sông ở bến phà dã chiến. Mưa như trút nước, nước ở các nhánh sông H đang dâng khiến cho việc bắc cầu phao TMM là không thể, việc qua sông bằng phà thêm nguy hiểm. Một số khách hàng lẫn tài xế ngồi uống nước chè trong những chiếc quán nhỏ dựng bên lề đường lầy lội. Chiếc phà quân sự cập bến sông với tiếng xích rít lên ở 2 bên mạn, tiếng hò hét của lính công binh trên phà, bắt và liệng những sợi dây thừng. Lái xe khởi động ôtô, tiếng máy rú to khi những chiếc bánh xe vật lộn với đám bùn. Tất cả những âm thanh này làm chìm nghỉm những tiếng còi báo động về những chiếc máy bay tiêm kích bay rất thấp ở trên đầu. Gió thổi mạnh hất những hạt mưa dày và nặng vào những quán lá ở ven sông. Cho đến khi những đám mây tan đi trong chốc lát, những người dưới mặt đất mới nhìn thấy cuộc không chiến giữa 1 máy bay chiến đấu của Nc với 2 chiếc của Bc.
    Trong một trận đánh được tái tạo trên máy tính, máy bay Mig-21 Fishbed của Nc không thể địch nổi 2 chiếc Su-27 của Bc. Nhưng máy tính hiếm khi tính đến sáng kiến của con người và sự huấn luyện. Phi công Nc cho máy bay bay hết tốc độ, tìm cách cắt đuôi 2 chiếc máy bay đang đuổi theo. Viên phi công Nc cho máy bay vọt lên cao, phía trên những đám mây. Viên phi công giữ cho máy bay bay thẳng trong vòng chưa đầy 3 giây, sau đó bổ nhào vào đúng vị trí mà anh ta đoán máy bay đối phương sẽ bay đến đó. Vọt ra từ đám mây, viên phi công phát hiện ra mục tiêu, nhanh chóng làm động tác khai hoả và bắn trúng đuôi chiếc Su-27 đi trước, làm văng ra những mảnh vụn. Chiếc Su-27 mất diều khiển, đâm sầm xuống đất và viên phi công không còn cơ hôị sống sót. Chiếc Mig lao xuống sát mặt nước, cải bằng luồn qua giữa 2 nhịp câù và nhanh chóng mất dạng. Chiếc Su-27 thứ 2 bị bất ngờ trước lối đánh của Mig, lao đến quá gần chiếc Su-27 bị bắn rơi, một bên cánh của anh ta va vào các mảnh vụn, các mảnh vụn chui theo cửa hút gió phá hổng một động cơ. Chiếc máy bay lộn nhào, không kiểm soát được, kéo theo vệt khói ngoằn nghèo trên bầu trời. Viên phi công bật dù. Chiếc Su-27 rơi tự do trúng một chiếc xà lan đậu ở vên sông, một quầng lửa rùng rợn vọt thẳng lên trời.
    Tốp 3 chiếc Su-27 còn lại tìm cách dập tắt những khẩu đội pháo Pk ở bãi giữa bằng những loạt rốc két, súng canon. Chúng bắt buộc phải lao vào tiếp cận mục tiêu. Trong trận chiến mặt đối mặt này, khi những khẩu đội pháo Pk Nc bị huỷ diệt thì 2 chiếc Su-27 cũng cắm thẳng xuống lòng sông. Chiếc Su-27 thứ 3 phát hiện ra bến phà dã chiến không được bảo vệ, cho máy bay vòng lại xả súng bắn từng tràng xuống đất cho đến khi hết đạn. Những chiếc xe đậu ở bến phà đều bắt lửa. Hành động trả thù của hắn làm 387 người chết, hầu hết là dân sự. Thoả mãn với kết quả đạt được, tên phi công kéo máy bay vọt lên cao mà không ý thức được mối nguy hiểm vẫn còn đang rình rập mình. 2 quả tên lửa SAM-3 từ trận địa bảo vệ TP gần đó đã bắn rơi tại chỗ chiếc Su-27 cuối cùng này.
    Trong số những người có mặt ở bến phà, có một nhân viên của tổ chức UNDP đã quay video toàn bộ thảm kịch này. Trong vòng vài giờ, toàn bộ hình ảnh ông ta quay đã được phát trên kênh truyền hình đi khắp thế giới.

