1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tất cả thông tin về HAGL

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi thansau_72, 21/02/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.972
    Đã được thích:
    4.611
    Nói thêm về mấy thằng khoá 3 sau 2 lượt đấu tập vừa rồi.
    Thực ra thì trình độ hiện giờ thì thằng ADQ cũng mới chỉ gần bằng trung vệ nội V-league khác, vd như thằng Tấn Sinh, Văn Tới. Sức khoẻ, chiều cao là cũng có, dùng chân thì có cải thiện, chắc cũng ngang ngửa bọn đấy. Đứng vị trí tương đối ok, không thấy mấy quả đứng lỗi quá lố. Nếu mà so với thằng Bá Sang đang đá V-league ở SLNA thì tôi thấy hơn.
    Tức là nó cũng không gọi là trội hơn bọn trung vệ V-league cùng lứa. Nhưng kiểu như thế này ở HAGL là hàng hiếm.
    Trước toàn phải chơi thằng trung vệ lùn như Đăng Tuấn, Văn Thắng, mà bọn đấy chân nó cũng gỗ, thủ cũng không hay. Bây giờ HAGL cũng có thằng cao to, sức vóc, dùng chân được. Cái được hơn nữa là tốc độ phát triển. Hồi u17 thấy thằng nay cao nhưng yếu, thủ ngơ ngáo. Bây giờ nó va chạm với mấy thằng khoẻ của u22 được, chuyền được.
    Thế có nghĩa là thằng này nó chịu tập, chịu khó tăng cường sức mạnh. Nếu mà cứ tiếp tục đà này, tiến bộ thêm khả năng dùng, chân, đứng vị trí thì cũng đáng hi vọng lắm.
    So với thằng cùng lứa là Cảnh Anh thì Cảnh Anh nó từ giải u21 đá 2 năm trước đến giờ sức mạnh còn yếu lắm. Hôm qua xáp vào thằng tiền đạo bên đội kia đẩy nó không được, bị nó xoay phát là qua luôn. Không có sức bền để dắt bóng lên phát động. Thằng ADQ thấy nó lao vào tiền đạo đội bạn dứt khoát, cứ nhát 1, 1 là lấy được bóng, 2 là phạm lỗi. Ít có kiểu 2 thằng ôm nhau rồi bị tiền đạo xoay qua.

    Đáng buồn nhất là Bảo Toàn, từ chỗ thằng đáng hi vọng nhất u17 thì đợt này ngon bị trả về u22. Sức mạnh, sức bền tốc độ không thấy khá lên cái gì. Sút bóng với chuyền bóng thì vẫn lập bập, sút còn kém hơn hồi u17. Hồi đấy nó sút ít ra còn thấy nguy hiểm, giờ trông lóng ngóng. Tư duy chạy chỗ thì vẫn thế.
    --- Gộp bài viết: 25/08/2020, Bài cũ từ: 25/08/2020 ---
    Thẻ đỏ là thằng Hoàng Duy của u22, không thằng nào của HAGL ăn thẻ đỏ.
    Thì Hữu Thắng với Văn Luân nó đập nhả giữa sân tình huống phản công, Trung vệ đội kia nó hổng bẫy việt vị bị thoát xuống. Ông Hoàng Duy đuổi theo Hữu Thắng không được, xoạc sau ăn thẻ đỏ.
    halosunatlas07 thích bài này.
  2. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    HAGL cho Bà Rịa Vũng Tàu mượn Hoàng Thanh Tùng.
    ptsondr, halosun, thansau_721 người khác thích bài này.
  3. SAM2_AK47

