1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tất cả thông tin về HAGL

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi thansau_72, 21/02/2019.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
    JMG giải tán, Chỉ còn năng khiếu bác ạ.
    thansau_72 thích bài này.
  2. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    4.629
    Theo như BTN nó phỏng vấn Giôm thì Giôm bảo còn hợp đồng với HAGL. Tương lai như thế nào thì chờ xem.
    Còn thông tin tôi tìm hiểu vòng quanh thì 1 số thằng khoá 4 JMG HAGL thì đã không còn ở HAGL nữa rồi ( vd: thằng Văn Đan- tiền vệ, GK Hồ Thanh Hoá).
    Mấy thằng khác SN 2002 mà được đánh giá cao thì HAGL đem cho mượn (vd: Tuấn Vũ, Võ Hữu Việt Hoàng.)
    SN 2003-2004 thì đẩy sang bên Nutifood (Nhật Minh, Hồ Khải, Quốc Cường, Đình Hùng).
    Gia Huy Siêu nhân đẩy sang bên NK4 HAGL.

    Khoá 3 thì đem cho mượn từ hạng nhì đến hạng Nhất.
    Cái bọn tuyển sinh năm 2019 thì Trịnh Duy Quang dạy.
    halosunmuaxuanbackinh thích bài này.
  3. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.900
    Đã được thích:
    3.975
    Theo như tôi nghĩ, nói là HAGL tái cơ cấu lại hệ thống đào tạo ở học viện thì đúng hơn. Có thể vì điều kiện kinh tế, vì muốn thoát khỏi ràng buộc bản quyền đào tạo với JMG hoặc vì muốn sát hơn với yêu cầu thực tế.
    Khóa năng khiếu mới nhất của nó vẫn đề là khóa V, tuyển đâu như 23 đứa. Phải chăng họ có xu hướng kéo cả năng khiếu và học viện lại với nhau, đào tạo hình chóp và sàng lọc đào thải luôn.
  4. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    4.629
    Tiết kiệm tiền thì là chắc chắn rồi. Cty nông nghiệp mà còn bán thì còn cái gì mà lão Đức không bán đâu.
    Khoá 5 NK thì thấy nó cũng chịu khó đi săn cầu thủ đấy. Có cái thằng gì cao 1m86 ở Vũng Tàu là HAGL đi săn người chứ không phải tuyển tập trung đâu.
    Còn tôi thấy nếu muốn ra được thằng cầu thủ kĩ thuật thì HAGL dựa vào Giôm vẫn tốt hơn là mấy HLV nội. HLV nội của HAGL có để ý đến chuyện thể hình, chiều cao hơn nên sẽ kiếm được mấy đứa tranh chấp tốt hơn, cao hơn. Thường thì hậu vệ của NK sẽ ngon hơn của JMG. Nhưng tiền vệ với tiền đạo thì sẽ không bằng được Giôm nhặt và đào tạo.
    Như thằng Quốc Việt, hồi trước là Viettel thải ra. Giôm nhặt về cho nó đá tiền đạo. Mấy năm nay được chỉ dạy tiến bộ thấy rõ. Như hồi 2019 đá chả thấy có vẹo gì ngoài chạy nhanh, người bé loắt choắt. Bây giờ sức bền tốt, chiều cao với tranh chấp ngon hơn, sút mà so với Văn Toàn cùng tuổi thì ngon hơn rồi.
    Bên NK HAGL làm gì có thằng nào như thế.