    Kremli, Matxcơva

    Giờ địa phương : 9h00 ngày 20/2/200..

    Vài giờ sau sự kiện ở bến phà ở trên được truyền hình trên khắp thế giới, đại sứ Bc tại Matxcơva được mời đến điện Kremli trong vòng chưa đầy một giờ kể từ khi nhận được giấy mời. Quãng thời gian ngắn ngủi này có ý nghĩa ngoại giao sâu sắc, cũng như cấp bậc của vị chủ nhà của ông, thứ trưởng BNG.
    ?o Ngài đại sứ, chính phủ của tôi lo ngại về những thương vong về dân sự được gây ra bởi các cuộc tấn công của các ngài nhằm vào Nc. Chúng tôi không muốn thấy thêm bất kỳ điều gì nữa.?
    ?oĐây là một vấn đề nội bộ giữa Bc và ...?
    Thứ trưởng BNG nói chen vào : ?o Không phải là như vậy khi mà máy bay của Nga cũng dính vào đó?
    ?o Ngài có ý gì, thưa ngài ngoại trưởng ? ?o
    ?o Tôi sẽ nói thẳng. Chúng tôi đang chịu sức ép từ phía Mỹ đòi phải rút lại sự hỗ trợ về kỹ thuật của chúng tôi. Nếu các ngài có thể giữ cho chiến dịch của các ngài không gây ra đổ máu trong dân chúng, tốt hơn là không có sự đổ máu nào, thì chúng tôi không có lý do gì phải làm theo phía Mỹ yêu cầu. Những bóng ma hình ảnh các máy bay của Nga ném bom vào các khu dân cư của Nc là điều mà chính phủ của tôi sẽ không tha thứ.?

  2. GoBlue

    GoBlue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    1
    bạn ơi, bài viết khá hay đấy, nhưng hình như yếu tố may mắn giúp Nc khá nhiều, trong khi thực tế, rất hiếm có những yếu tố may mắn này. Xem ra thì quân đội Bc có vẻ hơi ngạo mạn, và xem thuờng đối thủ, thực tế thì có vẻ khác hơn, quân Bc cũng khá chính quy và cẩn trọng trong các tình huống chiến đấu.
    Một điều nữa là vì sao các Mig-21 không cất cánh lên nhỉ? chỉ có 1 chiếc không chiến thôi à?
    Tiếp tục bạn nhé...
  3. Fulcrum

    Fulcrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cuốn này là "Cuộc chiến tranh của con rồng", của một tác giả (tôi không nhớ tên) thuộc Viện Lịch sử Quân sự Hoàng gia viết khoảng năm 94-95 gì đấy. Ở mình có hai bản dịch, bản này là của Thông tấn xã (bìa màu đỏ, dày khoảng 200 trang).
    Nội dung sách là viết vê một cuộc chiến tranh giả tưởng ở Đông Á vào năm 2000 (năm rồng) do Trung Quốc phát động để khống chế vùng biển Đông. Kết quả là NC mất Trường Sa, Hàn Quốc thống nhất bán đảo Triều Tiên sau khi đập tan một cuộc tấn công kiểu tự sát từ phía Bắc, Nhật Bản chế tạo quả bom hạt nhân đầu tiên.
    Bài post đã pháng tác nhiều, không còn đúng theo nguyên bản nữa.
  4. souri

