1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tất cả thông tin về HAGL

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi thansau_72, 21/02/2019.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    Xem lại tiểu sử của **Ninh thì khi còn làm cầu thủ cũng chỉ đá giải hạng 2 (tương đương với hạng nhất bây giờ - thời đó chưa có giải bóng đá chuyên nghiệp Vleague), có thể hiểu thời gian đá bóng của **N bóng đá Việt còn hoang sơ về mặt chiến thuật và **N cũng đá ở vị trí tiền đạo là chỗ có sai chiến thuật cũng ko gây hại nghiêm trọng ===> khả năng ko hiểu đc vận hành của hệ thống phòng ngự cũng là điều đơn giản.
    Minhztd thích bài này.
  2. Minhztd

    Minhztd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2016
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    1.576
    Chuẩn rồi bác, cỡ ** Ninh hay Tuấn Gôn chắc cũng chỉ biết đủ mặt đội hình chiến thuật chứ cách vận hành đội hình thế nào chắc mù tịt =))
  3. Kilogamx8x

    Kilogamx8x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    2.093
    Đã được thích:
    1.983
    kể lạ thật cỡ như DMN với Tuấn Gôn mà lão nổ vẫn dùng thì nát thật. Sao HAGL ko mời mẹ hẳn Lê Thụy Hải về cho nó máu nhỉ. CÓ khi lại một phát vô địch ngay ấy chứ :D
    sexmoviedau_tau thích bài này.
  4. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.748
    Đã được thích:
    965
    Hagl nên xài phép frenzy lấy công làm thủ. Chơi 2 cắm đen và 1 ông tây trụ đá khô máu. Nếu nói hàng thủ nội thì HN thuộc hàng mạnh, nhưng gặp già dơ như BD và non dơ như Yangon ... vẫn ăn hai nhót như thường. Thực tế Đình Trọng Duy Mạnh Văn Hậu Văn Kiên chống ko nổi với Anh Đức , Văn Vũ và hai tây. Trở lại kiểu kiểm soát bóng như xưa nhưng có tây kết thúc là chắc chắn có đất sống, có khi top 3 luôn. Xem qua V league ngoài Hn trội hơn còn lại phần lớn cũng nhờ nhờ như nhau thôi, đá có ra đương nét gì đâu.
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    thủ như Hà Nội là khá tốt rồi, ngày xưa SGXT hay Bình Dương cũng chỉ xài cặp CB nội thôi, vẫn vô địch hay á quân như thường :D

    Hà Nội giờ nó hơi khinh võ lic, nên chỉ dùng Mose khi đá giải Châu Á, chứ Mose đá trụ nữa thì ghi bàn vào lưới Hà nội không dễ dàng j đâu
  6. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Mosses chấn thương xong sa đì rồi.
    Đá mấy trận còn lủng hơn cả Đức Huy.
  7. Minhztd

    Minhztd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2016
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    1.576
    Ở phố núi cũng có lương y Đồng Xuân Lâm huyền thoại nữa anh em ạ. Phàm những ca chấn thương vào tay ông này đều phải nghỉ lâu hơn dự kiến. Chữa mãi vẫn không biết bị chấn thương gì =))

    ‼️‼️ Trung vệ Hoàng Lâm cầu cứu bác sĩ Choi Joo Young
    -----------------------------------
    Chấn thương rách dây chằng cổ chân của trung vệ Phạm Hoàng Lâm ban đầu được các bác sĩ ở HAGL dự đoán mất khoảng 2-3 tuần để phục hồi và thi đấu trở lại. Thế nhưng sau hơn 5 tuần chữa trị ở HAGL, chàng trung vệ này vẫn chưa thể tập luyện trở lại.

    Hoàng Lâm đã đề nghị lãnh đạo đội bóng HAGL cho anh ra gặp bác sĩ Choi Joo Young - người đã chữa trị chấn thương cho các đồng đội Tuấn Anh, Văn Thanh, Đức Lương và hiện đang hợp tác với PVF tại Hà Nội để nhờ kiểm tra chấn thương. Lãnh đạo của CLB cho biết đang liên lạc với bác sĩ Choi Joo Young để có thể đưa Lâm đi chữa trị sớm nhất.
  8. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    bs Lâm nên đc thẩm định lại chuyên môn, thấy không ổn thì cho nghỉ hẳn, rất nhiều lần e có cảm giác là chấn thương của các cầu thủ của HAGL luôn bị chẩn đoán sai.

    Tiêu biểu nhất là các trường hợp của Tuấn Anh, Đức Lương và A Hoàng, TA quá nổi tiếng chúng ta không nói, dưng 2 thằng Lương và A Hoàng nghỉ gần như cả mùa giải trc, giờ trở lại cũng có vẻ phập phù, e nghi là chẩn đoán và chữa trị không chính xác.
  9. Minhztd

    Minhztd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2016
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    1.576
    Trước đọc báo thì nói ông Lâm có 1 bài duy nhất là ko biết cầu thủ chấn thương gì nhưng cứ chườm đá trước đã.
    Người trong nghề có nói thì không phải loại chấn thương nào cũng được phép chườm đá, vì nếu chườm đá sẽ làm vết thương nặng thêm.
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    bữa đọc bài báo ô ta trả lời phỏng vấn, lúc phóng viên hỏi ổng có hướng dẫn các cầu thủ kĩ năng để tránh chấn thương khi thi đấu không? mie lão trả lời cực bựa đại loại là các cháu bị chấn thương vài lần thì tự biết phải làm sao thôi =))
    --- Gộp bài viết: 08/05/2019, Bài cũ từ: 08/05/2019 ---
    đây này, đoạn cuối bài báo
    http://soha.vn/bac-si-dong-xuan-lam-bat-mi-chuyen-chua-biet-o-hagl-20160609151146737.htm
    Malogs thích bài này.

Chia sẻ trang này