1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tất cả thông tin về HAGL

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi thansau_72, 21/02/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.980
    Đã được thích:
    4.618
    Bác làm như vậy là gò cầu thủ trẻ cố định vào 1 vị trí từ sớm rồi. Cái này không chắc đã là ý kiến hay đâu nhé.
    JMG là đang huấn luyện cầu thủ đa năng. Luyện kĩ năng xử lý bóng, phối hợp, chuyền chọt trước.
    Nếu 1 thằng nó không thích chơi 1 vị trí nào đấy nhưng ông HLV nhặt nó chơi vị trí ấy chỉ vì thể hình của nó cao to. Vậy thằng cầu thủ nó chơi ở vị trí nó không thích nó sẽ không cố gắng, không cảm thấy chơi bóng vui vẻ. Làm sao nó tiến bộ được với tâm lí kiểu ấy.

    VD: như thằng Hoàng Đức nhé. Hồi đá u20 tôi thấy nó cao, dùng chân tốt, tôi bảo là thằng này đá trung vệ được đấy. Nhưng bản thân nó không thích đá trung vệ. Nếu hồi đấy tôi là HLV của nó, tôi bắt nó đá trung vệ luôn (vd: như ông Park bắt Mạnh Dũng đá trung vệ) thì có phải là không có thằng Hoàng Đức như ngày hôm nay không?

    ==> QUan điểm của tôi là chuyên môn hoá vị trí nên để dành cho việc lên đội 1. Còn đội trẻ thì cứ để chúng nó chơi thoải mái, phát triền 1 cách thoải mái.
    SAM2_AK47halosun thích bài này.
  2. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    khó thì cũng phải làm, phát triển bền vững phải đi theo cách đó
    bóng đá VN đang phụ thuộc vào ông Hiển, ông Đức, mai này 2 ông lăn đung ra chết , mấy thằng con k đam mê bóng đá nữa thì chắc giải tán...
    cộng đồng chung tay thì sẽ giảm thiểu rủi ro cơn chết đột quỵ đi, đội bóng là thương hiệu là tải sản chung, k chỉ của 1 ông chủ
  3. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    ở nước ngoài họ có bóng đá học đường thì những điểu bác nói đúng
    còn ở VN các lò đào tạo đều kiểu đào tạo gà nòi, nên phát hiện tố chất và gò vào vị trí là việc theo tôi nên làm, tất nhiên có những trường hợp như bác nói, để thi đấu 1 thời gian, khi ấy mới biết chính xác tố chất cầu thủ phù hợp với vị trí nào, và cho cầu thủ đi theo vị trí ấy

    nhưng với phòng ngự, nó hơi đặc biệt, nó k cần quá cao siêu phối hợp hay chuyền chọt, rê dắt, kỹ thuật...mấy cái đó có thì tốt, mà k thì nó k phải là yếu tố hang đầu của hậu vê/trung vệ
    đào tạo phòng ngự quan trọng nhất là tư duy phòng ngự, cái này nếu k dạy từ nhỏ, thiếu tư duy từ nhỏ thì thực sự lớn lên rất khó bác ạ
    thansau_72 thích bài này.
  4. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.980
    Đã được thích:
    4.618
    Tôi nghĩ khả năng chọn vị trí, tư duy phòng ngự học được. Không đào tạo chuyên sâu từ bé thì lên chuyên vẫn học được, có điều mất thời gian, mất cái headstart như mấy thằng chuyên biệt vị trí. Như Duy Mạnh nó lên u19 mới thỉnh thoảng đá trung vệ. Lên chuyên thì năm 2016 mới bắt đầu đá thường xuyên trung vệ. Giờ nó đá trung vệ còn hay hơn thằng chuyên biệt trung vệ như Tiến Dũng ấy chứ.
    Đội trẻ chuẩn bị thể lực, thể hình, kĩ thuật cơ bản để khi nó lên chuyên sẵn sàng cho việc chuyển đổi vị trí sẽ tốt hơn.
    Như MV mùa này SUk về gò nó cũng chịu khó xoạc bay các kiểu. Mấy cái đấy dù muộn thì vẫn học được.
  5. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    bác đem trường hợp thành công, nhưng bác k nhìn thấy trường hợp thất bại
    - thành chung, hậu vệ lên đá tiền đạo có được đâu, rèn lúc ấy quá muộn
    - đức huy, đá tiền vệ kéo về đá hậu vệ cánh, càng đá càng đụt
    - nhâm mạnh dũng: từ tiền đạo về đá trung vệ, tôi chắc cũng k thể đá được
    - văn hậu, giờ cũng k dám nhét nó vào đá trung vệ, dù có thể hình top đầu, luôn mặc định vị trí hậu vệ cánh
    - văn thanh, hồng duy, có thời được đẩy vào giữa đá nhưng cũng có được đâu, rồi lại phải trở về cánh
  6. Hector_S

    Hector_S Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    612
  7. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    đây là khác biệt văn hóa Đông Tây thôi, ô Lee là hlv trưởng nên ô ta muốn mọi người nhất nhất tuân lệnh là đúng rồi.