    souri Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    7
    Có chút thông tin ở trang aeronautics, lười dịch quá
    Russia to Export 220 Fighter Jets by 2010
    Between 2004 and 2010 Russia may export as many as 150 Su-30 multi-role fighter jets and 70 Mig-29 tactical fighter jets. This is a forecast made on Thursday, August 5, by the Center for Analysis of Strategies and Technologies (CAST).
    Ruslan Pukhov, the Center?Ts director told Interfax news agency which countries the fighter jets will be delivered to. The Center forecasts that 24 Su-30 jet may be delivered to Somalia, another 24 ?" to Indonesia, up to 48 jets may go to Chine, 10 ?" to India, 24 ?" to Brazil and up to 18 fighters ?" to one of the Persian Gulf countries.
    ?oThe delivery of multi-functional Mig-29 fighters will be mostly to poorer African and Middle Eastern countries,? said Pukhov, pointing out that ?othe dynamically growing markets of South and Southwest Asian countries are mostly controlled by the Sukhoi construction bureau?.
  5. lovelace_the_deflorator

    lovelace_the_deflorator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    thấy các bác máu quá, em cũng xin làm 1 phát, thế nào cũng phải có sai sót, bác nào thấy hổng thì góp ý thêm cho em.
    06:30 ngày 3-6-2009 : 1 tốp chiến hạm BC và tàu đổ bộ bao vây các đảo chính của NC trên quần đảo TS, trong khi các máy bay Su27 và su30 của BC quần thảo và bắn rocket xuống các công sự của NC. quân NC cố thủ. Các tàu đổ bộ của BC bắt đầu tiếp cận các hòn đảo. bất ngờ, từ các công sự im lìm của NC, các tên lửa đất đối hạm bắn ra, đánh chìm gần như toàn bộ các tàu đổ bộ và 1 chiếc Frigate lớp Jiangwei, 1 chiếc Frigate khác hư hỏng nặng. quân BC rút lui về các đảo mà họ kiểm soát.