    SAM2_AK47 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    1.198
    Tin tốt chứ để nó ở đó có khi chột luôn
    thansau_72 thích bài này.
  4. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.972
    Đã được thích:
    4.611
    Xem có thằng Thanh Hậu ngồi không ở HAGL 5 năm. Vũng Tàu có cần thì giải cứu nốt nó đi cho xong. Thằng này kĩ thuật và khả năng dứt điểm thuộc loại tốt nhất HAGL. Để cho sự nghiệp nó chim` nghỉm như thế này quá phí phạm,
    Đằng nào thì tay Lee cũng không bao giờ cho nó vào sân. Chả hiểu giữ lại để làm gì.
    Thành Long nó thua Thanh Hậu nhiều thứ mà nó sang đội khác còn kiếm được chỗ đứng.
    ptsondr thích bài này.
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.286
    Đã được thích:
    18.688
    Thành Long thua nhiều thứ nhưng cái thứ quan trọng nhất thì Thanh Hậu lại thua nó là thể hình bác ạ! Nhìn nó vâm như thế chứ Thanh Hậu mỏng như lá lúa thế khó dùng lắm. Ngay cả TA ngày xưa hơi mỏng thôi mà đã thua thiệt khá nhiều trong tranh chấp rồi.
  6. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.972
    Đã được thích:
    4.611
    Thành Long có 1m6x, Thanh Hậu nó hơn 1m7, thua thể hình sao được hả bác. Thể hình thì Thành Long nó cũng không có cơ bắp đâu. Vấn đề là Thanh Hậu nó bao nhiêu năm mà cơ bắp không có tí nào thì phải xem lại chế độ ăn uống tập luyện thế nào. Chứ sức bền thì thằng này nó đã rất tốt rồi.
    Nói chung tôi nghĩ đi khỏi HAGL sẽ tốt cho thằng nay`. Nó thêm cơ bắp với chịu khó va chạm hơn là tôi thấy hơn đứt thằng Việt Hưng được. Nhưng không cải thiện được cái này thì không thoát cái lốt thần đồng được. TA hồi u19 thì cũng không có cơ bắp hơn Thanh Hậu tí nào. Nhưng giờ có ai dám nói nó không biết phòng ngự, tranh chấp.
  7. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.972
    Đã được thích:
    4.611
    Đọc trên facebook HAGL thì năm sau HAGL sẽ có 1 đội nữa đá giải hạng 3.
    Làm được như vậy chứng tỏ lãnh đạo cũng khôn ra. Hy vọng bọn khoá 4 đợt này sẽ có thể phát triển tốt hơn, đồng đều hơn khoá 1.
    Khoá 1 tố chất cá nhân hơn hẳn, nhưng hồi đó đường đi lối lại không hiểu biết, dẫn đến chột cả lũ khoá 1-2.
    Được có vài thằng phát triển đúng kì vọng.
    Giôm cầm đội trẻ đi lên từ hạng 3 có lẽ là phù hợp, đúng những gì fan mong muốn. 2-3 năm nữa lên được hạng nhất thì chắc bọn khoá 4 nó cũng cứng cáp, lối chơi nhuyễn rồi, kết hợp với mấy thằng tốt khoá 1-2-3 chắc cũng đi được theo đường bọn TnT nó đi thôi.
    BlueSea96 thích bài này.
  8. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    601
    Lê Văn Sơn với Đức Lương được ông Chung kéo về mà không cho đá, toàn để mấy chân gỗ chuyền cho đối phương ghi bàn. Với Đông Triều ở BD nữa, mấy thằng không được ra sân chắc thời gian đi bán mì Quảng nhiều hơn đá bóng.
  9. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.972
    Đã được thích:
    4.611
    Đông Triều thì trận trước BD thua Viettel có được vào sân thay người đá vài chục phút.
    Thấy chuyền chọt giữ bóng vẫn ổn, không mất quả nào lãng nhách.
    Có điều thấy chạy hơi chậm. Thằng này về BD là Minh Chiến kéo về, Minh Chiến đi thì từ đó BD cũng không dùng luôn, ưu tiên dùng mấy thằng cây nhà lá vườn như Duy Khánh, Anh Tỷ, Trọng Huy.

    Đức Lương mà Tp HCM không dùng đá cánh trái thì thấy khá đáng tiếc. Công Thành đá hv trái cầm bóng lên bóng không được, mà dạo này nó thủ cũng hở tùm lum.
  10. HoangLam17

    HoangLam17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2017
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    131

    U17 HAGL vs U17 Đồng Tháp. Bác nào rãnh thì xem chơi
    thansau_72 thích bài này.

Chia sẻ trang này