1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tất cả những điều về việc Điều trị sốt xuất huyết mọi người nên biết

Chủ đề trong 'Gia sư - luyện thi' bởi quyetdodo, 05/07/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quyetdodo

    quyetdodo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2017
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Triệu chứng sốt xuất huyết dengue nên biết
    Xuất huyết dưới da: những nốt xuất huyết dưới da thường là những chấm nhỏ màu đỏ, đốm đỏ hay vết bầm. bạn có thể phân biệt nốt xuất huyết dưới da với nốt muỗi cắn bằng cách căng vùng da xung quanh vùng xuất huyết, nếu chúng vẫn còn tồn tại khi căng da thì đó là do xuất huyết, ngược lại nếu biến mất thì đó là vết muỗi cắn.

    Ngoài hai triệu chứng điển hình trên, người mắc bệnh còn có thể xuất hiện biểu hiện: Chảy máu cam, chảy máu chân răng, nướu răng, thậm chí là người mắc bệnh ói hoặc đi cầu ra máu. Hoặc một số biểu hiện khác như: Sốt xuất huyết di chứng, sốt xuất huyết dạ dày, và sốt xuất huyết gan,...
    Xuất huyết dưới da là biểu hiện đặc trưng của bệnh sốt xuất huyết

    Xuất huyết dưới da là dấu hiệu đặc trưng của bệnh sốt xuất huyết
    Đối với nữ giớ thì có thể thấy biểu hiện rong kinh ở con gái, con gái mang thai bị sốt xuất huyết đặc biệt trong thời gian chuyển da sẽ vô cùng nguy hiểm vì thai phụ sẽ bị mất máu nhiều hơn.
    Dấu hiệu sốc
    Theo tin tức y tế mới nhất, sốt xuất huyết nếu không được điều trị kịp thời, người bệnh có thể bị sốc, biểu hiện sốc thường xuất hiện từ ngày thứ 3-6 của bệnh, đặc biệt ở trẻ em, khi trẻ đang sốt cao chuyển sang hết sốt và có thể xảy ra kể cả khi không thấy rõ biểu hiện của sốt xuất huyết. bệnh nhân sốc thường có biểu hiện: mệt mỏi, li bì hoặc vật vã, chân tay lạnh,…


    Cách điều trị bệnh sốt xuất huyết
    Bệnh sốt xuất huyết là căn bệnh nguy hiểm có tỷ lệ tử vong cao do vậy cần xác định mức độ nặng nhẹ của bệnh để có biện pháp chữa bệnh sốt xuất huyết kịp thời:
    Ở lưu ý đầu người bệnh điều trị ở nhà : ở Giai đoạn này người bệnh chỉ có biểu hiện sốt đột ngột từ 2 đến 7 ngày, biện pháp chữa hợp lí là bù nước và điện giải của bệnh nhân.

    Giai đoạn tiếp theo bệnh nhân cần được điều trị tại bệnh viện trong thời gian ngắn (12-24h): người bệnh cần được chữa bằng cách bù nước bằng đường uống thông thường kèm theo chữa trị những biểu hiện Xuất huyết tự nhiên dưới da hoặc niêm mạc

    người mắc bệnh cần được điều trị trong thời gian dài, đối với ca này người mắc bệnh có biểu hiện sốt li bì, chân tay lạnh, mạch đập yếu, ho, viêm họng, khó thở kèm theo các biểu hiện xuất huyết dưới da.
    Mong rằng với những thông tin mà chúng tôi cung cấp, mọi người đã hiểu hơn và tự trả lời được câu hỏi bệnh sốt xuất huyết là gì, để chủ động phòng bệnh một cách hiệu quả.

    sốt xuất huyết dengue ở trẻ em có dấu hiệu cảnh báo
    Sốt xuất huyết Dengue ban đầu người mắc bệnh sẽ bị sốt cao đột ngột, liên tục trong 3 ngày đầu, kèm quy trình sốt xuất huyết đau đầu, đau cơ rất giống với bệnh sốt siêu vi. Lúc này các chỉ số dung tích hồng cầu, huyết áp đều bình thường, lượng tiểu cầu giảm dần nên khó phát hiện bạn đang bị sốt xuất huyết.
    Bước vào Giai đoạn sốt xuất huyết có biểu hiện cảnh báo sẽ đáng sợ hơn
    Lúc này tình trạng sốt đã giảm dần hoặc không bị sốt, da bị sung huyết, chảy máu chân răng hoặc chảy máu cam.

    Chán ăn buồn nôn, người vật vã li bì, đau vùng gan, gan to >2 cm.
    Xuất huyết niêm mạc, xuất huyết dạ dày,nôn ra máu, đại tiện ra máu, phân đen lợn cợn, tiểu ít. Với thiếu phụ sẽ gây rong kinh, rối loạn kinh nguyệt, kinh đến sớm hơn.
    Nốt xuất huyết xuất hiện nhiều trên da, chấm xuất huyết ở mặt trước hai cẳng chân, 2 mặt trong cánh tay, sốt xuất huyết có mảng bầm tím trên da.

    Những tình huống nặng có thể bị viêm gan, viêm não, viêm cơ tim.
    tiến trình sốt xuất huyết có triệu chứng cảnh báo sẽ có biểu hiện cận lâm sàng là dung tích hồng cầu tăng so với ban đầu. Lượng tiểu cấu giảm dưới 100.000/mm3 (<100 G/L), có thể bị rối loạn đông máu.
    Sốt xuất huyết Dengue nặng
    Đây là công đoạn sốt xuất huyết tử vong. Hiện tượng thoát huyết tương nặng dẫn đến sốc giảm thể tích,gây ứ dịch ở khoang màng phổi, ổ bụng, suy tạng.
    Sốt xuất huyết dengue có dấu hiệu cảnh báo :
    người bệnh sẽ bị xuất huyết nặng, chảy máu cam nặng, rong kinh nhiều, xuất huyết đường tiêu hóa, nội tạng, giảm tiểu cầu trầm trọng, thiếu oxy mô và suy đa phủ tạng, đông máu nội mạch nặng. Xuất huyết nặng có thể xảy ra với người dùng thuốc kháng viêm như acetylsalicylic acid (aspirin), ibuprofen người có tiền sử bị bệnh đau dạ dày-tá tràng, viêm gan mạn.

Chia sẻ trang này