    09:30 ngày 3-6-2009 :
    chính phủ NC lên tiếng yêu cầu chính phủ BC trả lời về hành động vừa rồi, chính phủ BC không trả lời chính thức mà chỉ họp báo nói rằng các quần đảo đó thuộc lãnh thổ BC và họ sẽ làm mọi cách để chứng tỏ chủ quyền của họ tại vùng biển đó. Ngay lập tức NC trưng ra các bằng chứng về việc họ đã có chủ quyền trên vùng đó từ trước, cũng như các bằng chứng về việc chiếm đảo năm 1974 của BC. Cùng ngày, 1 đòàn phóng viên của các thông tấn xã và báo đài trong nuớc và quốc tế được NC tổ chức đưa ra ghi lại hình ảnh chiến sự buổi sáng.
    21:45 ngày 3-6-2009 : bất thần , 1 khu trục hạm lớp Sovremenny của BC phát nổ, liên lạc với tàu bị mất, 1 chiếc Sovremenny khác và 1 chiếc Luhu gần đó được lệnh đến vùng xảy ra sự cố. trước khi 2 tàu này tiếp cận được chiếc Sovremenny thì liên lạc được nối lại, tàu bị nổ thông báo là trúng 1 tên lửa của NC và bị hư hỏng nặng, yêu cầu giúp đỡ. chiếc Luhu và chiếc Sovremenny tiếp cận. chiếc Luhu được giao nhiệm vụ kéo tàu bị hư hỏng về dock . chiếc Sovremenny còn lại tiếp tục tuần tra.
    05:50 ngày 4-6-2009 : chiếc Sovremenny bị thương đã được chiếc Luhu kéo về tới căn cứ của BC trên quần đảo TS, trong lúc các sỹ quan và thuỷ thủ lần lượt rời tàu thì họ đột ngột nổ súng và tấn công căn cứ, ngoài biển chiếc Luhu cũng nổ súng tấn công các ụ pháo phòng không và hải pháo của căn cứ. sau 1 tiếng, bộ bội NC đã kiểm soát được toàn bộ căn cứ của BC và 2 chiếc tàu. trên biển, chiếc Sovremenny đang tuần tra cũng đột ngột tấn công các chiến hạm gần đó, đánh chìm 4 frigate và 1 khu trục lớp Luda. các tàu BC còn lại nhanh chóng bị các phi cơ của NC phóng tên lửa KH31 tiêu diệt toàn bộ trước khi không quân BC có mặt.
    08:00 ngày 4-6-2009 : chính phủ BC họp báo và tuyên bố NC đã gây chiến ở biển nam BC và đây là hành động không thể chấp nhận được. NC cũng đưa ra thông cáo, rằng họ không phải là ngưòi gây chiến trước, và chủ quyền các hòn đảo này thuộc về NC chứ không phải BC.
    09:30 ngày 4-6-2009: 1 phần hạm đội đóng ở quần đảo HS được lệnh tiến về phía quần đảo TS, không quân BC đánh phá dữ dội các căn cứ của NC trên quần đảo TS , chiếc 2 chiếc sorvremenny mà NC chiếm được bị tàu ngầm BC đánh chìm hoàn toàn, chiếc Luhu bị hư hại nặng. sau khi trút bom đạn xuống các cứ điểm của BC , các chiếc SU27 vòng qua trở về thì lưới lửa PK của NC bắt đầu hoạt động, 1 phi đội 4 su27 bay thấp bị trúngđạn và bốc cháy, các chiếc khác vội vàng lấy độ cao nhưng ngay lập tức bị các tên lửa SAM NC đã được Israel giúp nâng cấp phóng ra từ các canô nhỏ ngoài biển làm gỏi. chỉ có 3 trong số 24 chiếc Su27 trong đợt tấn công này bay về được căn cứ.
    13:35 ngày 4-6-2009 : Thiếu máy bay để bảo vệ hạm đội BC trên đường từ HS ra TS bị máy bay NC chặn đánh, dù chống trả quyết liệt và bắn rơi 4 chiếc Mig21bis nhưng BC cũng chìm thêm 1 chiếc frigate lớp Jianghu , 1 Frigate lớp Jiangwei2 và 1 chiếc Luhai cũng bị hư hỏng nặng.Lúc này các Frigate lớp Tarantul của NC mới xuất hiện đánh chìm chiếc Luhai bị thuơng và dồn các chiếc còn lại rút rui. quần đảo HS trong tình trạng bị bao vây.
    19:00 ngày 4-6-2009: Chính phủ BC quyết định gửi thêm quân tăng viện cho HS. 1 hạm đôị gồm 2 chiếc Sovremennny , 4 chiếc Luhu và 10 chiếc Frigate các loại khởi hành từ đảo Hải nam của BC tiến ra quần đảo HS, chiến hạm và tàu ngầm của BC cũng phong toả cảng HP và vùng vịnh BB của NC.
