1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tất cả thông tin về HAGL

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi thansau_72, 21/02/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.886
    Đã được thích:
    17.409
    Sân xấu quá, mấy lần ae định đập nhả đều khg thành công.
  2. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.176
    Đã được thích:
    5.393
    Siêu sao VL Trọng Hùng đâu dạo này không thấy xuất hiện nhỉ ? Chấn thương hay lại đặc sản ông lão đánh cá và con cá vàng giống các truyền nhân khác rồi ?
    Nếu thằng này vẫn chấn thương suốt từ hồi Seagames thì thể trạng hoặc công tác y tế của CLB kiểu gì lắt nhắt mãi không dứt thế, như thằng Trường bị nặng như thế mà nó còn trở lại rồi, ông kia chiến hết sức trận gặp Brunei xong về chấn thương mẹ nó hơn năm trời.
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.378
    Đã được thích:
    18.735
    XT lại làm quả điểm rơi ngon vãi nhỉ, éo hỉu nổi ông Sáng sao lại đá ra ngoài chứ!

  4. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.645
    Đã được thích:
    2.903
    Đúng chân trung vệ. :D Suốt ngày tập cản phá những pha như thế nên quen cữ chân roài. :D
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.886
    Đã được thích:
    17.409
    ghê quá chưa j bốc phét 1 tấc lên giời rồi :))

    [​IMG]

    bớt bớt giùm mấy cha quản trị HAGL fc ơi, để e nó phát triển tự nhiên, nó còn phải học nhiều lắm, vài hôm dám 3 Đức tuyên bố thanh lý Kelly vì đã có Kante Nho =))

    Đường còn dài, muốn tranh phong với người ta thì 1 đứa như Kelly rất cần thiết.
    SAM2_AK47thansau_72 thích bài này.
  6. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    4.629
    Cầu thủ nội so với ngoại binh thế nào được. Kể cả hay nhất HAGL thì cũng chỉ có 1 số mặt nhỉnh hơn chứ về cá thể riêng lẻ thì chưa thể hơn được ngoại binh.
    Ngoại binh ngon thì minh` nó cân cả đội rồi. Giờ làm gì có thằng nội nào làm được thế.
    Thằng Nho thì tiến bộ với chính nó thôi chứ bây giờ bảo mình thằng Nho đi solo với tiền vệ đội khác thì cũng đâu có hơn đâu. 1 vs 1 với thằng Hồng Sơn còn chưa ăn nó được.
    halosun thích bài này.
  7. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.886
    Đã được thích:
    17.409
    thực ra e thấy trong lối chơi các đội khác thì công việc của tiền vệ khá đơn giản, cứ cung cấp bóng cho tiền đạo ngoại là auto ổn, hết trách nhiệm, còn lối chơi của HAGL thì khó hơn vì ngay cả Chevy thì cũng phải tham gia xây dựng lối chơi chứ không đơn giản là các tiền vệ khác châm bóng cho nó xử hết.

    Trận hôm qua TH đá cũng không khác j, cả đội thủ sâu và châm bóng cho ngoại binh độc lập tác chiến.

    Nho đang thích nghi tốt với vị trí mới, nhưng đừng vống nó lên ca tụng tận mây xanh, sơ đồ chơi của HAGL chỉ cần 1 cầu thủ đá trụ có thể lực tranh chấp tốt phối hợp ăn ý với cặp trung tâm TA XT là ổn rồi.

    Thực ra vấn đề nằm ở khoảng trống khi vắng 1 trong 2 đứa TA XT kìa, tay hlv Hàn có vẻ vẫn loay hoay với điều này, chưa thấy dám thử nghiệm Thanh Hậu, hoặc mạnh dạn kéo Hồng Duy, Văn Thanh lên xoay tua.

