1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tất cả thông tin về HAGL

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi thansau_72, 21/02/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.972
    Đã được thích:
    4.611
    Cái này là chết vì tội đẽo cày giữa đường. Đức nổ to mồm nhưng thiếu hiểu biết, không có niềm tin vào cái lối chơi được gây dựng từ đội trẻ lên. Bảo Giôm đá thế nào cũng được, sẵn sàng kí 10 năm, xuống hạng cũng chơi. Thế mà còn vài trận thì sa thải luôn. HLV thì dần dần phá hết lối chơi người trước gây dựng. Ngoại binh thì khi GIôm hay TUấn GK nắm đội, còn chơi kiểm soát bóng được thì ngoại binh dở nhất V-league. Bây giờ ngoại binh đỡ hơn thì lối chơi nát rồi còn đâu.
    Còn cái trò bắt chước lối chơi ở tuyển để tranh vị trí trên tuyển mới vãi.
    Ở HAGL bây giờ thì chỉ trông chờ được vào Giôm đào tạo trẻ, xem vài thằng như TA, Văn Toàn phát triển thể nào. CÒn lại thì có gì đâu mà xem. Đá đẹp thì không đẹp, thua thì lắm.
    HLV thì đưa người ta đến xem cây nhà lá vườn có chừng ấy, ông có huấn luyện được không thì làm. CHứ thuê về để HLV bảo là gò với chả sửa cho nó đá giống kiểu V-league đi thì thuê làm cái gì?
  2. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Đá đẹp thì nói thật chưa bao giờ thấy lứa HAGL hiện tại đá đẹp ở cấp câu lạc bộ (U19 thì quá đẹp rồi), kể cả 1-2 mùa đầu, chỉ kiểm soát bóng thôi. Nếu nói HAGL đá đẹp phải thời 2003, 2004 có bộ ba Thái Lan và cả các sao Việt, mặc áo sọc xanh đen còn như Inter Milan. Lúc đó ngoài tình yêu lâu năm CAHN (HN.ACB), rất thích xem HAGL đá.
    LackOfMoney thích bài này.
  3. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.972
    Đã được thích:
    4.611
    Kiểm soát bóng nó cũng là 1 kiểu phòng ngự. Khi mà cầu thủ không có thể hình cao lớn, nhiều cầu thủ nhanh nhẹn, nhỏ người thì không thể nào chơi lùi sâu trước vòng cấm được. Dùng người như tay HLV bây giờ hay DMN hồi trước thì đuổi hết cầu thủ tự đào tạo đi, nhặt cầu thủ đội khác vào mới đá được.
    Từ mùa thứ 2 thì nhân tố chủ chốt của HAGL cũng đi mất rồi. Năm đầu thì ngoại binh dở, nhiều trận không có ngoại binh đá. Tuy vậy số bàn thắng của nội binh thì HAGL luôn nằm trong top đầu. Như vậy nghĩa là cầu thủ tấn công HAGL cũng không tồi phải không bác.

    Cũng bọn thấp lùn JMG đá giải u19 QG nó cũng vào được CK, vậy nghĩa là những thằng lùn nó cũng đá được nhưng phải có cách dùng của nó. Chứ không phải là kêu tao đang cố sửa cho mấy thằng lùn này đá bóng dài nhưng mãi nó không chịu bỏ lối đá.

    Còn HAGL thời trước đá đẹp, thì cũng bởi hồi đấy thắng nhiều nên gọi là đẹp cũng được. Thứ nữa là ngoại binh các đội hồi trước sắm không bằng được HAGL. Hải Lơ hồi đấy bảo là sang Brazil tuyển ngoại binh mà thằng ưng thì nó không sang VN thằng được giới thiệu sang thì đá kém quá. Từ lúc các đội sắm được Tây đen chất lượng thì HAGL cũng đi xuống rồi. Đến lúc sắm Lee Nguyễn với THong lao, đầu giải bảo kiểu gì cũng vô địch, hết giải giữa bảng XH.
  4. phuongnight

    phuongnight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    224
    Cái đội này trước sau cũng đổi chủ nên quân rệu rã . 1500 ha cây ăn trái của Hng bị lụt nặng bên Lào
    Ông Đức giờ lòi đuôi dốt ra nhé, cứ làm Bất động sản thì không đến nỗi . Ông tuyên bố hết thời BDS là đúng lúc manh nha xuất hiện các tỷ phú BDs và giờ họ vượt Ông quá xa rồi trong khi Ông rúc vào mớ bòng bong nông nghiệp không lối thoát.
    Còn cả Ông Vượng nữa , cứ tự coi mình là Thần Thánh , nhảy vào Ô tô , điện thoại giờ cũng có dấu hiệu loạn chưởng rồi
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    Vượng éo nhảy vào các mục kia thì Vượng bị thịt lâu rồi, hy sinh để tồn tại thôi. Truyền thông bắt đầu rùm beng vụ xe hơi Vin đồng thời với lúc BCA bắt đầu điều tra vụ deal mobiphone mà công trúa môi giới bán cho e trai Vượng đấy thôi.