    19:30 ngày 4-6-2009 : Mỹ cũng gửi 1 nhóm chiến hạm gồm 3 chiếc Frigate và 1 chiếc khu truc nhóm Aegis xuống quan sát tình hình.
    23:30 ngày 4-6-2009 :BC yêu cầu Mỹ không được can thiệp vào vấn đề riêng của khu vực, HK trả lời đây chỉ là 1 cuộc chuyển quân bình thuờng của họ.
    02:15 ngày 5-6-2009 : 1 nhóm 4 phi cơ Su bất ngờ tiếp cận tại hải phận quốc tế và phóng tên lửa KH31 chống hạm vào nhóm tàu HK, 1 chiếc Frigate chìm, 1 chiếc bị hư hỏng. HK yêu cầu 2 bên tham chiến giải thích về việc này. BC nói họ không tấn công tàu của HK, NC thì chỉ trả lời là không có loại phi cơ nào của NC có thể bay ra đuọc tới vùng biển đó chứ đừng nói là quay về. HK coi đây là 1 hành động tuyên chiến của BC và đặt tình trạng khẩn cấp đối với BC.
    04:00 ngày 5-6-2009 : 1 nhóm phi cơ của NC hạ cánh an toàn tại sân bay dã chiến của NC trên quần đảo TS trong tình trang hết xăng và tắt máy hoàn toàn.
    16:00 ngày 5-6-2009, máy bay chiến đấu của HK tiếp cận và đánh chìm gần như hoàn tòan hạm đội tiếp viện của BC, cùng lúc đó, 1 nửa hạm đội 7 của HK cũng bao vây và phong toả hoàn toàn đảo Hải Nam của BC.
    16:30 ngày 5-6-2009: BC yêu cầu HK bình tĩnh và nhắc lại 1 lần nữa là họ không tấn công các tàu của HK.
    05:30 ngày 6-6-2009, HK bắt đầu nổ súng vào các cứ điểm và tấn công đảo Hải Nam của BC, cùng lúc đó, bộ đội NC dưới sự yểm trợ của hỏa lực không quân và Hải quân cũng tấn công vào các đảo của BC. Không quân NC với sự trợ giúp thông tin của 1 số nước "bạn" tấn công chính xác và làm tê liệt gần như ngay lập tức các bộ phận chỉ huy của BC, các tàu săn ngầm cũng phát huy tác dụng khi đánh chìm gần hết các tàu ngầm còn sót lại trong khu vực
    17:30 ngày 7-6-2009: quân BC đồn trú trên quần đảo HS đầu hàng..
    08:00 ngày 8-6-2009, HK cũng tuyên bố rằng đảo HN của BC cũng hoàn toàn bị "phi quân sự hoá".
    ngày 3-9-2009 : NC và HK ký kết 1 hiệp định trong đó NC đồng ý cho HK thuê 1 phần quần đảo HS trong vòng 50 năm. đồng thời HK cũng giúp NC phát triển thêm về hải quân và các phương thức chiến tranh trên biển.
    tổng kết, 85% hạm đội biển phía nam của BC bị vô hiệu hoá hoặc đánh chìm, Đảo Hải nam bị phi quân sư hoá, con mắt nhòm ngó biển Đông của BC bị chọc mù hoàn toàn.
    phần trên bộ thì các bác nói hết rồi, em cũng chẳng dám bàn gì thêm
    Được lovelace_the_deflorator sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 07/08/2004
  6. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Nếu được như Đ/c Quỷ phong lưu tưởng tượng thì tuyệi nhỉ ! Đáng tiếc chỉ là tưởng tượng ! Bởi vì tính đến giờ BC có 50 đến 60 SU-30 và gần 250 SU-27 còn NC chỉ có 10 SU-27 và 2 SU-30, HQ thì càng tệ !
    Nhưng nghe chuyện cũng thấy sướng !
  7. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện anh em thỏ nghe có vẻ...DSQ Khựa ở Hoàng Diệu!
    Nếu có, chỉ hợp với những dân tộc có truyền thống anh em lâu đời thôi. Mà theo mỗ biết trên thế giới này chỉ có:
    - Nga + Bulgaria
    - Việt - Laos.
    Còn lại chẳng có ma nào.
    Quan hệ NC-Khựa thì hãy kể giữa Thỏ và Sói mới nghe có lý một chút
  8. NguoiTotbung