    E có cảm giác vấn đề của HAGL sẽ xuất hiện trở lại ngay lập tức khi TA hoặc XT vắng mặt.
  8. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    4.629
    Vắng XT là tấn công yếu đi nhiều đấy. Đá với TA nó luôn được cấp nhiều bóng, điểm yếu được khoả lấp, điểm mạnh phát triển tối đá.
    Nhìn chung HAGL đá như hôm qua được rồi. Thanh Hoá nhân sự của nó tốt chứ không phải yếu. Đá sân khách được 1 điểm là ok. HAGL hôm qua có pha tấn công mà thăng` Walsh nó sút chệch cột là rất hay. Lối chơi như vậy là ổn.
    Có điều không mạnh dạn dùng dự bị thì TA XT cũng không có sức mà cân nổi, chỉ có sức đá kiểm soát bóng khảong 60 phút thôi.
    VH dạo này kém quá, toàn vào sân mất hết thế trận. Chịu khó học TA, đá đơn giản, chọn vị trí xem nào. Cứ chạy loắng ngoắng cả lên.

    Còn Thanh Hậu đá giữa thì chắc cũng chưa ổn đâu. Có thay nó vào dự bị cho MV thì được. Anh Đức thì tôi thấy xoay vòng với Walsh thi` hay hơn là cho 2 thằng đá cạnh nhau.

    Mà tôi nghĩ trận sau xem xét rút TA ra sớm. Đá 6 ngày/ trận, 90 phút/ trận thì nó cũng không đá được mấy nữa đâu. Tao điều kiện cho bọn Thanh Hậu nó đá cũng là điều nên làm. Lực HAGL thì cố gắng trong top 8, giai đoạn sau tính tiếp thi` hay hơn. Cố quá lại thành quá cố.
    halosun thích bài này.
  9. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    4.629
    Vừa xem trận đấu nội bộ u22 xong. Nhân xét 1 chút về mấy thằng HAGL đang đá u22.
    Thằng thấy tiến bộ rõ rệt nhất có lẽ là thằng ADQ. Giờ trông sức vóc chịu va chạm bóng bổng phết.
    Thủ tương đối ok. Chuyền chọt được. Bây giờ cũng có thể đảo bóng ra biên tương đối ổn. Quan trọng là đỡ bước 1 khá hơn và không ngại cầm bóng.
    So với hồi u17, chuyền chỉ biết đá cho thằng bên cạnh, sức vóc hồi đấy tì vai với thằng Khắc Khiêm không được thì tiến bộ khá nhiều. Cứ đà này thì thằng Sáng hết hợp đồng ở HAGL có khi đôn thằng cu này lên cũng được.

    Thằng Cảnh Anh đáng buồn là so với hồi u19 thì chả tiến bộ được bao nhiêu. Sức vóc tranh chấp còn yếu. Sức bền và tốc độ chả cải thiện mấy. Thấy chạy ít và chơi khá thụ động. Chắc còn xa mới chơi được V-league.

    Tiến Đạt thì năm ngoái đá hang Nhất cho Phố Hiến khá ok. Nhưng nay đá trên u22 thấy chả thể hiện được gì mấy.
    Vẫn còn nhiều hạn chế. Trận hôm nay đội của Tiến Đạt với Minh Bình tiền vệ nó cầm bóng kém, hv biên kém không lên bóng được. Phất dài tự làm tự ăn thì cả 2 thằng đều chưa chơi được. Riêng Tiến Đạt thì sức bền tốc độ chưa được.
    Chơi như hiện giờ thì chỉ có đá ăn rình được. Chắc chưa chơi nổi V-league.
    Mình Bình thì có khá hơn nhưng đá cắm thì chưa được. Nay nhảy lên tranh bóng bổng với thằng ADQ, trật cổ chân phải ra nghỉ luôn.

    Thằng GK Đình Long thì cao nhưng chơi chân còn long ngóng lắm. Bắt bóng bổng thì hôm nọ đá tập rơi 1 quả phạt góc.

    Năm nay thấy tiến bộ rõ trong đám khoá 3 thì chỉ thấy thằng Nho, ADQ, Minh Bình. Bọn còn lại nhiều vấn đề lắm.
    BlueSea96, eversonghalosun thích bài này.
  10. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.645
    Đã được thích:
    2.903
    Có pha thẻ đỏ là như nào đấy bác? Tình huống bóng ra sao?

Chia sẻ trang này