1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tất cả thông tin về HAGL

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi thansau_72, 21/02/2019.

  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    4.629
    THì bên kia giỏi HAGL kém được chưa. Tôi có bảo HAGL là siêu sao đâu mà ông phải nói nọ kia.
    Cứ lo thắng chính mình đã. Bọn HAGL đá tốt hơn hồi đầu năm là tốt rồi.
  2. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Tôi toàn thấy bon Feyn nó cướp bóng của HAGL chuquachula sân nhà, tất nhiên là chả đội trẻ nào đá vui cả.
    Tôi cho là lứa 2001-2002 này hiện tại thua xa lứa 1 JMG ở thời điểm JMG 1 ra lò. Còn sau này có cháu nào nỗ lực đc lên thì ko nói trước được. Lứa 2001-2002 này cũng đông nhưng toàn lùn lùn sàn sàn nhau thể hình còn thua lứa 1995-1996. Lúc trước ở giải U cứ nghĩ CP chạy khoẻ lắm, giờ chạy với K-League đc 1 lúc thì mặt trắng bệch. Bọn nó già dơ hơn tí thì chạy khoẻ thì mời anh ra cánh hoặc về giữa sân mà chuquachula, ở trung tâm hàng phòng ngự nó đè cho chạy bằng mông, đè nhau hết mje nó sức rồi khỏi chạy.
    Chưa biết bọn Tuấn Vũ, Gia Huy, Quốc Cường này hiện này đá ra sao.
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.372
    Đã được thích:
    18.731
    Lứa 1 hồi còn thua Tot tới 0-9 mà. Nói chung tuổi này chưa nên so sánh, còn cả 1 chặng đường dài để xem thằng nào lên thằng nào lụi nữa!
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.886
    Đã được thích:
    17.409
    còn phải xem bọn kia đá kiểu j, e thấy điểm đc nhất của lò JMG là gặp đối thủ nào cũng tự tin chơi lối chơi của họ, còn bóng đá trẻ rất khó nói trc vì nó không ổn định, ví như đội kia gặp Fey mà BHL vào trận đã quán triệt là đá đh thấp tử thủ thì hoà là bình thường.

    Ở độ tuổi 17 18, e nghĩ nên để tụi nhóc chơi lối chơi tụi nó thích là đc, đừng đặt nặng vấn đề chiến thuật quá trong những giải giao hữu
  5. raikkonen

    raikkonen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1.572
    Có chút đồng quan điểm với bác này.
    Tôi xem bóng đá VN và châu Âu thì nhận ra một điều, nếu lùn mà kỹ thuật thì phải có tốc độ vọt rất nhanh trong khoảng ngắn, nếu không sẽ như quân JMG qua một loạt cầu thủ nhưng khi nhìn lên thì vẫn đứng chỗ cũ. Quân HAGL đá tốn sức & chuyền quá nhiều đường chuyền vô nghĩa. Về cơ bản thì nếu tiếp tục như này và ko học chiến thuật từ nhỏ thì tương lai lại như các khóa trước thôi.
  6. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.388
    Đã được thích:
    3.525
    U14, U15 thì hầu như chưa nói đc gì nhưng U18 là thanh niên rồi, 90% là đàn ông vì thế trừ số hiếm trường hợp ngoại lệ ra thì đã sơ bộ đánh gía đc tương lai chúng nó ra sao rồi.
  7. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Nói chung tui cũng chỉ khẳng định lại là Giôm k cho ra đc tiền đạo cắm và trung vệ tốt thôi nếu cứ tư duy như thế. Kết quả có thua 0-4 hay 0-7 cũng thường thôi. Quan trọng là sau 18t lên chuyên nghiệp đừng đá như thế nữa.
  8. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.388
    Đã được thích:
    3.525
    Những thằng tuyển thủ quốc gia sau này hồi U18 thấy nó nổi trội rồi VD như Quyết rừng rú u18 đá hay vãi , ăn luôn cả u21 quốc gia, tương tự bọn Tuấn anh, Công quạ, Quang hải.......

    Nên nhìn U18 đá bình bình ko có gì nổi trội thì khó kỳ vọng nó xuất sắc về sau có chăng là các thế hệ cầu thủ về sau có nền tảng thể chất tốt hơn và cách chơi bóng hiện đại hơn.
    --- Gộp bài viết: 25/09/2019, Bài cũ từ: 25/09/2019 ---
    Không chỉ U18 HAGL mà nói chung U18 cả nước lứa này tôi thấy chúng nó bình bình kiểu lứa Ngân văn đại, Giang trần quách tân..... ngày trước.

    Philip trâu muốn thành công với lứa này chắc phải có bài vở gì thật khác biệt.
  9. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Thanh Khôi
    Chính xác là những thằng đặc biệt thì phải hay ngay từ thời điểm trẻ.
    Còn những thằng khá khá hiện tại thì sau phát triển lên cũng chỉ là nhân tốt tốt chứ không làm được những điều đặc biệt đâu. Bóng đá thế giới cũng thế mà. Thằng nào sao số nó chả khác hẳn ngay từ lúc mới xuất hiện .
    --- Gộp bài viết: 25/09/2019 ---
    Trước Quyết , Hagl u19 , Hải thì bọn Quyến 16 tuổi đã nổi. Vinh Nghệ 19,20 tuổi đã có quả bóng vàng.
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.372
    Đã được thích:
    18.731
    Bồ có 2 thần đồng là CR7 và Renato Sanchez. Nếu cùng độ tuổi 18 thì Sanchez ăn đứt CR7 (nói thẳng ra CR7 lúc đó cũng còn rất bình thường ngoài 1 vài kỹ thuật điệu đà) nhưng sau đó thì CR7 tiến xa trong khi Sanchez thì mất hút cmn hàng lươn. Nói chung độ tuổi 17-18 thì vẫn chưa thể tiên đoán được tương lai đâu!
    halosun thích bài này.

Chia sẻ trang này