    NguoiTotbung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Có một vấn đề thế này :
    BC đã TỰ SẢN XUẤT được phần lớn các vũ khí của mình, bao gồm cả license một số vũ khí hiện đại, trong khi đó NC hầu như không sản xuất được vũ khí hiện đại, hạng nặng, do đó, nếu có kịch bản như bác Sub nói, thì cũng chỉ là khoảng thời gian ngắn mở màn, còn nếu kéo dài cuộc chiến, phải sử dụng tới nguồn lực và khả năng tự vũ trang thì e NC sẽ khó khăn gấp bội.
    Cúng không nên nhìn vào khả năng Cờ Hoa hay Gấu can thiệp đâu, hàng xóm láng giềng còm thì càng không nói được gì
  9. levanle2001

    levanle2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Thông tin của người trong cuộc: Ông bạn tớ là học viên trường SQKQ bảo rằng Mig21 của mình thừa sức hạ nó chẳng qua là do ngoại giao thôi. Sau khi chiếc MB của LT rải truyền đơn lệnh báo động phòng không đã đuợc ban ra, các radar đã sục sạo và phát hiệu mục tiêu , các trạm phòng không dọc biên giới VN-CPC được lệnh sẵn sàng nổ súng khi có tín hiệu. 2
    Mig21 đã cất cánh ở NT đuợc dẫn đường của Radar đã đuổi kịp mục tiêu, tuy nhiên đến phút chót đã có lệnh của trên là ko được bắn,chỉ đuổi khỏi lãnh thổ VN thôi. Sau này mọi người mới biết khi đó CP Thái Lan đã thông báo cho VN việc họ bị mất một chiếc MB loại nhỏ và có khả năng đã bay vào VN và đề nghị phía VN ko bắn hạ để TL giải quyết (TT Thaksin trực tiếp ĐT với TT PVK). Sau đó phía TL đã bắt Ltống. Các bạn chú ý sau sự kiện này ko lâu đã có cuộc hội đàm cấp cao nguyên thủ 2
    nước VN-TL tậi Đà Nẵng, trong cuộc hội đàm này phía TTTL Thaksin đã cam kết tăng cường việc kiểm soát ko để cho sự kiện trên có cơ hội tái diễn.
    [/quote]
    Theo thông tin cũng trên diễn đàn này (từ bác Trangxinh thì phải) thì hôm đó các bác sĩ quan cảnh giới đang đánh bài. Và sau vụ này thì một loạt bác mất chức (kể cả Tư lệnh PK - KQ). (Thông tin lâu lắm rồi nên tôi chỉ nhớ lõm bõm - sai thì các bác đính chính dùm).
  10. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Theo NQ, mấy ý trên cho thấy một bức ảnh tương dối chính xác về vụ máy bay LT rải truyền đơn:
    1 - Ta chủ quan và thiết bị cảnh báo kém nên máy bay của Tống vào thả truyền đơn mới biết . Hậu quả chính trị khá lớn nên một loạt các bác có trách nhiệm mất ghế.
    2- Có thể sau khi LT đã rải truyền đơn ở Tp HCM, ta mới phát hiện được . Phát hiện nhưng không có phương tiện sẵn sàng để diệt. Vì thế sau vụ này NC mới đặt mua một hợp đồng tên lửa vác vai (MANPAD - loại SA-18) của gấu béo chăng? Loại tên lửa này thời gian chuyển từ chế độ hành quân sang chế độ sẵn sàng chiến đấu rất ngắn.
    Việc bác nguoiquansat nói MIG phải bay từ NT vào có thể đúng vì do tình hình biển Đông, MIG sẵn sàng cất cánh chắc chỉ có ở sân bay NT. Tuy nhiên do máy bay LT bay chậm, có thể MIG đuổi kịp khi LT sắp ra khỏi không phận ta.
    3- Chuyện không bắn rơi MB LT cũng có thể xảy ra vì thử tưởng tượng trong trường hợp anh Bill đang say Hello Viet nam mà ta bùm một phát rơi cái máy bay của Thái thì sẽ rất khó xử, nhất là khi nó đang bay ra và có thể không bắn rơi được trong không phận nước ta mà nó lết sang được CPC thì phiền to. Anh Bill chắc chắn sẽ bị phỏng vấn, CPC không thể không lên tiếng, Thái bị muối mặt vì lời đề nghị bị coi nhẹ. Sẽ rất rắc rối, vì thế cho nên phải để cho nó bị xử ở Thái là tốt nhất.
    Hơ hơ....vài năm nữa LT có giỏi bay ra rải giấy lau ở mấy cái giàn khoan xem, chắc sẽ mất xác.
    Được nhatquoc sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 11/08/2004

Chia sẻ trang này