    Như Bá Dương Thaco cũng bị bắt buộc cứu HAGL chứ nó điên mà nhảy vào cái đống nợ của ô Đức. Tất nhiên nói suôn thì Dương khướt mà làm nên truyền thông mới đằng hắng này nọ về Đại Quang Minh tiếp thêm động lực cho Dương =))
    thansau_72 thích bài này.
  6. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Đừng mang U19 QG ra, giải trẻ độ già rơ chiến thuật ko cao.
    Cách phòng ngự bằng kiểm soát bóng lỗi thời rồi, ko áp đảo quần hùng được đâu. Nếu chỉ phòng ngự chấp nhận chiếu dưới chuyền qua lại đội hình thấp chờ phản công thì còn tạm được về thành tích, nếu các đối thủ pressing tới tận vòng cấm đối phương như hồi U19 với lứa 1 JMG mới ra lò. Nhưng đáng buồn cho HAGL là V-League có bao giờ pressing cao đâu, HAGL cứ chuyền sân nhà thì khán giả la ó chứ ai yêu nổi. Mà dâng lên chút thôi mà mất bóng là thốn luôn vì bé thì làm sao tì đè được với tiền đạo cao to khi ăn phản công. Tấn công thì ko lại vì ko có tiền đạo tì đè khi V-League luôn phòng ngự với quân số đông. HAGL thì toàn thua vì ko biết phòng ngự mà tấn công thì dễ bị ăn phản công.
    Cứ mang Man Xì tin vs Barca ra, nhưng 2 bọn này có những tiền đạo 1m8x trâu chó tì được với trung vệ đội bạn lại vừa nhanh nhẹn. Hơn nữa mấy giải này bọn nó ko phòng ngự nửa sân kiểu V-League.
    Bây giờ mà ko cân bằng được phòng ngự và tấn công thì cứ ôm lấy chuquachula mà chết đắm. Bóng đá đã thay đổi rồi! Đội tuyển VN cũng vậy, phòng ngự luôn đủ quân số dù đối thủ ko mạnh mà tấn công thì phải có tiền đạo tanker, trừ khi gặp đội nó chịu dâng đội hình cao (trên cơ mình, ít nhất như Thái trên sân nó).
  7. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Mình cũng có dính đến tí Vin, ko bênh vực gì nhưng nước đi ô tô, điện thoại là cả một nước đi tài tình đấy, lại còn mang lại tiếng tăm. Ngoài các đồng chí ghen ăn tức ở ra thì tiếng của Vin ở nước ngoài đang ngon lắm rồi. Cái nước này chả muốn (và cũng chả dám) đập Vin đâu. Vin sập thì cũng ốm. Vin giờ kiểu tập đoàn liên kết với chế độ rồi. AVG thế, lý thuyết là Vũ tội lớn nhất (vừa tham nhũng vừa hối lộ, thất thoát tiền nhà nước), nhưng được "chính sách hình sự đặc biệt" nói thẳng ra là sẽ được khoan hồng, và nói gì thì nói vụ mua bán không thành nên thất thoát chả thấm đâu so với Vinashin các thứ cả, thất thoát chủ yếu là giờ ko lấy lại được tiền hối lộ thôi.

    Chứ đâu như bầu Đức, ăn xổi trên tài nguyên rồi đầu tư dàn trải, giờ mới chết, hiện tại nhà nước cũng phải ép Thaco nhảy vào cứu, nhưng cứu được thì cứu, cũng sẽ chết dần, còn ko cứu được thì sai phạm từ trước đến giờ sẽ lôi ra hết.
  8. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.248
    Đã được thích:
    2.550
    Chính phủ Sing nó còn bơm tiền cho Vin nữa là CP Việt ? Không tạo điều kiện cho nó làm thì thằng nào làm được bây giờ ?

    https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh...pham-nhat-vuong-tien-lai-ve-nhieu-566214.html

    Ông Vượng có 1 cái rất hay là khả năng chọn thời điểm gia nhập thị trường rất chuẩn xác. Hoặc là số ông đỏ :))
    BDS cao cấp , nông nghiệp sạch hay chuỗi siêu thị Vinmart chỉ cần Vượng đi sớm 1 chút thì sẽ đối đầu với vô số khó khăn nhưng Vượng chọn thời điểm quá nét nên giờ cái nào cũng suôn sẻ và có sự hưởng ứng tích cực của thị trường.
    Mảng ô tô và điện thoại thì chờ xem sao. Sớm như Vinaxuki hay Bphone thì toi rồi. Nhưng giờ Vượng mới vào. Không rõ ông ta có tính thiên cơ chuẩn như các lần trước k ?
    Lần cập nhật cuối: 16/09/2019
  9. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.972
    Đã được thích:
    4.611
    Thế bây giờ đang ở vị trí nào vậy ông? Cạnh tranh vô địch à? Hà Nội nó đang chơi lối chơi như thế nào vậy?
    Ông có chơi kiểm soát bóng mà sắm thằng Tây tốt bằng đội bạn thì cũng không đội sổ như thế này được đâu. CHơi dở ông dở thằng mới là vấn đề. Đội bạn nó không dâng lên ông cũng được trận hoà. Thế bây giờ hoà nhiều hay thua nhiều?
  10. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Cho đội bạn có bóng cũng là cho mình cơ hội ghi bàn. HAGL có xuống hạng thì các đội VL khác cũng ko dâng đội hình đâu, nên cầm bóng kiểu gì cũng phải tấn công thôi chứ cầm bóng sân nhà mãi để mà khán giả về hết à? Hậu vệ HAGL cũng to cao rồi ko phải lo yếu, nhưng vấn đề là phòng ngự ko có tổ chức và ko ai nghe ai! Mà cả đội HAGL giờ đang ko ai nghe ai, chứ ko riêng hàng phòng ngự.

Chia sẻ trang này