    Hi vọng bên Nutifood có đủ tiền trường kì làm bóng đá. Như thế 2 bên bổ khuyết cho nhau sẽ tốt hơn.
  5. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    1.957
    Cái trò bóng đá này phải nói là đốt tiền. Ngay đến Vin cũng ko chịu được nhiệt.
  6. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    Giôm rất tốt, nhìn ra được tố chất cầu thủ, lứa 95-96 hiện nay là lứa qua tay Giôm và đa số trụ lại được đỉnh cao. Nhưng điểm yếu của Giôm là không dạy cầu thủ tư duy phòng ngự, kể cả HAGL và Nuti hiện nay phòng ngự có cải thiện nhưng nhìn chung vẫn còn non so với mấy lò PVF, HN, SLNA, Viettel. Trước giờ HAGL và Nuti chủ yếu lấy công bù thủ. HAGL và Nuti nếu muốn thành công toàn diện, cần nên thuê chuyên gia giỏi về đào tạo dạy lại về các kỹ năng phòng ngự
    Trước Giôm còn k đào tạo cầu thủ biết tranh chấp nhưng hiện nay yếu tố này được cải thiện, lứa Nuti hiện nay tranh chấp cũng rất nhiệt, nhưng điểm yếu tâm lý và bản lĩnh còn thiếu. Nhưng cái này k quá quan trọng.
    Với giải trẻ đá ngây thơ chút cũng k sao, miễn là kỹ thuật cơ bản tốt, tư duy sáng nước, bài bản. Tôi k thích đá giải trẻ mà các đội đá già giơ và tiểu xảo nhiều quá, những đội đá kiểu vậy, lớn lên cầu thủ khó phát triển tiếp
    --- Gộp bài viết: 11/04/2021, Bài cũ từ: 11/04/2021 ---
    Vin ko có đam mê bóng đá, chỉ lấy bóng đá làm quân cờ chính trị, thì việc bỏ bóng đá là tất yếu thôi
    nói chúng bóng đá VN nên đi theo kiểu cổ phần, dạng cộng đồng như bên Đức, tránh 1 ông chủ thâu tóm mọi cái, lúc có sao thì sụp nhanh lắm.
    Trách nhiệm này thuộc về VFF, nên cắp sách sang Đức mà học, rồi về tái cơ cấu lại dần dần
    chứ ở VN , cái đất nước cuồng bóng đá này thì thiếu j người bỏ tiền vào bóng đá, làm gì đến mức k nuôi nổi và trả lương cho cầu thủ
  7. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    4.629
    Được cái này thì mất cái kia chứ bác. Nếu cái gì Giôm cũng tốt thì huấn luyện HAGL đội 1 rồi, làm trẻ làm gì nữa.
    Còn việc sửa khả năng phòng ngự thì HLV đội 1 làm vẫn kịp, miễn là mấy thằng cầu thủ trẻ nó có sẵn kĩ thuật cơ bản tốt, thể hình thể lực có.
    Nhìn lên đội 1 HAGL, SUk về gò vào hệ thống, kiếm đúng thằng Tây là thủ ngon lành ngay. Như hướng khoá 4 HAGL và bọn Nutifood đang làm thì sau này sẽ không phải kiếm trung vệ nội bên ngoài như kiểu HỮu Tuấn nữa mà nội bộ CLB sẽ ra được thằng như thế. Chỉ cần trung vệ ngoại và HLV có hệ thống chiến thuật tốt.
  8. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    1.957
    Khó lắm. Dân Đức mức sống cao. Bọn nó bỏ tiền mua vé cả mùa, mỗi sân tầm 40 k khán giả thường xuyên. Sân bãi thuộc sở hữu CLB, nắm trọn nguồn thu nên mới được thế

    Ở VN lượng khán giả đến sân đều đặn có mỗi Nam Định. Tất cả các đội khác đều trận đông trận ít. Sân bãi thì tỉnh quản lý, chất lượng sân thì giời ơi. CĐV thì thấy đội đá hay thì đến xem, chứ nếu đội thua vài trận thử xem. Chán ngay, kể cả là đội tuyển quốc gia.
  9. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.684
    Đã được thích:
    2.328
    Phần đa cầu thủ giờ măng non đầu óc cũng không tới nỗi nào. Chỉ có duy nhất kỹ thuật và thể lực thể hình là cần tuyển. Chứ thằng ngu mấy giờ cũng không IQ dưới 90 được, thầy dạy nó bài bản là nó ngon chứ có phải thầy toàn Hồng Sơn Huỳnh Đức xưa đâu :D
  10. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    ý tôi là phải dạy ý thức phòng ngự từ đầu và dạy bài bản
    cái này có khó j đâu, bỏ khoảng 50 củ/tháng/người mời cặp Như Thành, Phước Tứ năm xưa về làm đào tạo trẻ chuyên phòng ngự, ký hợp đồng lâu dài, thì tụi nó về làm liền
    lớn mới dạy thì khó lắm

Chia sẻ trang này