    Còn câu chuyện về trợ lý hlv thì nghe 1 phía cũng rất khó nói.

    Chỉ có 2 điều chắc chắn, thứ nhất thằng trưởng đoàn Tấn Anh là 1 thằng thiếu năng lực và hlv trưởng Lee Tê Hòn cũng như vậy
  8. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.354
    Đã được thích:
    3.497
    Thằng Siétma sai rồi, ở đâu cũng thế, mắc bệnh sao là người ta đuổi ngay. Tuy nhiên cũng có liên quan đến vấn đề văn hoá như cụ nói. Thường bản tính của người Việt mình là hiếu khách, dĩ hoà vi quí hay nhường nhịn nặng về ơn huệ, mấy anh tây trắng lúc mới sang cũng đàng hoàng đĩnh đạc ra phết nhưng một hồi mình chiều quá nó bắt đầu làm tàng. Deal với bọn tây trắng phải lãnh khốc vô tình, sát phạt quyết đoán chứ càng nhường nhin nó nó càng coi thường mình chứ ko ơn huệ gì hết. Cùng là á đông nhưng bọn Hàn quốc nó khác mình chỗ này, ko tây ta gì hết, tao là chủ mày là thằng làm thuê, con gà nhưng tao bảo đấy là con vịt cũng phải nghe ko tao múc chết mẹ luôn.

    Hơn nữa ở HAGL nó lại có văn hoá khác với phần còn lại của Vleague mà Sietsma nó cũng ko hiểu, nắm quyền thực sự ko phải Tấn anh hay Lee tea Hoon, mà chính là bọn đồng nát, có 1 chi tiết đáng chú ý (mà tôi cho là thật vì ko có lý do để bịa ra tình tiết này), lúc thằng Sietsma chửi nhau với Lee Tea Hoon mà bọn đồng nát ko 1 đứa nào đến can ngăn, điều này thể hiện cái gì, nó biểu hiện ra là bọn đồng nát chán cu Siêtma rồi (phần nào là Lee tee Hoon), chứ nếu chúng nó ủng hộ 10 Tấn anh hay Lee tee hoon đuổi đc thằng Sietsma.

    Bọn đồng nát ngoài Giôm dạy chúng nó từ bé ra và bây giờ Sắc ngôi sao, cựu công thần ra thì chúng nó nói chung ko sợ HLV.
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    Tấn Anh năng lực kém, chỉ ngồi ngậm miệng ăn tiền không có chính kiến rõ ràng, là người có chức vụ nhưng không dám gánh trách nhiệm, thể hiện nổi bật chính là sự thay đổi liên tục vị trí hlv trưởng chỉ vì chọn không đc ng tốt.

    E nghĩ hlv phải là người kết nối và sử dụng tốt nhất nguồn lực trong tay mình, còn bác nói quyền lực ngầm nào của mấy đứa JMG thì thực sự e không thấy, cho tới giờ e thấy dưới bất kỳ thời hlv nào dù giỏi dù dở từ Giôm, Tuấn gôn, DMN, Chung, Lee .. , thì bọn JMG luôn chơi bóng hết mình cho dù lối chơi cứ thay đổi xoành xoạch chóng hết cả mặt
    thansau_72 thích bài này.
  10. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.980
    Đã được thích:
    4.618
    Sietsma nó sai vụ cãi tay bo HLV và bỏ ra ngoài khách sạn. Nhưng cái kiểu kỉ luật thù dai như Lee Tae Hoon và Tấn ANh cũng không đúng đâu. Làm như vậy là không công bằng nội binh và ngoại binh, giữa đám JMG và không JMG.
    Chả trách sao mấy năm rồi đá bóng ẹ vậy.
    Còn Sietsma nó chửi thằng nào đó vụ xếp hàng rào là đúng chứ đâu có sai. Nó là thủ môn nó chịu trách nhiệm giữ gôn thì nó có quyền kêu.
    Văn Trường chơi điện thoại suốt đêm rồi vẫn được bắt thì bác thấy hậu quả rồi đấy.
    Năm nay Suk về nó thiết quân luật, thằng nào cũng cạnh tranh như thằng nào, kết quả khác ngay. Mấy năm trước cứ y đôi hình mà triển. Đá đấm láo toét không dám thay người thì sao khá được.

    Chứ còn kiểu thằng Sietsma cãi HLV thì treo găng nó, cho nghỉ cả giải. Trong khi nó thi đấu trên sân rất nhiệt.
    Mấy thằng đá hời hợt như H Duy, Văn Trường các kiểu thì chả sao. Nó thể hiện cái tôi quá lớn của HLV và thằng trưởng đoàn. Thà đội đi xuống hố chứ chúng nó không bỏ cái tôi vì mục đích chung.
    Thằng Sietsma nó cũng xin lỗi rồi thì treo nó vài trận thì thôi.

Chia sẻ trang này